Phong trào Đại kết cần được xây dựng trên sự thật.

[align=justify:915e4f4d5c]Đức tổng Giám Mục Angelo Amato , thổng thư ký Bộ Giáo Lý Đức Tin , đã quả quyết với các nhà báo rằng văn kiện mới được bộ Giáo Lý Đức Tin công bố về những câu hỏi liên quan đến Giáo Hội là một trợ giúp cho phong trào đại kết. Đức tổng Giám Mục Amato đã tuyên bố như trên tại Tây Ban Nha , vào ngày thứ ba 24-7-2007 , cho các nhà báo nhân dịp Đức Tổng Giám Mục Amato thuyết trình về cuốn sách " Đức Giêsu thành Nazareth" của ĐTC Bênêdicto XVI
Theo Đức Tổng Giám Mục Amato , thì văn kiện có tựa đề :"Trả lời cho những câu hỏi liên quan đến vài khía cạnh của Giáo Lý về Giáo Hội ", có ảnh hưởng tích cực trên phong trào Đại Kết , bởi vì văn kiện xác định rõ căn tính của Giáo Hội Công Giáo , Đức tổng GM Amato nhận dịnh rằng"phong trào đại kết cần được xây dựng trên sự thật và trên căn cước đúng thật của những ai tham dự vào công cuộc đối thoại. Đức tổng GM cũng không tin vào thông tin những anh chị em Tin Lành đã phản ứng giận dữ đối với văn kiên. Đức tổng GM cho biết"Những anh chị em Tin Lành biết rõ đây là căn cước của Giáo Hội Công Giáo , và đây không phải là lần đầu tiên Bộ Giáo Lý Đức Tin đưa ra những xác định như vây. Văn kiện vừa được công bố chỉ nhắc lại những gì Công đồng Vatican II đã công bố. Và trước đây , văn kiện Dominus Jesus được bộ Giáo Lý Đức Tin công bố năm 2000, cũng đã quả quyết cùng một giáo lý."
Giáo Hội của Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử ,đây là một thực tại lịch sử cụ thể , và đang đi tìm sự hiệp nhất , nhờ qua cuộc đối thoại đại kết với tất cả mọi thể hiện khác trong dòng thời giạn
[/align:915e4f4d5c]


Nguyễn Trung Thành
(Công Giáo & Dân Tộc)