Đây là thông tin Thánh Lễ tại một số nhà thờ thuộc địa phận Huế Giáo xứ chánh toà Phủ Cam: Chúa Nhật:
5g30
8g00
15g00
18g30 Ngày thường:
5g00
8g00(trẻ em)
15g00(trẻ em)
18h30
thay đổi nội dung bởi: Ngaibiet_conratyeuduoi, 25-05-2009 lúc 08:46 AM
Ngày thường: 5h00: Thánh Lễ của Hội Dòng Thánh Tâm 19h00: Thánh Lễ của Giáo xứ Ngày Chúa Nhật: 5h00: Thánh Lễ của Hội Dòng Thánh Tâm 16h15: Thánh Lễ của Giáo xứ
Giáo lý
Ngày Chúa Nhật: 14h00: Chầu Thánh Thể 14h30: Bắt đầu học Giáo lý 15h45: Nghỉ học Giáo lý, chuẩn bị tham dự Thánh lễ
Ca đoàn
Tối thứ 4 hàng tuần: Ca đoàn nhỏ tập hát vào lúc sau Thánh lễ để chuẩn bị cho Thánh Lễ ngày thứ 5 Tối thứ 7 hàng tuần: Ca đoàn lớn và ca đoàn nhỏ tập hát vào lúc sau Thánh lễ để chuẩn bị cho Thánh Lễ ngày Chúa Nhật
VUƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI QUỐC GIA
Chào Mừng Quý Khách Hành Hương đến thăm Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
1. Từ ngoài nhìn vào, chúng ta thấy mặt tiền với 2 cột mầu đỏ có đường nét Á Đông, với hàng chữ được khắc chìm vào đá: OUR LADY OF LA VANG CHAPEL.
2. Đi vào bên trong, quay 1ại đàng sau nhìn phiá trên, chúng ta thấy hàng chữ bằng tiếng Việt Nam: NGUYỆN ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG.
3. Nhìn xuống sàn nhà, du khách thấy ngay trống đồng Phù Duy (trích theo tài liệu khảo cổ trống đồng).
Khi so sánh với các 1oại trống đồng trong cac tài 1iệu khảo cổ, trống đồng này được chọn vì có ưu điểm sau đây : . 12 ngôi sao ở giữa phù hợp với triều thiên 12 ngôi sao của Đức Mẹ . 4 con chim gợi 1ên người Việt 1à Việt Đìểu, ý nghĩa đàn chim dân Việt tản mát khắp nơi trên thế giới (4 phương tròi) . Thiết kế của trống đồng đơn sơ, thực hiện bằng đá cẩm thạch.
4. Nhìn thẳng về phía bàn thờ:
. 1 lư huơng đặt trên bệ trước bàn thờ gợi lên ý nghĩa dâng hương nguyện cầu. Bàn thờ được mô phỏng theo một bàn thờ gỗ đen Việt Nam thời xưa. . Mặt tiền bàn thờ được trang điểm với hình Mình Thánh Chúa Kitô, có thánh giá ở giữa, bao quanh bánh Thánh tròn 1à mộ hộp vuông, ý nghĩa vuông tròn trong triết 1ý Việt Nam nói 1ên thực tại Chúa Giêsu vừa 1à Thiên Chúa vừa 1à con người; quanh hình vuông 1à 9 chấm đỏ, tượng trung cửu trùng, Thiên Chúa ngự trên 9 tầng trời. . Bàn thờ được làm bằng đá cẩm thạch mầu trắng, bên trong rỗng để có thể bỏ tên danh sách các ân nhân đóng góp công của trong việc thành hình nguyện đường này.
5.Đằng sau bàn thờ là cột trụ đá mầu đỏ với bậc tam cấp nói 1ên ý nghĩa hòa hợp Thiên-Địa-Nhân; và trên cột trụ này 1à tượng Đức Mẹ La Vang 4 màu được đúc từ Ý Đại Lợi.
6. Phía sau tượng Đức Mẹ là một vầng tròn được trang trí với 12 ngôi sao, bằng đá mosaic mầu sắc từ sáng tới nhạt làm nổi bật hậu cảnh của gian cung thánh và nguyện đường.
7. Nhìn lên trần nhà nguyện:
. Một bầu tròi xanh của màn đêm bằng đá mosaic quí giá, với 24 ngôi sao chiếu thẳng xuống bàn thờ. Ý nghĩa của 24 ngôi sao được lấy trong bài suy niệm noi gương Mẹ La Vang sống 24 giờ suốt một ngày của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận (ngôi sao 1: con sẽ làm một cuộc cách mạng bản thân nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần..., ngôi sao 24: con có một tổ quốc, tổ quốc Việt Nam).
. 7 ngôi sao đại hùng tinh và 7 vì sao tiểu hùng tinh trong chùm sao Bắc Đẩu, được trang trí trên trần nhà ở cuối nguyện đường; những chùm sao này nhắc nhở đến đòan người vượt biển (boat people), có người khi mất địa bàn, phải ngắm sao Bắc Đẩu để định phuơng hướng ban đêm, Đức Mẹ La Vang cũng chính là hướng lộ cho chúng ta trong cuộc sống đức tin.
8. Nhìn sang bên tường bên cánh trái:
. Vì có cấm đạo nên mới có việc Đức Mẹ hiện ra tại La Vang ở Việt Nam để an ủi con cái mình, nên bức tuờng được trang trí bằng một bức tranh mosaic ảnh các Thánh Từ Đạo Việt Nam. . Bức ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam nay đã vẽ dịp 118 vị Tiền Nhân được Đức Gioan Phaolô II tôn phong lên bực Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988; bức ảnh được chọn vì tính cách lịch sử (historical) và đại chúng (popular).
. Bên trái bức ảnh là bảng đồng ghi lại lịch sử Đức Mẹ La Vang bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; bên phải bức ảnh là bảng đồng khắc tên 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam và Á Thánh Anrê Phú Yên.
9. Nhìn sang bên tường bên cánh phải:
. Bức tranh mosaic diễn tả đoàn người Việt Nam chạy đến cầu khấn cùng Đức Mẹ La Vang. . Đoàn người này qua sắc phục diễn tả nói lên ý nghĩa liên hệ các người thời xưa và nay, dân chúng già trẻ nguời Kinh người Thượng, nữ tu, giám mục, và một linh mục dòng Đaminh tượng trưng cho một trong hai hội dòng truyền giáo trước đây ở Việt Nam (Thừa Sai và Đaminh), và sau cùng một người bạn trẻ mặc đồ tây phương ở góc bức tranh nói lên những người Việt tha hương gần đây nơi trời Âu Mỹ.
Qua nhiều buổi hội họp, liên lạc, bàn thảo, thẩm định, chọn lựa từ hơn 2 năm qua, ngày 14 tháng 11 năm 2004, Ủy Ban Thực Hiện Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cùng với Đức Hồng Y Rigali đã trình bày lần cuối cùng về dự án trước sự hiện diện của gầ 50 vi hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân là những thành viên Hội Đồng Quản Trị Vuơng Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ý nghĩa nội dung bản vẽ nguyện đưòng trên đây đã được chấp thuận để bắt đầu các việc kiến trúc. Cuộc Hành hương Thánh Mẫu La Vang tại thủ đô Hoa Thinh Đốn vào Chúa Nhật 14 thang 8 năm 2005 mang một tinh thần mới cho Cộng Đồng Dân Chúa!
Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh Giám Đốc Thực hiện Dự án Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang
Nhà thờNgọc Mạch
Địa chỉ
Ngày thường
Thứ bảy
Chúa nhật10h00
thay đổi nội dung bởi: Luamoi, 18-06-2009 lúc 02:11 AM
Đây là thông tin Thánh Lễ tại một số nhà thờ thuộc địa phận Huế Giáo xứ chánh toà Phủ Cam: Chúa Nhật:
5g30
8g00
15g00
18g30 Ngày thường:
5g00
8g00(trẻ em)
15g00(trẻ em)
18h30
Xoicuc có ý kiến: Chẳng lẽ ngày thường Nhà thờ cũng có 4 thánh lễ sao? Xin phiền đính chính ạ!!!