VATICAN. Chiều 13-12-2007, ĐTC đã gặp gỡ 10 ngàn sinh viên các đại học ở Roma, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Trước khi gặp ĐTC, các sinh viên đã tham dự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô do ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, cử hành từ lúc 5 giờ chiều.Sau thánh lễ, vào lúc gần 6 giờ rưỡi, ĐTC đã đến gặp gỡ và chào thăm các sinh viên. Hiện diện tại buổi lễ còn có Bộ trưởng bộ đại học của Italia, đông đảo các vị viện trưởng, giáo sư và LM tuyên úy. Ngoài ra cũng có một số phái đoàn sinh viên nước ngoài, đặc biệt là phái đoàn sinh viên đại học Rumani đến Roma để rước ảnh Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn Ngoan về Rumani. Giáo sư viện trưởng đại học y khoa Roma III, và một nữ sinh đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đặc biệt nhắc đến 150 sinh viên đang tham gia tiến trình chuẩn bị chịu phép thêm sức vào ngày áp lễ Chúa Thánh Thần năm tới đây. Ngài khuyến khích họ noi gương Mẹ Maria thưa ”xin vâng” và mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn thánh Chúa: ”Các con hãy hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria và hãy học thưa 'xin vâng' như Mẹ đối với tiếng gọi của Chúa. Chúa Thánh Thần đi vào trong đời sống chúng ta tùy theo mức độ chúng ta mở rộng tâm hồn và thưa ”xin vâng”: hễ sự ”xin vâng” này càng trọn vẹn, thì hồng ân sự hiện diện của Chúa càng tràn đầy”.

ĐTC cũng mời gọi toàn thể các sinh viên suy tư về đề tài hy vọng trong thời đại ngày nay, dựa trên thông điệp ”Spe salvi” ngài mới công bố (30-11-2007). Ngài nhấn mạnh sự kiện trong thời cận đại, tại Âu Châu người ta quan niệm sự tiến bộ của con người là công trình của khoa học và kỹ thuật, trong khi đức tin chỉ có liên hệ tới phần rỗi của linh hồn. Hai đề tài lớn: lý trí và tự do bị tách rời khỏi Thiên Chúa, để trở nên độc lập và cộng tác xây dựng nước của con người, đối lập với Nước Thiên Chúa. Từ đó quan niệm duy vật lan tràn và người ta nuôi hy vọng rằng nhờ thay đổi các cơ cấu kinh tế và chính trị, thì có thể khai sinh một xã hội công chính, trong đó có hòa bình, tự do và bình đẳng hiển trị.

Tuy nhiên - ĐTC nói - ”tiến trình đó có một sai lầm cơ bản: con người không phải là sản phẩm của những điều kiện kinh tế xã hội nhất định, tiến bộ kỹ thuật không đi đôi với sự tăng trưởng luân lý của con người. Và nếu không có các nguyên tắc luân lý đạo đức, khoa học, kỹ thuật va chính trị có thể sử dụng không phải để mang lại lợi ích, nhưng gây hại cho cá nhân và nhân loại.”

ĐTC ghi nhận đó là những đề tài thời sự kích thích sự suy tư của các sinh viên và tạo điều kiện cho sự đối chiếu, trao đổi, cộng tác giữa các đại học công, tư và các đại học Giáo Hoàng. (SD 13-12-2007)
LM. Trần Đức Anh, OP