Ngày thứ 3 chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Benedict XVI


Chủ điểm của ngày hôm nay, Thứ Năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 bao gồm:

- 06:00am: Chuẩn bị Thánh Lễ Đại Trào tại National Park.
- 10:00am: Thánh lễ Đại Trào tại National Park.

Đây là lần đầu, Đức Thánh Cha chính thức gặp gỡ các tín hữu trong 6 ngày ngài tông du Hoa Kỳ, tại Washington và New York.
45.000 người tham dự, những tiếng hò reo vang dội của mọi người đón chào ngài khi xe của ngài tiến vào cầu trường. Cùng với những tiếng hát vang lên của hai ca đoàn hát bằng tiếng Anh và tiếng Đức bài “Holy God, We Praise Thy Name”.



Sau khi ngài an tọa trên lễ đài, Đức Tổng Giám Mục Donald W. Wuerl, Tổng Giám Mục Washington đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, và thưa với Đức Thánh Cha rằng: “Những tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ nhìn về Đức Thánh Cha “để làm mới lại nhiệt tâm hầu tiếp tục thách đố làm mới lại mọi sự trong Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”.

Các ca đoàn tổng gồm nhiều sắc dân hát trong thánh lễ bằng 4 ngôn ngữ. Lời nguyện giáo dân được đọc bằng những thứ tiếng: Anh, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Việt Nam, Igbo và Tây Ban Nha. Đáp ca được đáp lại bằng 3 sinh ngữ, Anh, La Tinh và Tây Ban Nha.

Trong bài giảng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Thánh Cha nói rằng, ngài đến để khuyến khích Giáo Hội Hoa Kỳ để xây trên sự hợp tác đối với những thách thức mới bằng một “sứ mạng rao truyền không ngừng nghỉ”.

“Thế giới cần chứng nhân này. Ai có thể từ chối rằng giây phút hiện tại đây chúng ta đang ở ngã tư đường, không phải cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ, nhưng còn cho toàn thể xã hội”.

Đức Thánh Cha nói trong bài giảng của ngài rằng khả năng chữa lành các vết thương lòng của Giáo Hội và vượt qua được những chia rẽ tùy thuộc một phần trong sự tái khám phá “sức mạnh giải thoát” của bí tích hòa giải.



4 nhóm người dâng của lễ, trong đó một nhóm gồm 4 đời trong một gia đình. Tiếp đến là đại diện sinh viên, học sinh, nam nữ tu sỹ, và 4 anh chị em khuyết tật.

Được biết ngay từ tháng Hai, 120 giáo phận trên toàn quốc đã đặt mua vé cho các giáo sỹ và giáo dân của mình. Phái đoàn Việt Nam đến từ nhiều giáo phận cũng có mặt trong buổi tiếp đón và tham dự Thánh Lễ. Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange cũng đã tới Washington 1 ngày trước đó để cùng với các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp đón Đức Thánh Cha.



- 5:00pm: Đức Thánh Cha ban huấn từ cho các nhà giáo dục tại Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám Mục Donald W. Wuerl, Tổng Giám Mục Washington, Giám Mục William E. Lori, trưởng ấn, và linh mục David O’Connell, viện trưởng Đại Học đón tiếp Đức Thánh Cha.

- 4000 sinh viên thuộc Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ, cùng với 200 đại diện từ các trường đại học Công Giáo trên toàn quốc, và 195 Giám Đốc hoặc trưởng ngành trực tiếp trách nhiệm trong chương trình giáo dục Hoa Kỳ đã được mời tham dự.

- 6:30pm: Gặp gỡ liên tôn gồm 220 đại diện các tôn giáo như Phật Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo, Do Thái Giáo, và một số các tôn giáo bạn tại Trung Tâm Gioan Phaolô II, cạnh Đại Học Công Giáo. Với chủ đề: “Bình An, Niềm Hy Vọng chúng ta”. Đức Cha Richard J. Skiba, chủ tịch Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chào mừng Đức Thánh Cha.

Ngoài ra, ngài còn dành thời giờ gặp gỡ các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục tại Tòa Sứ Thần tại Washington, D.C.

8/10 người được hỏi đã cho biết họ rất cảm tình và yêu mến Đức Thánh Cha. Một số sinh viên nói rằng, tuy không phải là Công Giáo, nhưng rất mong mỏi được gặp và nghe những lời hướng dẫn của ngài.

Hồn Nhỏ sẽ chuyển dịch các bài giảng huấn và huấn từ của ngài sau khi đã tường trình đầy đủ từng ngày chuyến Tông Du Mục Vụ lịch sử của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Hoa Kỳ. Xin tiếp tục theo dõi.

Hồn Nhỏ tổng hợp (MLCN)