Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hội nghị giới trẻ quốc tế lần thứ 10 tại Roma, 24 – 28 tháng 03 năm 2010

  1. #1
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default Hội nghị giới trẻ quốc tế lần thứ 10 tại Roma, 24 – 28 tháng 03 năm 2010

    Hội nghị Giới trẻ Quốc tế lần thứ 10 do Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân tổ chức từ ngày 24-03-2010 đến 28-03-2010, với chủ đề “Bạn Trẻ học về tình yêu”.

    Đoàn Việt Namdự kiến có 2 đại diện tham dự: 1 của giáo phận Sài Gòn và 1 của giáo phận Thanh Hoá. Tuy nhiên, vào phút chót vì lý do khách quan nên chỉ có một đại diện của giáo phận Sài Gòn được cấp visa tham dự.

    Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Mondo Migliore thuộc thành phố Rocca Di Papa, quy tụ hơn 300 tham dự viên từ hơn 96 quốc gia và hơn 30 tổ chức cộng đoàn, phong trào giới trẻ toàn cầu. Chương trình khai mạc lúc 8g ngày 24-03-2010 tại phòng họp lớn của Trung tâm bằng một thánh lễ trang trọng do Đức Hồng y Stanishlaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, chủ sự. Ngài đã kêu mời các tham dự viên xin ơn Chúa để tham gia Hội nghị một cách chủ động và tích cực, nhằm đóng góp những sáng kiến, kinh nghiệm phong phú ngõ hầu tìm ra hướng đi trong công tác mục vụ giới trẻ trong thế giới có quá nhiều khó khăn hiện nay. Sau bài phát biểu của Đức Hồng y Rylko, Đức Hồng y Carlo Caffarra đã thuyết trình bài đầu tiên với đề tài “Ơn gọi để yêu: tạo nên tình yêu bởi chân lý và vẻ đẹp của tình yêu.” Tiếp sau đó là chứng từ của các tham dự viên đại diện cho các miền khác nhau trên thế giới gồm Hoa Kỳ đại diện của Bắc Mỹ, Madagascar đại diện Châu Đại Dương, Nga đại diện của Đông Âu, Rumani đại diện của Bắc Âu và Nigerialà đại diện của Châu Phi. Các bạn trẻ chia sẻ về những thức tỉnh trong cuộc sống đã giúp họ nhận ra tình yêu Thiên Chúa, đồng thời họ có sức mạnh để vượt những trở ngại và sống trọn vẹn tình yêu ấy. Tiếp theo vào buổi chiều, sau khi lắng nghe bài thuyết trình của vị giáo sư người Ý, Tony Anatrella, một cuộc thảo luận bàn tròn diễn ra sôi nổi với đề tài “Sống và lớn lên trong tình yêu thực sự: những thách thức và trở ngại cho giới trẻ hôm nay”. Các bạn trẻ đã mạnh dạn chia sẻ những khó khăn riêng của mỗi quốc gia đồng thời cho thấy sự thống nhất về mục đích chung tạo nên những cải cách giúp người trẻ tin và can đảm sống hết mình cho tình yêu.

    Ngày thứ hai của Hội nghị (25-03-2010), các tham dự viên lắng nghe bài thuyết trình của giáo sư thần học người Pháp Moyes Louro de Azevedo Filho về “Cuộc sống như một ơn gọi”. Sau đó, đề tài thảo luận ngày hôm trước được đúc kết thành biên bản và đọc trước Hội nghị theo từng nhóm ngôn ngữ (gồm bốn nhóm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý). Việt Namtrong nhóm chia sẻ bằng tiếng Anh. Kế đến, tham dự viên lắng nghe bài thuyết trình của hai giáo sư đồng thời cũng là chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Pháp Martin Bergeron và Ginette L’heureux về đề tài “Kết hôn, bí tích của Tình yêu hôn nhân và con đường nên thánh”. Vào lúc 14g, từ cao nguyên Rocca Di Papa, các tham dự viên hành hương bằng xe buýt đến Đền Thờ Thánh Phêrô. Trước công trình tráng lệ, đồ sộ, các bạn trẻ xúc động cầu nguyện sốt sắng nơi phần mộ vị Tông đồ trưởng của Giáo Hội, nguyện xin thánh Phêrô cầu bầu cho những dự định của các bạn trẻ tham dự Hội nghị. Đến 21g, các bạn trẻ đại diện của các nước trên thế giới và các bạn trẻ Roma cùng tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Bênêđictô chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25.

    Ngày thứ ba của Hội nghị ( 26-03-2010), là phần thuyết trình của hai chuyên gia tâm lý rất thành công tại Pháp, Canada và nhiều trường đại học trên thế giới về đề tài “Giới tính dưới cái nhìn của Công giáo: giới tính- quà tặng của Thiên Chúa, sự phong phú của bản thân mỗi người và giới tính cũng là ngôn ngữ của sự sự thống nhất”. Kế đến là buổi thảo luận bàn tròn về đề tài nóng hiện nay “Sai lệch về giới tính, các hệ quả của cuộc cách mạng giới tính, hệ tư tưởng của Phái tính”. Điểm đặc sắc nhất là sau phần thảo luận, các tham dự viên được lắng nghe và đặt câu hỏi cho các vị giáo sư đã có bài thuyết trình để đào sâu hơn những kiến thức thực tế và những trường hợp cụ thể xảy ra tại mỗi quốc gia của mình. Buổi thảo luận thêm phần thú vị khi các tham dự viên được lắng nghe ba chứng từ đặc biệt do soeur Sonage Ngarambe người Ý, phụ trách nhóm trẻ lang thang vô gia cư ở Roma, cha Francois-Xavier phụ trách giới trẻ Pháp, các bạn trẻ trường Emmanuel School of Mission về mục vụ của mình trong vấn đề giới tính cho các bạn trẻ. Chiều tối, tham dự viên có một buổi cầu nguyện và nghi thức rước thánh giá của Đại Hội Giới Trẻ.

    Ngày thứ tư của Hội nghị (27-03-2010), các tham dự viên lắng nghe thuyết trình của hai giáo sư người Mỹ về “Chuẩn bị hôn nhân Công Giáo – con đường từ chuẩn bị đến lựa chọn kết hôn”. Phần đặc sắc đó là được phỏng vấn và lắng nghe từ một số cặp vợ chồng Công Giáo từ mới cưới đến cưới được 2 năm, 5 năm 10 năm.. Họ chia sẻ về thái độ và cách đối xử của nhau để duy trì và làm nảy nở phát triển tình yêu của nhau trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó là buổi thảo luận và rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như chia sẻ văn hóa, tập tục cưới hỏi của từng nền văn hóa khác nhau. Tối ngày cuối cùng tại Mondo Migliore là buổi giao lưu văn nghệ, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc.

    Chúa nhật 28-03-2010, vào lúc 7g sáng, Đức Thánh Cha chủ sự Lễ Lá tại Quảng Trường Thánh Phêrô, được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông toàn cầu. Trưa cùng ngày, các tham dự viên lưu luyến bắt tay nhau, trao đổi những dòng lưu bút và địa chỉ, hẹn năm sau gặp lại vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 tại Marid, thủ đô Tây Ban Nha.

    Nguyễn Thị Hoàng Oanh
    Chữ ký của maria_hanh98
    Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa... :sing:

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com