Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TẠI FATIMA , ĐỨC THÁNH CHA PHÓ DÂNG TẤT CẢ CÁC LINH MỤC CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tổng Hợp TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (TUẦN LỄ TỪ 10.05 ĐẾN 16.05.2010 - CUỒI TUẦN)



    (TUẦN LỄ TỪ 10.05 ĐẾN 16.05.2010 - CUỒI TUẦN)
    TẠI FATIMA , ĐỨC THÁNH CHA PHÓ DÂNG TẤT CẢ CÁC LINH MỤC CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA

    Tổng Hợp


    TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO


    (TUẦN LỄ TỪ 10.05 ĐẾN 16.05.2010 - CUỒI TUẦN)


    TẠI FATIMA , ĐỨC THÁNH CHA PHÓ DÂNG TẤT CẢ CÁC LINH MỤC CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA
    (CWNews 12.05) Đến Fatima ngày 12.05, Đức Thánh Cha dâng hiến tất cả linh mục toàn thề giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Thưa với Đức Trinh Nữ và nói nhân danh tất cả 400.000 linh mục trên toàn thế giới,Đức Thánh Cha nói :”Lạy Mẹ,xin hãy giúp chúng con, qua lời chuyển cầu quyền thế của Mẹ, để không bao giờ thiếu ơn gọi cao cả nầy,cũng đừng để chúng con chịu thua lòng ích kỷ của chúng con, nhượng bộ những quyến rũ của thế gian và những mưu chuớc của ác thần”. Giờ Kinh Chiều dành cho các linh mục ở linh địa Fatima , Đức Thánh Cha đưa ra lời cổ vũ và các gợi ý, rằng các linh mỵc phải nân đỡ nhau “bằng lời cầu nguyện, lời khuyên hữu ích và sự nhận thức sáng suốt”. Người đưa ra gương Thánh Gioan Maria Viannêy – như đã làm trong Năm Linh Mục – và khuyên nên cầu nguyện chung với nhau và học hỏi nghiên cứu và “chia sẻ những đòi buộc của đời sống và công việc của người linh mục”. Nhắc lại vị tiền nhiệm của Người, Đức Gioan-Phaolô II, Đấng đã có lòng tôn sùng Đức Bà Fatima đặc biệt và quy cho Mẹ đã cứu mạng sống của Người khỏi viên đạn của một kẻ sát nhân, Đức Thánh Cha nói :” Thật an ủi biết bao khi biết rằng Mẹ không chỉ được đội lên đầu vương miện bằng vàng bạc là những niềm vui và hy vọng của chúng con, mà còn bằng ‘viên đạn’ là những ưu phiền và đau khổ chúng con phải chịu đựng”

    SỨ MỆNH TIÊN TRI CỦA FATIMA CHƯA PHẢI ĐÃ CHẤM DỨT
    (Zenit 13.05) Đó là lời khẳng định của Đức Biển-Đức XVI trong bài giảng lễ tại khoảng đất rộng linh địa Đức Bà Fatima,với sự hiện diện của hơn 500.000 người,khi Người mời gọi hy vọng và cậy tin nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn 1440 linh mục đồng tế quanh Đức Thánh Cha, các hồng y và các giám mục Bồ Đào Nha. “Ai nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri của Fatima đã chấm dứt,là sai lầm”. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh việc chuẩn bị mừng 100 năm ngày Mẹ hiện ra, vào năm 2017, khi nói :” Ước mong 7 năm cách kỷ niệm 100 năm ngày Đức Bà ‘đến từ trời” viếng thăm,như một thầy dạy đưa các trẻ thị nhân vào trong sự hiểu biết sâu xa Tình Yêu Chúa Ba Ngôi và dẫn họ nếm cảm chính Thiên Chúa như thực tại đẹp đẽ nhất cho đời sống con người, một kinh nghiệm ân sủng đã làm cho họ say mê Thiên Chúa trong Chúa Giêsu”.Đức Thánh Cha nhìn thấy nơi thi6ng điệp của Đức Maria ở Fatima như là thông điệp cho ngày nay :” CVới gia đình nhân loại sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ thánh thiện nhất trên bàn thờ của chủ nghĩa ích kỷ nhỏ nhen ti tiện của quốc gia,của chủng tộc,của ý thức hệ, của phe nhóm,của cá nhân, Mẹ được chúc phú của chúng ta đến từ trời cao để đặt tình yêu Thiên Chúa vốn dang nung nấu trong trái tim Mẹ, vào tâm hồn những ai phó thác mình cho Mẹ”.

    ƠN THẦN NGHIỆM VÀ ƠN TIÊN TRI TRONG ĐỜI SỐNG NỮ TU
    (CathNews 12.05) Khoảng 800 nữ tu khắp thế giới cùng ngồi lại với nhau ở Roma tuần qua để bắt đầu khảo sát tỉ mỉ những mối liên hệ giữa thầbn nghiệm và ơn tiên tri,nhằm tiếp sinh lực chi đời sống các cộng đoàn của họ. Nữ tu Maureen Cusick, Dòng Đức Bà Sion,đương kim chủ tịch Liên Hiệp Quốc Tế càc Bề Trên Thượng Quyền, đã giới thiệu chủ đề được chọn cho cuộc hội tụ nầy :” Tôi biết rõ nguồn giếng khơi phun trào và tuôn chảy, dù là ban đêm”. Trong những nhận xét khai mạc, Soeur nói với các chị em mục tiêu của hội nghụ nầy là để mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần, chứ không phải cùng nhau đến đây để viết ra một tuyên bố nào. Nhưng Soeur nói thêm :” Nếu chúng ta thật sự lắng nghe, với một mô thức thần nghiệm và chiêm niệm, thì sau đó chúng ta sẽ nói lớn những lời tiên tri cho Giáo Hội và cho thế giới”. Điều nầy – Soeur nói –trên thực tế, có thể dẫn đến một loại tuyên bố công khai. Soeur gọi cuộc hội tụ nầy là một “cuộc phiêu lưu trong đức vâng lời” và giải thích rằng các nữ tu cần nghe Lời Chúa và sau đó hành động theo Lời đó. “Lời” nầy – Soeur nói tiếp - đến dưới nhiều hính thức, chứ không phải từ bản văn Kinh Thánh :”Chúng ta nghe Lời Chúa nói với chúng ta qua các sự kiện trong đời và qua nhiều tình huống, sách vở,bài đọc,..”. :Đức vâng lời tận hiến của chúng ta mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn chi Lời nầy bất kề nó đến từ đâu, để giải thích rõ và nói lời nầy cho tha nhân. Chúng ta có mặt ở đây tring sự kiện lớn lao nầy,để cùng nhau lắng nghe Lời Chúa. 800 cặp tai và 800 con tim”. Theo các nhà tổ chức hội nghị nầy, chủ đề song đôi nầy là chịn lựa có tiếng vang lớn của các nữ tu. Soeur Cusick cho biết “sức mạnh tiếng nói của các Vị” đối với chủ đề nầy đã dẫn những nhà tổ chức tới chỗ tin rằng các nữ tu được ‘kêu gọi lần nữa nghiêm túc phục hồi sự cam kết của chúng ta đối với khía cạnh thần nghiệm của đời sống chúng ta, đề cũng canh tân chiều kích tiên tri của đời sống chúng ta”.

    HÀNG NGÀN TÍN ĐỒ ẤN GIÁO CÙNG THƯƠNG TIẾC VỊ NỮ TU NGƯỜI ĐỨC
    (UCAN 12.05) Khoảng 20.000 người,trong đó có hàng trăm tín đồ Ấn giáo, đã dự tang lễ ngày 09.05 của nữ tu thừa sai người Đức,Willigard Kultz, được gọi là “mẹ của các cô nhi”,do Soeur coi sóc các cháu cô nhi ở Kerala, nam Ấn. Vị nữ tu 79 tuổi qua đời vì bệnh ung thư. Thi hài nữ tu,theo di nguyện của Soeur,được mai táng trong một nghĩa trang nơi có hàng trăm cháu cô nhi đã được chôn cất. Soeur sinh ngày 26.03.1931 ở Đức và gia nhập tu viện Phan Sinh năm 1952 với mục đích trở thành thừa sai ở Châu Phi. Khi làm y tá tại một bệnh viện ở Đức, Soeur gặp Mẹ Petra và cuộc gặp nầy đã dẫn Soeur gia nhập cộng đoàn có trụ sở ở Kerala năm 1975. Soeur có công trong việc khởi đầu nhiều nhà ở cho trẻ cô nhi, người cao tuổi, bệnh nhân phong cùi,người khuyềt tật và người tâm thần.

    KOLKATA ( CALCUTTA ) MỪNG 100 NĂM NGÀY SINH MẸ TÊRÊXA
    (AsiaNews 12.05) Eugene Gonsalves,chủ tịch Hiệp Hội Công Giáo Bengal nói :”Dân chúng Kolkata phấn khởi và vui mừng chuẩn bị mừng 100 năm ngày sinh của Mẹ Chân Phước Têrêxa, vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái. Thành phố nơi Mẹ đã làm việc hầu như suốt đời Mẹ, sẽ tổ chức một loạt những sáng kiến để tưởng nhớ Mẹ và những lời Mẹ dạy”. Các tín hữu Công giáo địa phương “đang cầu nguyện và hết lòng hy vọng việc phong thánh cho Mẹ sẽ được loan báo trong dịp kỷ niệm nầy. Ông nói : “Với chúng tôi,trong mọi tình huống, thì Mẹ đã là một vị thánh rồi. Cả những người nghèo khổ nhất lẫn những người giàu sang nhất đất nước nầy đều nghĩ như vậy. Từ khi bắt đầu năm mừng 100 năm ngày sinh của Mẹ, mỗi giáo xứ trong giáo phận nầy kết thúc Thánh Lễ với lời cầu xin cho Chân Phước Têrêxa được phong thánh”. Các cuộc mừng kỷ niệm sẽ diễn ra giữa 17.08 đến 13.09. Sự kiện quan trọng nhất chính là tuần cửu nhật cầu cho việc phing thánh cho Mẹ Chân Phước. Ngày 26.08, ĐHY Telesphore Toppo sẽ cử hành Thánh Lễ trong nhà mẹ của Dòng. Cùng ngày đó, một festival phim và triển lãm hội hoạ dành riêng về cuộc đời của Mẹ sẽ được khai mạc. Một hội nghị chuyên đề về cuộc đời Mẹ cũng đang được chuẩn bị. Navin Chawla và Cha Brian Kolodiejchuk, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Mẹ, sẽ nói chuyện. Tổng giáo phận đã tuyên bố ngày 05.09,ngày Mẹ sinh ra trong nước thiên đàng, là ngày mừng kỷ niệm, với thánh lễ trong sân của trường cao đẳng Thánh Phanxicô Xaviê.

    ẤN ĐỘ : CẦN QUAN TÂM TỚI NHU CẦU TINH THẦN CỦA DÂN CHÚNG
    (UCAN 12.05) Một linh mục vừa trở về từ một chương trình đào tạo lãnh đạo ở Hoa Kỳ,nói : Các thánh đường Ấn Độ có thể trở nên cũng trống trơn như ở Tây Phương,nếu các nhà lãnh đạo Kitô giáo lơ là quan tâm chăm sóc các nhu cầu của dân chúng. Cha Anand Muttungal tổng giáo phận Bhopal,miền trung Ấn Độ nói các nhà lãnh đạo Kitô giáo phải để nhiều thời giờ hơn vào các nhu cầu xã hội và tinh thần của dân chúng,hơn là về các cơ sở. Cha cũng là phát ngôn nhân của Giáo Hội Công giáo ở bang Madhya-Pradesh,đã nói chuyện với các phóng viên vào ngày 12.05: Giáo Hội Ấn Độ phải tập trung chú ý vào việc phục vụ dân chúng bằng việc “cùng có niềm vui và nỗi buồn với họ”. Việc Giáo Hội ‘không tham dự” vào cuộc sống của dân chúng đã “làm sứt mẻ hình ảnh của Giáo Hội”. “Dân chúng dần dà rời xa. Và họ sống đức tin theo cách riêng của họ”. Ngài nói thêm rằng hiện tượng nầy cũng có thể lẻn vào trong hệ thống của chúng ta, mặc dù Giáo Hội ở Ấn Độ đã có mặt đáng kể trong các công việc xã hội, giáo dục,y tế và đã giúp đỡ hàng triệu người dân Ấn. Ngài nói có nguy hiểm là các linh mục và nữ tu dính vào các cơ sở quá nhiều, đến mức không còn thì giờ để tiếp xúc và tương tác với dân chúng. Sự tập chú vào dân chúng và linh đạo nầy cũng sẽ giúp cho Giáo Hội ở Ấn Độ giữ vững và chống lại những tấn công cực đoan mà Giáo Hội Ấn Độ nay đang phải đường đầu.

    KÊU GỌI CHẤM DỨT LUẬT ĐỘC THÂN VÀ XEM XÉT VIỆC TRUYÊN CHỨC LINH MỤC NỮ GIỚI.
    (CWNews 12.05) Một giám mục người Áo ưa gây tranh cãi đã kêu gọi châm dứt kỹ luật đời sống độc thân linh mục và xem xét lại việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Trong một cuộc phỉng vấn với tờ bào Die Presse, ĐGM Pual Iby giáo phận Eisenstadt nói rằng sự chọn lựa sống độc thân hoặc hôn nhân “phải là chuyện tùy ý của mọi linh mục”. GM nầy nói rằng vấn đề truyền chức linh mỵc cho nữ giới nay chưa được mở ra,nhưng ‘ nó phải được suy nghĩ tới ‘ trong tương lai. GM Iby năm nay 75 tuổi, đã nộp đơn xin tứ chức theo tuổi Giáo Luật quy định.

    KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ CÁC ĐÀM PHÁN GIỮA VATICAN VÀ SSPX
    (CWNews 12.05) GM Bernard ellay, người cầm đầu SSPX nói rằng “khi6ng thể nói những gì sẽ là kết quả của những đàm phán hiện nay với Vatican . Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Remnant, GM Fellay từ chối đưa ra nhận xét về những thảo luận tín lý nầy. Thay vào đó, GM Fellay nhấn mạnh “cuộc thập tự chinh Chuỗi Mân Côi” đã nhìn thấy các tín hữu Công giáo duy truyền thống dâng gần 20 triệu chuỗi theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Biển-Đức. Được hỏi liệu hàng rào chướng ngại hiện nay là những tấn công công khai chống lại Đức Giáo Hoàng có thể là thực hiện những lời cảnh báo của Fatima chăng, GM Fellay trả lời :” Thật khó nói. Nhưng nếu như có thể trích dẫn một lời từ Fatiam mà ứng dụng, thì đó là “Đức Giáo Hoàng sẽ chịu đau khổ nhiều. Đức Giáo Hoàng sẽ chịu đau khổ rất nhiều”.

    ĐỨC THÁNH CHA CỔ VŨ THÔNG ĐIỆP FATIMA TRONG ĐẠI THỂ,TRÁNH THẢO LUẬN VỀ ‘BÍ MẬT”.
    (CWNews 12.05) John Allen tờ NCR lưu ý : Trong chuyến hành hương của Người đến Fatima , Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã đưa ra lời nhấn mạnh về nội dung chung của thông điệp mà Đức Trinh Nữ Maria đã trao ban trong khi Mẹ hiện ra. Đức Thánh Cha không tham gia cuộc thảo luận thường là rất sôi nỗi về “bí mật thứ ba” và những hàm ý lịch sử của nó. “Nói cách khác, Đức Biển-Đức dường như quan tâm đến tinh thần Fatima hơn là các bí mật của nó “.

    ĐỨC THÁNH CHA VIẾT THƯ CHO CÁC EM NHỎ Ở AVOLA,SICILE
    (ZENIT 12.05) Đức Thánh Cha đã viết thư cho các cháu nhỏ ở Avola và cám ơn các cháu về bức thư tập thể động viên mà các cháu nhỏ đã gửi chi Người những ngày gần đây, tiếp thoe sáng kiến do Hội Meter của Cha Fortunato Di Noto và giáo xứ “ Đức Bà Cát Minh” ở Avola đưa ra, nhân dịp Ngày Toàn Quốc Trẻ Em Nạn Nhân của bạo lực,của sự thờ ơ không quan tâm và bóc lột, chống lại tội phạm ấu dâm, diễn ra từ 25.04 đến 02.05. ĐGM Peter Bryan Wells, thuộc quốc vụ phủ Toà Thánh, viết nhân danh Đức Thánh Cha :” Các cháu nhỉ và thanh thiếu niên qúy mến, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhận được lá thư mà các cháu muốn gửi cho Người, bày tỏ sự gần gũi kế vai sát cánh tinh thần và tình thương yêu chân thành đối với Người. Đức Giáo Hoàng, Đấng đã ánh giá rất cao cử chỉ hiếu thảo nầy của các cháu, cám ơn các cháu và chúc các cháu lớn lên trong niềm vui và thanh bình, bằng việc học biết Chúa Giêsu ngày một nhiều hơn và trong khi khẩn cầu sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Người gửi đến mỗi người trong các cháu phép lành của Người”. Cha Di Noto rất hài lòng tuyên bố : “Nhận được một lá thư của Đức Giáo Hoàng là một vinh dự lớn lao và các cháu nhỉ thật sự hạnh phúc và hài lòng đọc thư nầy. Chúng tôi sẽ nhân lên để chúng có thể đem treo trong phòng”.

    KÝ KẾT THOẢ THUẬN GIỮA VATICAN VÀ TELECOM ITALIA
    (ZENIT 12.05) Phủ thủ hiến Quốc Gia Thành Phố Vatican đã ký kết hôm 11.05 một thoả thuận với Telecom Italia về việc lắp đặt một cơ sở hạ tầng truyền thông hiện đại bằng sợi quang để truyền tải các dịch vụ điện thoại, truyền dữ liệu và hình ảnh thế hệ mới nhất trên lãnh thổ Toà Thánh và Quốc Gia Thành Phố Vatican. Theo một thông cáo do văn phòng báo chí Toà Thánh công bố, cơ sở hạ tầng mới nầy thuộc mạng “Full IP”(giao thức trọn vẹn) bằng sợi quang sẽ phủ trên tổng cộng 400 cây số, cho phép nối với tốc độ cực cao - từ 10 gigabits/giây – Toà Thánh với 10 trụ sở năm ngoài lãnh thổ Vatican ở Roma và trong các vùng giáp giới. Một mặt bằng truyền thông mới được tập trung sẽ thay thế cấu trúc hiện có của Toà Thánh.

    ĐỨC THÁNH CHA TỐ CÁO NẠO PHÁ THAI VÀ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH
    (CasthNews 14.05) Nạo phá thai và hôn nhân đồng tính là những thách thức quỷ quyệt và nguy hiểm nhất mà ngày nay lợi ích chung phải đương đầu. Đó là lời Đức Thánh Cha trong một diễn từ với những người làm công tác từ thiện và xã hội ở Bồ Đào Nha. Phát biểu tại Fatima , Đức Biển-Đức XVI ca ngợi các sáng kiến nhằm bênh vực “các giá trị chính yếu và đầu tiên của sự sống”. Trong các giá trị nầy, - Người nói – là “gia đình,được đặt nền tảng trên hôn nhân không thể phân ly giữa một người nam và một người nữ”. Cử toạ vỗ tay khi Đức Thánh Cha nói về những thách thức mà nạo phá thai và hôn nhân đồng tính đặt ra. Việc ra luật hôn nhân đồng tính vừa được quốc hội Bồ Đào Nha thông qua và phải chờ tổng thống Anibal Cavaco Silva, một tín hữu Công giáo bảo thủ, ký vào tuần tới để thành luật. Đức Giáo Tông cũng chỉ trích các tín hữu Công giáo hổ thẹn vì đức tin của mình và sẵn sàng tiếp tay cho chủ nghĩa thế tục.

    BỔ NHIỆM MỚI
    ( VIS 13.05) Đức Thánh Cha:
    + Chấp thuận đơn từ nhiệm trách nhiệm mục vụ giáo phận Hà Nội của ĐGM Giuse Ngô-Quang-Kiệt,theo Gaío Luật số 401,2 CIC. ĐGM phó Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn sẽ kế nhiệm Ngài.
    + Bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn-Thái-Hợp,OP, làm giám mục giáo phận Vinh. Ngài sinh năm 1945 ờ Làng Anh,thụ phong linh mục năm 1972, cho đến nay là giáo sư đại học thành phố HCM. Ngài kế nhie765m ĐGM Phaolô-Maria Cao-Đình-Thuyên,MSC, từ chức vì tuổi quy định theo Giáo Luật [ giáo phận Vinh gồm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng một phần của Quảng Bình. Diện tích : 30.594 km2; dân số : 6.090.000,trong đó Công giáo là 486.234. Linh mục : 167; tu sĩ : 610].

    HỘI NGHỊ Ở ROMA VỀ TÍN ĐIỀU THÁNH MẪU THỨ NĂM
    (H2Onews 12.05) Các giám mục Phi Luật Tân,Nigeria,Achentina,Tây Ban Nha,Ấn Độ và một giáo sư Anh giáo Hoa Kỳ đã gặp nhau tháng ba vừa qua gần Đền Thờ Thánh Phêrô để xúc tiến một c6ng bố trọng thể tín điều thánh mẫu thứ năm. Trong ngày nghiên cứu nầy do tạp chí “Bên trong Vatican”(Inside the Vatican) tổ chức, đã nêu ra vấn đề các tước hiệu gán cho Đức Maria : đồng công cứu chuộc; Đấng trung gian mọi ơn sủng; trạng sư cũa Dân Chúa và những hệ quả mà việc định nghĩa những tước hiệu nầy do Giáo Hội có thể có đối với đức tin các tín hữu Công giáo và những người ngoài Công giáo. Việc đề nghị một tín điều Thánh Mẫu mới đã làm nẩy sinh những nghi ngờ trong nhiều môi trường của Giáo Hội và lúc nầy, Đức Thánh Cha chưa có ý kiến gì. Một vài người tham dự cuộc gặp nầy đã cho biết cảm tưởng của họ về ý nghĩa,lợi ích, tầm quan trọng, vai trò của Đức Maria qua các tước hiệu nầy.

    TỔNG THỐNG BOLIVIA HỘI KIẾN ĐỨC THÁNH CHA VÀO NGÀY 17.05
    (CNA/Europa Press 12.05) Bộ trưởng bộ ngoại giao Bolivia ,david Choquehuanca, đã xác nhận : Tổng thống Bolivia ,Evo Morales, sẽ hội kiến Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI vào ngày 17.05. Cuộc gặp nầy sẽ là một phần trong chuyến công du của tổng thống Bolivia đến nhiều quốc gia Châu Âu,gồm Tây Ban Nha,Na Uy và Phần Lan. Ông dự tính tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh các tổng thống Nam Mỹ,Caribê và Liên Minh Châu Âu ở Madrid vào ngày 18.05. Ông Choquehuanca nói rằng trong chuyền thăm của ông Morales, tổng thống Bolivia sẽ đề cập đến biến đổi khí hậu,mà ông coi như là “vấn đề quan trọng nhất ngày nay”.

    CÁC CẦU THỦ VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ BỒ ĐÀO NHA TẶNG ĐỨC THÁNH CHA ÁO CỦA ĐỘI
    (CNA/EWTN News 12.05) Trước Thánh Lễ ở Lisbonne hôm 11.05, các đương kim vô địch giải bóng đá Bồ Đào Nha đã dâng tặng Đức Thánh Cha áo thun của Đội với hàbg tên “Bento” và số 16 in sau lưng. Trong một cuộc phỏng vấn với Agencia Ecclesia, hãng tin của các giám mục Bồ Đào Nha , thủ quân đội,Nuno Gomes, nhận xét rằng anh tràn đầy ‘cảm động và hãnh diện”. “Các cầu thủ bóng đá người Công giáo hết sức hài lòng vì cuộc thăm viếng Bồ Đào Nha của Đức Biển-Đức XVI”. Cùng với đội bóng đá, các tình nguyện viên Đại Hội Giới Trẻ 2011 xếp hàng dài theo các đường phố ở Lisbonne. Thủ tướng Bồ Đào Nha,Jose Socrates, người đã tham dự Thánh Lễ, gọi chuyến đi nầy của Đức Thánh Cha là “quan trọng một cách phi thường”
    KHĂN LIỆM Ở MANOPPELLO : KHUÔN MẶT NHÂN LOẠI CỦA THIÊN CHÚA
    (ZENIT 13.05) Trong khi cuộc trưng bày Tấm Khăn Liệm vẫn tiếp diễn ở Turin cho tới ngày 23.05, thì mợt tấm khăn khác,nhỏ hơn rất nhiều, được bảo tồn ở linh địa Manippello, một ngôi làng nhỏ ở Abruzzes,Ý,tượng trưng khuôn mặt Chúa Kitô. Trong nhiều tháng,Paul Badle,nhà báo người Đức,thông tín viên ở Roma của nhật báo Die Welt từ năm 2000, đã điều tra về ‘bí mật Manoppello” : tấm vải nầy từ đâu mà có? Làm sao hình ảnh nầy hình thành? Có thể là tấm khăn của Thánh Nữ Vêrônica chăng? Có liên hệ nào với Tấm Khăn Liệm không? Ông đã ghi lại kết quả cuộc điều tra trong tác phẩm có tựa đề “Tấm Khăn Liệm khác”,xuất bản bằng tiếng Pháp. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cũng đã đích thân hành hương tới Manoppello vào tháng 09.2006.

    CHUYẾN THĂM NƯỚC PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA BÀ CHỦ TỊCH PHONG TRÀO FOCOLARI
    (Zenit 13.05) sau khi đã đi một vòng tại Châu Á kéo dài hai tháng, Maria Voce, chủ tịch phong trào quốc tế Focolari trở về Châu Âu và vừa kết thúc chuyến thăm nước Pháp kần đầu, trước khi đi Munich,nơi Bà sẽ diễn thuyết trong khuôn khổ cuộc biểu tình của các giáo hội Cải Cách nước Đức, Kirchentag, khai mạc ngày 12.05. Là chủ tịch đầu tiên kế nhiệm Chiara Lubich, Bà Maria Voce đã ở lại Pháp từ ngày 04 đến 12.05,có đồng chủ tịch Giancarlo Faletti và vài cộng sự tháp tùng, đã có những chặng dừng chân ở Lộ-Đức,Touloise,Lyon và Paris. Cuối chuyến thăm nầy, Bà đã làm tổng kết cuộc sống của phong trào trong một cuộc họp báo ở Trung Tâm Đón Tiếp Báo Chí Ngoại Quốc, với việc gợi lên vai trò chủ tịch thứ nhất của Bà kế nghiệp Vị sáng lập [Bà được Đại Hội Đồng Focolari bầu làm chủ tịch ngày 07.07.2008, sau khi Chiara Lubich từ trần ngày14.03.2008]

    SINH VIÊN THẦN HỌC PHẢI BIẾT NGÔN NGỮ KÝ HIỆU
    (Fides 13.05) Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc với tất cả những người có vấn đề về thính giác và tạo cho họ cũng có cơ hội tham gia vào đời sống thường nhật của Giáo Hội Công giáo, giáo phận Sao José dos Campos, Brasil, đã đặt rà như một bắt buộc đối với các sinh viên năm thứ ba thần học thuộc Học Viện Thần Học và Triết Học “Thánh Nữ Têrêxa”, phải tham dự một khoá Ngôn Ngữ Ký Hiệu. Ý tưởng là các nhà thần học tương lai khi ra trường có thể sẵn sàng giúp đỡ một cách thoả đáng những người kém thính giác hoặc khiếm thính và loan báo Tin Mừng cho họ. Trong trường hợp các chủng sinh và linh mục, học ngôn ngữ ký hiệu có nghĩa là có thể trực tiếp tương tác với các tín hữu, một việc cần thiết chẳng hạn trong trường hợp giải tội. Giáo dân sẽ có thể giúp thông dịch trong thánh lễ hay trong các công tác mục vụ, xã hội.

    SINH VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ ĐỨC THÁNH CHA
    (ZENIT 14.05) Sinh viên các trường đại học ở Porto cũng muốn gặp Đức Thánh Cha. Họ chọn thời khắc sau Thánh Lễ,khi Người chào đám đông. Đức Thánh Cha nóivới đám đông hơn 120.000 người :” Cám ơn vì chứng từ đức tin của các con. Cha hạnh phúc được ở giữa các con và Cha cám ơn các con vì sự đón tiếp vui vẻ và nồng hậu mà các con dành cho Cha ở Porto, ‘Thành Phố của Đức Trinh Nữ”. Ngài đặc biệt nhắc đến sinh viên : ” Cha phó dâng cho sự che chở hiền mẫu Maria cuộc sống của các con và gia đình,cộng đoàn các con,cũng như các cơ cấu phục vụ công ích,nhất là các đại học ở thành phố nầy,mà các sinh viên đã hẹn nhau và đã bày tỏ lòng biết ơn và sự gắn bó của họ với huấn quyền của Đấnh Kế Vị Thánh Phêrô…Cha muốn lần nữa cám ơn tất cả những ai đã cộng tác bằng nhiều cách vào việc chuẩn bị và diễn tiến cuộc thăm viếng của Cha,nhất là bằng lời cầu nguyện. Cha rất muốn nhận lời mời của các con để kéo dài thời gian ở lại trong thành phố của các con, nhưng không thể được rồi” [Đức Thánh Cha mỉm cười trong tiếng vỗ tay vang dội]..Vậy hãy cho phép Cha trước khi ra về, ôm hôn tất cả các con với hết lòng tríu mến trong Chúa Kitô,Nguồn Hy Vọng của chúng ta, và ban phép lành cho các con nhân Danh Cha và Con và ThánhThần”. Các sinh viên đã leo lên ban-công để dâng cho Đức Thánh Cha nhiều quà tặng khác nhau,trong đó có áo chòng đen (mặc trong các lễ tốt nghiệp), một cây ghi-ta điện,một áo chùng trắng của Giaó Hoàng.

    LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN CỦA CHỦNG VIỆN MẸ CHÚA CỨU THẾ (REDEMPTORIS MATER)
    (ZENIT 14.05) Ngày 14.05, ở Porto, Đức Thánh Cha đã làm phép viên đá đầu tiên củc hủng viện “Redemptoris Mater”, dành để đào tạo linh mục, có thể đón nhận 40 sinh viên, nằm trong khuôn viên chủng viện Chúa Chiên Lành ở Ermesinde, giáo phận Porto. Các chủng viện Redemptoris Mater đào tạo các linh mục phục vụ các giám mục địa phương,nhưng cũng có thể được sai đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới.

    LIÊN MINH MỚI VỀ NHÂN QUYỀN GIỮA MOSCOU VÀ VATICA
    (ZENIT 14.05) Mấy tháng sau khi Toà thượng phụ Moscou phát hành những diễn văn của Đức Biền Đức XVI, một tập thứ hai đưa ra một hợp tuyển các diễn văn của Thượng phục Chính thống giáo Kirill, do LEV (nhà xuất bản Vatican) với sự cộng tác của Hiệp Hội quốc tế ‘Sofia : Idea russa,idea d’europa’, có tựa đề “ Tự Do và Trách Nhiệm : đi tìm sự hài hoà. Nhân Phẩm và các quyền của con người”. Sách sẽ được giới thiệu vào 17.05 tại Đại học Công giáo Thánh tâm ở Milan . Cuốn sách sưu tập những diễn văn quan trọng nhất vế nhân quyền của giám mục Kirill,nay là thượng phụ Moscou và toàn Nga. Đức Kirill viết :” Chúng tôi có cùng với Đức giáo hoàng một cái nhìn chung về việc bảo vệ nhân phẩm ở Châu Âu. Giáo Hội Công giáo và giáo hội Chính thống ngày nay là những giáo hội duy nhất liên kết tự nhiên trong cuộc chiến cam go chống lại chủ nghĩa duy tự do và tục hoá”.

    CHẬN ĐỨNG ÂM MƯU ÁM SÁT ĐỨC THÁNH CHA
    (CAN/EWTN News 14.05) Hai sinh viên người Maroc – Mohammed Hlal 27 tuổi và Ahmed Errahmiuni 22 tuổi - theo học tại một đại học ở rthành phố Perugia,miền trung nước Ý, đã bị trục xuất khỏi nước Ý thág qua,sau khi bị phát hiện đang âm mưu ám sát Đức giáo hoàng Biển Đức XVI, cho rằng làm vậy để được lên thiên đàng. Theo tuần báo Ý Panorama, những cuộc trao đổi chính quyền Ý chẵn được đã dẫn tới việc bắt giữ và trục xuất hai nghi can nầy. Theo cuộc điều tra bắt đầu tứ tháng 10 vừa qua do cảnh sát chống mafia nước Ý, hai người nầy được biết là có cái nhìn cực đoan về Hồi giáo và đã bày tỏ ý muốn có được những vật liệu gây nổ.

    Nguồn: http://tinvui.info
    thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 15-05-2010 lúc 10:02 PM
    Chữ ký của Gia Nhân

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com