Linh Mục Nhạc Sĩ Trịnh Ngọc Danh định cư tại Hoa Kỳ năm 1988. Vừa đi học và đi làm phụ giúp gia đình và gia đình Ngài được đoàn tụ 2 năm sau đó. Năm 1992, Ngài quyết định vào Đại Chủng Viện Ngôi Lời. Sau Khi học xong Triết Học, Ngài chuyển qua Dòng Phanxicô. Trong thời gian học trong Chủng viện, Ngài học những lớp căn bản về âm nhạc. Động lực làm cho Ngài say mê viết những bài thánh ca là do Ngài say mê đọc Kinh Thánh nói về Tình yêu và Chúa. Qua sự thích thú những đoạn văn trong Kinh Thánh, Ngài quyết định viết nhạc dựa trên Kinh Thánh, Thánh Vịnh, và cho nên những ca khúc của Ngài đa phần dựa trên Kinh Thánh. Khoảng năm 1997, Ngài bắt đầu viết nhạc. Sau khi học xong 4 năm trong Dòng Ngôi Lời Ngài quyết định chuyển qua Dòng Phanxicô vì lý do Ngài không thích đi truyền giáo những nơi xa xôi. Những năm Ngài sáng tác nhiều nhất là khi ở trong Nhà Tập. Sáng tác đầu tay của Ngài là bài" Đời Là Thuyền Ra Khơi". Ngài thụ phong linh mục tháng 6 năm 2005 . Từng là ca viên nhiều năm của Ca Đoàn Tam Biên. |
||