Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gia đình Giáo Phận Vinh đón chào Đức Tân Giám mục Phaolo

  1. #1
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default Gia đình Giáo Phận Vinh đón chào Đức Tân Giám mục Phaolo

    Giáo phận Vinh hân hoan đón mừng vị Cha Chung mới.

    [youtube]Or_qv6zeX2s[/youtube]

    Giáo phận Vinh long trọng đón Đức Tân Giám mục Phaolô về với Giáo phận



    GPVO - Vào lúc 12h30 ngày 27.05.2010, đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, cùng với Đức cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên long trọng đón Đức tân Giám mục Giáo phận Vinh - Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
    Ngay sau khi được thông báo của Tòa Thánh chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ dòng Đa Minh, làm Giám mục Giáo phận Vinh, vào ngày 13.10.2010, Tòa Giám mục Xã Đoài đã cử một phái đoàn vào gặp Đức tân Giám mục Phaolô để xin được đón ngài về Giáo phận. Sau khi trao đổi với nhau, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho biết ngày 27.05.2010 ngài sẽ về Giáo phận nơi mà ngài vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm coi sóc.


    Ngày 26.05.2010, Tòa Giám mục Xã Đoài lại cử một phái đoàn khác vào Sài Gòn để tháp đón Đức tân Giám mục về Vinh. Cùng đi với Đức tân Giám mục, còn có cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Giám tỉnh Dòng Đa Minh, và cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, Bề trên tu viện Mai Khôi.


    Mặc dù được biết máy bay sẽ đáp phi trường Vinh vào lúc 12 giờ trưa, nhưng từ 10 giờ đã có cả hàng trăm người hiện diện. Cha Phêrô Trần Phúc Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục Giáo phận Vinh, cùng một số linh mục, tu sĩ vào tận phía trong phi trường để đón chào Đức cha Phaolô. Ngay tại cầu thang máy bay, cha Phêrô có những lời bày tỏ sự trông mong chờ đón của 493.000 tín hữu trong Giáo phận, cùng dâng lên Đức tân Giám mục đóa hoa của niềm hân hoan chào đón.


    Ngoài đông đảo tín hữu đi đón tại sân bay, thì tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài cũng có rất đông linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, trong đó có hầu như đầy đủ Hội đồng Mục vụ của 172 giáo xứ và gần 900 giáo họ trong Giáo phận, cùng với Đức cha già Phaolô Maria đang nghiêm trang hàng ngũ, với cờ trống, kèn nhạc chào đón Đức Cha mới. Khi Đức tân Giám mục vừa bước ra khỏi xe, Đức cha già Phaolô Maria đã tiến đến hôn chào vị kế nhiệm của mình, và hai Đức cha đã trao tặng cho nhau vòng hoa thân ái tình huynh đệ. Tiếp sau đó, Đức tân Giám mục đã cúi hôn Thánh Giá nói lên lòng yêu mến và gắn kết cuộc đời mình với Chúa Kitô, Đấng đã yêu và hiến mình cho nhân loại trên thập giá.


    Giữa mùa hè nóng như đốt, vậy mà Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài không còn một khe hở. Hai Đức cha bước tới đâu là tiếng vỗ tay giòn giã vang lên tới đó. Sau ít phút cầu nguyện, cha Antôn Phạm Đình Phùng, Thư ký Tòa Giám mục Xã Đoài đã giới thiệu Đức tân Giám mục, Đức cha già và phái đoàn Dòng Đa Minh tháp tùng Đức tân Giám mục với cộng đoàn.


    Cha Phanxicô Võ Thanh Tâm, nguyên Tổng Đại diện Giáo phận, đã thay lời cho toàn Giáo phận dâng lên Đức tân Giám mục lời chào mừng và tỏ bày tâm tình. Bài chào mừng có đoạn: "Kính thưa Đức tân Giám mục quý mến, chúng con xin bày tỏ niềm vui dạt dào khi được đón Đức cha về nhận Giáo phận[...] Đức cha là người gốc Vinh nay lại trở về phục vụ Giáo phận Vinh. Chúng con cảm thấy đó là một việc rất tự nhiên, giống như một giọt máu xuất phát từ tim nay lại trở về quả tim thân yêu của quê hương mình."


    Bên cạnh đó, cha Phanxicô cũng nói lên lời tri ân Đức cha già đã cố gắng tìm nguời kế nhiệm để Giáo phận không bao giờ bị khuyết vị, nhất là sự hiện diện của Đức cha già như tiếp thêm khả năng hy sinh, kinh nghiệm cho đoàn chiên trong Giáo phận.


    Như bao cuộc tiếp đón những nhân vật quan trọng, người ta trông chờ những lời đầu tiên của những vị đó. Mọi con mắt dồn về phía Đức tân Giám mục khi ngài bước lên để ngỏ lời với cộng đoàn. Sau tâm tình tri ân Thiên Chúa, Đức cha Phaolô nói: "Thay vì đón một tân Giám mục, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận một người con của quê hương đã xa quê 56 năm nay được trở về để sống chết nơi miền đất Mẹ. Suốt năm tháng vừa qua, mặc dù thể xác phải ở xa quê hương, nhưng tâm hồn tôi vẫn canh cánh nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn".


    Ngài còn bày tỏ lòng biết ơn cách sâu sắc tới Đức cha già Phaolô Maria, người đã tận tình, vất vả lo cho Giáo phận trong nhiều năm trời và đặt nền tương lai cho ngài. Ngài nhắc lại bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trong ngày mừng Kim Khánh linh mục của Đức cha già: Đức cha già được xem như là người "trên từng cây số", từng lấy xe làm nhà và lấy Tòa Giám mục làm nơi tạm trú, và Đức tân Giám mục lấy đó làm mẫu gương phục vụ không biết mệt mỏi vì đoàn chiên. Thật dí dỏm nhưng cũng nói lên sự khiêm tốn và sự cộng tác trong công việc phục vụ đoàn chiên, Đức tân Giám mục nói: "Suốt những năm dài Đức Cha đã luôn có mặt trên từng cây số, đã chọn xe hơi làm nhà, làm nơi thường trú, trong khi Toà Giám mục chỉ là nơi tạm trú. Các nhà tâm lý khuyên không nên thay đổi những tập quán tốt vào lúc tuổi già. Chính vì vậy, xin Đức Cha cứ tiếp tục chọn xe hơi làm nhà, tiếp tục ban phép lành, tiếp tục ban phép Thêm sức cho tất cả những nơi đang cần đến Đức Cha. Cũng xin Đức Cha cứ tiếp tục lãnh đạo Giáo phận mình như từng lãnh đạo xưa nay. Bần đệ sẽ xin đuợc phép đi học nghề với Đức Cha trong một thời gian"


    Đức tân Giám mục còn lấy tâm tình của thánh Augustinô để nói lên niềm vui được làm người tín hữu, sự sẵn sàng nhưng cũng đầy âu lo khi làm Giám mục của cộng đoàn gần 500 ngàn tín hữu. Nhưng ngài cho biết ngài an tâm vì tinh thần của người tín hữu Vinh lâu nay, và mong ước, kêu mời mọi người tiếp tục cộng tác với ngài và cộng tác với nhau trong việc xây dựng Giáo phận và quê hương theo tinh thần vốn có đó.


    Bên cạnh việc chờ đón những lời đầu tiên của Đức tân Giám mục, cộng đoàn cũng thiết tha chờ mong được nghe tâm tình của Đức cha già. Đức cha già vốn khiêm nhường, dịu hiền, mà như trong lời phát biểu, cha Phanxicô Võ Thanh Tâm ví ngài như một bà mẹ hiền, nói rằng: Thực ra, soi mình lại trong quãng thời gian làm Giám mục, những gì ngài có thể làm được là nhờ ơn Chúa, nhờ tình thương và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, và vì thế ngài cảm động kêu gọi mọi người tiếp tục tạ ơn Chúa cho ngài, cho Giáo phận, nhất là trong việc Chúa đã quan phòng cho một vị tân Giám mục mà toàn Giáo phận đang hy vọng và trông đợi nơi tài đức của ngài.



    Cuộc đón tiếp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, và chờ đợi ngày vui tròn đầy hơn khi lễ tấn phong Giám mục của Đức cha mới diễn ra trong thời gian sắp tới, theo dự kiến vào ngày 23/7/2010, cũng như khi Đức tân Giám mục chính thức nhận sứ vụ quản nhiệm Giáo phận.


    Anthony Hoàng

    (Nguồn www.giaophanvinh.net)

    thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 28-05-2010 lúc 12:57 PM Lý do: Bổ sung nguồn bài viết
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  2. Có 9 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com