Bạn thụ động ngồi nhà chờ "hoàng tử" tới "đánh thức", hoặc hẹn hò liên tục mà vẫn thất thu. Có thể bạn đã sai lầm ở một vài điểm. Hãy xem những lời khuyên dưới đây:Đây là những hướng dẫn của Andrew Marshall, tác giả cuốn "Bẫy độc thân: Hướng dẫn 2 bước để thoát khỏi điều đó và tìm kiếm tình yêu".
1. Hiểu được sự kế thừa từ cha mẹ
Sự kế thừa tình cảm từ cha mẹ là yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm người yêu. Mối quan hệ của cha mẹ bạn - cách mà họ giao tiếp, làm lành sau một cuộc tranh cãi - sẽ là gợi ý cho mối quan hệ của bạn sau này. Ngoài ra, mối quan hệ của bạn với chính cha hoặc mẹ mình sẽ quyết định đến sự lựa chọn người yêu của bạn: chẳng hạn, con gái của một ông bố xa cách thường cảm thấy không ai thực sự yêu mình. Hãy dành thời gian để hiểu rõ vấn đề, bạn có thể vượt qua trở ngại này từ gốc, thay vì tìm kiếm nó ở bạn đời.
2. Hiểu rõ mẫu hình hẹn hò của mình và làm mới nó
Có phải trước nay bạn chỉ để ý đến các anh chàng quá tốt, thuộc diện hiếm có khó tìm? Hay bạn luôn hẹn hò với những 'cậu bé tồi'? Dù thế nào đi nữa, hãy thử đối tượng khác, bởi vì rõ ràng cách cũ là không hiệu quả. Luôn nhớ "nồi nào vung nấy". Nếu bạn đang trong tâm trạng tồi tệ, bạn dễ có xu hướng bị cuốn hút bởi những người cũng đang sống trong khủng hoảng.
3. Đảm bảo rằng mối quan hệ gần đây nhất của bạn đã thực sự chấm dứt
Nếu bạn chưa thực sự chấm dứt với người trước, và vẫn còn than khóc vì nó, bạn có nguy cơ lặp lại sai lầm tương tự trong mối quan hệ sau. Phải chăng bạn không thể dứt được tình cũ vì những lý do dưới đây: không muốn làm thương tổn người khác, cố gắng để làm bạn bè quá sớm, ám ảnh về họ hoặc muốn trả thù? Hãy học cách vượt qua vấn đề. Bạn cần bỏ quá khứ đau thương lại phía sau và bắt đầu mối quan hệ tươi mới. Hãy để trái tim có khoảng trống ít nhất 6 tháng trước khi bắt đầu làm quen người mới.
4. Thay đổi cách tìm kiếm người yêu
Có hai kiểu người hẹn hò.
- Người thụ động - những người để mặc cho số phận đưa đẩy, rút cục để thấy rằng số phận chẳng giúp ích gì cả.
- Người xông xáo - họ hẹn hò triền miên và không bao giờ cho mình thời gian để xem lại mình đã học được gì từ mối quan hệ trong quá khứ.
Nếu bạn thuộc nhóm người thụ động, bạn cần nắm vai trò kiểm soát: hãy ra ngoài và hẹn hò, tham gia các hội, nhóm, và nhờ bạn bè giới thiệu mình với người khác - bạn không thể tìm thấy bạn trai trong phòng khách nhà mình.
Ngược lại, người xông xáo cần dành thời gian để hiểu chuyện gì trong quá khứ, và nhìn nhận xem chúng sai sót ở điểm nào. Biết rõ điểm gì bạn đang tìm kiếm. Điểm gì mà bạn có thể thỏa hiệp được? Phải chăng bạn đang xua các "đối tượng" đi chỉ vì những định kiến vô căn cứ.
5. Đừng vội đánh giá con người khi bắt đầu mối quan hệ
Việc đánh giá ai đó là điều rất tự nhiên, nhưng điều quan trọng là không nên phân tích quá nhiều, hãy để kinh nghiệm chỉ cho bạn. Hãy cân nhắc kỹ sau khi đã hẹn hò, hơn là đưa ra một quyết định mang tính bản năng. Người ta chỉ mất 30 giây để đánh giá "đối tác" có hấp dẫn hay không - điều đó dựa trên sự tương hợp và khoảng thời gian cùng nhau, vì thế hãy để mọi việc tiến triển. Không có gì sai nếu tình yêu đến từ từ.
6. Tìm hiểu kỹ lưỡng trong vòng 3 tháng
Ba tháng là mốc quan trọng, vì thế hãy xem mối quan hệ của bạn tiến triển thế nào: Phải chăng cả hai bạn đều đã ngừng hẹn hò với những "mối" khác? Bạn sẵn sàng gọi người ấy là bạn trai, bạn gái? Bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên người ấy? Ai đang là người dồn nhiều tâm huyết nhất vào mối quan hệ này? Ai thường xuyên gọi điện?... Đôi khi, đóng lại một mối quan hệ còn tốt hơn là đặt nó vào một tình trạng phù phiếm, không hồi kết và vô ích.
Xin cảm ơn BABA nhiều về bài viết tặng hội ế, cả những member đang và sẽ gia nhập hội có thêm tài liệu tham khảo hầu tìm ra giải pháp thích hợp với mình để chuyển sang hội không ế..hih...:3:
hehe, cám ơn Abba nhiều nhé, vì đã tặng cho nhà Ế những phương pháp để koh bị Ế nữa, koh biết mấy anh chị trong nhà Ế seo chứ em thì cứ muốn Ế tui. hì hì ^^
Thiết nghĩ con người cũng nên giữ sự trung tín xíu chăng để luôn là chính mình. "Hội Ế" thật ra không "ế" nhưng là tập hợp những người vui vẻ, yêu đời, thậm chí có thể gọi là luôn chung tình trong hôn nhân nữa vì khi đã kết hôn tức là chấp nhận một cuộc sống không trăng hoa, không có người thứ hai. Và vun đắp cho tình yêu chân chính. "Ế" ở đây cũng có nghĩa là độc thân nhưng cũng có nghĩa là chấm dứt với những nguy cơ gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình đối với những người đang sống đời hôn nhân.
Cám ơn AbbA với những chia sẻ chắc sẽ giúp ít nhiều cho ACE Hội Ế luôn vui vẻ với con người "ế" của mình.
Tôi cũng đồng quan điểm với hội "Ế" của bác Tử Mặc
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình ngày nay đang có nhiều tồn tại và xu hướng sống tha hóa, lối sống theo ý riêng, lối sống đơn thuần theo dục vọng, không còn nhiều những giá trị tình yêu cao đẹp.
Hôn nhân Công Giáo mời gọi đôi bạn trẻ sống kết hợp mật thiết với Chúa Ki-tô, trao ban tình yêu cho nhau trọn vẹn như tình yêu Chúa đã trao cho Hội Thánh Người. Đòi hỏi hai bạn trẻ luôn biết hy sinh, tha thứ, thủy chung suốt đời và cùng dìm nhau vào tình yêu Thiên Chúa, sống xứng đáng với ơn gọi làm chồng, làm vợ và làm cha làm mẹ.