Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT - TĨNH HUẤN THƯ KÝ CÁC GIÁO XỨ,GIÁO HỌ

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT - TĨNH HUẤN THƯ KÝ CÁC GIÁO XỨ,GIÁO HỌ

    Diễn văn khai mạc khóa Tĩnh Huấn thư ký các giáo xứ, giáo họ - Giáo phận Banmêthuột
    lần thứ I

    05.08.2010 19:17
    Giáo hội luôn ưu tư về trách nhiệm con cái mình. Đặc biệt thanh thiếu niên cần phải biết sử dụng phương tiện truyền thông trong những nẻo đường chân thiện mỹ.

    - Trọng kính Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Banmêthuột.

    - Kính thưa : . Cha Tổng Đại diện

    . Quí Cha Quản hạt, Cha Quản lý, Quí Cha

    . Cha Trưởng ban Truyền thông xã hội

    Tổng Giáo phận TP. HCM

    . Quí Bề trên và Quí tu sĩ nam nữ

    . Quí giảng viên khóa học

    . Quí học viên....

    - Con xin đại diện Ban Văn hóa- Truyền thông Giáo phận BMT, Kính gởi lên Đức cha, Cha Tổng Đại diện, Quí cha , Quí giảng viên, Quí tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý học viên lời kính chào trân trọng và lời cám ơn chân thành của chúng con.

    - Sự hiện diện của Quý Đức cha và quí vị là một sự động viên, khích lệ, sự chia sẽ những nổ lực mệt nhọc của chúng con trong lãnh vực mà chúng con đang tập sự bước vào với những giới hạn của mình.

    - Chúng con cảm ơn Cha Trưởng ban Truyền thông - Xã hội Tổng Giáo phận Thành phố Hồ chí Minh và quí giảng viên, đã góp ý kiến, giúp chúng con sắp xếp chương trình, và thiết kế nội dung khóa học này.

    - Chúng con cũng cám ơn Quí cha quản xứ, Quí Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, Quí tu sĩ nam nữ, Quí Soeur Lưu xá Nữ Vương Hòa Bình , số 03 trần Hưng Đạo, Quí Đoàn thể, Quí Chủng sinh, Anh em cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh, đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ công việc của chúng con


    . Nhân loại vừa bước vào thế kỷ 21, một thế kỉ được mệnh danh là một thời đại văn minh của trí tuệ, hay kỷ nguyên toàn cầu hóa.

    . Nhờ toàn cầu hóa thông tin, cộng đồng nhân loại xích lại gần nhau hơn và cùng chung nhịp đập con tim như chưa từng thấy. Do những tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin, nên thế giới hôm nay là một thế giới đa diện về truyền thông. Thời hiện đại với những xa lộ thông tin, truyền hình, phim ảnh, điện thoại di động, internet… tràn ngập không chỉ chốn đô thị mà ngay cả những miền nông thôn vùng sâu, vùng xa. Phải nhìn nhận rằng có nhiều thành quả lớn lao mà ngành truyền thông mang lại cho cuộc sống con người, nhưng cũng có vô vàn cái xấu, đã len lõi và làm băng hoại con người, đặc biệt là những người trẻ hôm nay.

    . Giáo hội luôn ưu tư về trách nhiệm con cái mình. Đặc biệt thanh thiếu niên cần phải biết sử dụng phương tiện truyền thông trong những nẻo đường chân thiện mỹ. Trước những chuyển biến khoa học đặc biệt là truyền thông, công đồng Vatican II đã công bố sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội

    ( INTER MIRIFICA ‘Giữa Những Điều Kỳ Diệu) sắc lệnh này được coi là văn kiện tiên phong liên quan đến các ngành truyền thông, mở ra một cái nhìn tương đối mang tính đối thoại với nhân loại và ngỏ lời muốn dấn thân cộng tác với xã hội. sắc lệnh mời gọi : Mọi con cái giáo hội phải đồng tâm hiệp lực chẳng những không ngừng ngại, mà phải hết sức hăng say sử dụng ngay những phương tiện truyền thông xã hội một cách đắc lực, vào các công việc tông đồ khác nhau, tùy theo những đòi hỏi cụ thể của hoàn cảnh thời gian…

    . Vai trò của Truyền thông trong mục vụ truyền giáo.

    Truyền giáo là nhiệm vụ khẩn cấp là bản chất của Giáo hội không truyền giáo, Giáo hội phản bội với chính mình. Truyền thông, Truyền giáo liên quan tới sứ mạng “đến với muôn dân”. Nó liên quan đến đường lối truyền thông, các phương tiện truyền thông, và cách thức truyền thông “cho muôn dân” (Ad gentes) Nó là sự truyền thông loan báo, vượt ra ngoài ranh giới của Giáo hội.

    . Ngày nay việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội, được khuyến khích và ngày càng lan rộng về số lượng cũng như chất lượng, các phương tiện truyền thông ví như con dao hai lưỡi. Đây là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều kiến thức. Nếu dùng các phương tiện này để loan báo Tin Mừng, truyền thông nước Thiên Chúa, thì phải luôn tỉnh thức trung thành với Tin Mừng tôn trọng sự thật, đạo đức và tình người.

    . Từ khoảng 50 năm lại đây giáo huấn của Giáo hội Công giáo về các phương tiện truyền thông là cả một kho tàng phong phú. Ngày thế giới truyền thông năm 1974 có thông điệp: - “ Rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay”

    - “ Loan báo thông điệp của Đức Kitô trong các phương tiện truyền thông” (1992)

    - “ Loan báo thông điệp của Đức Kitô trong các phương tiện truyền thông trước

    thềm thiên niên kỷ mới” (2000)

    - “ Rao giảng trên mái nhà. Tin Mừng trong thời đại truyền thông toàn cầu” (2001)

    - “ Internet một hình thức mới để loan báo tin mừng” (2002)...

    . Đức Giáo Hoàng Phaolô VI mời gọi : “ Người Kitô hữu phải tìm cách sử dụng tốt nhất các phương tiện truyền thông xã hội để đến được các quốc gia, các xã hội, các cá nhân, mà hoạt động bằng lời không thể trực tiếp đến được…”

    . Trong hội nghị quốc tế truyền thông tại thủ đô Madrid Đức Hồng Y Bertoner nói :

    “ Giáo hội không còn đặc vấn đề là có nên sử dụng phương tiện truyền thông hay không, mà là Giáo hội phải sử dụng thế nào để… thi hành tốt mệnh lệnh thi hành truyền giáo của Chúa Giêsu.

    Hồng y nói tiếp : Đừng nên sợ dấn thân vào kỷ thuật mới… Chúng ta phải là những người thợ đồng hành với sự thật, hầu có thể cung cấpTin Mừng của Chúa trong những hình thái nhiều mặt của truyền thông : nghe, nhìn, đang khi làm chứng cho vẻ đẹp của tạo dựng.

    . Phát triển và nâng cấp các phương tiện truyền thông của Hội thánh và đào tạo các nhà truyền thông công giáo. Hội thánh phải phát triển, duy trì và cổ vũ các phương tiện truyền thông, các chương trình truyền thông của Giáo hội công giáo. Đó là báo chí công giáo, các nhà xuất bản công giáo, truyền thanh, truyền hình công giáo, các văn phòng thông tin đại chúng, các trường và các phương tiện huấn luyện về các phương tiện truyền thông. Đặc biệt là các tổ chức truyền thông công giáo quốc tế.

    . Đào tạo các nhà truyền thông công giáo. Sử dụng các phương tiện truyền thông không dễ nhưng cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, vận hành chúng với tinh thần trách nhiệm với tầm nhìn phán đoán, thẩm định chính xác, không hề dễ dàng. Vì vậy, việc giáo dục và huấn luyện về truyền thông phải là một phần cốt yếu trong việc đào luyện linh mục, chủng sinh, tu sĩ, giáo lý viên, các chuyên viên giáo dân, các cộng đoàn giáo xứ. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông, các nhân sự của Hội thánh ít ra phải có sự hiểu biết về ảnh hưởng mà các kỷ thuật thông tin mới mẻ tác động trên các nhân và xã hội. như thế họ phải được chuẩn bị để hoạt động cho cả “ những người giàu thông tin lẫn người nghèo thông tin”. Họ cần biết cách thức mời gọi đối thoại, lãnh thứ truyền thông nhuốm vẽ thống trị, lèo lái, lợi lộc cá nhân....

    .Việc giáo dục truyền thông chủ yếu, không phải là sử dụng các phương tiện để giáo dục cho bằng giáo dục cách sử dụng các phương tiện truyền thông. Nghĩa là giúp đánh giá có phê phán các hiệu quả của các phương tiện truyền thông được sử dụng, giúp đọc các dữ liệu, tổng hợp đánh giá, gạn lọc để thu gom những tinh hoa của đời sống, nhận thức có phê phán và trách nhiệm các thông điệp truyền thông. Tránh tình trạng chúng ta trở thành khán giả “mù”, những người tiêu thụ cách mù quáng.....


    - Trọng kính Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận banmêthuột.

    - Kính thưa : . Cha Tổng Đại diện

    . Quí Cha

    . Quí Bề trên và Quí Tu sĩ nam nữ

    . Quí giảng viên khóa học

    . Quí học viên....

    - Những điều vừa trình bày là lý do thúc đẩy chúng con ( Ban Văn hóa- Truyền thông ) tổ chức khóa học về Truyền thông này. Quí học viên sẽ được tiếp thu nhiều kiến thức mới về Truyền thông, đề sau này, sử dụng như là một phương tiện hữu hiệu loan truyền Lời Chúa, xây dựng sự hiệp thông cộng đoàn, tôn vinh Chân Thiện Mỹ....

    - Xin cám ơn.
    Nguồn:
    TRANG WEB gpbanmethuot.net


    Hình ảnh: BTT Tân Hòa



    Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch TB/VHTT đọc diễn văn khai mạc



    Lm.Tổng đại diện Giáo phận BMT Đa minh Hà Duy Khâm
    chúc mừng khóa tĩnh huấn.



    Lm.Antôn Nguyễn Phi Hùng,Ban kỷ luật



    "Hãy gõ lên bàn phím..." Các học viên đang say sưa múa hát,
    cùng khởi động cho ngày khai mạc




    Giảng viên Hoàng Văn Hoà


    Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền




    Thánh lễ khai mạc








    Hội thảo nhóm
    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 09-08-2010 lúc 10:41 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default LỚP TRUYỀN THÔNG

    Hành Trình Mới ...!
    Vào lúc 9g00 ngày 05-08-2010, tại nhà lưu trú Hòa Bình đã diễn ra lễ khai mạc khóa đào tạo cộng tác viên mục vụ truyền thông. Đây là khóa huấn luyện đầu tiên tại Giáo phận Ban Mê Thuột và là khóa thứ hai của Giáo Hội Việt Nam sau khóa huấn luyện của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

    Hiện diện trong thánh lễ đồng tế khai mạc có Lm. Tổng đại diện Giáo phận Đa Minh Hà Duy Khâm, Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền Trưởng Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, Lm. Quản hạt Giáo hạt Đắk Lắk II Antôn Vũ Thanh Lịch - trưởng ban Văn Hóa Truyền Thông Giáo phận và một số Lm. trong Giáo phận.


    Đặc biệt, khóa huấn luyện được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên thuộc Tổng Giáo Phận Sài gòn:Lm. Giu se Vũ Hữu Hiền, giảng viên Hoàng Văn Hòa phó Viện Trưởng viện nghiên cứu Quản Trị Kinh Doanh,Giảng viên môn Tiếng Việt Đại chủng viện Phú cường Nguyễn Văn Quýnh….


    Khóa học có hơn 150 học viên từ các giáo xứ gần xa của 4 giáo hạt trong Giáo phận, các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình, dòng Phao Lô, các cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh, các em lưu xá Đăng Khoa, và hơn nữa, còn có các học viên đến từ các Giáo phận bạn cũng nhiệt tình tham gia.


    Mục đích khóa học là đào tạo các cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận. Bởi lẽ, truyền thông là một lãnh vực rất quan trọng và ảnh hưởng mạnh mẽ trong công cuộc truyền giáo.


    Khóa học được diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ 05/08 và kết thúc ngày 08/08/2010.


    ( nhóm Hạt Đăk Lăk II )
    Hình ảnh: BTT Tân Hòa


    Sáng nay lúc 5g30,ĐGM Phê rô Nguyễn Văn Đệ,chủ tịch ủy ban Truyền Thông đã đến nhà lưu trú Hòa bình thăm các học viên của khóa học truyền thông và dâng Thánh lễ đồng tế









    Giảng viên Nguyễn Văn Quýnh



    ĐGM Gp Thái Bình Phê rô Nguyễn Văn Đệ,

    Chủ tịch ủy ban Truyền Thông UBHĐGMVN



    Chụp hình lưu niệm










    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 09-08-2010 lúc 10:47 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. Có 5 người cám ơn Vinam vì bài này:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Sr Clara Vũ minh Trang dòng Con Đức Mẹ phù hộ đã lên lớp
    với chủ đề loan báo Tin mừng trong nền văn hóa truyền thông





    Lm. FX.Nguyễn minh Thiệu dòng Don Bosco đang trình bày
    đề tài cai nghiện Internet và game online.

















    Anh Lê Văn Hệ Ban VH &TT đang trình bày trang Web gpbanmethuot.net




    Lm. Trưởng ban VHTT đưa đoàn đến thăm ĐGM Vinh Sơn nguyễn văn Bản
    và Tòa Giám mục BMT








    Đoàn đến thăm dòng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình BMT



    ĐGM Vinh Sơn đến thăm và động viên các học viên khóa truyền thông



    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 15-08-2010 lúc 04:42 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 17-08-2010 lúc 03:52 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  8. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH THAM DỰ KHÓA TĨNH HUẤN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

    Gia đình Lê Bảo Tịnh:
    20 người tham dự Khoá tĩnh huấn Mục vụ Truyền thông.

    Khoá tĩnh huấn Mục vụ truyền thông do Ban Văn hoá - Truyền thông Giáo phận Banmêthuột tổ chức từ ngày 5/8 đến 8/8/2010, tại nhà lưu trú Hoà Bình vừa kết thúc. Có hơn 150 học viên từ 4 giáo hạt về tham dự khoá học này; trong đó, Gia đình Lê Bảo Tịnh có 20 người (2 người đi theo danh sách giáo xứ và 4 anh em trong Ban tổ chức).
    Đây là khoá học truyền thông đầu tiên tổ chức tại Giáo phận Banmêthuột (khoá truyền thông thứ 2 sau Giáo phận Sàigòn) nhằm đào tạo các cộng tác viên truyền thông phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng.

    Các học viên LBT và Ban giảng huấn chụp hình lưu niệm

    Trong 4 ngày học tập, các học viên được trang bị một số kiến thức cơ bản về các đề tài: Tổng quan truyền thông, Linh đạo truyền thông, Kỹ thuật viết tin, viết phóng sự, Kỹ thuật chụp ảnh, Mạng xã hội, Nghiện game online và cách chữa lành…

    Ban giảng huấn trực tiếp giảng dạy gồm các giảng viên uy tín và giàu kinh nghiệm như:


    - Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ,chủ tịch Ủy ban Truyền thông - Xã hội HĐGM Việt Nam
    - Linh mục Thạc sĩ Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban Mục Vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sàigòn.

    - Thầy Thạc sĩ Hoàng Văn Hoà, Viện phó viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh.

    - Thầy Nguyễn Văn Quýnh, giảng viên Đại Chủng viện Phú Cường.

    - Linh mục FX. Nguyễn Minh Thiệu,...

    Ban giảng huấn
    Sau khoá tĩnh huấn, các học viên được cấp Chứng Chỉ do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch Ủy ban Truyền thông - Xã hội HĐGM Việt Nam và Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Đặc trách Văn hoá – Truyền thông Giáo phận Banmêthuột ấn chỉ. Theo đánh giá chung, anh chị em Lê Bảo Tịnh tham dự khoá tĩnh huấn đợt này, rất hăng say học tập, tiếp thu bài giảng nhanh, làm bài thực hành khá tốt; tuy nhiên, các tiết học về máy tính và internet anh chị em không đạt yêu cầu do không có thiết bị máy tính (laptop).


    Tiết học thực hành trên máy tính


    Các học viên dòng NVHB


    Các học viên GĐ LBT


    Trong buổi lễ bế giảng, anh GB. Nguyễn Thái Hùng, thay mặt cho toàn thể học viên đọc diễn văn cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, Ban tổ chức, Ban giảng huấn… và hứa quyết tâm phát huy những kiến thức đã học trong những ngày qua đem ra thực hành, phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng.

    Cũng trong chiều ngày 8/8/2010, sau lễ bế giảng, các học viên lưu luyến chia tay nhau trong tình hiệp thông, thân ái.

    Nguồn:
    http://lebaotinhbmt.com

    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 17-08-2010 lúc 03:49 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com