Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Caritas Hà Nội thăm giáo xứ Thổ Hoàng, Thịnh Lạc

  1. #1
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Caritas Hà Nội thăm giáo xứ Thổ Hoàng, Thịnh Lạc

    ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Caritas Hà Nội thăm giáo xứ Thổ Hoàng, Thịnh Lạc


    ... ...
    Không kịp nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa lúc 13h, đoàn lên đường và đặt chân đến giáo xứ Thổ Hoàng sau một tiếng đồng hồ di chuyển trên những đoạn đường quanh co và đầy những bùn lầy chưa kịp dọn dẹp sau cơn lũ.

    Đây là quê hương hai Đức Giám mục G.B Trần Hữu Đức và Phaolô Nguyễn Đình Nhiên, của 16 vị linh mục khác trong đó có Cha Nguyễn Hoằng (đại quan dưới triều Nguyễn), Nguyễn Đình Thi, Ngô Sỹ Đình; cố Ngô Thế Linh (sáng lập viên hội Ái hữu Vinh tại Hoa Kỳ), v.v..
    Thổ Hoàng, về mặt hành chính thuộc xã Phương Mỹ được coi là rốn lũ, là vùng trũng nhất của huyện Hương Khê. Con sông Ngàn Sâu uốn quanh giáo xứ, xung quanh là núi bao bọc làm bao nhiêu nước từ trên thượng nguồn chảy về ứ đọng, gây ngập úng trong thời gian dài. Hầu như các năm, Thổ Hoàng đều ít nhiều bị nước lũ ghé thăm. Nặng nhất là trong hai năm 2007 và năm nay. Những trận mưa xối xả và dòng nước Ngàn Sâu cuồn cuộn từ ngày 1-5.10 khiến lũ dâng cao gần 8 m, ngập cả tầng 2 của căn nhà ủy ban xã. Mức nước lũ nằm trên mức báo động 3 từ 1-2m, hầu hết các gia đình trong xứ đều ngập sâu tới nóc. Giáo xứ trở nên ốc đảo giữa biển nước mênh mông và đến hôm nay nước vẫn chưa hoàn toàn rút hết.


    Cha quản xứ G.B Nguyễn Huy Tuấn đã chỉ cho đoàn mức nước đỉnh lũ vừa qua. Mặc dù ở vị trí cao nhất trong vùng nhưng ngấn nước cũng đã nằm ở mức 2m40 so với sàn nhà. Một giáo dân đã xúc động ứng khẩu những vần thơ nói về tình cảnh của người dân nơi đây và niềm cậy trông vào Chúa:“Thổ Hoàng giáo xứ chúng con. Đến mùa nước nổi ngồi trên chạn. Sóng dữ bao vây khắp mọi nhà. Đồng hoang nhường chỗ cho tôm cá. Ruộng nhà nước ngập thật bao la. Ơn Chúa đoái thương Ngài gìn giữ. Hơn 300 năm mãi vẹn toàn. Cho dẫu cuộc đời nhiều gian khó. Đức tin yêu Chúa chẳng hề nao”.

    Đoàn đã bì bõm lội trong nước đi thăm một số hộ gia đình để biết tình hình thiệt hại. Đồng cảm với nỗi đau của anh chị em giáo dân nơi đây; quý Đức Cha, quý Cha đã nói lên những tình cảm; tinh thần chia sẻ với nỗi đau khổ của giáo dân và động viên anh chị em cố gắng vượt qua. Chính Đức Giám mục chủ chăn Giáo phận, Đức Cha Yến, hai cha Giám đốc Caritas đã đích thân ra tận xe tải vác lấy những bao gạo, hộp mỳ gửi đến cụ già, em thơ trong xứ. Hơn 4,5 tấn gạo, 290 thùng mỳ đã được gửi đến giáo xứ.
    ... ...
    Trong lời phát biểu chia sẻ với bà con giáo dân Thổ Hoàng, Đức Cha nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có giải pháp lâu dài, đem dân thoát khỏi vùng trũng này. Như vậy mới đảm bảo tính mạng và mang lại ổn định để phát triển giáo xứ. Được biết, đa số các hộ gia đình sống trong cảnh nghèo túng nên nhà tranh tre nứa lá vẫn còn khá lớn trong giáo xứ. Tương lai nếu di chuyển sẽ ít thiệt hại, ít mất mát hơn.
    Trong quá khứ, giáo dân Thổ Hoàng đã lần lượt rời bỏ xứ sở để định cư ở các miền đất khác, thiết lập giáo xứ Thổ Hoàng tại Đakmil, Đaknông; định cư tại Nha Trang, Vũng Tàu... nhưng đến nay vẫn còn lại khoảng chừng 1500 giáo dân bám trụ lại mảnh đất này với 6 họ đạo. Thống kê năm 1945, giáo xứ có 2055 giáo dân; năm 1996 có 1985 giáo dân.
    Thay lời cho anh chị em giáo dân Thổ Hoàng, linh mục quản xứ và vị đại diện Hội đồng Mục vụ đã nói lên lòng biết ơn trước sự quan tâm của Quý Đức Cha, quý ban Bác ái Xã hội hai Giáo phận.
    - “Chúng con luôn xác tín rằng những lúc chúng con gặp tai ương thức thách chính là lúc chúng con gặp được sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện đó được biểu hiện rất rõ nét, bằng những việc Chúa sai sứ giả của Ngài đến với chúng con, qua sự có mặt của quý Đức Cha cùng phái đoàn trong những thời khắc lịch sử này. Quý Đức Cha đã ân cần thăm hỏi động viên chúng con. Đó là món quà vô giá mà Chúa đã giành cho chúng con. Bên cạnh đó, chúng con còn nhận được món quà vật chất do Ban Bác ái Xã hội trao tặng”. Vị đại diện giáo dân nói.
    ... ...

    Bài trích

    Antôn Trần Đức Hà - GP Vinh

    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  2. Có 4 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com