Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thánh Nhạc - Đôi điều trăn trở

  1. #1
    duyhienserver's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Vicenté
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Tràng Châu giáo phận Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 13
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 15 lần trong 4 bài viết

    Default Thánh Nhạc - Đôi điều trăn trở

    CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG
    Kính thưa Nhạc sỹ Đặng Ngọc Ẩn, thưa nhiều Đấng bậc có liên quan.
    Hôm nay là ngày 01 tháng 12 năm 2013. Một ngày như bao ngày bình thường, song lại là ngày bắt đầu của một năm Phụng Vụ mới.
    Cháu viết gởi Bác cũng như những Đấng bậc có phẩm trật, có liên quan, và hơn nữa là có quan tâm đến nền Thánh Nhạc Việt Nam.
    Thưa Bác! Sau một thời gian cháu nghĩ là tương đối dài cho các ca trưởng (2009 - 2013), những người có trách nhiệm, và cao hơn là Uỷ Ban Thánh Nhạc Việt Nam đã xuất bản cuốn “Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I”. Đến nay, thưa Bác, chúng ta đã gặt hái được thành công gì?
    Cháu chỉ xin đưa ra những ví dụ nhỏ tại nơi cháu sinh sống và phục vụ (Cháu thường đi tập hát cho các ca đoàn ở nhiều giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn lân cận). Khi hỏi đến những người có trách nhiệm như các ca trưởng, những anh chị chịu trách nhiệm về bài vở của các hội đoàn xem họ có biết về cuốn “Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I) hoặc biết rồi thì ứng dụng vào trong phụng vụ thế nào?. Thưa Bác, một câu trả lời buồn lắm, cháu không dám nói ra. Tuy nhiên, họ đưa ra những lý giải là có nhiều bài hát cũ và mới hay hơn, phù hợp với thời đại này hơn, tiết nhạc nghe “hay” hơn….. Theo cách nghĩ thiển cận của cháu thì họ không dùng đến cuốn Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I. Cháu biết mỗi ngày, mỗi giờ, các nhạc sỹ Thánh nhạc thường phải làm việc rất vất vả hầu có những tác phẩm để ca ngợi Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thánh. Uỷ ban Thánh nhạc đưa ra tập sách đó đã rất vất vả vì phải biên soạn rất công phu, phù hợp với Thần học, Tín lý, nghệ thuật thánh….. Nhưng, thưa Bác, ở trong đó đã có yếu tố vùng, miền chưa?
    Trong Công đồng Vatican II Đức Thánh Cha đã chú ý đến ngôn ngữ riêng, văn hoá đặc thù của từng dân tộc trên thế giới và Ngài đã làm nên một kỳ tích trong công cuộc truyền giáo. Vậy tại sao chúng ta không đi theo con đường thành công của Ngài mà lại cứ để cho một số không nhỏ ca trưởng cứ phải lọ mọ, lần mò, và tự tìm tòi cho được những bài hát có thể là cá nhân người đó “thích” rồi mang về cho ca đoàn hát.?
    Thưa Bác! Trước khi cháu mạn phép đưa ra một giải pháp cho vấn đề đó. Cháu xin kể với Bác về một ca trưởng nơi cháu sinh sống. Chú là một ca trưởng lâu năm (Từ năm 1978 đến nay), các bài hát chú chọn để hát trong thánh lễ theo cháu thì rất phù hợp vì chú dựa vào Phúc Âm, các bài đọc, Thánh Vịnh và trước đây chú hay dựa vào cuốn Thánh Ca I, Thánh Ca II – Thánh Ca V của Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn. Trong đó đều có Ca nhập lễ, Ca hiệp lễ….. Để có được điều đó thì chú ấy trước hết là một người rất đạo đức, có chút năng khiếu về âm nhạc và là con người chịu tìm tòi học hỏi cho nên chúng cháu là những người đi sau rất muốn giúp đỡ chú đó về bài vở vì cháu có điều kiện hội nhập Internet để tra cứu tài liệu nhưng cũng luôn coi chú đó là một cuốn Thánh ca sống.
    Thưa Bác, cháu diễn giải hơi nhiều, rốt cục lại ý cháu muốn nói rằng: Tại sao các Đấng đã mất rất nhiều thời gian để biên soạn cuốn sách để rồi lại nằm ở ngăn tủ của ca đoàn hay một chỗ rất cẩn thận trong tủ của ca trưởng mà sao không đồng hành cùng việc đó là các Đấng nên đi sâu, đi sát với từng ca đoàn ở từng giáo miền cụ thể (Dẫu biết rằng những người làm công tác đó không nhiều, song các linh mục quản xứ thì rất nhiều), giáo dục về Thánh nhạc là một phần rất quan trọng trong bối cảnh Thánh nhạc hiện nay.
    Cháu tâm sự với Bác như vậy bởi vì cháu thấy có những nơi chọn bài hát thì cẩu thả, cả ngày Đại lễ mừng Các thánh tử đạo Việt Nam thì lại không có lấy một bài hát nào về các thánh Tử đạo, nhạc công thì chỉ dựa vào tài năng đã được học ở một trường danh tiếng song lại không có chút gì gọi là Thánh Nhạc, đầu óc tay chân gật gù theo phím đàn, ca viên thì chỉ thích khoe quần áo, mốt mới….Những cái đó có được gọi là “Nghệ Thuật Thánh” không hay chỉ là một mô phỏng theo loại hình sân khấu rẻ tiền???
    Hôm nay cháu viết gởi Bác bằng cái “văn nói” chứ không phải “văn viết”, nên đôi khi có những đoạn lủng củng. Cách nhìn nhận cá nhân có vẻ như hơi khắt khe. Mong Bác đừng cho lên diễn đàn. Đây là “văn nói” nên có gì sai sót, không được ý tứ thì xin Bác bỏ qua.

    Một người quan tâm đến Thánh Nhạc


    Vicenté Phạm Duy Hiển
    (duyhienserver@gmail.com)

  2. Có 3 người cám ơn duyhienserver vì bài này:


  3. #2
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Kính chào bạn DUY HIỀN,
    Kính chào tất cả.
    Tôi đính kèm theo đây trả lời (phần chữ nghiêng đâm màu tím) của Nhạc Sĩ NGỌC KÔN,Tổng Ban Biên Tập Báo Thánh Nhạc ngày Nay về bài viết "Thánh Nhạc - Đôi Điều Trăn Trở" của Bạn.

    Thánh Nhạc - Đôi điều trăn trở
    CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG

    Kính thưa Nhạc sỹ Đặng Ngọc Ẩn, Thưa nhiều Đấng bậc có liên quan.

    Hôm nay là ngày 01 tháng 12 năm 2013. Một ngày như bao ngày bình thường, song lại là ngày bắt đầu của một năm Phụng Vụ mới.
    Cháu viết gởi Bác cũng như những Đấng bậc có phẩm trật, có liên quan, và hơn nữa là có quan tâm đến nền Thánh Nhạc Việt Nam.

    Thưa Bác! Sau một thời gian cháu nghĩ là tương đối dài cho các ca trưởng (2009 - 2013), những người có trách nhiệm, và cao hơn là Uỷ Ban Thánh Nhạc Việt Nam đã xuất bản cuốn “Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I”. Đến nay, thưa Bác, chúng ta đã gặt hái được thành công gì?
    Ns. Ngọc Kôn :Theo đánh giá của nhiều người, quyển “Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I” chỉ đạt 1 thành công duy nhất, đó là: không khác với những quyển sách thánh ca khác trên quầy sách và kệ sách thánh ca.

    Cháu chỉ xin đưa ra những ví dụ nhỏ tại nơi cháu sinh sống và phục vụ (Cháu thường đi tập hát cho các ca đoàn ở nhiều giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn lân cận). Khi hỏi đến những người có trách nhiệm như các ca trưởng, những anh chị chịu trách nhiệm về bài vở của các hội đoàn xem họ có biết về cuốn “Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I) hoặc biết rồi thì ứng dụng vào trong phụng vụ thế nào?. Thưa Bác, một câu trả lời buồn lắm, cháu không dám nói ra. Tuy nhiên, họ đưa ra những lý giải là có nhiều bài hát cũ và mới hay hơn, phù hợp với thời đại này hơn, tiết nhạc nghe “hay” hơn….. Theo cách nghĩ thiển cận của cháu thì họ không dùng đến cuốn Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam tập I. Cháu biết mỗi ngày, mỗi giờ, các nhạc sỹ Thánh nhạc thường phải làm việc rất vất vả hầu có những tác phẩm để ca ngợi Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thánh. Uỷ ban Thánh nhạc đưa ra tập sách đó đã rất vất vả vì phải biên soạn rất công phu, phù hợp với Thần học, Tín lý, nghệ thuật thánh….. Nhưng, thưa Bác, ở trong đó đã có yếu tố vùng, miền chưa?
    Ns. Ngọc Kôn : Theo đánh giá của nhiều người, quyển “Tuyển tập Thánh ca Việt Nam tập I” không đáp ứng được gì.

    Trong Công đồng Vatican II Đức Thánh Cha đã chú ý đến ngôn ngữ riêng, văn hoá đặc thù của từng dân tộc trên thế giới và Ngài đã làm nên một kỳ tích trong công cuộc truyền giáo. Vậy tại sao chúng ta không đi theo con đường thành công của Ngài mà lại cứ để cho một số không nhỏ ca trưởng cứ phải lọ mọ, lần mò, và tự tìm tòi cho được những bài hát có thể là cá nhân người đó “thích” rồi mang về cho ca đoàn hát.?
    Ns. Ngọc K ôn : Năm 2006 ĐGM. Tri Bửu Thiên (Cần ‘Thơ) người đầu tiên có ý tưởng xuất bản THÁNH CA VIỆT NAM nhiều tập kéo dài trường kỳ với 3 tiêu chí:
    - Mọi nhạc sĩ 3 miền (kể cả nhạc sĩ hải ngoại) ai có tác phẩm đều lần lượt được đăng vào đây, để có dấu imprimatur của Hội Đồng Giám Mục VN và quảng bá khắp nước .
    - Giải quyết chuyện imprimatur cho dứt điểm.
    - Mọi thánh ca cũ mới xưa nay không loại mà phân loại sử dụng. Những bài cũ in trong quyển A, những bài hơi mới trong quyển B, bài mới in trong quyển C.
    Đây là công trình quy tập toàn bộ thánh ca VN xưa nay. Vừa mới kể sơ đã thấy hiệu dụng lớn lao của nó ở nhiều mặt.
    Rất tiếc! Một thành phần phá hỏng đại cuộc, và làm đức cha từ chức.
    Khi Ủy ban TN nhiệm kỳ kế tiếp làm lại chương trình này thì làm khác đi mọi tiêu chí ban đầu… cũng do óc cục bộ nên mới có thêm vào chữ “Tuyển tập”; đã có “tuyển” thì phải có “loại”… “tuyển” và “loại” theo tiêu chuẩn nào và ai có đủ khả năng để “tuyển” và “loại”? Thế là “sinh tội”… sinh tội theo bạn thấy được mới chỉ một khía cạnh rất nhỏ.


    Thưa Bác! Trước khi cháu mạn phép đưa ra một giải pháp cho vấn đề đó. Cháu xin kể với Bác về một ca trưởng nơi cháu sinh sống. Chú là một ca trưởng lâu năm (Từ năm 1978 đến nay), các bài hát chú chọn để hát trong thánh lễ theo cháu thì rất phù hợp vì chú dựa vào Phúc Âm, các bài đọc, Thánh Vịnh và trước đây chú hay dựa vào cuốn Thánh Ca I, Thánh Ca II – Thánh Ca V của Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn. Trong đó đều có Ca nhập lễ, Ca hiệp lễ….. Để có được điều đó thì chú ấy trước hết là một người rất đạo đức, có chút năng khiếu về âm nhạc và là con người chịu tìm tòi học hỏi cho nên chúng cháu là những người đi sau rất muốn giúp đỡ chú đó về bài vở vì cháu có điều kiện hội nhập Internet để tra cứu tài liệu nhưng cũng luôn coi chú đó là một cuốn Thánh ca sống.
    Thưa Bác, cháu diễn giải hơi nhiều, rốt cục lại ý cháu muốn nói rằng: Tại sao các Đấng đã mất rất nhiều thời gian để biên soạn cuốn sách để rồi lại nằm ở ngăn tủ của ca đoàn hay một chỗ rất cẩn thận trong tủ của ca trưởng mà sao không đồng hành cùng việc đó là các Đấng nên đi sâu, đi sát với từng ca đoàn ở từng giáo miền cụ thể (Dẫu biết rằng những người làm công tác đó không nhiều, song các linh mục quản xứ thì rất nhiều), giáo dục về Thánh nhạc là một phần rất quan trọng trong bối cảnh Thánh nhạc hiện nay.
    Ns Ngọc Kôn :Đúng rồi! Còn rất nhiều điều nên làm hơn là “xây nhà từ nóc xuống”

    Cháu tâm sự với Bác như vậy bởi vì cháu thấy có những nơi chọn bài hát thì cẩu thả, cả ngày Đại lễ mừng Các thánh tử đạo Việt Nam thì lại không có lấy một bài hát nào về các thánh Tử đạo, nhạc công thì chỉ dựa vào tài năng đã được học ở một trường danh tiếng song lại không có chút gì gọi là Thánh Nhạc, đầu óc tay chân gật gù theo phím đàn, ca viên thì chỉ thích khoe quần áo, mốt mới….Những cái đó có được gọi là “Nghệ Thuật Thánh” không hay chỉ là một mô phỏng theo loại hình sân khấu rẻ tiền???
    Ns Ngọc Kôn :Cháu nói đúng! Cần có nền giáo dục thánh nhạc.

    Hôm nay cháu viết gởi Bác bằng cái “văn nói” chứ không phải “văn viết”, nên đôi khi có những đoạn lủng củng. Cách nhìn nhận cá nhân có vẻ như hơi khắt khe. Mong Bác đừng cho lên diễn đàn. Đây là “văn nói” nên có gì sai sót, không được ý tứ thì xin Bác bỏ qua.

    Một người quan tâm đến Thánh Nhạc

    Vicenté Phạm Duy Hiển
    (duyhienserver@gmail.com)

    Phụ chú của Diễn Đàn :
    Lần lượt sẽ đăng những bài viết liên quan "Thánh Nhạc - Đôi Diều Trăn Trở" này. Xin quý Độc giả đón xem.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com