Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ảnh cô gái Afghanistan bị cắt mũi đoạt giải thưởng danh giá

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Ảnh cô gái Afghanistan bị cắt mũi đoạt giải thưởng danh giá

    Ảnh cô gái Afghanistan bị cắt mũi đoạt giải thưởng danh giá



    Diện mạo mới của cô gái Afghanistan từng làm thế giới bàng hoàng


    Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Aisha, cô gái đã khiến cả thế giới bàng hoàng khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time với khuôn mặt không có mũi và tai không lâu trước đây. Cô gái với cái nhìn đau đớn trên bìa tạp chí Time.Aisha, mới 19 tuổi, người bị chính chồng mình ra tay cắt mũi theo lệnh của “quan tòa” Taliban, vừa xuất hiện tươi tắn với chiếc mũi giả mới lần đầu tiên kể từ khi cô xuất hiện trên bìa tờ Time để vén bức màn bí mật về cảnh ngộ khốn khổ của nhiều phụ nữ Afghanistan.

    Hôm 11/10, cô đã dũng cảm xuất hiện trước công chúng với chiếc mũi giả. Cô lên trước máy quay truyền hình để nhận giải thưởng Enduring Heart tại buổi quyên góp cho Grossman Burn, tổ chức có trụ sở ở Los Angeles đã tài trợ kinh tế giúp cô khôi phục lại khuôn mặt. Cô được đích thân đệ nhất phu nhân California, bà Maria Shriver, trao giải thưởng này.

    Vợ ngài thống đốc Arnold Schwarzenegger nói trước các khán giả: “Đây là lần đầu tiên giải thưởng Enduring Heart được trao cho một người phụ nữ có trái tim dũng cảm, người đã cho tất cả chúng ta thấy sở hữu một tình yêu và một trái tim dũng cảm có ý nghĩa như thế nào”.
    Khi Aisha 12 tuổi, cha cô hứa gả cô cho một tay súng Taliban để gán nợ. Cô đã được đưa về nhà chồng và bị ngược đãi thậm tệ - cô phải ngủ trên bàn cùng với súc vật nuôi.

    Khi cố trốn thoát khỏi địa ngục trần gian, cô bị bắt lại và bị chính chồng “xuống tay” cắt đi mũi và tai như một biện pháp trừng phạt. “Khi họ cắt mũi và tai tôi, tôi ngất đi. Tỉnh dậy giữa đêm, tôi cảm thấy có nước lạnh trên mặt mình. Tôi mở mắt và không thể nhìn thấy gì vì trên mặt đầm đìa máu”, cô nói trên kênh truyền hình CNN. Lại lần nữa trốn chạy cái chết, cô bò đến nhà ông nội và cha cô đã cố đưa cô đến một trung tâm y tế của Mỹ, nơi cô được chăm sóc trong 10 tuần. May mắn là sau đó, Aisha được chuyển đến một địa điểm bí mật ở Kabul và hồi tháng 8 vừa qua, cô được đưa sang Mỹ để chờ phẫu thuật.

    Và diện mạo xinh đẹp khi xuất hiện mới đây.
    Tháng này, cô được gắn mũi giả. Tiến sĩ Peter của tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận Grossman Burn nói họ hy vọng sẽ mang lại cho Aisha “một giải pháp lâu bền hơn”, có nghĩa là có thể tái tạo xương, mô và sụn cho mũi và tai của cô.Hồi tháng 8, hình ảnh Aisha tàn tật với cái nhìn đau đớn trên trang bìa tạp chí Time của Mỹ khiến ai cùng phải phẫn nộ. Bức ảnh là lời nhắc nhở đau đớn về số phận tất yếu của những người phụ nữ có tư tưởng độc lập nếu tàn quân Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan.

    Tạp chí chạy trên trang nhất dòng chữ “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rời Afghanistan”, khi lực lượng liên quân đã lên thời gian biểu cho việc rút các lực lượng quốc tế khỏi nước này.

    Giám đốc tờ Time, ông Richard Stengel, đã giải thích quyết định cho đăng tấm ảnh gây sốc này. Ông nói: “Tôi muốn để người đọc đối đầu với kiểu hành xử của Taliban đối với phụ nữ chứ không muốn phớt lờ sự thật này. Tôi muốn mọi người biết về sự thật khi họ quyết định về việc lực lượng Mỹ và đồng minh nên làm gì ở Afghanistan”.

    Liên Hợp Quốc ước tính có tới gần 90% phụ nữ Afghanistan bị ngược đãi trong gia đình, nhưng Taliban đã bác bỏ con số này. Việt Hà
    Theo Dailymail Ảnh cô gái Afghanistan bị cắt mũi đoạt giải thưởng danh giá

    Bức chân dung chụp một phụ nữ Afghanistan bị chồng cắt mũi và tai của một nhiếp ảnh gia người Nam Phi đã giành Giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo) năm 2010, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực ảnh báo chí.
    Aisha xuất hiện trên trang bìa tạp Time của Mỹ tháng 8/2010.

    Bức ảnh của Jodi Bieber, vốn làm nổi bật sự tương phản giữa vẻ đẹp lôi cuốn của Bibi Aisha với các hệ quả của bạo lực mà cô phải dánh chịu sau khi chạy trốn một cuộc hôn nhân ngược đãi, đã được đăng tải trên trang nhất tạp chí Time số ra ngày 1/8/2010.
    Bieber, 44 tuổi, người từng giành 8 giải World Press Photo kể từ năm 1998, là một phóng viên ảnh tự do. Bà đã xuất bản 2 cuốn sách tại quê hương Nam Phi.

    Các thành viên ban giám khảo cho hay bức ảnh, dù gây sốc, đã đoạt giải vì nó phản ánh tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.
    Bibi Aisha, 18 tuổi, đã được quân đội Mỹ giải cứu và hiện đang sinh sống tại Mỹ.

    Trong một video bình luận trên trang web của Time, nhiếp ảnh gia Bieber nói: “Đó không chỉ là chụp thứ gì đó về cô ấy và đây mới là phần khó”.
    Bieber cho hay bà không muốn chụp Aisha là một nạn nhân. “Tôi nghĩ người phụ nữ này rất xinh đẹp”.Aisha đồng ý xuất hiện trên trang nhất của Time vì cô muốn độc giả nhìn thấy những hệ quả tiềm tàng của sự hồi sinh của Taliban, Time cho biết khi đăng tải bức ảnh.Giải Ảnh Báo chí Thế giới do Hiệp hội Ảnh Báo chí Thế Giới (World Press Photo Foundation) sáng lập năm 1955. Năm nay, các hãng Getty Images và Panos đã giành chiến thắng ở 5 hạng mục, trong khi Reuters giành 3 giải. AP và AFP mỗi hãng giành 2 giải.Tổng cộng, 56 nhiếp ảnh gia từ 23 quốc gia đã đoạt giải. Họ được chọn lựa từ "biển" ảnh kỷ lục gồm 108.059 bức của 5.847 nhiếp ảnh gia từ 125 quốc gia.
    Bà Bieber, người chiến thắng cuối cùng, cũng giành giải nhất trong hạng mục ảnh chân dung cho cùng bức ảnh. Bà Bieber sẽ nhận được số tiền mặt trị giá 10.000 USD.
    An Bình
    Theo AP Do Thi Thuan
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com