Đức cha Chủ tịch HĐGMVN phát biểu khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ I năm 2011

ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

T3, 26/04/2011 - 23:27

Phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam của Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN
Kính thưa Đức hồng y Gioan Baotixita,
Kính thưa Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam
Kính thưa Đức Tổng Stêphanô và quý Đức cha,
Trong những ngày của Tuần Bát nhật Phục sinh, theo như thường lệ, chúng ta gặp nhau để chung lời cầu nguyện, cử hành mầu nhiệm Phục sinh của Chúa, để trong tinh thần hiệp thông, liên đới, chúng ta lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, thảo luận với nhau về những việc liên quan tới Hội thánh. Xin chân thành cám ơn Đức hồng y, Đức cha Phụ tá Phêrô đã quảng đại, đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất để Hội đồng Giám mục Việt Nam có thể họp tại Trung tâm mục vụ này.
1. Trong lần họp này, chúng ta hân hoan chúc mừng Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, tân Giám mục giáo phận Hưng Hóa; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, tân Giám mục giáo phận Đà Lạt và Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân Giám mục Phó giáo phận Phú Cường.
2. Chúng ta cũng vui mừng đón tiếp Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa thánh tại Singapore, khâm sứ Tòa thánh tại Malaysia, Đông Timor và Brunei, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Ngài hiện diện trong ngày khai mạc Hội nghị của chúng ta và tham dự một vài sinh hoạt của chúng ta.
3. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ơn Chúa về hồng ân Năm thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam: * Lễ Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện (23–24/11/2009) như nhắc nhở cả Giáo hội chúng ta phải luôn gắn bó với nguồn cội tử đạo của mình “Giáo hội Việt Nam được sinh ra và lớn lên từ dòng máu tử đạo”; * Đại hội Dân Chúa tại Trung tâm mục vụ Saigon (21–25/11/2010) giúp chúng ta trân trọng, lắng nghe nhau để cộng tác với nhau xây dựng Giáo hội Việt Nam thân yêu theo đúng phương hướng “Giáo hội mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ”; * lễ bế mạc Năm Thánh diễn ra hết sức tốt đẹp tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang (5–6/1/2011) với sự hiện diện của Đức hồng y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, trong tư cách là Vị Đặc sứ của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Tại Linh địa La Vang, cả Giáo hội Việt Nam chúng ta đã long trọng cam kết “cùng với Đức Mẹ lên đường loan báo Tin mừng”.
4. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, trao đổi và công bố Thư chung, đúc kết những đề nghị trong Đại hội Dân Chúa.
5. Hội nghị chúng ta cũng cần dành thời gian trao đổi và thông qua “Quy chế và Nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam”; trao đổi thêm những điều cần bổ sung để thực hiện bản “Ratio” về việc đào tạo hàng Linh mục trong Hội thánh; trình bày ước nguyện xin Hội thánh xét tôn phong Chân phước cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte và François Pallu; cũng như một số vấn đề khác liên quan đến các sinh hoạt của HĐGMVN cũng như của Giáo hội Việt Nam.
6. Hội nghị sẽ bàn việc chuẩn bị cho Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) sẽ họp tại Việt Nam vào năm 2012, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.
7. Hội nghị sẽ bầu các đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về “Tân Phúc âm hóa” sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012.
Trong bầu khí chan hòa ánh sáng và niềm vui của lễ Chúa Phục sinh, cùng với Mẹ Maria và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ nhất năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
[ http://tgpsaigon.com/baiviet-tintuc/20110426/10080 ]