Úc: Sẽ Giết Lạc Đà Để Hạn Chế Khí Methane Ô Nhiễm
06/10/2011
Úc: Sẽ Giết Lạc Đà Để Hạn Chế Khí Methane Ô Nhiễm; Úc: Có Khoảng 1.2 Triệu Con Lạc Đà, Nhiều Nhất Thế Giới
CANBERRA - Mỗi con lạc đà thải ra hàng năm 100 pound methane, tương đương 1 tấn carbon dioxide về hiệu ứng nhà kính, và bằng 1/6 thán khí CO2 do 1 xe hơi trung bình phun vào không khí.
Thế nên, biện pháp thưởng tiền để giết lạc đà có thể sắp bắt đầu tại lục địa Australia, nơi 1 số lớn lạc đà ngoại nhập sống lang thang từ hơn 1 thế kỷ tại các vùng thôn dã.
Australia có đến 1.2 triệu lạc đà, là nhiều nhất thế giới.
Chính quyền Canberra đề nghị giết lạc đà như là 1 cách hạn chế hiệu ứng nhà kính - đề nghị đang tiếp nhận ý kiến công chúng cho phép các xạ thủ bắn lạc đà để lấy điểm tín dụng mà các ngành chế xuất gây ô nhiễm không khí có thể mua lại, để trừ bớt khí thải do mình làm ra.
Ông Mark Dreyfus, viên chức khí hậu, tỏ ý hi vọng giải thưởng bắn lạc đà có thể tiêu diệt hết lạc đà hoang dã.
Du nhập lục địa Australia trong thập niên 1840 cùng với các nhà khai phá, lạc đà cạnh tranh luơng thực với cừu, bò, dẵm đạp vườn trại rau quả, xâm lăng nhà định cư ở các vùng hẻo lánh để tìm nước, thậm chí phá nhà tắm và bẻ ống nuớc.
Chính phủ Australia ước luợng dân số lạc đà tăng gấp đôi mỗi 9 năm mặc dù đã có chính sách giết bớt và trao đổi thịt với Trung Đông.
Ông Dreyfus giải thích: theo luật bảo vệ môi trường, giết lạc đà nhằm cả 2 mục đích: hạn chế methane và lấy thịt để người và thú nuôi tiêu thụ.
Australia định thu thuế về mỗi tấn carbon ô nhiễm kể từ đầu Tháng 7-2012 và chỉ tiêu giảm hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2020 là giảm 5% so với năm 2000.