Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Trang phục của Chúa Giêsu trên Thập Giá!

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Post Trang phục của Chúa Giêsu trên Thập Giá!

    Theo các nhà sử học, truyền thống xử tử Thập Giá của La Mã buộc mọi tử tội phải lột trần truồng hoàn toàn trước khi bị đóng đinh, bất luận nam nữ. Ở trên Thập Giá, tội nhân vừa phải đau đớn, lại vừa phải chịu nhục nhã kinh khủng.
    Tuy nhiên, Đức Giêsu Chúa chúng ta thì không phải chịu như vậy. Thần Đô Huyền Nhiệm viết:
    “Một đau khổ rất lớn Chúa chịu bấy giờ là phải lột trần trước con mắt dân chúng. Chúa chịu hy sinh ấy vì yêu thương loài người, và dạy cho loài người biết phải hết sức ở khó nghèo, hoàn toàn siêu thoát mọi của cải trần gian. Nhưng Chúa vẫn giữ lại được chiếc quần ngắn, chiếc quần mà bọn lý hình làm hết sức cũng không sao cất bỏ đi được. Quần ấy được táng vào mồ cùng với thân xác Chúa sau này” (Chương 35 – Thần Đô Huyền Nhiệm).
    Một đoạn trước đó viết:
    “Người ta chọn sáu tên lính vừa vạm vỡ vừa tàn nhẫn để đánh Chúa. Chúng đem Chúa vào một sân quen dành để tra tấn tội nhân bắt chúng thú nhận tội lỗi. Trước hết, chúng lột áo trắng dài Hêrôđê đã mặc cho Chúa trước, cởi dây và xiềng xích đã lẳn vào cánh tay và cổ tay Chúa, nên khi cởi ra đã làm nên những vết thương sưng mọng nứt máu. Chúng vừa chửi rủa, vừa bắt Chúa tự cởi áo ngắn ra, và khi thấy Chúa cởi ra quá chậm, chúng sấn vào kéo ra rất mạnh. Chúng cũng muốn cởi nốt cả chiếc quần lót trong, chiếc quần mà Mẹ Maria đã may cho Chúa hồi lưu ngụ bên Ai Cập. Nhưng chúng không sao cởi ra được, tay chúng bị cứng đơ y như bọn lính ở trong hầm nhà Caipha. Tuy nhiên, chúng không hề xúc động vì phép lạ đó; chúng tin đấy là một trò phù phép mà Chúa làm. Chúa chỉ cho phép chúng xắn chiếc quần đó lên một chút để chịu đánh cho đau hơn thôi” (Chương 34 – Thần Đô Huyền Nhiệm).
    Vậy nên, chúng ta chớ có suy nghĩ rằng: ‘Chúa đã trần truồng trước mặt thiên hạ’; cũng chớ có rao truyền về điều đó. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chúa Giêsu nói: "Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần" (Lc 9,26).
    Thực tế là Chúa đã có một chiếc quần lót che thân trên Thập Giá, một chiếc quần đúng nghĩa, đủ để che kín, chứ không phải trần truồng như hiểu biết xưa nay, cũng không phải chỉ là một tấm vải quấn như thấy trên nhiều bức ảnh tượng.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 09-07-2011 lúc 09:52 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  3. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    Chào bạn duoc 1706 bạn làm ơn ghi rõ nguồn & tác giả ko thì BQT stop bài viết của bạn đó nhá cảm ơn bạn nhìu
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  4. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Gioan.B_Maria_TV View Post
    Chào bạn duoc 1706 bạn làm ơn ghi rõ nguồn & tác giả ko thì BQT stop bài viết của bạn đó nhá cảm ơn bạn nhìu
    Hi hi, mình tự viết .
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Gioan.B_Maria_TV View Post
    Chào bạn duoc 1706 bạn làm ơn ghi rõ nguồn & tác giả ko thì BQT stop bài viết của bạn đó nhá cảm ơn bạn nhìu
    Nếu bạn nói như thế hóa ra BQT không đọc Thần đô Huyền nhiệm à ?
    Không sao ! Cứ từ từ mà đọc vì như tớ đây suốt mấy ngày nay đang đọc Thần đô huyền nhiệm ,và thỉnh thoảng lại đọc cả Lịch Sử Cuộc Đời Đức Mẹ nữa để xem những đoạn bổ túc nếu một trong hai sách thiếu ,vậy mà tin rằng phải một thời gian kha khá nữa thì mới nhớ hết các mặc khải của Mẹ Maria trong ấy được
    Chúa Giê su không bị trần truồng trên thập giá đúng như cuốn Thần đô huyền nhiệm đã diễn tả ,mà Thần đô huyền nhiệm là gì thì xin các bạn hãy Click vào :http://www.thanhcavietnam.net/forum/...ad.php?t=32343
    Tớ nhận ra một điều là từ ngày cuốn Thần đô huyền nhiệm được Giáo Hội phê chuẩn và công nhận đến nay đã hơn vài trăm năm ,thế mà rất đông các linh mục chứ không nói đến giáo dân như chúng ta ,chẳng biết một tí gì trong cuốn sách màu nhiệm ấy . Chẳng hạn như Cha Pio Hậu khi viết mấy cuốn sách như “Nhật Ký Đức Giê su” “Dấu chân của Thày “…,tuy rằng Ngài viết rất hay ,và đầy tình yêu mến nhưng vì chắc chắn không đọc “Thần đô huyền nhiệm” nên có một số đoạn đầu ngài đã tầm thường ,hay nói rõ hơn là thô tục hóa một số ý tưởng ,hành động lời nói của các đấng thân sinh ra mẹ Maria ,cũng như thánh Giu se ,và ngay việc sinh nở của mẹ Maria phải hiểu là rất Thần tính nếu ta đọc chương 17 của Thần đô huyền nhiệm hay ngẫm lại câu kinh ta vẫn đọc “ (bỗng ) Chốc ấy ,Ngôi hai xuống thế làm người…” nhưng ở đây cũng bị tầm thường (thô tục) hóa gần như con người. Việc ấy có thể làm vui lòng một số người vì họ sẽ cho rằng như thế mới cảm thấy gần gũi với Nhân tính của Thiên Chúa ,nhưng thực sự tớ thấy điều này rõ ràng xúc phạm đến những gì Mẹ Maria đã Mặc khải cho chúng ta hơn vài thế kỷ.Tớ sẽ xin trở lại vấn đề này vào vài ngày tới …
    Hoan hô bạn duoc1706 về những trích dẫn để phá tan những thắc mắc về Chúa Giê su và Mẹ Maria ,vì còn gì sung sướng và tin tưởng hơn khi chúng ta nghe chính Mẹ thuật lại cuộc đời của Mẹ và Chúa ,chứ không phải do loài người phỏng đoán ,suy diễn rồi vẽ lên những hình ảnh vô cùng méo mó và sai lầm …
    Ơ ! Theo thiển ý của mình ,có thể bạn duoc1706 nên bỏ bớt đoạn cuối hoặc ít ra là câu :" Từ đó... ( Ga 13,33) ,vì điều ấy sẽ làm mờ bớt ,hoặc lệch trọng tâm cái khám phá trứ danh mà bạn vừa chứng minh cho mọi người


  8. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com