Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phỏng vấn Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Giáo lý toàn quốc

  1. #1
    thichduthu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 911
    Cám ơn
    6,485
    Được cám ơn 3,161 lần trong 785 bài viết

    Default Phỏng vấn Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Giáo lý toàn quốc

    PHỎNG VẤN CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN- TRƯỞNG BAN GIÁO LÝ TOÀN QUỐC

    Những ngày này, người người tín hữu đều hướng về Thủ đô Hà Nội để đồng hành với đại hội giáo lý toàn quốc lần thứ ba với chủ đề: “Giáo lý trong viễn tượng loan báo Tin Mừng”. Có thể nói, đại hội lần này là cơ hội thuận lợi cho việc canh tân huấn giáo tại Giáo Hội Việt Nam, cũng nhằm đáp ứng sự mong mỏi của Đại hội Dân Chúa năm 2010 và Thư chung 2011 để sớm có đường hướng và thống nhất chương trình việc dạy và học Giáo lý tại Việt Nam.

    Nhân dịp này, tôi có dịp gặp cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng Ban Giáo lý toàn quốc để nghe ngài chia sẻ. Kính mời độc giả cùng theo dõi:

    - Đình Sơn: Kính thưa cha Phêrô, với tư cách là trưởng Ban giáo lý toàn quốc, xin cha cho độc giả biết những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức đại hội lần này?

    - Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền: Những khó khăn thì chưa thấy nhưng trước tiên, tôi muốn nói đến thuận lợi có được từ những đại hội giáo lý lần trước để lại kinh nghiệm và nhiều bài học quý giá. Mấy anh em chúng tôi có dịp gặp nhau tại đại hội ở Nha Trang, đấy cũng là dịp để trù bị, bàn bạc cho đại hội lần này nên mọi việc khá thuận lợi; ngay cả ban điều hành hôm nay có được cũng là nhờ nỗ lực của hai kì đại hội trước. Chúng tôi chỉ là những người tiếp nối công trình của những anh em đi trước.

    Hơn nữa, ở ngoài Bắc cũng có những chuyên viên được đi học về giáo huấn nên tôi hoàn toàn tin tưởng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các ngài. Gần đây, tại Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Hưng Hóa mới diễn ra đại hội, đấy là dịp để anh em trao đổi và chuẩn bị cho đại hội giáo lý lần này. Có thể nói là sự chuẩn bị cho đại hội giáo lý lần thứ ba là một sự hợp lực khá ăn ý cho nên tôi cảm thấy rất hài lòng.

    - ĐS: Thưa cha, con được biết chủ đề đại hội lần này là “Giáo lý trong viễn tượng loan báo Tin Mừng”, xin cha cho biết ý tưởng này là do đâu?

    - Cha Phêrô: Đại hội này được diễn ra sau Đại hội Dân Chúa 2010 và Thư chung 2011, tất cả đều mong ước có một đường hướng chung về giáo lý tại Việt Nam. Tôi mong muốn hoạt động giáo lý tại Việt Nam có chung một tầm nhìn để cùng trả lời cho câu hỏi giáo lý là gì? Phương pháp của nó như thế nào?

    Để có được đường hướng chung như vậy thì anh em, kể cả những chuyên viên về giáo lý cùng nhau suy nghĩ về bản chất, phương pháp và môi trường giáo lý dưới ánh sáng của việc loan báo Tin Mừng, đây cũng là viễn tượng mà hướng dẫn tổng quát năm 1997 của Hội Thánh xác định. Tuy nhiên, Hội Thánh đặt nó trong viễn tượng lớn hơn, sứ mạng của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng. Qua những ý tưởng trên thì chủ đề “Giáo lý trong viễn tượng loan báo Tin Mừng” được chọn cho đại hội giáo lý lần thứ ba này.

    - ĐS: Xin cha cho quý độc giả biết rõ hơn về mục đích mà đại hội lần này nhắm đến?

    - Cha Phêrô: Có thể nói, năm thánh 2010 khép lại đồng nghĩa với việc mở ra một giai đoạn mới với những sáng kiến mới. Đây là lúc chúng ta cùng nhau nhìn vào thực tại của đời sống và hoàn cảnh hiện tại đức tin của người Kitô hữu Việt Nam để khám phá ra ý nghĩa cũng như những thách đố của việc dạy giáo lý, đây cũng là lúc chúng ta khám phá lại căn tính của việc dạy giáo lý bằng cách đặt nó vào khung cảnh việc Rao giảng Tin Mừng (evangelization). Từ đó, xác định rõ những đối tượng và phương pháp cần phải có của việc dạy giáo lý cũng như vai trò và trách nhiệm của cộng đoàn tín hữu trong công việc này.

    Như vậy, mục đích của đại hội lần này nhằm đưa ra những nguyên tắc và đường hướng chung cho hoạt động giáo lý trên cả nước dựa trên bối cảnh văn hóa Việt Nam và tinh thần của sách “hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý” của Bộ Giáo sĩ, năm 1997.

    - ĐS: Xin cha có đôi lời với mỗi giáo lý viên?

    - Cha Phêrô: Đón nhận những băn khoăn của các giáo lý viên từ trước tới giờ, tôi có thể nói với anh chị em rằng: đại hội giáo lý viên toàn quốc lần thứ ba này có thể thay cho lời muốn nói vì khi theo dõi diễn tiến của đại hội anh chị em sẽ cảm thấy vui hơn, khích lệ hơn và thấy mình không phải hoạt động cách đơn độc.

    Tôi hy vọng anh chị em theo dõi để cùng chia sẻ tinh thần của đại hội và ước mong anh chị em đưa tinh thần ấy vào thực tiễn. Điều đó cũng đòi hỏi sự can đảm của chính anh chị em với những thách đố phía trước. Tôi cầu chúc anh chị em đủ can đảm để cùng nhau đổi mới cho kịp với nhịp sống và nhu cầu của thời đại.

    - ĐS: Cha hy vọng điều gì lớn nhất tại đại hội lần này?

    - Cha Phêrô: Tôi không mong những gì trong đại hội này sớm đưa vào cụ thể nhưng ít nhất là muốn chúng ta có thể định hướng chung về giáo lý, phương pháp và môi trường giáo huấn. Nói như vậy không có nghĩa là không nhắm đến những gì cụ thể trong tương lai mà tôi mong chờ đại hội lần tới nữa sẽ là thành quả của những gì chúng ta bàn hôm nay.

    Sau khi kết thúc đại hội này, tôi mong muốn có một nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát huy tinh thần của đại hội lần này, đây cũng là nhóm để chuẩn bị cho bản văn mang tính chất định hướng và thống nhất về nhiệm vụ của huấn giáo để phát triển đồng bộ trên cả 3 miền đất nước, hướng tới việc giúp HĐGMVN soạn thảo một Chỉ nam về Huấn giáo tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ Giáo sĩ trong HDTQ 1997 số 282. Những tài liệu này sẽ làm rõ ý niệm của huấn giáo: bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, đối tượng học giáo lý và phương pháp.

    - ĐS: Con cảm ơn cha đã giành thời gian quý báu cho độc giả.

    Gioan Đình Sơn
    Đại chủng viện Hà Nội


    Nguồn: http://giaolyductin.org


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com