xin nhờ mọi người giúp giải giùm mình đề giáo lý này với.
Đề thi: Giáo Lý
1/ “Dân Thiên Chúa” là tên gọi của tổ chức nào? Giải thích? (3d)
2/ Trong kinh Tin Kính ta tuyên xưng Hội thánh thánh thiện, vì sao? (3d)
3/ Mầu nhiệm hiệp thông các thánh cho ta biết Hội Thánh gồm những ai? Hiệp thông với nhau thế nào? (6d)
4/ “Thưa Bà, này là con Bà”, lời Chúa Giêsu nói với Gioan, mạc khải cho ta biết điều gì về Đức Mẹ Maria, trình bày? (6d)
5/ Hàng giáo phẩm Việt Nam được thành lập vào năm nào? Hiện nay Hội Thánh Việt Nam có mấy giáo phận? (2d)
1. hội thánh là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa quy tụ thành Dân Chúa và thành thân thể Chúa Ki-tô
hội thánh được gọi là Dân Thiên Chúa nhờ giao ươcmmowiis trong máu Chúa Ki-tô, hội thánh tiếp tục và hoàn thành tất những gì Người đã khởi sự dân Do thái ngày xưa.
2.hội thánh là thánh thiện vì :
-một là bắt nguồn từ Thiên Chúa , Dấng chí Thánh
-hai kà được Chúa Ki-tô thánh hóa bằng Lời Chúa và các bí tích
-ba là được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sainh nhiều hoa trái thánh thiện
3.màu nhiệm hiệp thông giữa các thánh cho ta biết hội thánh gồm có các tín hữu còn ở trần gian , các linh hồn trong luyện ngục , các thánh ở trên trời .
các tín hữu còn sốnhgg trên trần gian , các linh hồn trông luyện ngục và các thánh trên trời chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng
4.câu này khó quá
5.ngày 24-11-1960 , Đức giáo hoàng Gioan XXIII đã thiết lập Hàng giáo phẩm việt nam , đánh dấu sự trưởng thành của hội thánh việt nam su 4 thế kỷ đón nhận tin mừng
hiện hội thánh việt nam co 26 giáo phận , được chia trong 3 giáo tỉnh hà nội , huế và sài gòn
4/ “Thưa Bà, này là con Bà”, lời Chúa Giêsu nói với Gioan, mạc khải cho ta biết điều gì về Đức Mẹ Maria, trình bày?
Nguyên văn bởi chiennho
4.câu này khó quá
Theo hiểu biết của duoc.
Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ "Thưa Bà, này là con của Bà", và với Gioan: "Gioan, đây là Mẹ của con" là có những ý:
- Thứ nhất, Chúa muốn phú Đức Mẹ làm Mẹ của toàn thể nhân loại, qua đại diện là Thánh Gioan Tông Đồ. Vì thế, Mẹ Chúa Giêsu đã là Mẹ của Hội Thánh và của toàn thể loài người. Chúng ta biết: Đức Mẹ vô cùng quyền thế trước mặt Chúa. Vì thế, theo một ý định vô cùng khôn ngoan và nhân hậu, Chúa Giêsu đã làm cho Đức Mẹ trở thành Trạng Sư của con cái Chúa và Mẹ.
- Thứ hai, vì Chúa đã chịu chết và sẽ lên trời ngay sau đó, không tiếp tục ở lại trần gian, nên Chúa muốn nhờ Thánh Gioan thay thế Chúa làm con để phụng dưỡng Đức Mẹ.
4/ “Thưa Bà, này là con Bà”, lời Chúa Giêsu nói với Gioan, mạc khải cho ta biết điều gì về Đức Mẹ Maria, trình bày? (6d)
Mình bổ sung ý này nha.
Khi Chúa Giêsu nói với thánh Gioan "Thưa Bà, này là con Bà", Chúa Giêsu muốn truyền cho nhân loại (thánh Gioan đại diện): Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh nên đương nhiên Đức Mẹ là mẹ của Hội Thánh (Tín điều Mẹ Maria Là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng Chung Ephêsô tuyên tín năm 431)