Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 21 trên 21

Chủ đề: Bé gái sơ sinh có hai đầu, hai tim

  1. #1
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default Bé gái sơ sinh có hai đầu, hai tim

    Tin cuối:
    Bé gái sơ sinh hai đầu đã qua đời


    Theo bác sĩ Cam Ngọc Phượng, trưởng Khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bé gái song sinh hai đầu ở Sóc Trăng đã qua đời lúc 13g30 ngày 23-10 tại bệnh viện.


    Thông tin này vừa được bệnh viện Nhi Đồng 1 công bố sáng nay. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do các em bị suy hô hấp nặng. Đây là biến chứng của các dị tật bẩm sinh tim thông nhĩ và một lá phổi bị thiểu sản.
    Như thông tin Tuổi Trẻ đã đưa, sức khỏe bé gái hai đầu đã có dấu hiệu xấu từ ngày 18-10 khi bé bên trái bị xuất huyết tiêu hóa, dạ dày ra dịch nâu và suy hô hấp, phải thở không khí áp lực dương qua mũi.
    Đến ngày 22-10, hai bé có hiện tượng tím tái. Sau khi được hỗ trợ hô hấp tích cực có hồng lên đôi chút nhưng vẫn bị suy hô hấp nặng.
    Bác sĩ Phượng cho biết bệnh viện không tiến hành giải phẫu tử thi vì cũng không giải quyết được gì thêm.
    Gia đình đã đưa thi thể hai bé về quê nhà ở xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng chôn cất.
    QUỐC NGỌC (Tuổi trẻ)



    (Dân trí)
    - Sáng 13/10, bác sĩ Nguyễn Hoàng Cát, Giám đốc BVĐK tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa hoàn thành thủ tục chuyển viện một bé gái sinh mổ có hai đầu, hai tim, hai cột sống nhưng có cùng một cơ thể và một phận sinh dục.
    Bé gái được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng I - TP Hồ Chí Minh điều trị. Khi chuyển viện, bé sơ sinh có sức khỏe bình thường, chưa xuất hiện tình trạng xấu.



    Bé gái có hai đầu


    Bé gái có hai đầu là con của sản phụ N.T.T, sinh năm 1976, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), nhập viện vào sáng 12/10. Qua thăm khám, các bác sĩ của BVĐK tỉnh Sóc Trăng quyết định mổ lấy thai vì phát hiện thai nhi có 2 tim thai.

    Bác sĩ Nguyễn Hồng Thủy, Khoa hồi sức tích cực và chống độc BVĐK tỉnh Sóc Trăng cho biết, bé gái này tuy có hai đầu, hai tim, hai cột sống nhưng có cùng một cơ thể, hai chân và một phận sinh dục. Bé có hai tay nhưng phía sau có thêm 1 tay có 3 ngón.

    Được biết gia đình sản phụ rất khó khăn; hiện sản phụ vẫn chưa được thông báo về tình trạng bất thường của con mình.

    Bé gái này là con thứ hai của sản phụ N.T.T. Lần mang thai này, những lần đi siêu âm bác sĩ không nhìn thấy hai đầu mà chỉ được báo là hai tim nên gia đình cứ ngỡ là chửa sinh đôi, không ngờ lại sinh ra như vậy.

    Bác sĩ Nguyễn Hoàng Cát nói đây là trường hợp rất hy hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

    Huyền Trang - Phạm Tâm



    Cập nhật:


    Chiều ngày 13/10, bé sơ sinh 2 đầu đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Bác sĩ Đào Trung Hiếu, PGĐ Bệnh viện Nhi đồng 1, Trưởng khoa ngoại tổng hợp, nhận định đây là trường hợp song sinh không hoàn chỉnh rất hiếm gặp.

    Kết quả chụp phim cho thấy bé có hai cột sống, hai quả tim, hai dạ dày, một cơ quan sinh dục nữ và chỉ có một hậu môn.

    “Trong những ngày tới, các bác sĩ sẽ khảo sát lại toàn bộ hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, tim mạch và các bộ phận nội tạng khác để hội chẩn để đưa ra quyết định”, bác sĩ Đào Trung Hiếu nói.

    Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Nhi Đồng 1, thể trạng khỏe mạnh, da hồng hào.

    Bác sĩ Hiếu cho biết thêm, chưa thể khẳng định có cứu chữa được cho bệnh nhi hay không vì bé dính liền nhau rất phức tạp.

    Huyền Trang (Dân trí)


    Cập nhật:

    Chưa tìm được phương án “giải cứu” bé hai đầu

    "Bé hai đầu" là trường hợp sinh đôi cùng trứng. Cơ thể của 2 bé có những bộ phận chung cho cả hai, nhưng cũng có những bộ phận riêng biệt. Tại buổi hội chẩn nhiều phương án đã được đưa ra nhưng chưa thể tìm được hướng giải cứu.

    Ngày 14/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM đã tiến hành hội chẩn cho trường hợp hai trẻ sơ sinh dính liền nhau không hoàn chỉnh vừa được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đến đây.
    Sau 2 giờ hội chẩn, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng cho biết, kết quả siêu âm tim và bụng nhận thấy, hai trẻ dính nhau rất phức tạp. Hai bé có 2 đầu, 2 cổ, 2 quả tim nhưng dính chung một vách ở tâm nhĩ, 2 cột sống riêng biệt, có chung một lá gan nhưng có 2 túi mật, 2 thực quản, 2 dạ dày; từ phần dạ dày trở xuống đến hậu môn là chung với nhau.


    Tình trạng sức khỏe của hai bé dinh nhau đang "tạm ổn" (ảnh bệnh viện cung cấp)

    Phức tạp hơn cả là tình huống 2 trẻ chỉ có chung một động mạch chủ bụng nhưng khi đến tim lại tách ra làm 2 động mạch chủ. Bé bên trái bị dị tật tim bẩm sinh. BS Hiếu nhận định, đây là trường hợp dính nhau phức tạp nên việc quyết định xử lý như thế nào còn phải chờ tổng hợp các kết quả xét nghiệm.
    Nhiều phương án khác nhau đã được đưa ra đối với những tình huống bất khả kháng: Nếu 2 trẻ có thể thích nghi với cuộc sống tốt thì sẽ không tiến hành phẫu thuật để tách rời ra; Nếu một trong 2 trẻ có diễn tiến xấu thì sẽ tách ra để cứu sống bé kia; Trường hợp 2 trẻ không thể thích nghi được khi dính nhau thì sẽ làm phẫu thuật tách rời ra, nhưng tình huống này chưa thể tiên lượng được khả năng sống của 2 bé.
    Hiện nay, 2 bé tỉnh táo và đang được chăm sóc tại Khoa chuyên sâu sơ sinh của bệnh viện, chức năng tiêu hóa, tiết niệu và chức năng thận của 2 trẻ đều bình thường.
    Bệnh viện sẽ tiếp tục làm CT Scan, khảo sát mạch máu để kiểm tra các dị tật mạch máu, đồng thời xem 2 quả tim của trẻ thì quả tim nào đóng vai trò chính trong việc cung cấp máu cho các bộ phận chung của 2 trẻ. Sau các kết quả kiểm tra này, BV Nhi Đồng 1 sẽ tiếp tục đánh giá lại tổng trạng của cả hai bé, khi đó mới quyết định có can thiệp bằng phẫu thuật để tách hai bé hay không.
    Vân Sơn (Dân trí)



    Cập nhật:


    'Khó tách bé sơ sinh 2 đầu'

    Chiều nay, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, đã siêu âm lần 2 và hội chẩn cho bé song sinh dính liền có hai đầu. Kết quả cho thấy, nếu phẫu thuật tách đôi thì chỉ có thể cứu được một bé.


    Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, kết quả siêu âm chi tiết hôm nay cho thấy, tuy bệnh nhi có hai não độc lập, hai thận, hai quả tim dính nhau, hai dạ dày nhưng chỉ có một lá gan.


    "Điều này khiến việc tách đôi thành hai cơ thể độc lập không thể thành công", ông Hiếu nhận định.



    Bé đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: bệnh viện cung cấp

    Ngoài việc có cùng gan, quá trình tách rời để giúp cả hai trẻ cùng tồn tại còn gặp khó khăn khi cả hai có cùng bộ phận tiết niệu và sinh dục. Tức hai dạ dày dẫn đến cùng một ruột non, ruột già, một hậu môn và một bộ phận sinh dục nữ.
    Đang được chăm sóc tại khoa chuyên sâu sơ sinh, hiện sức khỏe bệnh nhi hoàn toàn tốt, tuy nhiên bé không thể tự bú sữa nên phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.
    "Đầu tuần sau, bệnh nhi sẽ tiếp tục được kiểm tra hệ thống mạch máu. Sau khi có tất cả kết quả xét nghiệm, chúng tôi lại phải theo dõi một thời gian mới quyết định phẫu thuật hay không", bác sĩ Hiếu nói.
    Cũng theo ông Hiếu, trong trường hợp sức khỏe của bé hoàn toàn khỏe mạnh và tiên đoán phẫu thuật quá phức tạp, bé có thể phải lớn lên với 2 cái đầu trên cùng một cơ thể.
    Bệnh nhi chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng ngày 12/10 bằng phương pháp sinh mổ. Trong thai kỳ, sản phụ siêu âm chỉ phát hiện có hai tim thai nên nghĩ là song sinh chứ không biết thai nhi bị dính nhau ở phần thân. Bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 chiều 13/10 để tìm cách điều trị.
    Thiên Chương (Dân trí)



    Cập nhật:

    Bé sơ sinh hai đầu: Nếu khỏe, không nên can thiệp
    TT - Xung quanh trường hợp bé gái sơ sinh hai đầu, Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Thành Trai - trưởng khoa ngoại nhi Bệnh viện Triều An (TP.HCM), nguyên trưởng khoa ngoại nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1 - về những trường hợp song sinh dính liền được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 mà ông từng tham gia điều trị.

    * Bác sĩ đánh giá thế nào về ca song sinh dính liền mới nhất này?
    - Đây là lần đầu tiên tôi được thấy tại VN một trường hợp song sinh dính liền không hoàn chỉnh mà nhìn bên ngoài là một cơ thể có hai đầu như vậy. Theo tôi, thái độ khôn ngoan nhất với ca này là nếu các cháu có thể nương tựa nhau mà sống và thích nghi thì không cần can thiệp gì cả. Với tất cả đạo đức của nghề đi cứu người, phải chắc chắn về cơ sở khoa học cho thấy một em có nguy cơ gây nguy hiểm cho em còn lại thì mới hành động theo phương châm mổ để cứu một em.


    Sức khỏe bé gái vẫn ổn định


    Bác sĩ Đào Trung Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết hiện sức khỏe hai bé song sinh dính liền vẫn ổn định. Các cháu vẫn tiêu tiểu bình thường và được truyền dịch.

    * Liệu có phải VN có nhiều ca song sinh dính liền hơn các nước khác không và nguyên nhân tại sao, thưa bác sĩ?
    - Tôi cũng đoán nhiều người sẽ thắc mắc tương tự khi có thông tin về các cặp song sinh dính liền trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chỉ là cảm nhận của chúng ta mà thôi. Không ai có thể kết luận nước ta có nhiều hay ít các ca như thế này. Muốn khẳng định điều gì phải có một thống kê khoa học nghiêm túc.
    Về nguyên nhân (của các ca dính liền này), ngay cả các tài liệu y khoa mới nhất trên thế giới cũng không đưa ra được kết luận gì cả, chỉ có những nghi ngờ. Tức trong quá trình phân chia tế bào của trứng thụ thai thì có một trục trặc nào đó. Trục trặc này không biết từ nguyên nhân nào, chỉ có thể biết rằng dị tật là do có sự giao thoa giữa nhiều yếu tố bất lợi. Các yếu tố này có thể từ bên ngoài, có thể là do dinh dưỡng, môi trường hoặc những loại thuốc mà người mẹ dùng khi mang thai. Ở VN, yếu tố bên ngoài môi trường còn có thể do dioxin (chất độc da cam).

    * Xin cảm ơn bác sĩ.
    QUỐC NGỌC (Tuổi Trẻ)








    Cập nhật:

    Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục hội chẩn vào hôm nay
    TT - Ngày 17-10, hai bé song sinh dính liền đã được chụp CT tại Trung tâm y khoa Medic (TP.HCM). Kết quả CT scan với lát cắt 0,5mm cho thấy về hệ xương các bé có hai cấu trúc cột sống cổ - ngực - thắt lưng riêng biệt, nhưng chỉ có một cấu trúc cột sống cùng - cụt và một khung chậu.

    Có ba xương bả vai, một xương bả vai chung nằm giữa cùng một tay chung. Các cung sườn nằm giữa hai bé rất ngắn và chung cho cả hai. Hình ảnh tại vùng ngực và bụng cho thấy các bé có một cấu trúc tim dạng ba buồng thất (hai thất trái và một thất phải).
    Các bé có chung một gan, có một phần gan bị thoái vị lên trung thất sau của bệnh nhi bên phải và chung một hệ tĩnh mạch cửa, một bàng quang. Ngoài ra, kết quả CT scan không ghi nhận bất thường cấu trúc nhu mô não hai bên. Các kết quả khác tương tự kết quả siêu âm và X-quang trước đó của Bệnh viện Nhi Đồng 1.
    Từ kết quả này, hôm nay 18-10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiến hành hội chẩn lần 2 để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.
    QUỐC NGỌC (Tuổi Trẻ)



    Cập nhật:

    Bé gái 2 đầu dính nhau rất phức tạp

    Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hoàn tất siêu âm và chụp hình mạch máu cho bé gái song sinh dính nhau có hai đầu, song vẫn phải chờ hội chẩn thêm và xin ý kiến của Sở Y tế TP HCM về khả năng phẫu thuật cho bé.



    Bé hai đầu được chăm sóc đặc biệt chờ quyết định phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

    Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, kết quả chụp hình mạch máu ngày 17/10 đã xác định rõ, hai bé dính nhau rất phức tạp.
    "Ngoài dính nhau ở tim, có một lá gan, cùng đường tiêu hóa, tiết niệu và bộ phận sinh dục, qua chụp hình mạch máu còn phát hiện hai bé có cùng động mạch chủ bụng. Ngoài ra động mạch phổi cũng bị hẹp", ông Hiếu nói.
    Cũng theo bác sĩ Hiếu, phải chờ hội chẩn cấp Sở mới có thể quyết định tiến hành phẫu thuật cho bé hay không. Bác sĩ Hiếu cho rằng, do đây là ca dính nhau phức tạp nên nếu phẫu thuật buộc phải bỏ một bé. Một khả năng khác, trường hợp hai bé vẫn sống khỏe thì không cần tách đôi.
    Đang được theo dõi tại khoa sơ sinh và nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, sức khỏe của bé hai đầu hiện hoàn toàn ổn định.
    Sinh ngày 12/10 tại Sóc Trăng, bé gái được xem là hiện tượng song sinh không hoàn chỉnh với một thân hình và 2 đầu đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau đó một ngày để nghiên cứu hướng điều trị. Mẹ bé, chị Lâm Thị Mỹ Dân, 35 tuổi, từng siêu âm thai kỳ nhưng chỉ phát hiện thai nhi có hai tim, ngỡ song sinh chứ không biết bé bị dính nhau. Bé là con thứ hai của chị Dân.
    Phương Nghi (vnexpress.net)


    Cập nhật:

    BS Cam Ngọc Phượng - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng 1, cho biết tình trạng hai bé rất xấu. Bắt đầu từ sáng 22/10, hai bé có hiện tượng tím tái. "BV đã hỗ trợ hô hấp tích cực nhưng hiện cả hai bé vẫn bị suy hô hấp nặng do một lá phổi bị thiểu sản và hai quả tim thông nhau". BV đã thông báo cho gia đình về tình trạng hai bé. . Theo BS, Khoa HSSS không thể can thiệp gì hơn ngoài việc tiếp tục theo dõi, truyền dịch và cho thở oxy để duy trì sự sống cho hai bé. Sự sống này hiện đang tính từng ngày.
    Trước đó, BS Trần Thành Trai - nguyên Trưởng khoa ngoại BV, đã đánh giá với các dị tật bên trong dính nhau qua kết quả siêu âm và CT scan mà BV đã công bố, ngay cả khi mổ cứu một bé cũng rất khó khăn, bé còn lại chưa chắc có được cuộc sống bình thường.

    Quốc Ngọc (Tuổi Trẻ)



    Xin góp lời cầu nguyện cho hai bé!
    thay đổi nội dung bởi: Angelus, 25-10-2011 lúc 05:50 PM Lý do: Cập nhật tình hình
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  2. Có 27 người cám ơn Angelus vì bài này:


  3. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    Nhìn 2 em Bé này , tự nhiên thấy tội nghiệp quá à
    Nguyện Xin Mẹ Maria Mân Côi cầu bầu & chúc lành cho 2 em bé này bình an
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  4. Có 10 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Angelus View Post
    Bé gái sơ sinh có hai đầu, hai tim
    (Dân trí) -



    Bé gái có hai đầu



    Được biết gia đình sản phụ rất khó khăn; hiện sản phụ vẫn chưa được thông báo về tình trạng bất thường của con mình.

    Bé gái này là con thứ hai của sản phụ N.T.T. Lần mang thai này, những lần đi siêu âm bác sĩ không nhìn thấy hai đầu mà chỉ được báo là hai tim nên gia đình cứ ngỡ là chửa sinh đôi, không ngờ lại sinh ra như vậy.

    Bác sĩ Nguyễn Hoàng Cát nói đây là trường hợp rất hy hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

    Huyền Trang - Phạm Tâm



    Xin Thiên Chúa thương hai bé và quan phòng các bé trong hoàn cảnh này.
    Thì Chúa đã quan phòng rồi đó, Tạ ơn Chúa vì khi siêu âm Bác sỹ không nhìn thấy 2 đầu để 2 em bé còn được hạnh phúc làm người không bị khuyên và rút 2 em ra khỏi lòng mẹ, làm người 1 ngày vẫn tốt ... Xin Chúa nâng đỡ gia đình, người mẹ và 2 em bé, chúng con tín thác vào Ngài
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 16 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    teresa_my88's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 415
    Cám ơn
    375
    Được cám ơn 2,548 lần trong 397 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa !
    Chữ ký của teresa_my88
    Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến.
    Đừng để điều gì làm bạn lo sợ.
    Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi
    Bền tâm là được tất cả.
    Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!

  8. Có 10 người cám ơn teresa_my88 vì bài này:


  9. #5
    Lengk3ng's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phao Lô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Quảng Phúc - Phát Diệm
    Quốc gia: Ukraine
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 129 lần trong 32 bài viết

    Default

    liệu xã hội nhiều bất công này có chấp nhận bé không ?
    Lạy Chúa xin ngài che chở cho bé để bé khoẻ mạnh , và là 1 công dân tốt.

  10. Có 10 người cám ơn Lengk3ng vì bài này:


  11. #6
    Lengk3ng's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phao Lô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Quảng Phúc - Phát Diệm
    Quốc gia: Ukraine
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 129 lần trong 32 bài viết

    Default

    Ai cũng nói được lời hay ý đẹp. Nhưng khi chấp nhận sự thật thì đều lẩn tránh. Con chỉ tin có Thiên Chúa mới làm được. Con đã tin và 1 lần trong đời con biết Chúa vẫn ở bên con.
    Và 1 lần nữa con qùy gối để cầu xin chúa !
    Con cầu mong sao có những nhà hảo tâm bảo trợ cho các bé gặp khó khăn. Vì con biết gia đình bé sẽ không chấp nhận bé .

    Chúa chẳng bao giờ ghét con khi biết con chỉ biết xin mà không biết chia sẻ.
    Chúa luôn im lặng mỗi khi con cầu nguyện và nói với Chúa rất nhiều.

  12. Có 7 người cám ơn Lengk3ng vì bài này:


  13. #7
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Nếu bạn là cha mẹ em bé này, bạn sẽ xử sao đây? Rất rất khó xử: nuôi thì khó mà bỏ thì không được. Phải xem đây là 1 hay 2 người đây? Các bác sĩ phải xử thế nào, bỏ ai lấy ai, lấy cả hai thì phần nào thuộc về ai? Rồi tương lai "người đôi" này sẽ ra sao? Thật đáng thương cho (các) bé. Một cũng không phải một mà hai cũng không phải hai. Xin Chúa quan phòng và phù hộ cho em.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  14. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  15. #8
    Lengk3ng's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phao Lô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Quảng Phúc - Phát Diệm
    Quốc gia: Ukraine
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 129 lần trong 32 bài viết

    Default

    ai có thể biết được kết quả ko ? Haizz.
    Tại sao ?
    Khổ thân bé quá .

  16. Có 5 người cám ơn Lengk3ng vì bài này:


  17. #9
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Mong các BS sẽ tìm ra cách...
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  18. Có 4 người cám ơn Angelus vì bài này:


  19. #10
    Lengk3ng's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phao Lô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Quảng Phúc - Phát Diệm
    Quốc gia: Ukraine
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 129 lần trong 32 bài viết

    Default

    bác sĩ sẽ nói : quyết định là ở gia đình !
    Chữ ký của Lengk3ng
    Mời bạn tham gia trang blog của người công giáo Phát Diệm www.quangphuc.org

  20. Có 4 người cám ơn Lengk3ng vì bài này:


  21. #11
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Ôi lạy Chúa, xin Ngài ban ơn nâng đỡ người mẹ và cứu chữa các em bé, xin cho các bác sỹ tận tình hết mức để có thể giúp đỡ các em. Chúng con cùng hiệp ý cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa đoái thương nhận lời.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  22. Có 5 người cám ơn dieubui vì bài này:


  23. #12
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default

    Những người dị thường nhất thế giới
    Thứ Sáu, ngày 14/10/2011, 17:09
    Sự kiện: Chuyện lạ nhất thế giới
    Họ là những trường hợp bẩm sinh và bệnh lý oái oăm kỳ dị hiếm gặp.
    Phi thường kì quặc cập nhật nhanh nhất những Chuyện lạ, những Bí ẩn lịch sử, Video chuyện lạ và những Kỉ lục Guiness khắp nơi trên thế giới!

    Cặp chị em gái dính liền và … chung chồng

    Cặp song sinh Ayara và Jayara Ratun sinh năm 1970 tại thành phố Basirhat, bang Tây Bengal (Ấn Độ). Khi trưởng thành, họ đổi tên thành Ganga và Jamuna Mondal để đi biểu diễn tạp kỹ kiếm kế sinh nhai. Cặp chị em dính liền này có 2 trái tim, 4 tay nhưng chung nhau 3 chân (chân thứ 3 là chân thừa nên họ thường giấu nó vào trong quần), 2 quả thận, 1 buồng gan và cơ quan sinh sản.



    Năm 22 tuổi, 2 chị em này đã lấy chung 1 người chồng 45 tuổi tên là Gadadhar. Năm 1993, họ mổ đẻ được một bé gái nhưng chỉ ít giờ sau em bé này đã qua đời. Các bác sỹ khuyên họ không nên có con vì điều này rất nguy hiểm đến tính mạng.

    Cậu bé 8 chi




    Cậu bé 7 tuổi Deepak Paswan người Ấn Độ được cả thế giới biết đến với hình ảnh dị thường: một cặp chân và một cặp tay của người em song sinh không phát triển hoàn thiện dính vào phần ngực và bụng. Deepak Paswan chào đời với 8 chi và ngay từ nhỏ đã bị các tín đồ Hồi giáo trong vùng cũng như những đứa trẻ khác trêu chọc, khinh miệt… Đầu tháng 10 vừa qua, cậu bé đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi trải qua phẫu thuật loại bỏ các chi thừa.

    Cặp sinh đôi dính liền già nhất thế giới




    Năm 2010, khi bước sang tuổi 58, hai anh em Donnie và Ronnie đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới với danh hiệu Cặp sinh đôi dính liền già nhất thế giới. Họ chào đời năm 1951 ở Ohio, Mỹ và hiện đang sống chung trong một ngôi nhà nhỏ tại Dayton.

    “Nữ thần” 8 tay chân của Ấn Độ



    Bé gái người Ấn Độ Lakshmi Tatma sinh ra đã mang trên mình đặc điểm cơ thể dị thường: 4 tay và 4 chân. Điều kỳ lạ này trong mắt người dân mê tín là sự hiện diện của “nữ thần” với năng lượng siêu nhiên.Sau 2 năm gánh chịu cuộc sống khó khăn, Lakshmi đã được giúp đỡ phẫu thuật để trở về với cuộc sống bình thường. Hiện tại em bé 5 tuổi này đã đi lại bình thường và tới trường học như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

    Ra mồ hôi "máu"



    Giống như truyền thuyết về “Hãn Huyết bảo mã”, cô bé 13 tuổi người Trung Quốc cũng có triệu chứng tương tự: ra mồ hôi “máu” mầu đỏ tươi. Theo giới thiệu, hiện tượng này xuất hiện từ khi em bé lên 10 và có những biểu hiện ngày một phức tạp. Phụ huynh của bé gái giới thiệu: “Trong phòng kín, nhiệt độ cao thì càng dễ toát mồ hôi, lượng ra cũng nhiều hơn”.

    Cô bé mắc hội chứng “người sói”



    Cô bé 11 tuổi người Thái Lan Supatra Sasuphan được công nhận là cô gái nhiều lông nhất thế giới và nổi tiếng với biệt danh “người sói” hay “mặt khỉ”. Theo giới thiệu, Supatra mắc hội chứng Ambras do đột biến gen khiến lông mọc khắp trên mặt, tai, tay chân và lưng. Căn bệnh này được phát hiện ngay khi em mới chào đời và người nhà đã tiến hành đưa Supatra tới bệnh viện điều trị laser để loại bỏ lông trên cơ thể. Tuy nhiên, các sợi lông sau đó lại mọc trở lại nhanh hơn và dày hơn.

    TAGS: chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,benh la,tin tuc,song
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  24. Có 8 người cám ơn LOVE IN THE TRUE vì bài này:


  25. #13
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default

    Phi thường - kỳ quặcKY LUC XO SO SO XO

    Những người dị thường nhất thế giới
    Thứ Sáu, ngày 14/10/2011, 17:09
    Sự kiện: Chuyện lạ nhất thế giới
    Họ là những trường hợp bẩm sinh và bệnh lý oái oăm kỳ dị hiếm gặp.
    Phi thường kì quặc cập nhật nhanh nhất những Chuyện lạ, những Bí ẩn lịch sử, Video chuyện lạ và những Kỉ lục Guiness khắp nơi trên thế giới!

    Cặp chị em gái dính liền và … chung chồng

    Cặp song sinh Ayara và Jayara Ratun sinh năm 1970 tại thành phố Basirhat, bang Tây Bengal (Ấn Độ). Khi trưởng thành, họ đổi tên thành Ganga và Jamuna Mondal để đi biểu diễn tạp kỹ kiếm kế sinh nhai. Cặp chị em dính liền này có 2 trái tim, 4 tay nhưng chung nhau 3 chân (chân thứ 3 là chân thừa nên họ thường giấu nó vào trong quần), 2 quả thận, 1 buồng gan và cơ quan sinh sản.



    Năm 22 tuổi, 2 chị em này đã lấy chung 1 người chồng 45 tuổi tên là Gadadhar. Năm 1993, họ mổ đẻ được một bé gái nhưng chỉ ít giờ sau em bé này đã qua đời. Các bác sỹ khuyên họ không nên có con vì điều này rất nguy hiểm đến tính mạng.

    Cậu bé 8 chi




    Cậu bé 7 tuổi Deepak Paswan người Ấn Độ được cả thế giới biết đến với hình ảnh dị thường: một cặp chân và một cặp tay của người em song sinh không phát triển hoàn thiện dính vào phần ngực và bụng. Deepak Paswan chào đời với 8 chi và ngay từ nhỏ đã bị các tín đồ Hồi giáo trong vùng cũng như những đứa trẻ khác trêu chọc, khinh miệt… Đầu tháng 10 vừa qua, cậu bé đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi trải qua phẫu thuật loại bỏ các chi thừa.

    Cặp sinh đôi dính liền già nhất thế giới




    Năm 2010, khi bước sang tuổi 58, hai anh em Donnie và Ronnie đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới với danh hiệu Cặp sinh đôi dính liền già nhất thế giới. Họ chào đời năm 1951 ở Ohio, Mỹ và hiện đang sống chung trong một ngôi nhà nhỏ tại Dayton.

    “Nữ thần” 8 tay chân của Ấn Độ



    Bé gái người Ấn Độ Lakshmi Tatma sinh ra đã mang trên mình đặc điểm cơ thể dị thường: 4 tay và 4 chân. Điều kỳ lạ này trong mắt người dân mê tín là sự hiện diện của “nữ thần” với năng lượng siêu nhiên.Sau 2 năm gánh chịu cuộc sống khó khăn, Lakshmi đã được giúp đỡ phẫu thuật để trở về với cuộc sống bình thường. Hiện tại em bé 5 tuổi này đã đi lại bình thường và tới trường học như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

    Ra mồ hôi "máu"



    Giống như truyền thuyết về “Hãn Huyết bảo mã”, cô bé 13 tuổi người Trung Quốc cũng có triệu chứng tương tự: ra mồ hôi “máu” mầu đỏ tươi. Theo giới thiệu, hiện tượng này xuất hiện từ khi em bé lên 10 và có những biểu hiện ngày một phức tạp. Phụ huynh của bé gái giới thiệu: “Trong phòng kín, nhiệt độ cao thì càng dễ toát mồ hôi, lượng ra cũng nhiều hơn”.

    Cô bé mắc hội chứng “người sói”



    Cô bé 11 tuổi người Thái Lan Supatra Sasuphan được công nhận là cô gái nhiều lông nhất thế giới và nổi tiếng với biệt danh “người sói” hay “mặt khỉ”. Theo giới thiệu, Supatra mắc hội chứng Ambras do đột biến gen khiến lông mọc khắp trên mặt, tai, tay chân và lưng. Căn bệnh này được phát hiện ngay khi em mới chào đời và người nhà đã tiến hành đưa Supatra tới bệnh viện điều trị laser để loại bỏ lông trên cơ thể. Tuy nhiên, các sợi lông sau đó lại mọc trở lại nhanh hơn và dày hơn.

    TAGS: chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,benh la,tin tuc,song sinh
    CindyQ (Theo Sohu)
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  26. Có 7 người cám ơn LOVE IN THE TRUE vì bài này:


  27. #14
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Mong là mọi việc sẽ ổn trong tình thương của Chúa.
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  28. Có 4 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  29. #15
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rồng Mập View Post
    Tình hình sao rồi anh?
    Đã cập nhật.
    Cùng cầu nguyện nhé.
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  30. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  31. #16
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Mỗi lần cập nhật, chú up cái cho con biết nhé. Cảm ơn chú nhiều nè
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  32. Có 2 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  33. #17
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Mỗi lần cập nhật, up cái cho biết nhé. Cảm ơn nhiều nè
    Đã cập nhật tin cuối về hai bé.

    Cảm ơn các Anh Chị Em góp lời cầu nguyện.
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  34. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  35. #18
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin cho linh hồn em be được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng Ngàn Thu chiếu soi trên linh hồn em. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đơi, vì Chúa là Đấng hay xót thương.
    Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn em bé và xin ban ơn nâng đỡ gia đình của em.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  36. Có 3 người cám ơn dieubui vì bài này:


  37. #19
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default


    Hãy xem, con người hai đầu vẫn có thể sống tốt được đây thôi!
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 26-10-2011 lúc 06:17 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  38. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  39. #20
    quachtuong's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Tương Dương
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    152
    Được cám ơn 368 lần trong 94 bài viết

    Default

    lạy chúa xin chúa luôn gìn dữ các bé và luôn tran hồng ân trên tất các , các chị dang cưu mang các bé
    Chữ ký của quachtuong
    anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.

  40. Có 4 người cám ơn quachtuong vì bài này:


  41. #21
    hiepga91's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 21 lần trong 10 bài viết

    Default

    Thật tội nghiệp cho em bé này...hic

  42. Có 2 người cám ơn hiepga91 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com