Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đại Hội Giới trẻ công giáo miền Bắc 2011

  1. #1
    vuvannamhp90's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hai phong
    Bài gởi: 12
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 36 lần trong 6 bài viết

    Default Đại Hội Giới trẻ công giáo miền Bắc 2011

    Sau đây là bài viết của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, được đăng trên báo Hiệp Thông số 65 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với chủ đề: “ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO MIỀN BẮC”. Trong bài viết, Đức Cha đã lược qua một chặng đường 11 năm hình thành và phát triển, qua mỗi lần tổ chức đại hội với quy mô ngày một nâng cao, Đức Cha khẳng định Đại hội Giới Trẻ Miền Bắc thực sự là dịp cho các bạn ”tuyên xưng đức tin”, là một “cuộc hành hương về cội” và là điểm đến “nối kết tình hiệp thông”.

    Logo Đại Hội giới trẻ giáo tỉnh lần thứ IX

    Qua các hoạt động phong phú trước và trong hai ngày đại hội, rất nhiều các bạn trẻ “sám hối đổi đời và trở nên con người mới”. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc và cùng cầu nguyện với vị cha chung Giáo phận cho ngày trọng đại sẽ tổ chức tại Bắc Ninh ngày 11 tháng 11 năm 2011 sắp tới.

    ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO MIỀN BẮC
    Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

    Một trong những sáng kiến quan trọng của chân phước Gioan Phaolo II là thành lập Đại Hội Giới Trẻ Thế giới lần đầu tiên vào năm 1986, đại diện các bạn trẻ đến từ khắp thế giới, đã về quây quần bên vị cha chung, lắng nghe và đối thoại với Ngài. Vị giáo hoàng lúc đó ở tuổi 66 đã trở thành thần tượng của các bạn giới trẻ. Sự gần gũi thân thiện đã làm cho ngài trở thành một người bạn của giời trẻ. Ngài luôn quan tâm đến giới trẻ, với tình cảm rất tự nhiên và thân thương trìu mến. Từ đó, đến hẹn lại lên, Đại Hội Giới Trẻ Thế giới đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong đời sống Giáo Hội Hoàn Vũ. Mỗi đại hội đều mang một sắc thái riêng, được tổ chức càng ngày càng quy mô và số lượng các bạn trẻ tham dự cũng đông hơn.
    Được gợi hứng từ những Đại Hội Giới Trẻ Thế giới, các bạn giới trẻ công giáo miền Bắc đã có cơ hội gặp gỡ giao lưu trong toàn giáo tỉnh. Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang lúc đó là giám mục Thái Bình, chủ tịch Ủy ban Giáo dân, trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, đã có sáng kiến tổ chức đại hội lần đầu tiên vào năm 2001.
    Từ Thái Bình, ngọn lửa và nhiệt huyết của giới trẻ đã được lan tỏa đến các giáo phận:
    Năm 2002: tại Thái Bình
    Năm 2003: tại Phát Diệm
    Năm 2004: tại Hà Nội
    Năm 2005: tại Thanh Hóa
    Năm 2006: tại Vinh
    Năm 2007: tại Hải Phòng
    Năm 2008: tại Bùi Chu
    Năm 2009: tại Hưng Hóa
    Năm Thánh 2010: không tổ chức
    Năm 2011: tại Bắc Ninh (sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2011)
    Đại hội Giới trẻ Miền Bắc đã là điểm hẹn của các bạn trẻ từ 10 giáo phận. Mỗi giáo phận có một cách tổ chức riêng, mang đậm truyền thống văn hóa và đức tin địa phương. Những cuộc gặp gỡ đặc biệt này đã trở nên nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với các bạn trẻ, giúp họ gắn bó với Giáo Hội hơn.

    Đại hội là dịp các bạn trẻ tuyên xưng đức tin

    Phỏng theo cách thức tổ chức Đại Hội Giới trẻ Thế giới “Thánh giá luân lưu Giới trẻ” khởi đi từ Thái Bình được rước tại giáo phận đăng cai trong thời gian một năm trước khi tổ chức đại hội. Như thế, thời điểm tổ chức đại hội cũng là chặng tổng kết của hành trình Thánh giá luân lưu, cũng là lúc nghi thức tôn vinh Thánh giá được tổ chức cách trọng thể nhất. Thánh giá được các bạn trẻ trong khắp các giáo xứ luân phiên cung nghinh. Cùng với các bạn trẻ, Thánh giá đi đến mọi nẻo đường của cuộc sống, đến với mọi người, mọi nhà để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Thánh Giá đi ngang qua các cánh đồng, qua các khu dân cư, qua đường quốc lộ, như một lời tuyên xưng đức tin vào màu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu đang hiện diện và đang rảo bước trên mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta. Thánh giá là lời mời gọi con người hãy ngưng bạo lực, chấm dứt chiến tranh, chặn đứng tội ác, từ giã hận thù. Mỗi cuộc cung nghinh Thánh giá thường được kết thúc bằng nghi thức cầu nguyện rất sốt sắng. Thật cảm động khi thấy các bạn trẻ cầu nguyện, suy tư trước Thánh giá. Ngôn ngữ trầm lắng của Thánh giá đã vang lên nơi lòng bạn trẻ, nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã sám hối đổi đời và trở nên con người mới.
    Hình ảnh cuộc rước Thánh giá đã để lại những dấu ấn tích cực nơi anh chị em lương dân. Cùng với những cuộc cung nghinh Thánh giá, các bạn trẻ còn có những hoạt động thiết thực, thể hiện đời sống đức tin như: Tham dự tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích hòa giải, tham gia hoạt động từ thiện, góp phần lao động công ích làm cho đường làng ngõ xóm thêm phong quang, đẹp đẽ hơn và giúp đỡ ủng hộ người nghèo trong làng xóm. Thánh giá cũng nối kết các bạn trẻ trong tình Giáo Hội, giúp họ quen biết và hiểu nhau hơn.
    Tại mỗi đại hội, các bạn trẻ đến từ 10 giáo phận đã thực sự trở nên một gia đình. Đây cũng là dịp các bạn nói với các vị chủ chăn về những thao thức băn khoăn của người trẻ, những ước mơ được quan tâm, những hy vọng dấn thân hơn nữa để đem sức trẻ phục vụ Giáo hội và Xã hội. Trong chương trình đại hội, một số giáo phận có phần “bạn trẻ chứng nhân đức tin”. Đây là những người đã vượt qua khó khăn nhờ kiên trì cầu nguyện hoặc do tiếp xúc gặp gỡ với các linh mục, tu sỹ hay những người bạn tốt. Họ đã từ cõi chết trở về sau khi đã quyết tâm cai nghiện; có những bạn trẻ đã vượt lên mặc cảm, thành kiến của xã hội để làm lại cuộc đời như những bạn trẻ mang trong mình căn bệnh thế kỷ SIDA; có những bạn trẻ đã mạnh dạn hy sinh bảo vệ sự sống, khước từ đề nghị phá thai để giữ Luật Chúa. Những chứng từ này đã có sức tác động mạnh mẽ nơi người nghe và giúp họ có thêm kinh nghiệm để vượt lên cuộc sống đời thường đầy gian nan, cạm bẫy.

    Đại hội giới trẻ là cuộc hành hương về cội


    Mỗi khi đại hội được tổ chức tại một giáo phận, các bạn trẻ có được giới thiệu hoặc học hỏi về những biến cố, những địa danh ghi đậm dấu ấn lịch sử của công cuộc truyền giáo. Bạn trẻ tham dự đại hội như những khách hành hương trở về với cội nguồn để rút ra những bài học từ gương sáng của các bậc tiền nhân.
    Đại hội giới trẻ năm 2005 được tổ chức tại Ba Làng (Thanh Hóa) là nơi cha Đắc Lộ và cha Marquez cập bến khởi đầu công cuộc truyền giáo của Bắc Hà(19.03.1627). Các bạn trẻ đến nơi miền đất linh thiêng này như còn được nghe sóng biển Ba Làng kể về cơn bão năm xưa đã dẫn đưa các thừa sai đến Cửa Bạng nhằm lễ kính thánh Giuse. Đại hội tổ chức tại Phát Diệm năm 2003 đã quy tụ các bạn trẻ trở về với cái nôi của Giáo Hội miền Bắc, chiêm ngưỡng những công trình hội nhập văn hóa của các bậc tiền nhân. Bạn trẻ đến với Bùi Chu được cùng lật lại những trang sử đau thương mà hào hùng được viết lên bởi máu của các thánh Tử Đạo, niềm tự hào của người Công giáo Việt Nam. Về với cội nguồn đức tin, các bạn trẻ cũng có dịp về với cội nguồn, lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đại hội tại Hải Phòng năm 2007 đưa các bạn trẻ về với An Biên (tên cũ của Hải Phòng), với nữ tướng Lê Chân(năm 43), ôn lại chiến thắng Bạch Đằng Giàng (năm 938) với Ngô Quyền. Đây cũng là nơi các bạn được nghe kể về các chứng nhân can đảm, anh hùng tại Đền Thánh Hải Dương(năm 1861). Đại hội năm 2009 được tổ chức tại Đất tổ Đền Hùng thuộc giáo phận Hưng Hóa. Thật thiêng liêng và cảm động biết bao khi những lời cầu nguyện được dâng lên trời cao từ nơi Đất Tổ linh thiêng này. Những bạn trẻ công giáo, con cháu Vua Hùng về đây để tưởng nhớ các bậc tổ tiên, đồng thời nhận ra nhau là đồng bào, dòng dõi Long Quân và Âu Cơ. Bạn trẻ khi đến với đại hội năm 2011 này tại Bắc Ninh sẽ được gặp lại những”những liền anh liền chị” và những nét đặc trưng của văn hóa quan họ, với những làn điệu dân ca níu chân lữ khách đến nỗi ”đi dễ khó về”.
    Nói tóm lại, đại hội Giới trẻ miền Bắc là dịp giúp các bạn trẻ khẳng định: Họ không quên tổ tiên, luôn hướng về Giáo hội, cùng nhau sống xứng đáng với con Lạc cháu Hồng, với truyền thống anh hùng của các thánh tử đạo.

    Đại hội giới trẻ nối kết tình hiệp thông

    “Bốn phương trời ta về đây chung vui”, những lời ca tiếng hát quen thuộc này diễn tả niềm vui gặp gỡ. Quả thực, đại hội là nơi gặp gỡ đặc biệt của các bạn trẻ công giáo. Những lạ lẫm ban đầu sẽ sớm được giải tỏa, những khoảng cách gần xa rất nhanh chóng nối liền. Về với đại hội, bạn trẻ còn mang theo những nét văn hóa rất riêng của từng địa phương mình: từ làn chèo mượt mà và sâu lắng của đất Thái Bình, đến điệu quan họ của dân ca Bắc Ninh; từ những câu ca xứ Nghệ của Giáo phận Vinh, đến cung điệu “Hái Củi” của miền biển Hải Phòng. Ngàn hoa góp hương, vạn lời chung tiếng, các bạn trẻ đã làm cho đại hội mang nét đẹp văn hóa rất tuyệt vời. Theo thói quen đã thành quy định mỗi giáo phận về với đại hội còn có những tiết mục hợp xướng thánh ca, rất hoành tráng và đậm giá trị nghệ thuật.
    Thời gian tổ chức đại hội chỉ gồm có hai ngày, nhưng thực sự góp phần nối kết các bạn trẻ trong tình hiệp thông huynh đệ của những người chung một gia đình là Giáo hội Công giáo, chung một lý tưởng là Đức Giê su Kitô. Thật là một hình ảnh sinh động và có ý nghĩa khi các bạn trẻ cùng nắm tay nhau trong những điệu múa, cùng chung sức chung lòng tuyên xưng đức tin, cùng dễ dàng cảm thông chia sẻ những khó khăn của cuộc sống. Những sinh hoạt của Đại Hội đã để lại những ấn tượng tốt đẹp nơi bà con lương dân. Đây quả là một ấn tượng tốt đẹp nơi anh chị em ngoài Công giáo về những sinh hoạt giới trẻ của chúng ta.
    Tuy những ngày đại hội khép lại, nhưng những cánh tay người trẻ còn nối liền mãi, làm thành một vòng quay lớn giang rộng ôm lấy quê hương và Giáo Hội trong tình thương mến sẻ chia những thao thức góp phần làm cho ánh sáng Tin Mừng được bừng sáng mọi nơi. Những ai tham dự đại hội đều cảm thấy mình không còn đơn lẻ, nhưng được hòa mình vào với giới trẻ công giáo, cùng diễn tả một Giáo Hội trẻ trung, năng động và thiện chí vươn lên, cố gắng sống làm men, làm muối giữa đời.

    Giáo xứ Nam Am (Trích từ Hiệp Thông-Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 65)

    Video Player

    ">-->DOWNLOAD<---


    Video Player

    -->DOWNLOAD<---


    Video Player

    -->DOWNLOAD<---

  2. Có 3 người cám ơn vuvannamhp90 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com