Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Buổi giới thiệu Nhà thơ Xuân Ly Băng

Threaded View

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Buổi giới thiệu Nhà thơ Xuân Ly Băng

    Buổi giới thiệu ra mắt tác phẩm:
    “Nhà thơ Xuân Ly Băng – Cuộc đời và Tác phẩm”.

    Tối ngày 13.02.2012, tại Hội trường TTMV Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã diễn ra buổi giới thiệu tác phẩm “Nhà thơ Xuân Ly Băng – Cuộc đời và Tác phẩm” của Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, nguyên Tổng Đại diện GP Phan Thiết.

    Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết - Chủ tịch Uỷ Ban Văn Hoá HĐGM Việt Nam, trong lời khai mạc đã gọi buổi tối hôm nay với cái tên rất thi vị là “Ngày nhà thơ Công giáo Việt Nam” kết dệt bởi 3 nét đẹp toát lên từ cuộc đời và thơ của Thi sĩ Xuân Ly Băng, đó là: Con người tôn giáo, những cảm xúc tôn giáo và tình yêu quê hương được chia sẻ với cảm xúc tôn giáo.

    Hiện diện chung chia niềm vui với Đức ông Nhà thơ Xuân Ly Băng có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Nguyên Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Nhạc sư Kim Long, Cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Tổng Đại diện GP Phan Thiết, gia đình Linh Tông – Huyết tộc và đông đảo linh mục, tu sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ là bạn hữu, học trò, giáo dân Lagi và những người yêu thơ Xuân Ly Băng.

    Buổi họp mặt được tổ chức nhằm Tôn Vinh và Tạ Ơn Thiên Chúa đã làm nẩy sinh trong dòng Văn Học Công Giáo Việt Nam một thi tài: Đức Ông GB Lê Xuân Hoa - Nhà Thơ Xuân Ly Băng, suốt đời sống ơn Thánh Hiến và Ca Tụng Chúa qua Thi Ca. Đồng thời giới thiệu và tặng tác phẩm “Nhà Thơ XUÂN LY BĂNG CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM” do Linh Mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicola (Phan Thiết), và Nhà Thơ Trần Vạn Giã đã thực hiện cuối năm 2011. (Xem bài giới thiệu của PM Cao Huy Hoàng)

    Xuyên suốt chương trình, xen giữa những bài phát biểu giới thiệu, những cảm nghiệm về thơ ca thì những vần thơ của Thi sĩ Xuân Ly Băng được giới thiệu đến khán thính giả một cách nhẹ nhàng như ngâm thơ của nghệ sĩ Kim Lệ, những bài hát được phổ nhạc từ thơ Xuân Ly Băng với sự trình bày tuyệt vời của 3 ca đoàn được công chúng yêu mến là Sao Mai, Quê Hương, Tam Hà.

    Đức ông – Nhà thơ Xuân Ly Băng, trong dáng dấp của một cụ ông 86 tuổi phúc hậu và đạo đức, không dấu được sự xúc động trước sự quý mến của mọi người dành cho mình, sau những lời tâm tình với quan khách đã dành vòng hoa tươi mà Đức Cha Phaolô thay mặt cộng đoàn chúc mừng dâng lên cho Chúa Giêsu để biểu tỏ ý nghĩa tất cả sự vinh quang là của Chúa. Một cử chỉ nhỏ nhưng diễn tả tâm hồn của người tận hiến cho Chúa.

    Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám mục GP Phan Thiết đã nói về nhà thơ Xuân Ly Băng trong “Đêm thơ Xuân Ly Băng” tại TGM Phan Thiết tháng 6.2008: “Tuy tuổi đã cao, nhưng thơ vẫn trẻ, thi sĩ Xuân Ly Băng không ngừng tìm Thơ trong Đạo để cống hiến cho cộng đoàn tín hữu và người ngoài những vần thơ vô cùng cao quý. Văn chương thi phú là đỉnh cao của một nền văn hóa, là những nét đẹp tuyệt vời của cuộc sống, là con đường dẫn người ta gặp gỡ Chân - Thiện - Mỹ”.

    Xin hiệp thông chúc mừng Đức Ông GB Xuân Ly Băng, và ước mong sao có nhiều tâm hồn yêu thi thơ biết dùng tài năng của mình để cống hiến và xây dựng cho Nước Chúanhư Đức Ông đã, đang và sẽ tiếp tục dùng thơ để ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và dẫn đưa người khác đến với Chúa.


    Mary Nguyễn

    Nguồn:http://gpphanthiet.com
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com