18h45’ ngày 20/4/2012, tại ngôi Thánh đường Giáo xứ Yên Mỹ_Giáo phận Bắc Ninh, nhóm SVCG Xuân Hòa đã long trọng tổ chức Thánh lễ ra trường cho sinh viên khóa 34 - những sinh viên năm cuối trường ĐHSP Hà Nội 2. Thánh lễ đồng tế với sự góp mặt của cha đặc trách Phê rô Chu Quang Hòa, cha Phanxico Xavie Nguyễn Huy Liệu,cha Phê rô Trần Quang Tiềm, một sô SVCG Di Trạch, SVCG Giáo xứ Lập Trí, SVCG Bắc Ninh,các chú nhà Phê rô Tự (Bắc Ninh) cùng đông đảo các thành viên SVCG Xuân Hòa và giáo dân giáo xứ Yên Mỹ.

Mở đầu Thánh lễ, quý cha rước tập thể các anh chị k34 từ phía cuối nhà thờ lên, hai hàng ghế đầu được dành riêng cho các anh chị - những nhân vật chính trong buổi lễ.Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của cha đặc trách Phê rô, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ sốt sáng:





















Trong Thánh lễ, cha Phanxico Xavie cử hành nghi thức "Sai đi" để cầu nguyện cho các anh chị mang theo niềm tin Kitô Giáo bước vào những cuộc hành trình mới








Cuối Thánh lễ, quý Cha thay mặt cho nhóm tặng hoa và quà lưu niệm cho các anh chị....... các anh chị gửi tặng nhóm món quà kỉ niệm với hi vọng các thành viên sẽ ngày càng đoàn kết, yêu thương để xây dựng nhóm ngày càng thêm lớn mạnh về mọi mặt...








Cuối Thánh lễ là chương trình đốt lửa trại và giờ cầu nguyện










Chương trình cầu nguyện kết thúc đã để lại trong lòng mỗi SVCG Xuân Hòa bao nhiêu cảm xúc... những nụ cười và cả nhứng giọt nước mắt, những vòng tay yêu thương, lưu luyến như không muốn rời xa...












Thánh lễ Tạ Ơn đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi trong lòng mỗi chúng ta. Và mỗi thành viên trong đại gia đình SVCG XUÂN HÒA YÊU THƯƠNG - PHỤC VỤ. Nguyện xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa, sự đồng hành của Thánh bảo trợ Teresa Avilla xuống tràn ngập trên mỗi anh chị sinh viên Khóa 34 để anh chị luôn mạnh sức để làm chứng cho tình Chúa giữa lòng thế gian, xin Mẹ Maria hướng dẫn để các anh chị vững bước trên con đường đã chọn.

Nguồn :http://sinhvientgphanoi.com