Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sống thử: hệ lụy từ góc nhìn đời sống

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sống thử: hệ lụy từ góc nhìn đời sống

    Sống thử ==>Thú sổng ?

    Tự do ,Nhân quyền ,Giải phóng phụ nữ…và nhiều thứ nữa mà người ta ,nhất là giới trẻ hay mang ra để nhấn mạnh khi muốn tự do làm cái gì đó …!

    Sống thử cũng vậy ! Báo chí không ngớt đưa tin về những vụ việc ,trào lưu “hot “ ,“thời thượng “như thế này .

    Có lẽ tôi không đủ thì giờ để bàn luận đúng sai ,hay dở về chuyện Sống thử này ,vì còn phải lo việc kiếm cơm cho cái bụng ,và nhiều chuyện khác .
    Nhưng như thế chưa chắc đã yên ! Giống như mình đã trốn kỹ trong xó nhà ,thế mà vẫn có sự chê bai nhạo báng từ ngoài đường vọng đến .

    Trong một lần giao tiếp xã hội ,có mấy thằng bạn lanh chanh đưa đề tài sống thử ra bàn .Tôi không thèm bận tâm nhưng cuối cùng phải chú ý vì có một anh bạn trẻ thua tôi vài tuổi nói rất to bài xã luận sau :

    ___ :” Các ông bà cứ vin vào tôn giáo ,nhất là bên Đạo Công giáo cứ mang tôn giáo mình ra để áp đặt cho kẻ khác ! Tôi vì sự tế nhị không dám nói lời va chạm ,nhưng xã hội bây giờ Tự do ,trong ấy có cả Tự do Tín ngưỡng . Việc sống thử tốt hay không tốt muốn thảo luận gì thì tùy ,nhưng đừng có căn cứ trên các giáo điều của Đạo Công Giáo mà xét xử lên án người ta ,mà hãy căn cứ theo luật pháp của xã hội đương đại ! Trong luật của nước CHXHCN Việt Nam không thấy có khoản nào cấm điều này .Vậy thì cứ “sống và làm việc theo pháp luật” !.

    ___ “ Sống thử tiết kiệm được nhiều khoản chi tiêu trong giới sinh viên như tiền phòng ,điện ,tiền ăn …Với dịch HIV như bây giờ ,sống thử cũng là cách tình dục an toàn ,không gây căng thẳng cho những người cứ phải dồn nén bản năng ! Cái gì tập luyện kỹ lưỡng sẽ mang lại nhiều kết quả ,cho nên một cuộc hôn nhân thử sẽ mang lại rất nhiều cái lợi cho cuộc hôn nhân thật sau này … Thời buổi hiện đại này mà sợ cứ sống thử là phải có con ! Ti tỉ phương pháp tránh thai để ở đâu ?….”

    ___“ Cứ coi Âu Tây ,nam nữ họ tự do sống thử ,thế mà vẫn tiến bộ rầm rầm …”

    Hình như mấy thằng bạn của tôi cũng phản đối ,nhưng vì là những người ăn nói nhỏ nhẹ ,cho nên coi bộ đối phương to mồm át đi ráo trọi !
    Hôm ấy ,cái thằng hàng ngày có vẻ già mồm như tôi lại im thin thít ! Nói thật ,đối phương đã đánh trúng yếu huyệt của tôi ,đó là sự hùng biện “ứng khẩu “của tôi thuộc hạng bét . Muốn viết một bài tranh luận ,phản biện gì ,tôi luôn phải đọc đi đọc lại ý tưởng của đối thủ để nắm chính xác họ muốn nói gì ,sau đó mới đưa ra sự đồng thuận hay phản đối . Vì đang còn phải nhẩm lại từng ý tưởng của địch .nhất là khi anh ta phát biểu cũng không trong sáng và dễ hiểu ,cho nên khi tôi đang còn im như thóc để suy nghĩ ,thì anh ta mang một vẻ mặt đầy rạng rỡ và hào hùng của kẻ thắng trận và hiên ngang ra về !

    Chúng tôi vừa bị quân địch vào tận trong sào huyệt để đánh từ trong đánh ra ,từ trên đánh xuống , và ca khúc khải hoàn !

    Ngày hôm nay ,tôi cặm cụi viết những dòng này là để minh chứng rằng chỉ có tôi và những người dở như tôi là kém cỏi ,ngu dốt , làm ảnh hưởng đến đạo đức ,và Chân Lý ,chứ Chân lý luôn luôn thắng .

    Theo như yêu cầu của anh bạn trẻ ấy ,bây giờ tôi sẽ đứng ở góc độ không dùng những luật lệ tôn giáo để xét đoán ,mà đứng ở góc độ xã hội ,thế gian, văn minh ,nhân quyền để xem xét cái “hot sống thử” này “ !

    Trước hết hãy hỏi thử bạn trai nào ủng hộ phong trào sống thử này (tất nhiên con trai “không mất gì,chịu đựng gì mà được …thoải mái “ ) xem rằng bạn ấy có muốn người vợ mình trước đây đã từng làm vợ dăm ba “đồng môn” ,thậm chí phá thai vài lần vì là Fan của trường phái sống thử hay không ? Nếu có bạn nào nói sẵn lòng như thế thì xin thua ,đừng bao giờ mất thêm một phút nào tranh luận nữa ,bởi chúng ta đã gặp người tuyên bố biến chất thải thành thịt bò mà chỉ có mỗi cái miệng là thiết bị chế tác duy nhất !

    Nếu bạn trai ấy còn chưa trả lời thì hỏi thêm rằng bạn ấy có muốn chị gái ,em gái bạn ấy gia nhập “đạo sống thử “ hay không ? Giá mà được phép thì hỏi dò xem bạn ấy thích có một người mẹ đàng hoàng tử tế hay một người mẹ đã từng phá thai dăm ba lần với năm bảy người bố thử ? Rồi có nên đi kiểm tra ADN cho chắc cú hay không vì biết đâu chưa chắc ông bố trong nhà bây giờ đã là bố thật !

    Phải nói rằng việc sống thử là cách thức để cho nam nữ giải quyết cái “bản năng sinh sản” luôn luôn được ngọn gió văn hóa đồi trụy kích thích,.Tất nhiên vẫn đang đứng trên góc độ xã hội thế gian để xét thì một ít cái lợi được nêu ra như đỡ tốn tiền nhà ,tiền điện ,đi lại ,thời gian... chỉ là một hành động cúi xuống nhặt được tờ một trăm ngàn nhưng nhiều khi làm rớt mất sợi giây chuyền vàng ròng một lượng !

    Đừng có bạn nào ngụy biện rằng khi sống thử những “thử nam ,thử nữ “ này cảnh giác cao độ nên phòng tránh thai rất kỹ ! Tôi xin phản đối rằng bên Âu Tây họ được học rất kỹ về sinh lý ,tình dục học thế mà những trường nữ trung học lớn thường có một “nhà trẻ” cho các bà mẹ đang còn học cấp ba gởi con .Huống chi bên Việt Nam ta sự hiểu biết về tình dục học ,bảo vệ sức khỏe và sinh sản còn rất yếu kém cho nên tỉ lệ phá thai thuộc hàng nhất nhì thế giới .Nhà trẻ cho vợ chồng chính thức còn hiếm ,huống chi các cấp có chức năng chắc chưa nghĩ ra dự án làm nhà trẻ dành riêng cho hậu quả của cái “sống thử” ,một sự kiện mà dư luận xã hội đa số vẫn khinh bỉ ! Một khi vì không thể kiềm chế hoặc chính ra là không muốn kiềm chế sự ham muốn tình dục ,cho nên mới gia nhập đạo “sống thử” . Dù có cố gắng bào chữa nhưng chúng ta hãy thử nghĩ: những người đã bất chấp dư luận ,tiếng tăm trong xã hội để chiều theo sự ham muốn tình dục ,thì liệu khi “lên cơn “ có còn nén lại ,chịu hãm mình để phòng tránh thai không ,hay lại nói như mấy tay anh hùng hảo hán khi ngà ngà say được cảnh báo hiểm họa HIV ,liền buông một câu xanh rờn :”Cầu gai (virus si da) cũng …OK ! .

    Cái tỉ lệ có thai khi sống thử khỏi cần phải thống kê cũng suy luận được rằng nó cao kinh khủng vì lý do trong lúc nước sôi lửa bỏng không kịp trở tay ,hay thiếu “thiết bị” bảo hộ vì trong kho đã hết ! Rồi né được 99 lần ,dính chưởng lần thứ 100 .Than ôi ! Thế là còn đâu sự tưởng tượng cùng nhau học hành …,bởi thử nữ phải bỏ học ,bỏ thi để đi giải quyết hậu quả ! Thời gian phục hồi sức khỏe càng kéo dài nếu cái “hậu quả “kia nó già ngày tháng . Thử nam nếu còn chút trách nhiệm ,hoặc trước khi cao bay xa chạy cũng phải thực hiện nghĩa vụ lần cuối bằng cách đập heo đất lấy hết số tiền tiết kiệm do lợi ích sống thử mang lại như tiền điện ,tiền nhà ,tiền đi lại ,tiền lẽ ra dùng vào việc đi thăm viếng tình nhân … và bỏ thêm vào đó tiền bán cái lap top ,điện thoại xịn hay xe máy …tùy theo “diễn biến lâm sàng “của …thử nữ !

    He he ! được một trăm ngàn VND ,mất một lượng là điều có thể !
    Những cái ưu điểm ,tiết kiệm tài chính của việc sống thử cho dù là đứng ở góc độ xã hội trần gian ,tự do theo sở thích chẳng khác gì một đứa con nít không thể phân biệt được giá trị của tờ tiền mệnh giá 5000VND và tờ 100USD !

    Chưa hết ,dù sẽ có một cố gắng bào chữa là toàn hàng zin như nam thanh nữ tú mới lớn,không phải dân ăn chơi sa đọa ,thuốc lắc ,nghiện ngập ,nhưng việc bạn của “chồng “ ,bạn của “vợ” có thể “Share “ vô cùng dễ dãi,cho nên ai dám bảo đảm các con HIV ,bệnh lây truyền đường tình dục không bị “chia sẻ “ và nâng theo cấp số nhân ?

    Ai còn hồ nghi về việc “dùng chung như của nhà “ này hãy tra lại các tin tức nơi các báo điện tử đầy nhan nhản xem ?

    Về phương diện Y học Sức Khỏe con người ,những phụ nữ,cô gái bị phá thai mà phần lớn phải phá chui vì nhiều yếu tố như xấu hổ ,thiếu tiền bạc ,kém hiểu biết …sẽ dẫn đến những hiểm họa như thế nào ,xin gõ ngay vào bàn phím để “: …tra google “ !

    Có lẽ không cần phải nói đến tiếng với tăm ,dư với luận của các thử nam ,thử nữ khi thực hành trào lưu “Hot “ như kể trên ! Họ sẽ tuyên bố rằng cứ làm ra nhiều tiền là OK ! .Nhưng tiếc thay khi bỏ học ,nghỉ ngang vì chửa đẻ ,vì phá thai ,vì cầm cố tài sản khi giải quyết “sự cố liên quan”,hoặc vì lo “chăm sóc nhau “ nhiều hơn học …. ,liệu các thử nam thử nữ này có đủ điều kiện để vớ được những mảnh bằng tốt nghiệp ,chứ chưa nói đến các bằng cấp giá trị khác ___Một điều kiện rất cần thiết để làm ra tiền ___?

    Nhìn bằng con mắt xã hội ,thế gian chỉ bằng ấy khía cạnh , đã thấy việc sống thử “ưu điểm “ra sao rồi ! Đúng là việc này là điểm nóng ,vì nó chứng tỏ một sự sa đọa đến cùng mà vẫn còn kẻ vỗ tay cổ võ ,kẻ thì bàng quan cho là bình thường . Nhiều kẻ còn lầm tưởng rằng Phương Tây và các con rồng châu Á có cuộc sống cũng rất sa sút đạo đức ,nhưng họ đang dẫn đầu ,cực kỳ phát triển về khoa học kỹ thuật… Đó là một tuyên bố giống như ngắm cảnh sơn thủy khi ta đeo mặt nạ chống ánh sáng hàn điện ! Tây phương và các con rồng châu Á tiến vượt bậc là nhờ hết mình nghiên cứu ,phát minh ,tìm tòi khoa học ,sáng tạo ra các máy móc thiết bị chứ không phải tiến vì sống sa đọa tội lỗi ! Vì ngay như khoa học kỹ thuật mà đi sai đường ,sai đạo đức cũng đưa con người đến thảm họa diệt vong ví dụ như thảm họa hạt nhân .Huống chi những sa đọa ,vô đạo đức nếu mà ở mức nhỏ cho dù chưa đến nỗi tuyệt diệt con người ,nhưng đã làm cực kỳ hoen ố giá trị con người .

    Thôi ! Đứng trên góc độ thế gian mà còn thấy cái “hot sống thử” phơi bày như trên ,đáng khinh khi như thế nào rồi ! Chứ nếu đứng trên phương diện Đạo Công giáo , có chủ đích chống phá thai mà cội nguồn là tội dâm ô ,phạm điều răn thứ sáu này ,thì việc nam nữ sống thử như loài vật ,là một bị cáo ,một tội phạm đang bị kết án .

    Có thể nhân việc này ,người ta mới nhận thấy sự khác biệt giữa luật Đạo Công Giáo và luật đời .Bên thì trị tận gốc những mầm mống sẽ sản sinh ra tội ác ,hoen ố giá trị của con người ,trong khi bên có nhiều khi lại chiều theo những những tính xấu ,dẫn đến sự thoái hóa con người !.

  2. Có 6 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    binhthuonggiandi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 4 lần trong 2 bài viết

    Default

    Thử là một tư duy cũ và thuộc về tầng lớp nông dân , không có gì là mới lạ .
    Khi người ta có một giống lúa mới , họ không biết loại lúa mới có tốt không , có năng suất không , có chống được sâu bệnh không , có phù hợp với khí hậu không ...vv... Người ta trồng thử giống lúa mới trên một ô ruộng nho nhỏ . Nếu giống lúa đó tốt , người ta sẽ trồng nhiều , nếu không tốt thì nhổ bỏ .
    Khi người ta có một con giống mới , người ta không biết con giống đó có mau lớn không , thịt có ngon không , có dễ bị bệnh dịch hay không , có dễ nuôi không ...vv... Người ta cũng nuôi thử vài con . Nếu giống đó tốt thì lập tức nhân giống sô nhiều , nhân rộng phát huy giống mới . Nếu không tốt thì cũng coi như thí điểm .
    Khi người ta học hành thành đạt , họ trở thành người lãnh đạo , nhưng tư duy nông dân của họ không thể thay đổi ngay đuợc . Khi quyết định một việc trọng đại người ta cũng làm thử để xem quan điểm , đường lối làm việc có được hay không . Những việc đó được thay bằng một cái tên mới là " Dự án thí điểm ".
    Khi người ta có ý định xây dựng gia đình , ngừoi ta không biết cuộc sống gia đình tương lai cuả người ta có tốt đẹp không . Người ta sẽ ............ Sống thử với nhau .
    Sống thử là một hiện tượng mới trong xã hội nhưng nó mang bản chất một tư duy cũ , lạc hậu và lỗi thời . Người ta tưởng người ta là đối tượng tiến bộ trong xã hội nhưng bản chất tư duy bên trong thì người ta cũng giống như mấy ông bà cụ quanh quẩn trồng lúa nuôi gà ở chốn làng quê .
    Sống thử là một trào lưu của những người trẻ từ nông thôn di cư ra thành thị học tập , làm việc có tính bất ổn định và tạm thời . Nếu đề cập đến việc sống thử với một thanh niên thành thị , dù trai hay gái thì sẽ bị coi là dở hơi nếu không nói đến sẽ bị mời ra khỏi nhà .

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com