Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”


    Tổng giáo phận Tp. HCM
    Ban Giáo lý
    Trung Tâm Mục Vụ, 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM
    Đt: 08. 3911 8404 -Email:giaolygpsg@gmail.com

    THÔNG BÁONhân dịp mừng lễ thánh Anrê Phú Yên, quan thầy Giáo lý viên,
    Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”
    với các sinh hoạt cụ thể sau:
    1. Ngày giáo lý viên: Chúa Nhật 15/7/2012, tại một giáo xứ trong giáo hạt, dành cho các giáo lý viên trong giáo hạt gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.2. Học hỏi: diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu (16-20/7/2012), mỗi ngày từ 18g30 – 20g20 tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận. Tùy theo nhu cầu, mỗi giáo lý viên có thể chọn tham dự một trong 8 khóa ngắn hạn sau:
    • Lời Chúa trong Cầu nguyện do Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist. hướng dẫn;
    • Lời Chúa trong Thánh lễ do Đức Ông Borgia Trần Văn Khả hướng dẫn;
    • Lời Chúa trong Giáo lý do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn;
    • Lời Chúa trong Cuộc sống do Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB hướng dẫn;
    • Một số hình thức hoạt động trong giáo lý do Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT hướng dẫn;
    • Giáo dục đức tin là đồng hành do Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN hướng dẫn;
    • Tiến trình dự tòng do Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT hướng dẫn.
    • Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt do Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB hướng dẫn (Thầy Gioan Nguyễn Thanh Phương, OP: Giới thiệu Chúa Giêsu cho trẻ em đường phố; Lm. F.X Nguyễn Minh Thiệu SDB: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người di dân; Lm. Quang Uy CSsR: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người lầm lỡ).
    * Theo yêu cầu của học viên Ban Giáo lý sẽ cấp giấy chứng nhận sau khóa học cho học viên hiện hiện diện đầy đủ các buổi học.
    3. Hội thảo: diễn ra vào sáng thứ Bảy (21/7/2012), tại TTMV, dành cho đại biểu giáo lý viên giáo xứ, gồm chia sẻ chủ đề và hội thảo xoay quanh vấn đề củng cố mối dây liên kết giữa Ban Giáo Lý GP với giáo xứ.
    4. Đại hội: diễn ra vào chiều Chúa Nhật (22/7/2012), tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận, gồm diễn nguyện – thánh lễ - tôn vinh thánh bổn mạng. Trong thánh lễ có nghi thức tuyên hứa và cấp chứng nhận cho giáo lý viên các cấp.
    Xin đăng ký tham dự theo mẫu PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ GIÁO LÝ và nộp lệ phí tại phòng D4 - Mục vụ giáo lý,
    Trung Tâm Mục Vụ, số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM
    Thời hạn ghi danh: từ 6/6 đến 7/7/2012 (hạn chót)
    Lệ phí: Học hỏi: 50.000đ/giảng khóa
    Đại hội: 50.000đ/người
    Mọi chi tiết xin liên lạc địa chỉ email: giaolygpsg@gmail.com
    hoặc điện thoại (gặp Cô Thúy): Vp. 08 3911 8404 từ 8g00 – 20g00 (thứ Hai – thứ Sáu)
    từ 8g00 – 11g30 (thứ Bảy)
    DĐ: 0165 2445 465
    Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp.HCMTrưởng Ban
    Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền
    CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ GIÁO LÝ
    TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM
    Từ ngày 15 – 22/7/2012Chủ đề: XIN NGÀI Ở LẠI VỚI CHÚNG CON
    (x. Lc 24,29)
    NGÀY GIÁO LÝ VIÊN - Chúa Nhật 15/7/2012
    Thành phần: các giáo lý viên trong giáo hạt
    Địa điểm: một giáo xứ trong giáo hạt
    HỌC HỎITừ thứ Hai 16/7 đến thứ Sáu 20/7/201218g30 – 20g20
    Thành phần tham dự
    Giáo lý viên cho các đối tượng:
    thiếu nhi, thiếu niên, dự tòng, hôn nhân và hoàn cảnh đặc biệt;
    Các phụ huynh
    quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình.
    Các giảng khóa Giảng viên
    Lời Chúa trong Cầu nguyện Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.cist.
    Lời Chúa trong Thánh lễ Đức Ông Borgia Trần Văn Khả
    Lời Chúa trong Giáo lý Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
    Lời Chúa trong Cuộc sống Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB
    Một số hình thức hoạt động trong giáo lý Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT
    Giáo dục đức tin là đồng hành Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN
    Tiến trình dự tòng Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT
    Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB
    HỘI THẢOSáng thứ Bảy 21/7/20128g00 – 12g00
    Thành phần tham dự
    Đại biểu giáo lý viên giáo xứ:
    1-3 đại biểu đại diện cho 3 tiểu ban: GL Phổ thông, GL Hôn nhân, GL Dự tòng
    7g30 Đón tiếp – Khởi động
    8g00 Khai mạc – Công bố Lời Chúa
    8g10 Giới thiệu thành phần tham dự
    8g15 Chia sẻ đề tài: Xin Ngài ở lại với chúng con
    9g15 Giải lao
    9g30 Họp nhóm theo giáo hạt: củng cố mối liên kết giữa Ban Giáo Lý giáo phận & giáo xứ
    10g30 Tổng kết
    11g30 Cơm trưa
    12g00 Giải tán
    ĐẠI HỘIChiều Chúa Nhật 22/7/201215g00 – 21g00
    Thành phần tham dự
    Tất cả các Giáo lý viên trong Tổng giáo phận Tp. HCM
    14g30 Đón tiếp – Khởi động
    15g00 Khai mạc
    15g30 Diễn nguyện: Lời mời gọi của Tình Yêu
    18g00 Thánh lễ: Ở lại trong Tình Yêu
    Nghi thức tuyên hứa-cấp chứng nhận
    19g30 Cử hành: Tình yêu đáp lại Tình Yêu
    21g00 Kết thúc
    PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2012
    PHẦN HỌC HỎI
    Từ thứ Hai 16/7 – thứ Sáu 20/7/2012
    1. Tên thánh, Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………
    2. Mã số giáo lý viên (nếu có): ………………………………………………………………………
    3. Nam: Nữ:
    4. Ngày - tháng - năm sinh:5. Giáo xứ: ……………………………… Giáo hạt ………………………......................
    6. Dòng tu: ….…………………………………………………………………........................
    7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………….....………
    ……………………………………………………………………………………………….....
    8. Điện thoại: ………….....………… Email: ………….................……………………….
    9. Đăng ký tham dự: (1 trong 8 giảng khóa)
    • Lời Chúa trong Cầu nguyện
    • Lời Chúa trong Thánh lễ
    • Lời Chúa trong Giáo lý
    • Lời Chúa trong Cuộc sống
    • Hoạt động trong giáo lý
    • Giáo dục đức tin là đồng hành
    • Tiến trình dự tòng
    • Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt________________________________________________________________BIÊN NHẬNTên Thánh, Họ & tên: ..............................................................................................
    Mã số học viên:.......................................................................................................
    Số tiền: ..................................................................................................................
    Ngày...............tháng .............năm 2012Ban Giáo lý ký nhận (Ghi rõ họ & tên)





    http://tgpsaigon.net
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com