Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Loan Báo Tin Mừng Cách Mới Mẻ_Tĩnh Huấn GLV 2012. (Is 2, 1-5; Rm 10, 9-18; Mc 16, 15-20)

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Loan Báo Tin Mừng Cách Mới Mẻ_Tĩnh Huấn GLV 2012. (Is 2, 1-5; Rm 10, 9-18; Mc 16, 15-20)



    Phong cách mới này đòi hỏi người môn đẽ sống triệt để điều mình rao giảng, nghĩa là làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Và hơn nữa, cần phải biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để có thể đi ra khỏi thế giới của mình, đến với anh chị em bằng chính ngôn ngữ của họ.


    Bài mở đầu Thánh Lễ của Đức Giám Mục Vinh Sơn

    Trọng kính…
    Hôm nay, tất cả anh chị em GLV và đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hạt đều quy tụ về đây để cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và học hỏi cách thế “Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ” trong vai trò của người GLV. Cách riêng, chúng ta đào sâu chủ đề: “Giáo dục đức tin trong giáo lý”.Để trở thành người giáo dục đức tin. Trước hết, chúng ta phải gắn bó với Đấng đã ban cho chúng ta đức tin là chính Chúa Giê-su qua việc lắng nghe Lời Người, đón nhận Thánh Thần của Người để hiểu được điều Người muốn nói và biết cách thông truyền đức tin cho người khác.Lòng yêu mến Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến sự gắn bó với Giáo Hội, thân mình của Người, và biết học hỏi để lắng nghe lời dạy bảo của Giáo Hội. Chính nhờ sự biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội, mà chúng ta, dẫu cho sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng vẫn giữ được sự hiệp nhất với tất cả mọi thành phần dân Chúa nhờ biết gắn bó với Đức Thánh Cha, vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian.Yêu mến Chúa Giêsu trong lòng Hội Thánh của Người giúp chúng ta luôn trung thành với truyền thống của các Tông Đồ và truyền thông đức tin đó cho những lớp người kế thừa. Đó là lý do mà mọi người hiện diện trong thánh lễ hôm nay đều thao thức làm tốt hơn công việc dạy giáo lý của mình.Chúa Giê-su, người Thầy khôn ngoan và nhân hậu, hiểu rõ tất cả những thiện chí, nỗ lực, những khó khăn và niềm vui của tất cả anh chị em trong nhiệm vụ khó khăn này. Chúng ta cùng dâng lên cho Ngưới tất cả mọi ước vọng của mình và xin Người cùng đồng hành với chúng ta trong công việc tông đồ âm thầm, bé nhỏ, nhưng thật là anh hùng này.Chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ, để xứng đáng cử hành Mầu nhiệm thành.



    Bài Giảng Của Đức Giám Mục Vinh Sơn

    Anh chị em thân mến,
    Trước khi về trời, Chúa Giê-su nói với các môn đệ :”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Các môn đệ đón nhận lời nói của Thầy như là một mệnh lệnh, và các ngài cố gắng thi hành trong suốt cuộc đời của mình. Mệnh lệnh này bao gồm 2 vế: “đi đến khắp nơi trên thế giới” và “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

    1/ ”Đi khắp nơi” nghĩa là đi ra khỏi nơi đang bao bọc lấy mình, và đi đến nơi mà Thần Khí muốn mình đi đến, chứ không phải là nơi mình muốn đến, nơi mình lựa chọn. Kinh nghiệm của các môn đệ trong sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy rõ điều này.
    Để đưa Phê-rô đến nhà Cornêliô, nghĩa là đi ra khỏi thế giới của Người Do-thái đến với người dân ngoại, Chúa phải dùng những dấu lạ cho cả Phê-rô lẫn người ngoại giáo. Ông Cornêliô được thiên thần hiện ra, còn Phê-rô thấy tấm lưới từ trời hạ xuống, chứa những sinh vật đủ loại và yêu cầu ông bắt lấy mà ăn. Sau khi hiểu được ý Chúa, các ngài thi hành, và các ngài thấy được ơn Thánh Thần ban xuống trên những người ngoại giáo cũng giống như trên các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 10, 1-48). Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, Thánh Thần đã hướng dẫn lộ trình của Phaolô như sau: “Các ông đi qua miền Phygia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng Lời Chúa ở Asia (Tiểu Á). Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa”. Troa là một hải cảng, từ đó có thể lấy tàu qua vùng Makêdônia. Và ở đây, Phaolô cũng thấy một thị kiến thúc giục ngài lầy tàu đi truyền giáo ở vùng Makêdônia. (Cv 16, 6-10)

    2/ “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” nghĩa là công bố về sự kiện Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để đem lại ơn cứu chuộc cho tất cả mọi người. Tại sao phải loan báo cho tất cả mọi người? Bởi vì sự chết và sống lại của Chúa Giêsu có liên quan đến tất cả mọi người, bởi vì chính Ngài sẽ làm cho cuộc sống của con người có ý nghĩa.
    Nếu hiểu “loan báo Tin Mừng” cho con người, nghĩa là truyền thông điều tôi đã biết về Chúa Giê-su cho một ai đó; thì tôi, người loan báo, cũng cần phải để ý đến điều kiện của người đón nhận, từ cách quan niệm, đến ngôn ngữ, phong tục, tập quán, v.v… Cũng như Ngôi Lời đã nhập thể làm người để có thể hướng đẫn con người đến với Thiên Chúa Cha, thì việc loan báo Tin Mừng cũng phải đi bằng con đường nhập thể, nghĩa là nên một với nhũng con người lắng nghe.

    3/ Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ: Con người ngày hôm nay, với những kinh nghiệm tiêu cực đối với những con người sống niềm tin tôn giáo mà họ đã gặp, cần được lắng nghe sứ điệp của Tin Mừng với một ngôn ngữ mới, một phong cách mới.
    Phong cách mới này đòi hỏi người môn đệ sống triệt để điều mình rao giảng, nghĩa là làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Và hơn nữa, cần phải biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để có thể đi ra khỏi thế giới của mình, đến với anh chị em bằng chính ngôn ngữ của họ.Chính Thánh Thần sẽ giúp cho người môn đệ nhớ lại lới của Chúa Giêsu, làm cho Lời này được mặc lấy thân xác nơi chính con người của mình. Nhờ đó, lời rao giảng Tin Mừng không còn là lặp lại một điều người ta đã nói, cũng không phải nói về một lời đã chết, nhưng làm chứng về Chúa Giê-su bằng chính cuộc sống của mình.Anh chị em Giáo lý viên thân mến. Hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong anh chị em, và cuộc sống của anh chị em sẽ trở thành nơi Chúa mạc khải tình yêu của Ngài cho nhân loại. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

    Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
    http://gxthohoang.net/index.php/suy-...8-mc-16,-15-20
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    omem2207's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: PhaoLô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đăk Nông/Giáo xứ:Vinh An
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 136
    Cám ơn
    389
    Được cám ơn 375 lần trong 94 bài viết

    Default

    • Phong cách mới này đòi hỏi người môn đẽ
      Chú bính ơi có lỗi thì phải :)



    Chữ ký của omem2207
    Con biết rằng Chúa luôn dõi theo con mỗi ngày và mãi mãi

  4. Có 2 người cám ơn omem2207 vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    • Phong cách mới này đòi hỏi người môn đẽ
      Chú bính ơi có lỗi thì phải :)




    Cám ơn omems nhé, thức đêm ăn bóng đá mà còn tinh gớm, chú sửa lỗi chính tả rồi, tiếc không gặp nhau lúc đó Để cùng với anh em thành viên mần tấm hình kỷ niệm.....
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com