|
|
|
|
Bạn có 2 phần cần hỏi. Phần 1 thì bạn nên nhờ đến những người am hiểu. Trước đây tôi có đến văn phòng di trú, tôi không nhớ rõ số địa chỉ, nhưng chỉ nhớ nằm trên đường Nguyễn Kim quận 5, nếu bạn đi từ đường 3 tháng 2, bạn quẹo trái, cứ chạy và tìm (nhớ để ý lái xe an toàn), nó nằm cùng phía tay phải. Ở đây, bạn được người ta hướng dẫn khá tận tình. Họ không thu phí, chỉ tính phí khi hồ sơ hoàn tất và tính vào bằng cách bán vé máy bay. Giá của họ thì cũng không đắt lắm.
Phần 2, bệnh truyền nhiễm cũng được đi, nhưng nếu chữa tại Mỹ thì cực kỳ tốn kém và thủ tục phức tạp. Nếu tôi không lầm, diện bảo lãnh cho con vẫn phải khám sức khoẻ. Nếu như vướng vào bệnh truyền nhiễm như lao, thì bạn phải thử đảm 2 tháng, sau 2 tháng ấy thì có kết quả. Sau 6 tháng pải uống thuốc lao mỗi ngày (lên tận nơi Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn nếu ở miền nam). Do đó, nếu nhiễm phải vi trùng lao, thì khoảng 10 tháng mới xong thủ tục để xét tiếp VISA. Nếu phát hiện lao kháng thuốc thì phải uống đến 2 năm và nộp đâu 2000 đô la /năm, tiền của mình.
Bạn có thể xem thêm tại trang web xuatnhapcanh và hỏi họ.
Gần đây, có đọc báo, có thể chữa lao kháng thuốc bằng phương tiện rẻ tiền: Vitamin C.
Để phòng ngừa, và chữa bệnh lao, bạn có thể ăn thức ăn: cải bẹ xanh, bông cải xanh, bắp cải, trái cây giàu vitamin C, bổ sung vitamin C, và đậu phộng. Có nhiều điều tranh cãi quanh đậu phộng. Hầu hết người Việt đều cho rằng đậu phộng chỉ mang lại hại. Nhưng những nghiên cứu cho thấy, việc vắng bóng đậu phộng ở những nước nghèo góp phần làm gia tăng bệnh lao. Bạn cần tìm hiểu thông tin thêm.
Vitamin C, nếu bổ sung thì chú ý đến tác dụng
Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, không có tính cách khuyến nghị. Việc tin và áp dụng do bạn quyết định. |
|
|
|
|
thay đổi nội dung bởi: sangdanh, 12-08-2013 lúc 11:05 AM
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com