Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Lễ khai mạc Năm Đức Tin GP Mỹ Tho 14.10.2012

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    Sáng Chúa Nhật ngày 14.10.2012, Đức Cha Phaolô – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – đã long trọng khai mạc Năm Đức Tin tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, số 32 Hùng Vương, P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trước Thánh lễ, vào lúc 9g30 có chương trình diễn nguyện khoảng 30 phút, do quý Sơ Dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho thực hiện, để chuẩn bị cho cộng đoàn phụng vụ hướng lòng tin về Chúa, và sống Năm Đức Tin cách tích cực nhất.

    Cũng trong Tháng Mười, tháng kính Đức Mẹ, nên trong phần diễn nguyện, quý Sơ hướng ý cộng đoàn đến nhiều ơn ích trong Năm Đức Tin, nếu biết đem lòng sùng mộ và noi gương đức tin vững vàng của Đức Mẹ. Diễn nguyện trình thuật lại Đức Vâng Lời của Mẹ Maria trong công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu: 1) Đức Xin Vâng khi sứ thần Gabriel truyền tin; 2) Cuộc sống xin vâng của Mẹ nơi mái nhà Nazareth; 3) Sống đời xin vâng khi cùng con rao truyền Lời Chúa; và 4) Hiệp thông với Chúa Giêsu trên đường thập giá. Đoạn diễn nguyện này với mong ước Cộng đoàn Dân Chúa cũng biết xin vâng như Mẹ khi được Chúa gọi mời trong Năm Đức Tin này. Phần diễn nguyện được quí Sơ trình bày thật hay, sống động, và tạo bầu khí chuẩn bị thật tốt cho Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin.

    Ngay khi kết thúc phần diễn nguyện, Thánh lễ bắt đầu vào lúc 10g00. Đoàn đồng tế từ Tòa Giám mục tiến ra Lễ Đài Đức Mẹ, trong lúc ca đoàn của Giáo xứ Chánh Tòa hát vang bài ca nhập lễ: “Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời, là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng…” Đồng tế với Đức Cha Phaolô có 98 linh mục trong Giáo phận. Tham dự Thánh lễ ước tính khoảng 5000 người, gồm có quý Dì của Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, quý Sơ Dòng Thánh Phaolô, quý tu sĩ đang phục vụ trong Giáo phận và cộng đoàn dân Chúa.

    Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chào Cha Tổng Đại Diện, quí Cha Quản hạt, quí Cha, quí nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn trong niềm vui vì sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận, để cùng nhau cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin. Đức Cha xin Chúa chúc phúc cho mọi người hiện diện vì thiện chí, lòng tin và tình yêu đối với Chúa và sự hiện diện của Chúa; rồi Đức Cha mời gọi cộng đoàn sám hối để bớt bất xứng khi dâng Thánh lễ.

    Trong phần khởi đầu bài giảng, Đức Cha nhắc đến việc khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội hoàn vũ vào ngày 11.10 tại Rôma, và của Giáo hội Việt Nam vào ngày 12.10 tại Thanh Hóa vừa qua. Qua đó, Đức Cha nói đến bầu khí vui tươi và hân hoan của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Mỹ Tho, qui tụ đông đảo về khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa để khai mạc Năm Đức Tin, và để cùng tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận.

    Tiếp theo, Đức Cha diễn giải về sứ mạng loan báo Tin Mừng và cứu độ của Chúa Giêsu một cách rõ nét, sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả và nhận tràn đầy Thánh Thần. Đức Cha mời gọi mọi người tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng mà Người đã nhận lãnh từ Chúa Cha đó là Tình Yêu.

    Đức Cha cũng vận dụng những tư tưởng thần học Ba Ngôi cách sâu xa để diễn giải về nguồn gốc và tầm quan trọng của tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa: giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Cha cũng suy tư từ Lời Chúa của 3 bài đọc trong Thánh lễ, để liên hệ đến tình yêu tuyệt hảo và toàn thiện của Thiên Chúa dành cho loài người; mặc dù con người bất xứng.

    Để kết thúc bài giảng, Đức Cha dẫn đưa người nghe đến vai trò của Chúa Thánh Thần hoạt động rất mạnh trong Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập. Chúa Thánh Thần sử dụng Giáo hội như dụng cụ cứu rỗi nhân loại để dẫn đưa mọi người đến sự sống thần linh đời đời.

    Sau bài giảng, cộng đoàn long trọng tuyên xưng đức tin theo hình thức hỏi-thưa. Đức Cha lần lượt xướng lên các câu hỏi: “Anh chị em có tin…” Cộng đoàn đồng thanh đáp lại với niềm xác tín: “Thưa tin.”

    Trong Thánh lễ này có phần đặc biệt, đó là trao Kinh Tin Kính cho 50 dự tòng của một số giáo xứ có gởi các dự tòng đến. Sau khi cộng đoàn tuyên xưng đức tin, Đức Cha trao Kinh Tin Kính cho các dự tòng và cho họ biết rằng, đó là đức tin của Giáo hội được trao cho họ để họ kế thừa, và Đức Cha cầu chúc cho đức tin của họ lớn lên cho đến ngày được hồng phúc Rửa Tội. Các dự tòng lần lượt tiến lên Lễ Đài, trân trọng nhận lãnh Bản Kinh Tin Kính từ tay Đức Cha. Trong khi đó, cộng đoàn cùng cất lên lời ca “Lạy Chúa, con tin” để cầu xin cho tất cả mọi tín hữu; cách riêng cho các dự tòng được luôn vững mạnh trong đức tin, và luôn biết lấy đức tin làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

    Thánh lễ kết thúc lúc 11g10, cộng đoàn phụng vụ ra về trong tin yêu vì đã được tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin thật sốt sắng, sống động và dồi dào ý nghĩa cho hành trình sống đức tin. Ước mong Thần Khí Chúa là đèn soi của mọi tâm hồn, ngõ hầu trong Năm Đức Tin này, mọi thành phần Dân Chúa luôn kiên vững, mạnh mẽ hơn trong đức tin, để có thể sống đời chứng nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho nhiều người. Như lời bài hát kết lễ rằng: “Ra về chúng con đi vào thế giới, ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài, sống đức tin rạng ngời…”

    VP. Truyền Thông GP. Mỹ Tho
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  4. Có 2 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com