Giáo phận Phan Thiết khai mạc Năm Đức Tin
Hòa nhịp với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Phận Phan Thiết hân hoan bước vào Năm Đức Tin.

Chiều ngày 18-10-2012, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã cử hành Thánh lễ long trọng khai mạc Năm Đức Tin tại nhà thờ Chính Tòa.

Cha Tổng đại diện, quý cha Hạt trưởng, cha Giám đốc Chủng viện Nicôla, Đức viện phụ Đan viện Châu thủy và linh mục đoàn đồng tế. Đông đảo Chủng sinh, Tu sĩ nam nữ, đại diện các giới các hội đoàn trong giáo phận và cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện và tuyên xưng đức tin.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện GB Hoàng Văn Khanh, lược tóm Tự sắc Cánh cửa Đức tin, đọc thư mục vụ của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, đọc Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao ngày 14-9-2012. Cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Giám Mục Giáo phận long trọng tuyên bố khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013.

Sau bài giảng của Đức Cha Phaolô, cộng đoàn tuyên xưng đức tin theo hình thức hỏi thưa. Đức Cha lần lượt xướng lên các câu hỏi: “Anh chị em có tin…” Cộng đoàn đồng thanh đáp lại với niềm xác tín: “Thưa tin”.

Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức sai đi. Cộng đoàn quỳ gối đọc kinh Năm Đức Tin. Mỗi người một ngọn nến thắp sáng từ ngọn nến Phục Sinh hòa vang bài ca đức tin. Ban Giáo lý giáo phận gởi đến quý cha và các giới, các hội đoàn tài liệu giáo lý học trong năm đức tin này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g, mọi người ra về mang theo ánh sáng đức tin vừa được thắp lên trong ngày lễ khai mạc.

Trước đó, sáng ngày 11-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cùng với 400 Hồng Y và Giám Mục thế giới tại Đền Thờ Thánh Phêrô, khai mạc Năm Đức Tin của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Ngày 12-10-2012, HĐGM Việt Nam đã cử hành thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Thanh Hóa, khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội Việt Nam.

Năm Đức tin vừa là một cơ hội để Giáo Hội nỗ lực gạn đục khơi trong, trở về nguồn theo tinh thần của Công đồng Vatican II, trở về với Truyền thống sống động của Giáo Hội vẫn không ngừng chảy như một dòng nước sự sống. Mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau khám phá lại Công Đồng Vatican II như hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo Hội trong thế kỷ 20. Công Đồng vừa “về nguồn”, vừa “cập nhật”. “Về nguồn” là tìm về cái gì trong trẻo nhất, ngọt mát nhất đã từng nuôi dưỡng tâm linh Giáo Hội; “Cập nhật” là cũng tìm lại chính cái nguồn ấy vẫn như một mạch nước ngầm tưới nhuận những thể hiện, những hoàn cảnh rất cụ thể của ngày hôm nay.Trở về với Giáo lý Đức tin, Giáo lý Tông truyền của Hội Thánh, để có thể nói rõ với chính mình và với thế giới : Tôi biết tôi tin vào ai.

Năm Đức Tin giúp cho Giáo Hội trở về cội nguồn của mình là chính Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, nhờ đó có thể canh tân đổi mới đời sống và cách làm việc, nhằm thể hiện tốt đẹp hơn Sứ vụ Loan báo Tin Mừng.

Xem bài giảng Đức Cha Phaolô

Xem hình thánh lễ

Xem TTTM Tàpao hướng về ngày khai mạc Năm Đức Tin

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
http://gpphanthiet.com/index.php?lan...m-Duc-Tin-3312