Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cáo phó: Linh mục Michael Nguyễn Hữu Tiến (Gx Rạch Sâu-Gp Long Xuyên)

  1. #1
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Thumbs down Cáo phó: Linh mục Michael Nguyễn Hữu Tiến (Gx Rạch Sâu-Gp Long Xuyên)


    Về nhà Cha



    Trong niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin:
    Cha MICAE NGUYỄN HỮU TIẾN
    đã từ trần lúc 8g40 Thứ Năm, ngày 1/11/2012 tại Giáo xứ Rạch Sâu,
    xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang, hưởng thọ 72 tuổi.
    - Cha sinh năm 1940 tại Vạn Đồn, Thái Bình;
    - Thụ phong linh mục ngày 12/5/1970 tại Gx Vạn Đồn, B1;
    - Cha đã phục vụ:
    1970-1973: tại Chủng viện Tê-rê-xa Long Xuyên
    1973-1974: tại trường Vạn Xuân, Cù Lao Giêng
    1974-2005: tại giáo xứ Rạch Sâu
    2005-2012: nghỉ hưu tại Rạch Sâu
    Thánh Lễ an táng ngài sẽ được cử hành lúc 09g00 sáng Thứ Bảy ngày 3/11/2012 tại nhà thờ Rạch Sâu.
    Xin quí Cha dâng 3 thánh lễ và xin anh chị em giáo dân thêm lời cầu nguyện cho ngài
    Thân ái
    Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2012
    (Đã ký)
    +Giuse Trần Xuân Tiếu
    Giám mục giáo phận Long Xuyên




    Thánh lễ an táng cha Micae Nguyễn Hữu Tiến


    Giáo xứ Rạch Sâu được cha Micae coi sóc từ năm 1974 đến năm 2005. Sau đó ngài nghỉ bệnh tại giáo xứ cho đến ngày qua đời.
    Đúng 9g sáng ngày 3-11-2012, Đức Cha Giuse cùng đoàn đồng tế khoảng hơn 90 cha trong và ngoài giáo phận từ nhà xứ tiến sang nhà thờ giáo xứ Rạch Sâu để cử hành thánh lễ an táng cha Micae Nguyễn Hữu Tiến. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ, ngoài giáo dân Rạch Sâu, Cù Lao Giêng, An Hòa... còn có một số thân hữu của cha, các học trò cùng các cựu chủng sinh tiểu chủng viện Têrêsa cũng trở về tiễn biệt thầy lần cuối.
    Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha kêu mời mọi người cùng tạ ơn Chúa với cha Micae vì trọn cuộc đời 72 năm nơi dương thế, trong đó hơn 40 năm trong thiên chức Linh mục, cha Micae đã gắn bó với họ đạo Rạch Sâu, dấn thân hết mình trong vai trò của người mục tử, tận tụy lo lắng cho đàn chiên bằng tất cả khả năng của mình.
    Trong bài giảng, Đức Cha dùng hình ảnh của thánh Phaolô và ông Gióp để ôn lại cuộc đời của cha Miace. Khi còn trẻ, là một Linh mục hoạt bát, năng nổ, khỏe mạnh, cha Micae giống như thánh Phaolô, hăng hái trong vai trò mục tử của mình, luôn tìm cách giúp cho giáo dân được thăng tiến về mọi mặt, nhất là về đời sống kinh tế. Đến khi phải chịu những cơn thử thách trong bệnh tật, hình ảnh của cha giống như ông Gióp bị thử thách nặng nề, mất hết tất cả, nhưng vẫn một lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa đầy tình thương. Và cuối cùng đã được an nghỉ trong Chúa, "đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin".
    Trước khi di quan ra phần mộ, cha Micae Lê Xuân Tân cử hành nghi thức làm phép xác, và tại phần huyệt trong khuôn viên giáo xứ, cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ đã cử hành nghi thức tiễn biệt cha Micae.
    Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ sớm đưa linh hồn cha Micae về hưởng nhan thánh Chúa.



    GIÁO XỨ RẠCH SÂU ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ


    Vị trí: Giáo xứ Rạch Sâu nằm trong ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
    Nguồn gốc: Khởi đầu có những gia đình công giáo từ Vĩnh Long vào thời các thánh Minh, thánh Gẫm, thánh Lựu, di tản về Cần Lố, rồi từ đó về Rạch Sâu. Con số giáo dân đến Rạch Sâu sinh sống và định cư lúc khởi đầu là bao nhiêu thì không rõ. Nhưng đến ngày nay, số giáo dân của giáo xứ là 1637 người, trên tổng số lương dân khoảng 14.000 người của xã Bình Phước Xuân. Hầu hết giáo dân sống trong bốn khu họ chung quanh nhà thờ, tuy có xen lẫn một ít lương dân.
    Linh mục coi sóc: Từ năm 1959 cha Phêrô Lê Uy Phuông là cha sở cho đến năm 1965. Sau khi cha Phuông rời nhiệm sở, giáo xứ Rạch Sâu không còn cha phụ trách tại chỗ. Rạch Sâu được trao cho các cha dòng Phanxicô và các cha sở, cha phó Cù Lao Giêng đến giúp.
    Cho tới năm 1974, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ cử cha Micae Nguyễn Hữu Tiến về coi sóc (hình bên, trái). Từ năm 2005 đến nay, giáo xứ Rạch Sâu có cha sở mới là cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí (hình dưới, phải).
    Nhà thờ: Ngôi nhà thờ cũ được cha Augustinô Gazignol xây cất trong thời gian từ 1897 đến 1904. Ngôi nhà thờ này vẫn là nơi thờ phượng của giáo dân trong xứ cho đến năm 2005. Vì nhà thờ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trần bằng vôi vữa nhiều khi rơi xuống rất nguy hiểm (xem hình bên), nên cha sở cũ là cha Micae Nguyễn Hữu Tiến và giáo dân muốn xây một ngôi nhà thờ mới. Cha Tiến đã chuẩn bị mặt bằng và một phần tài chánh cho đến ngày nghỉ hưu vì đau yếu. Năm 2005, cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí, cha sở mới, cùng với giáo dân quyết định sửa và mở rộng ngôi nhà thờ cũ. Nhà thờ mới được khánh thành vào ngày 14/2/2008.
    Đời sống đạo: Nền tảng cho đời sống đạo của giáo dân là tình yêu thương và lấy Lời Chúa làm tôn chỉ. Hoạt động mục vụ của giáo xứ dựa trên các giới trong xứ.


    PHÂN ƯU:


    Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh
    Chúng tôi Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

    thành kính phân ưu cùng gia quyến
    Linh Mục MICAE NGUYỄN HỮU TIẾN
    Nguyên Thiếu trưởng Thiếu đoàn Nguyễn Trường Tộ
    Liên đoàn Phụng Sự - Đạo An Giang
    Sinh năm 1940 tại Vạn Đồn - Thái Bình
    Từ trần luc18:40 ngày 01/11/2012
    Hưởng Thọ 72 tuổi.
    Thánh lễ an táng lúc 9:00 ngày Thứ Bảy 03/11/2012
    tại Giáo Xứ Rạch Sâu, Cù Lao Giêng
    Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.
    Nguyện cầu Linh hồn MICAE sớm hưởng nhan thánh Chúa
    Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  nhtien.jpg‎
Lần xem: 55
Kích thước:  28.2 KB  
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com