ĐỨC CHA MATTHÊÔ GIẢNG TĨNH TÂM CHO 3 GIÁO PHẬN





LINH MỤC ĐOÀN BA GIÁO PHẬN : LẠNG SƠN, PHÁT DIỆM VÀ THANH HÓA TĨNH TÂM NĂM 2012

Giáo luật điều 533, số 2 buộc “các linh mục phải dự tĩnh tâm mỗi năm một lần”.

Tĩnh tâm là việc trở về Nguồn hết sức cần thiết để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng trong ơn nghĩa Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ tác động làm cho tâm hồn những mục tử lắng dịu sau một quản thời gian mệt mỏi, uể oải trong thân xác và tâm hồn. Những ngày tĩnh tâm cũng là cơ hội để mỗi mục tử tiếp xúc trực tiếp với Chúa Giêsu – Linh Mục Thưởng Phẩm, để được thần khí Ngài dậy bảo, hướng dẫn trong chân lý và sự thật.

Đặc biệt năm nay là năm Đức Tin của giáo hội Công giáo toàn cầu và cũng là năm mà giáo phận Thanh Hóa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – giám mục giáo phận muốn chia sẻ niềm vui và tình hiệp thông giữa các giáo phận với nhau, nên đã mời linh mục đoàn giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng cùng Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân và linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Năng về cùng tĩnh tâm chung tại Tòa giám mục Thanh Hóa từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 11 năm 2012.

Giảng phòng cho linh mục đoàn ba giáo phận là Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – giám mục giáo phận Qui Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Với chủ đề về Kinh Lạy Cha của linh mục trong năm Đức Tin, Đức cha giảng phòng đã chia ra làm 7 bài với các đề tài :

1. Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng
2. Nước Cha trị đến
3. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời
4. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
5. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
6. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ
7. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Tuần tĩnh tâm năm 2012 sẽ bế mạc vào chiều thứ Năm ngày 08 tháng 11 và buổi tối cùng ngày Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi sẽ thuyết trình cho linh mục ba giáo phận về Nghệ thuật thánh và việc xây dựng, tu sửa nhà thờ tại Việt Nam.

Sau tĩnh tâm, linh mục đoàn Thanh Hóa sẽ dự thường huấn “Giáo luật về hôn nhân” do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân trình bày.
Cùng hiệp thông với linh mục đoàn ba giáo phận, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện để quý cha có một tuần tĩnh tâm sốt sắng trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lm Josnghison
Thông tin Xuân Bích
Xem Hình
http://www.flickr.com/photos/vietcat...7631944123360/