Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X

    Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X
    Các đại biểu đến Việt Nam
    WHĐ (10.12.2012) – Sáng hôm qua, Chúa nhật 9-12-2012, Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), cùng với một số giám mục và chuyên viên của FABC tham dự Đại hội toàn thể FABC lần thứ X tổ chức tại Tòa giám mục Xuân Lộc, Việt Nam, đã đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
    Các vị đã ghé qua Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trước khi lên đường đi Xuân Lộc vào lúc 16g cùng ngày.
    Riêng Đức hồng y Oswald Gracias đã cùng Đức hồng y Gaudencio Borbon Rosales (Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội X FABC), Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli (Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam), và Đức hồng y GB. Phạm Minh Mẫn ra Hà Nội; sau đó cùng với Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (Chủ tịch HĐGMVN) đến thăm xã giao Chính quyền Việt Nam trước khi khai mạc Đại hội.
    Đây là lần đầu tiên Đại hội toàn thể FABC được tổ chức tại Việt Nam. Lễ khai mạc và các buổi hội thảo sẽ diễn ra tại Tòa giám mục Xuân Lộc từ chiều 10 đến sáng 15/12. Chiều 15/12, phái đoàn FABC sẽ đến Tổng giáo phận TP.HCM và chia ra thành 15 nhóm, đến thăm và dâng lễ tại Đại chủng viện và 14 giáo hạt của Tổng giáo phận. Thánh lễ bế mạc trọng thể sẽ được cử hành tại Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài gòn lúc 9g sáng Chúa nhật 16-12-2012.
    Các đại biểu tham dự Đại hội FABC sẽ tiếp tục và lần lượt đến Việt Nam vào chiều Chúa nhật và các ngày tới.








    WHĐ
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội tòan thể FABC X:
    Ngày khai mạc 11/12/2012






    V
    ào lúc 9 giờ sáng nay 11/10/2012, tại nhà nguyện lớn của Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại hội tòan thể FABC lần thứ X đã khai mạc bằng một Thánh lễ trang trọng do ĐHY Gaudencio (Đặc sứ của ĐTC) chủ tế.Trước Thánh lễ, các thành viên của Đại hội FABC đã chụp hình chung kỷ niệm phía trước và trong Hội trường của Hội nghị FABC.Trong Thánh lễ, ngòai các thành viên của Đại hội FABC, còn có sự hiện diện của các linh mục và đại diện mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận Xuân Lộc. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, ĐHY Gaudencio đặt vấn đề: Tại Á châu, Kitô hữu rất ít, nên có thể nói ở châu lục chúng ta có tới 99 con chiên lạc, và chỉ có 1 con chiên ở trong chuồng! Mà Chúa thì không muốn mất một con chiên nào! Dù chỉ một con chiên lạc, Ngài cũng bỏ tất cả để đi tìm! Huống hồ là 99 con lạc! Vậy trách nhiệm của chúng ta là gì?(Sau Thánh lễ, ĐHY Gaudencio nói với cộng đòan trong nhà nguyện về sứ điệp ĐTC gửi Đại hội FABC X, trong khi ĐTGM Girelli tiếp xúc với phái đoàn chính phủ đến thăm tại phòng khách Tòa Giám mục.10g30: Bước vào nghi thức khai mạc. Một cuộc rước trọng thể đưa phái đòan FABC cùng với đại diện chính quyền và đại diện các tôn giáo bạn đi từ Tòa Giám mục vào Hội trường Đại Chủng viện, băng qua một hàng rào danh dự tuyệt đẹp với muôn màu quốc phục, cồng chiêng, nón lọng rực rỡ, trong tiếng trống kèn rộn rã vang lừng. Người trong cuộc cảm thấy như chìm trong cả một khung trời đầy mầu sắc và âm thanh, rất hân hoan hoành tráng, tạo nên niềm hy vọng mới mẻ về một tương lai đầy hứa hẹn!Vào trong hội trường, chương trình bắt đầu bằng một màn múa trống hết sức ấn tượng của các nữ tu dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục. Sau đó là những bài phát biểu của:
    - Lm. Raymond Leslie O’Toole, Thư ký thường trực của FABC: cám ơn và giới thiệu chương trình;
    - Ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh Đồng Nai: giới thiệu phái đòan chính quyền và tôn giáo bạn;
    - Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục chính tòa Xuân Lộc: chào mừng Đại Hội;
    - ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN: Giáo Hội Việt Nam và FABC;
    - ĐHY Oswald Gracias, Tổng thư ký FABC: trình bày sơ lược 10 Đại hội FABC;
    - ĐTGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của ĐTC tại Việt Nam: FABC và năm Đức Tin;
    - ĐHY Gaudencio Borbon Rosales, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng tại Đại hội X FABC: chuyển sứ điệp của ĐTC đến Đại Hội và dân tộc Việt Nam;
    - Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ: chúc mừng Đại Hội;
    - ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mụcTGP.TPHCM: diễn tả tâm tình của giáo dân Việt Nam đối với Đại Hội.Chương trình khai mạc chấm dứt bằng vũ khúc "Dân ca ba miền" hết sức đặc sắc của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Trước khi ra về, Phái đòan chính quyền đã trao tặng Đại Hội X FABC những lẵng hoa thật lớn và thật đẹp.Phái đoàn FABC sau đó dùng cơm trưa vào lúc 13g30, và phiên họp đầu tiên của Đại hội đã bắt đầu vào lúc 16g. Với giờ cầu nguyện Taizé lúc 20g30, ngày khai mạc Đại hội FABC X đã kết thúc trong bình an.


    Các thành viên Đại hội X FABC chụp hình chung
    WGPSG




    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội toàn thể FABC lần thứ X:
    Ngày 12/12/2012












    WGPSG -- Ngày thứ hai của Đại hội tòan thể FABC lần thứ X bắt đầu bằng Thánh lễ do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn làm chủ tế vào lúc 7 giờ sáng.
    Trong bài giảng, ĐHY chia sẻ cảm nhận của ngài trong việc sống Lời Chúa nhằm đáp lại những thách thức trong xã hội hôm nay. Tình yêu Chúa có đủ năng lực biến đổi những mất mát và khổ đau thành cơ hội. Điều cần thiết là phải sống Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hòa nhập vào truyền thống văn hóa, tìm nơi đó hạt mầm Lời Chúa, sử dụng những hạt mầm đó vào công cuộc xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Người tín hữu cần ý thức mình phải trở nên giếng nước đầu làng, mang nước hằng sống của Chúa đến cho mọi người, và thành chứng nhân của Chúa cho thế giới hôm nay.
    Từ 9g sáng đến 6g chiều, các thành viên Đại hội đã ngồi thảo luận với nhau trong 3 phiên họp chung và 1 phiên họp theo nhóm. Chủ đề hội thảo cho ngày hôm nay là: “Nhận ra dấu chỉ thời đại, chúng tôi xin ơn khôn ngoan”.
    Ngày thứ hai của Đại hội cũng kết thúc bằng giờ cầu nguyện Taizé.





    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  6. #4
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội toàn thể FABC lần thứ X:
    Ngày 13/12/2012










    WGPSG -- Thánh lễ và Hát-kinh-sáng-trọng-thể vào lúc 7g sáng đã đưa Đại hội X FABC vào một ngày làm việc mới, êm đềm và thánh thiện.
    Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, vị Hồng y chủ tế John Tong Hon của Hồng Kông cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả chính là gương mẫu tuyệt vời của việc loan báo Tin Mừng, giúp người khác nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Cứu tinh mà nhân loại cần tìm đến. Vị chủ tế nói về những thách đố của Giáo Hội Hồng Kông trong quá khứ cũng như hiện tại: biến cố thay đổi gần như toàn diện về xã hội Hồng Kông năm 1997, những biến đổi cực nhanh về truyền thông như internet, đặc biệt trên điện thoại di động... Ngài nói: điều quan trọng là phải luôn trung thành với Chúa Kitô.
    Với chủ đề: “Suy tư về đức tin trong những hoàn cảnh mục vụ tại Á châu, chúng tôi xin ơn hướng dẫn”, vào lúc 9g, các thành viên đại hội đã họp nhóm, thảo luận về những xu hướng chính yếu của thời đại dẫn đến những yêu cầu về mục vụ. Sau đó là những báo cáo của các văn phòng FABC.
    Vào lúc 12g trưa, Ban Tổ chức đã vui mừng chào đón thêm những thành viên đến tham dự Đại hội là ĐHY Luis Antonio Tagle (TGM Manila) và ĐTGM Orlando B. Quevedo (TGM Cotabato). Sau trưa, lúc 13g30, Ban Tổ chức đặc biệt long trọng chào đón ĐTGM Savio Hon Tai-Fai, Tổng thư ký Thánh bộ Truyền Giáo đến với Đại hội. Đáp từ cho những lời chào mừng trọng thể, vị Tổng thư ký đã kể một câu chuyện thật vui để ghi nhận những thành quả và khích lệ cho những nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Việt Nam.
    Những hội thảo vào buổi chiều kết thúc bằng Kinh chiều hát trọng thể tại Hội trường lúc 19g.
    Và buổi tối tại đây lại đi vào chiều sâu bình an với giờ cầu nguyện Taizé.






    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  7. #5
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội toàn thể FABC lần X:
    ngày 14-12-2012








    WGPSG -- Đại hội X FABC bước vào ngày hội thảo mới với chủ đề “Đáp ứng những thách đố mục vụ, chúng tôi xin ơn quảng đại và can đảm”.
    Trong bài giảng của Thánh lễ cử hành vào lúc 7g, ĐHY chủ tế Malcolm Ranjith của Sri Lanka đã khai triển mẫu gương đời sống của Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài cho rằng: để có thể đáp ứng những thách đố mục vụ của thời đại, cần phải liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu trên thập giá. Thành công của đời tông đồ không phải ở những gì chúng ta đã làm được, mà ở chỗ chúng ta đã mở lòng ra như thế nào để Chúa ngự trị trong ta và trong mọi người. Trong Ngài, ta mới có thể đáp ứng được những thách đố lớn lao phát sinh trong thế giới hiện đại.
    Trong các phiên họp hôm nay, Đại hội bàn về chủ đề, soạn thảo sứ điệp và tu chỉnh điều lệ FABC.
    Vào lúc 20g15, các thành viên đại hội được mời ra sảnh Tòa Giám mục để chuẩn bị tham dự Đêm Văn Hóa Việt Nam. ĐHY Gaudencio và ĐTGM Hon Tai-Fai, lấy lửa từ nến phục sinh, thắp hai “ngọn đuốc đức tin”. Hai ngọn đuốc này truyền lửa qua 54 ngọn đuốc khác trên tay 54 thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng truyền lửa cho 256 lồng đèn hoa sen trên tay 256 thiếu nữ, tượng trưng cho 256 giáo xứ của giáo phận Xuân Lộc. Lửa thắp lên rồi, một đoàn rước bắt đầu hình thành và chuyển động - băng qua một sân cỏ rộng tiến vào hội trường Đại chủng viện - gồm: nhóm đuốc đức tin nam nữ, đoàn lễ tân nón lá, đội cồng chiêng, các nữ tu Mến Thánh Giá trong trang phục ba miền, các thỉnh sinh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục trong những tà áo dài lộng lẫy, 40 bạn trẻ mang logo FABC, đội trắc, đoàn lính thú mang lọng che, 12 thiếu nữ lễ tân áo đỏ, và các em thiếu nhi thiên thần, mỗi em cầm tay một thành viên đại hội tiến bước vào hội trường.
    Sau khi được linh mục MC Tiến Lộc giới thiệu, ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm tiến lên sân khấu hội trường, giải thích ý nghĩa và nội dung chương trình với những phần chính: Nguồn gốc dân tộc Việt, Âm nhạc Ba Miền, Âm nhạc Các Dân Tộc Việt Nam, và Ca nguyện. Mọi người rất hân hoan sống lại thuở ban sơ của quê hương với Lạc Long Quân và Âu Cơ, say mê thưởng thức những nét đặc sắc của âm nhạc và điệu múa dân tộc, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh nhà thờ Việt Nam ở các miền đất nước, ngỡ ngàng trước sự điêu luyện của ca đoàn Trùng Dương khi trình diễn những tác phẩm “Hòn Vọng Phu”, “ Trường ca Mẹ La Vang”...
    Đêm Văn Hóa Việt Nam kết thúc bằng lời cám ơn của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Kinh Salve Regina, lời phát biểu cảm tưởng và phép lành của ĐHY Đặc sứ Tòa Thánh.

    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  8. #6
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội toàn thể FABC lần X: Ngày 15-12-2012





    WGPSG – Chủ đề của Đại hội X FABC trong ngày cuối cùng là “FABC tái dấn thân vào việc làm và sứ vụ cho Giáo hội tại Á châu”.
    Trong hai phiên họp vào buổi sáng, Đại hội đã lắng nghe những trình bày của “Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho muôn dân” và báo cáo của "Ban Thư ký Trung Ương FABC", rồi lắng nghe và phê chuẩn Sứ điệp Đại hội.
    Sau cơm trưa, các thành viên Đại hội đã lên đường về Sài Gòn để chia ra thành 15 phái đoàn, đến thăm Đại Chủng viện và 14 giáo xứ của 14 giáo hạt thuộc TGP.TPHCM, dự trù được sắp xếp như sau:
    1. Đại chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn
    TGM. Savio Hon Tai-Fai (Hàn Đại Huy) - Tổng thư ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc.
    TGM. Leopold Girelli - Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam.
    GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Phụ tá TGP. TPHCM.
    LM. Raymond Leslie O'Toole - Tổng thư ký FABC.
    Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài - Điều phối viên Đài Chân lý Á châu.
    2. Giáo xứ Đaminh Ba Chuông(Liên Tu Sĩ và Giáo hạt Phú Nhuận)
    Đức Hồng y Oswald Gracias – Tổng thư ký LHĐGMAC.
    Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Tổng giám mục TGP. TPHCM.
    GM. Paul Tan, SJ – Giám mục giáo phận Malacca-Johor, Malaysia.
    GM. Philip Banchong, CSsR – Giám mục giáo phận Ubon Ratchathani, Thái Lan.
    Sr. Deanna Combong, RA – Văn phòng LHĐGMAC về Đời Sống Thánh Hiến.
    Sr. Mary Walters, OSU – Văn phòng LHĐGMAC về Đời Sống Thánh Hiến.
    3. Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Cha Tam) (Giáo hạt Sàigòn – Chợ Quán)
    TGM. John Hung, SVD – Tổng giám mục Taipei, Chủ tịch VP Giáo Dục của LHĐGMAC.
    TGM. Peter Liu Chen-Hung – Giám mục Kaohsiung, Đài Loan.
    GM. Bosco Lin Chi-Nan – Giám mục Tainan, Đài Loan.
    GM. Jaw-Ming Huang – Giám mục Hualien, Văn phòng Truyền Thông của LHĐGMAC.
    Bà Maria Virginia Chang – Nhân viên LHĐGMAC.
    4. Giáo xứ Bình An (Giáo hạt Bình An)
    GM. Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.
    TGM. Albert D’Souza – Tổng giám mục Agra, Ấn Độ.
    TGM. Louis Chamiern Santisukniran – TGM Thare và Nonseng, Chủ tịch HĐGM Thái Lan.
    GM. Jose Luis Mumbiela – Giám mục của Santissima Trinita tại Almaty.
    GM. Paul Yoshinao Otsuka – Giám mục Kyoto, Nhật Bản.
    GM. Norberto do Amaral – Giám mục Maliana, Đông Timor.
    GM. Leonardo Medroso – Giám mục Tagbilaran, Phippines.
    Ông David Viehland – Chuyên viên Truyền thông.
    5. Giáo xứ Tân Chí Linh (Giáo hạt Chí Hòa)
    GM. Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám mục Bà Rịa.
    TGM. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – TGM Jakarta, Chủ tịch HĐGM Indonesia.
    TGM. Joseph Mitsuaki Takami – Giám mục Nagasaki, Nhật Bản.
    Very Rev. Andrzej Madej, OMI – Giám tỉnh dòng OMI tại Turkmenistan.
    GM. Basil Cho Kyu-man – Giám mục phụ tá Seoul, Hàn quốc.
    GM. Anthony Sharma, SJ – Giám quản tông tòa của Nepal.
    LM. Robert Astorino, MM – Khách mời của LHĐGMAC.
    Bà Wendy Louis – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Dân và Gia Đình.
    6. Giáo xứ Gia Định (Giáo hạt Gia Định)
    GM. Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Mỹ Tho.
    Đức Hồng y Telesphore Toppo – Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ.
    TGM. John Atcherley Dew – TGM Wellington, Chủ tịch HĐGM Châu Đại dương.
    GM. Sebasian Tudu – Giám mục Dinajpur, Bangladesh.
    GM. Gilbert Garcera – Giám mục Daet, Philippines.
    LM. Rico Ayo – Văn phòng thư ký LHĐGMAC.
    7. Giáo xứ Xóm Thuốc (Giáo hạt Gò Vấp)
    GM. Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Phan Thiết.
    TGM Philip Neri - Tổng Giám mục Giáo phận Goa e Damão
    TGM. Jose Palma – TGM Cebu, Philippines.
    GM. Varghese Chakkalakal – Giám mục Calicut, Ấn Độ.
    GM. Thomas Dabre – Giám mục Poona, Ấn Độ.
    GM. Martinus Situmorang, OFM Cap. – Giám mục Padang, Indonesia.
    GM. Enrique Figaredo Alvargonzalez, SJ - Phủ Doãn Tông Toà Battambang.
    Ms. Bibiana Joo Hyun Ro – Văn phòng LHĐGMAC.
    8. Giáo xứ Trung Chánh (Giáo hạt Hóc Môn)
    GM. Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Phú Cường.
    TGM. Fernando Capalla – TGM Davao (hưu), Philippines.
    TGM. George Valiamattam – TGM Tellichery, Ấn Độ, Nghi lễ Syro-Malabar.
    LM. John Brinkman – Văn phòng LHĐGMAC về Biến Đổi Khí Hậu.
    GM. Bosco Puthur – GM Emakulam-Angamaly, Ấn Độ, Nghi lễ Syro-Malabar.
    LM. Jacob Teckanath – Văn phòng LHĐGMAC về Phúc Âm Hóa.
    GM. Rufin Anthony – Giám mục Rawalpindi, Islamabad.
    GM. Petrus Boddeng Timang – Giám mục Banjarmasin, Indonesia.
    LM. James Kroeger – Thần học gia.
    9. Giáo xứ Phú Bình (Giáo hạt Phú Thọ)
    GM. Giuse Trần Xuân Tiếu – Giám mục Long Xuyên.
    TGM. Hyginus Kim Hee-joong – Tổng giám mục Gwangju, Hàn quốc.
    TGM. Prakash Mallavaratu – Tổng giám mục Visakkhapatnam, Ấn Độ.
    GM. Thomas Elavanal, MCBS – GM Kalyan, Ấn Độ, Nghi lễ Syro-Malabar.
    LM. Lawrence Pinto – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Sĩ.
    GM. Victor Gnanapragasam, OMI – Giám quản tông tòa Quette, PCBC.
    GM. Vianney Fernando - Giám mục Giáo phận Kandy, Sri Lanca.
    LM. Patrick Gomes – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Dân và Gia Đình.
    10. Giáo xứ Tân Định (Giáo hạt Tân Định)
    TGM. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch HĐGMVN.
    Đức Hồng y Malcolm Ranjith – Tổng giám mục Colombo, Chủ tịch HĐGM Sri Lanka.
    GM. Wenceslao Padilla, Giám quản tông tòa Ulaanbaatar.
    GM. Thomas Antonios Valiyavilayil – Giám mục Trivandrum, Syro Malamkara.
    GM. Warnakulasuriya W.D. Valence Mendis – Giám mục Chilaw, Sri Lanka.
    GM. Joseph Hii Teck Kwong – Giám mục Sibu, HĐGM Malaysia-Singapore-Brunei.
    LM. Raymond Ambroise – Văn phòng LHĐGMAC về Truyền Thông Xã Hội.
    11. Giáo xứ Phú Trung (Giáo hạt Tân Sơn Nhì)
    GM. Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Đà Lạt.
    TGM. Orlando Quevedo, OMI – TGM Cotabato, nguyên Tổng thư ký LHĐGMAC.
    TGM. Thomas D’Souza – Tổng giám mục Calcutta, Ấn Độ.
    GM. Joseph Luechai Thatwisai – Giám mục Udon Thani, Thái Lan.
    GM. Patricio Buzon, SVD – Giám mục Kabankalan, Pakistan.
    GM. Chacko Joseph Thottumarickal, SVD – GM Indore, Chủ tịch Văn phòng Truyền Thông của LHĐGMAC.
    Msgr. Duarte da Cunha – Tổng thư ký CCEE.
    12. Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang (Giáo hạt Thủ Đức)
    GM. Micae Hoàng Đức Oanh – Giám mục Kontum.
    TGM. Antonio Ledesma – Tổng giám mục Cagayan de Oro, Philippines.
    TGM. Charles Bo – Tổng giám mục Yangon, Myanmar.
    GM. Mylo Hubert Vergara – Giám mục Pasig, Ấn Độ.
    GM. John Hsane Hgyi – Giám mục Pathein, Chủ tịch HĐGM Myanmar.
    LM. Roberto Ebisa – Giám đốc Đài Chân Lý Á Châu.
    Bà Norma Viehland – Chuyên viên Truyền Thông.
    13. Giáo xứ Tân Lập (Giáo hạt Thủ Thiêm)
    GM. Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Thái Bình.
    TGM. Nicholas Chia – Tổng giám mục Singapore.
    TGM. Nicholas Mang Ting – Phó Tổng giám mục Mandalay, Myanmar.
    GM. Joseph Rayappu – Giám mục Mannar, Sri Lanka.
    GM. Bejoy D’Cruze – Giám mục Sylhet, Bangladesh.
    LM. Vimal Tirimmanna – Chuyên viên thần học của LHĐGMAC.
    14. Giáo xứ Xóm Chiếu (Giáo hạt Xóm Chiếu)
    GM. Têphanô Tri Bửu Thiên – Giám mục Cần Thơ.
    TGM. Tomash Peta – TGM Maria Sanctissima, Astana, Chủ tịch HĐGM Kazakhstan.
    GM. Emmanuel Cabajar – Giám mục Pagadian, Pakistan.
    GM. Emmanuel Cabajar – Giám mục Pagadian, Philippines.
    LM. Roderick Salazar, SVD – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Dục Công Giáo.
    Bà Tess Aparente – Văn phòng thư ký.
    Ông Jun Destura – Văn phòng Truyền Thông của LHĐGMAC..
    15. Giáo xứ Hà Nội (Giáo hạt Xóm Mới)
    GM. Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng Sơn.
    TGM. Thomas Menamparampil – TGM Guwahati (hưu), Chủ tịch VP Phúc Âm Hóa của LHĐGMAC.
    TGM. Patrick D’Rozario – Tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch HĐGM Bangladesh.
    GM. L.M. Ling Mangkhanekhoun – Giám quản tông tòa Pakse, Chủ tịch CELAC.
    GM. Aloysius Sutrisnaatmaka – Giám mục Palangke Raya, Indonesia.
    GM. Silvio Siripong Charastri – Giám mục Chantaburi, Thái Lan.
    Ông Anthony Roman – Văn phòng Truyền Thông của LHĐGMAC.
    Bà Lailah Ronidel – Văn phòng thư ký LHĐGMAC.

    Riêng ĐHY Gaudencio Rosales thì dâng lễ chiều nay cho cộng đoàn Thánh lễ tiếng Anh dành cho người Phi Luật Tân và ngoại kiều.

    Còn ĐHY Luis Antonio Tagle thì đã rời Việt Nam về Philippines từ sáng hôm qua sau khi viếng Toà Tổng Giám mục TGP.TPHCM, thăm ĐHY GB.Phạm Minh Mẫn và các linh mục làm việc tại đây.

    Phái đoàn đến Đại Chủng viện Sài Gòn


    TGM. Savio Hon Tai-Fai (Hàn Đại Huy) - Tổng thư ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc, chủ tế và giảng lễ


    Chụp hình chung




    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  9. #7
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đại hội X FABC:
    Thánh lễ bế mạc











    WGPSG – Sau khi về tới Sài Gòn, chiều tối hôm qua, 15/12/2012, các thành viên Đại hội X FABC đã chia thành 15 nhóm, cùng với một số Giám mục Việt Nam, đến thăm Đại chủng viện và 14 giáo hạt của TGP.TPHCM
    Sáng nay, 16/12/2012, toàn thể các vị đã cùng dâng Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ chính toà TGP.TPHCM vào lúc 9g30. Đồng tế với các Hồng y, Giám mục và linh mục của Đại hội, còn có một số Giám mục và nhiều linh mục Việt Nam, cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân tham dự.
    Trong bài giảng lễ, vị Hồng y chủ tế, cũng là chủ tịch FABC, nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng cách thực hiện lời khuyên của Gioan Tẩy Giả, mở lòng ra đón Chúa Giêsu để Ngài mang lại cho mọi người ơn bình an, nỗi vui và niềm hy vọng.
    Cuối Thánh lễ, ĐHY chủ tế Gracias đọc sứ điệp Đại hội nói về Linh đạo của Tân phúc âm hoá với 9 đặc điểm: gặp gỡ Đức Kitô, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tập chú vào Nước Trời, dấn thân xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, khiêm tốn, nhất tâm bảo vệ phẩm giá con người, liên đới với các nạn nhân trong xã hội, và can đảm thể hiện đức tin bằng sự hy sinh.
    Tiếp lời Chủ tế Gracias, sau khi nhắc nhở cộng đoàn hãy tập chú vào Đức Kitô và nhìn xem bao tâm hồn đang khao khát sự sống tròn đầy, ĐHY Gaudencio - đặc sứ của ĐTC - đã gửi lời cám ơn của ĐTC đến Giáo phận Xuân Lộc, Tổng giáo phận TP.HCM, ĐTGM Hà Nội, ĐTGM Girelli, giáo dân Việt Nam, và Chính phủ Việt Nam đã nồng hậu tiếp đón các thành viên đại hội X FABC.
    Sau lời cám ơn của ĐHY chủ tế Gracias gửi đến vị Đặc sứ Toà Thánh Gaudencio, Thánh lễ đã kết thúc bằng phép lành trọng thể. Các thành viên đại hội đã đến Toà Tổng giám mục dùng cơm trưa trong bầu khí giao lưu rất ấm áp giữa những người tham dự.


    Khởi hành đến Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn









    Công bố Lời Chúa







    Truyền phép


    ĐHY Oswald Gracias - Chủ tịch LHĐGMAC - đọc sứ điệp đại hội


    Ban phép lành cuối lễ














    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com