Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 10 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post 10 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

    10 Loài Vật Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

    Tê giác, linh cẩu, cá sấu – có phải là những kẻ săn mồi tàn sát con người? Không phải! Mặc dù bị một trong những con vật này tấn công chắc chắn là không có gì tốt đẹp, nhưng theo thống kê, chúng không phải là thủ phạm giết người nhiều nhất. Hãy xem xét danh sách các động vật giết người nhiều nhất trên thế giới, khám phá cách hoạt động của chúng, và quan trọng hơn cả là làm cách nào tránh chúng.



    Muỗi

    Đó là muỗi, những con muỗi bé nhỏ. Những kẻ quấy rầy khó chịu này thực ra lại là sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh, bởi khả năng lây lan bệnh đáng báo động. Là sinh vật gây nên bệnh sốt rét chết người, những con muỗi còn lan truyền bệnh chân voi, sốt vàng da, sốt xuất huyết và virus West Nile, xuất hiện đầu tiên ở Mỹ và bây giờ phổ biến ở tất cả các nước.
    Là tác nhân của: ước tính có khoảng 2-3 triệu ca tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: Trên toàn thế giới; đặc biệt gây hại ở châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ.

    Phương thức giết người: Sử dụng phần miệng răng cưa, muỗi cái đâm xuyên qua da và tiêm nước bọt có chứa tác nhân gây bệnh hòa tan vào máu. Hầu hết mọi người sẽ không biết rằng họ đã muỗi chích cho đến khi hệ thống miễn dịch có phản ứng, gây ra những vết đỏ, ngứa ngáy kéo dài trong vài ngày.
    Các tránh hữu hiệu: lưới muỗi bằng DDT là cách hiệu quả nhất để giữ chúng tránh xa. Sử dụng thuốc xịt muỗi hay một vài loại kem chống muỗi bôi trực tiếp lên. Mặc quần áo dài và sáng màu vào buổi tối. Nếu đi du lịch đến vùng sốt rét, đảm bảo rằng bạn mang đầy đủ thuốc sử dụng cho trước trong và sau chuyến đi.
    Rắn độc
    Mặc dù có hơn 2.000 loài rắn, có 450 loài rắn độc, nhưng chỉ có 250 loài có khả năng giết chết người. Đó là chút an ủi cho hàng ngàn người gánh chịu cái chết do rắn cắn hàng năm - thường là những người dân địa phương sống và làm việc nơi rắn sinh sống và không mặc đồ bảo hộ.
    Tác nhân của: ước tính 50-125,000 tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ.

    Phương thức giết người: Rắn rất nhanh và bất kỳ phần nào của cơ thể con người cũng là nơi lý tưởng để cắn. Nọc độc có thể thấm vào máu trong vòng vài phút, nếu bị cắn ở tĩnh mạch và động mạch lớn sẽ nhanh hơn. Rắn sử dụng nọc độc để làm tê liệt con mồi. Một con rắn hổ mang chúa trưởng thành có thể vươn mình lên bằng chiều cao một con người, do đó có thể nhổ nọc độc vào mắt. Kinh khủng.
    Cách tránh hữu hiệu: Không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều thất bại khi họ cố gắng để quấy rối một con rắn hoặc đến gần nó. Rắn thường sẽ chỉ tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa vì vậy câu trả lời ngắn gọn là: tránh xa ra! Mang giày chắc chắn nếu đi bộ đường dài và kiểm tra hai bên đường. Đừng tìm kiếm dưới những tảng đá hoặc thân cây đổ, nếu không bạn sẽ gặp nhiều điều không hay hơn bạn tưởng. Nếu bạn đi ngang qua một con rắn, lùi lại thật chậm vì nó có thể phóng đến một nửa chiều dài của nó và chuyển động đột ngột có thể làm nó chú ý.
    Bọ cạp
    Nguy hiểm chết người và xấu xí cũng chết người, bọ cạp là một sinh vật khủng khiếp, thực chất gây tử vong nhiều hơn được ghi nhận do chúng đa phần sinh sống ở những nơi biệt lập và thiếu phương tiện chữa trị. Tuy vậy, theo một nghiên cứu, trong số khoảng 1.500 loài bọ cạp trên toàn thế giới, chỉ có khoảng 25 được coi nguy hiểm.
    Là tác nhân của: 800-2,000 ca tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: trên toàn thế giới, đặc biệt là châu Phi, châu Mỹ và Trung Á.

    Phương thức giết người: bọ cạp làm tê liệt con mồi bằng cách bơm nọc độc chết người thông qua ngòi cong rất dễ thấy ở cuối đuôi. Như với tất cả các loại nọc độc, con người đặc biệt dễ bị tổn thương nếu họ bị dị ứng. Bò cạp phun châu Phi, có mặt khắp châu Phi, là độc nhất, vì nó có thể phun nọc độc xa đến cả mét.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: Bò cạp hoạt động vào ban đêm và nằm trong ngày, vì vậy hãy giũ chăn, giường, quần áo hay bất kỳ những thứ nằm sát đất thật kỹ trước khi sử dụng. Hãy cảnh giác vào ban đêm và mang vớ dày.
    Thú lớn họ mèo
    Những loài thú lớn họ mèo này thực sự là một vấn đề. Với sự hủy diệt môi trường sống tự nhiên của chúng và sự suy giảm nguồn thức ăn, các cuộc tấn công con người ngày càng gia tăng, đặc biệt là liên quan đến hổ và sư tử núi hoặc báo Bắc Mỹ. Sư tử châu Phi là lớn nhất và đáng sợ nhất trong các loài thú họ mèo, tuy nhiên khách du lịch trong các chuyến hành trình châu Phi có thể xem chúng một cách an toàn nều ngồi yên trên xe, trừ khi họ quyết định nhìn gần hơn và bước xuống. Con sư tử núi có rất nhiều trong các công viên quốc gia và là thủ phạm của sáu cuộc tấn công người hàng năm trên lãnh thổ Mỹ và Canada.
    Là tác nhân của: ước tính 800 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: châu Phi, Bắc Mỹ và Ấn Độ.

    Phương thức giết người: Hổ thường tấn công từ phía sau, vào tĩnh mạch hoặc cắn ngay cổ. Sư tử núi theo dõi con mồi và thường tấn công từ một điểm thuận lợi. Sau đó mọi việc diễn ra như thế nào, chúng ta đã thấy rõ trong vô số các chương trình về thế giới tự nhiên.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: Để tránh một cuộc công tàn ác của loài thú lớn này, hãy nhìn thẳng vào mặt chúng và đừng nhìn ra xa. Mở rộng áo khoác để làm cho mình trông có vẻ lớn hơn, con thú có thể sẽ không tấn công, đặc biệt trong trường hợp của sư tử núi. Đừng quay đầu chạy – điều này tương tự như là khẩu hiệu hãy bắt tôi đi vậy, chúng sẽ vồ lấy bạn ngay lập tức. Thay vào đó hãy la hét, gào thết và ném đá. Nếu chúng bắt được bạn, hãy đấm vào mũi và mắt chúng.
    Cá sấu
    Cá sấu là một sinh vật đáng sợ có từ thời tiền sử, có khả năng tàn phá khủng khiếp trên da thịt con người nhỏ bé. Cá sấu Bắc Mỹ, cá sấu cửa sông và sông Nile là những loài nguy hiểm nhất. Số lượng người chết thực tế nhiều hơn được báo cáo do những vùng cá sấu sinh sống đều biệt lập, không có phương tiện cứu hộ. Một bữa no nê giúp cá sấu ngưng hoạt động trong thời gian khá dài, chờ cơ hội hoàn hảo tiếp theo.
    Chịu trách nhiệm: Một ước tính khoảng 600-800 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: châu Phi và Australia.

    Phương thức tấn công: Với tốc độ đáng sợ, cá sấu có thể phóng ra ra khỏi nước giống như một tên lửa và chặn đường thoát của con mồi. Sau đó, chúng bắt đầu quay nạn nhân xung quanh và xung quanh để họ lung túng, do đó làm giảm cơ hội trốn thoát.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: không bơi lội trong các khu vực có cá sấu. Trời có thể nóng, và bạn có thể muốn bơi, nhưng cá sấu sẽ nhìn thấy bạn và phần còn lại không cần phải suy nghĩ cũng biết được. Nếu bạn không may bị bắt được, hãy la lên, hét lên, cào cấu… và cầu nguyện.
    Con voi
    Mặc dù voi là hiện thân của sự thân thiện, dễ gần do những lần bạn cho chúng ăn ở vườn thú, chúng lại là những động vật ăn cỏ giết chết một số lượng người đáng báo động mỗi năm. Voi là những sinh vật không thể đoán trước, và đã từng giết một người giữ thú từng gắn bó với nó trong 15 năm. Người ta nói rằng ngay cả những con voi được thuần hóa nhiều nhất vẫn giết người mà không có dấu hiệu nào trước đó. Tuy nhiên, cũng có những suy nghĩ chi rằng những con voi không hề ý thức được thiệt hại mà chúng gây ra, chúng không cố tình làm vậy.
    Xuất hiện ở: châu Phi và Ấn Độ.

    Phương thức tấn công: Sử dụng thân hình to lớn - con voi trung bình nặng hơn 6 tấn - voi chà đạp và đâm húc bằng cách sử dụng cặp ngà đáng sợ của chúng để gây ra sự tàn phá không đếm xuể.

    Cách phòng tránh hữu hiệu: lời khuyên về tránh một cuộc tấn công của voi là: không làm giật mình con thú, nó sẽ tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa. Nếu con voi dường như có ý định tấn công, gây ra càng nhiều tiếng ồn càng tốt hoặc là leo lên cái cây gần nhất (và đủ lớn để voi không quật ngã được).
    Hà mã
    Thoạt nhìn, những con ngựa luôn trầm mình dưới sông này có vẻ là những con thú cồng kềnh, lười biếng và không phải là kẻ săn mồi đáng sợ như những tưởng tượng về một con vật giết người. Tuy nhiên, với cái miệng khổng lồ có thể mở rộng đến 1.2m và cái đầu như búa tạ, cũng như thực tế rằng chúng có thể chạy nhanh hơn con người, những con vật rất hung hăng này có khả năng tiêu hủy rất nhiều thứ và được coi là một trong những động vật nguy hiểm nhất châu Phi.
    Là tác nhân của: ước tính khoảng 100-150 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: hồ, suối, sông - bất kỳ chỗ nào có nước ở châu Phi.

    Phương thức tấn công: Hà mã sẽ tấn công, chà đạp nạn nhân với sự tàn bạo đáng báo động. Thông thường khi con người bị kẹt dưới hoặc bị mắc kệt giữa hà mã mẹ và hà mã con. Chúng cũng thường lật sấp thuyền và cano, giất chết nạn nhân trong khi chúng là loài ăn cỏ.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: Nếu đi thuyền trong vùng nước có hà mã, hãy đập mái chèo vào mạn thuyền, để cảnh báo hà mã là bạn đang đến gần. Khi đó, chúng sẽ lặn sâu dưới mặt nước. Nếu bạn làm kinh động chúng khi đang ở trên mặt đất, đừng chặn đường thoát xuống nước của chúng.
    Sứa
    Các bậc thầychâm chích của biển, sứa là những động vật trôi dạt thụ động, sử dụng xúc tu để ăn những con mồi nhỏ. Tuy nhiên, bất cứ ai bị vướng mắc với một con sứa sẽ hiểu được mức độ đau khó chịu tột cùng, tùy thuộc vào loài. Sứa hình hộp là một trong những sinh vật biển độc nhất trên thế giới, một nọc độc có thể giết chết một người trong vòng vài phút và hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra sau khi chạm lướt qua loài sứa này.
    Là tác nhân của: Ước tính khoảng 100 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: Bắc Australia, Papua New Guinea, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

    Phương thức tấn công: cuộn những xúc tu đau nhức, bắn vào nạn nhân và sau đó bơm nọc độc để làm tê liệt người bất hạnh, kết quả là làm tim ngừng đập.
    Cách phòng tránh hiệu quả: Nếu bơi trong một khu vực nơi có những con sứa độc, mặc đồ bơi nguyên người. Tuy nhiên, nếu bạn bị chích, nhanh chóng lên bờ, bôi dấm vào chỗ bị chích để loại bỏ chất độc.
    Cá mập
    Cá mập có tiếng khủng khiếp qua các bộ phim như Jaws và Biển xanh sâu thẳm, mà không hoàn toàn là không có nguyên nhân. Có vẻ như, mặc dù cá mập trắng thường bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công vô cớ vào con người, những con cá mập Zamberi linh hoạt mới là thủ phạm hung hăng nhất. Trong số 360 loài, chỉ có bốn loài được biết là giết người: cá mập hổ, cá mập trắng, cá mập trắng đại dương và cá mập Zamberi. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, mặc dù có một số lượng lớn các cuộc tấn công, tỉ lệ tử vong thực tế là khá thấp.
    Là tác nhân của: Ước tính khoảng 100 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: Florida, Australia, Hawaii và Nam Phi.


    Phương thức tấn công: Có duy nhất một cách - bằng hàm răng đáng sợ. Cá mập có thể bám chặt con mồi một cách dễ dàng trong bộ hàm mạnh mẽ của chúng và có khả năng cắn xuyên qua hầu như bất cứ thứ gì.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: không mặc đồ bơi sặc sỡ vì cá mập có thị lực tốt và những màu sắc đặc biệt dường như kích thích. Nếu bạn đang bị một vết đứt, lên bờ càng nhanh càng tốt vì cá mập ngửi được mùi máu từ nhiều dặm. Tham gia vui chơi thủy sinh theo nhóm - cá mập có nhiều khả năng để tấn công con mồi đơn độc. Nếu bạn bị tấn công, đấm cá mập vào mũi và cào vào mắt và mang vì đây là những điểm nhạy cảm.
    Con gấu
    Khi một con gấu đứng trên hai chân sau của nó thì có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối. Mặc dù gấu có tiếng là đáng sợ, bạn có nhiều khả năng sống sót khi bị gấu tấn công, ít ra đó là niềm an ủi nhỏ nhoi cho những ai xui xẻo đối mặt với một con gấu hiếu chiến. Với năm cuộc tấn công ở Canada chỉ trong năm 2005, có vẻ như là sự tàn phá của con người, lấn chiếm, môi trường sống tự nhiên của gấu làm cho các cuộc tấn công gia tăng.
    Là tác nhân của: ước tính 5-10 trường hợp tử vong một năm.

    Xuất hiện ở: Bắc Mỹ, Canada, Bắc Cực, Nga và các khu vực cô lập trên toàn thế giới .

    Phương thức tấn công: Có rất nhiều loài gấu khác nhau và không phải tất cả chúng đều thích tấn công người. Riêng loài gấu Bắc cực đen và hoa râm là đáng sợ nhất. Chúng chà đạp, vồ, hành hạ dã man con mồi cho đến khi họ chết khiếp và kết thúc công việc. Có rất nhiều nguyên nhân tấn công, trong đó đói là một nguyên nhân chính. Bạn nên luôn luôn giữ cho thức ăn xa khỏi khu vực cắm trại.
    Cách phòng tránh hữu hiệu: Nếu bạn đang phải đối mặt với một con gấu hung dữ (thở phì phò, dậm chân xuống đất, vv), từ từ lùi xa khỏi nó, xem xét cẩn thận xung quanh. Không được quay đầu chạy. Nếu nó vẫn tiếp tục hành động giận dữ, bạn nên phản ứng bằng cách la hét và ném gậy và đá trong khi vẫn tiếp tục lùi đi. Nếu con gấu vồ được bạn, chống trả lại nó thì tốt hơn là giả chết.



    Theo Listverse
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com