|
Ở Châu Âu thì tùy nước, vẫn còn duy trì hệ thống trường CG công ... Bạn của M ở bên Đức, bảo là bên Đức vẫn có trường CG công ...
Còn trường CG tư thì các nước văn minh tự do như Âu Mỹ, chắc chắn nhà nước không cấm mở, chỉ có điều là trường công miễn phí, còn học phí trường tư rất đắt nên phần đông người ta không có tiền cho con đi học trường tư, dù là trường CG ...
Bên Canada, chỗ M ở, ngày xưa, tất cả trường công đều là CG hay Tin Lành, nhưng về sau này các trường bị tục hóa hết, lý do là có nhiều di dân không theo CG, và nhiều người CG bỏ đạo, cho nên người ta không muốn duy trỉ nền giáo dục Công giáo ... Chỉ có 2 tỉnh duy nhất, trong đó có tỉnh M ở là còn có trường CG công (public) ... Hên ghê, không thì M cũng không có đủ tiền cho con học trường tư ...
Nhưng trường CG công không còn trực thuộc Giáo Hội nữa, mà trực thuộc Bộ Giáo dục (vì do bộ Giáo dục tài trợ), chương trình học, kể cả Giáo lý, đều do bộ giáo dục soạn ra ... Dĩ nhiên những người soạn ra chương trình Giáo lý đều là những người CG và thầy cô dạy trong trường CG cũng là CG, nhưng không thấy có các Sr và các cha dạy như ngày xưa ... Tuy nhiên, các trường CG đều liên kết chặt chẽ với Giáo xứ trong vùng để làm các Bí Tích và mời linh mục đến trường làm Thánh Lễ trong các ngày lễ trọng ...
Ở tỉnh của M bây giờ trường CG trở nên rất phổ biến, nhiều cha mẹ Tin Lành hay không Công giáo cũng ráng tìm cách nhét con mình vô trường CG ... Lý do rất đơn giản, đó là môi trường duy nhất còn dạy cho các em về đạo đức nhân bản (ngoài đức tin) ... Trường CG có giờ Giáo lý, trương không CG có giờ giáo dục công dân, mà giáo dục công dân ở bên đây thì cà chớn vô cùng ... Độc dạy các em là "me first", đặt mình lên trên hết, cái gì mình thích, mình nghĩ là đúng thì là đúng, không cần đi theo một khuôn mẫu đạo đức nào hết ... Vê vụ sex thì khỏi nói luôn, thầy cô còn khuyến khích học trò có sex vì họ cho rằng học sinh nên hưởng thụ cuộc sống ... Còn dạy các em cãi cha, cãi mẹ ... Cha mẹ nói gì trái ý là dọa kêu cảnh sát ... Ôi thôi, nền giáo dục của thế giới tự do, chán lắm!
Nhưng cũng bởi vì trường CG trở nên phổ biến, các trường CG có đông học sinh nên trường CG không bị thiếu tiền (bộ Giáo dục cho tiền các trường theo đầu học sinh, trường nào ít học sinh quá sẽ bị thiếu hụt vì không đủ chi trả cho giáo viên và điện nước) ... Còn trường không CG thì càng ngày càng thiếu tiền, thiếu trầm trọng ... Cho nên nhiều người bây giờ cứ la ó lên, dòi dẹp trường CG đi và nhập tất cả các trường lại với nhau! Bộ giáo dục hiên giờ chưa chịu, nhưng trong tương lai không biết ra sao ...
Ngoài cầu Chúa, không biết làm sao nữa hết :( |
|