Giáo xứ Tam Hà

(Tổng Giao Phận TP.Hồ Chí Minh)






Giáo xứ Tam Hà thuộc Giáo hạt Thủ Đức.
- Địa chỉ: Số 66 đường Tam Hà, KP.4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 08. 3896 9322
- Được thành lập vào năm 1955.
- Các Linh mục coi sóc giáo xứ:
1. Phêrô Đỗ Tất Đoán, chánh xứ (1955-1957)
2. Giuse Nguyễn Xuân Đào, Chánh xứ (1957-1977)
3. Antôn Nguyễn Quang Bạch, Phụ tá (1970-1977)
4. Linh mục Chánh xứ hiện nay: Giuse Nguyễn Hiến Thành (từ năm 1977 đến nay)
5. Và Linh mục phụ tá: GB. Nguyễn Hữu Hiệp (2007 đến nay)

- Số giáo dân: 5.239 người (Theo kỷ yếu 50 năm thành lập giáo xứ, năm 2005)
- Bổn mạng: Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (thứ sáu tuần thứ 2 sau lễ Chúa thánh Thần hiện xuống)

Dưới Cha chánh xứ và Cha phụ tá có một ban thường vụ gồm 05 thành viên: Chủ tịch, hai phó chủ tịch, một thư ký và một thủ quỹ
Giáo xứ có sáu Giáo khu:
  1. Giáo khu Thánh Giuse (Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse thợ, ngày 01/05)
  2. Giáo khu Thánh Têrêsa (Bổn mạng: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 01/10)
  3. Giáo khu Các Thánh tử đạo (Bổn mạng: Lễ Kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, ngày 24/11)
  4. Giáo khu Thánh Phêrô (Bổn mạng: Lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrọ & Phaolô, ngày 29/06)
  5. Giáo khu Đức Mẹ lên trời (Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15/08)
  6. Giáo khu Thánh Phaolô (Bổn mạng: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, ngày 25/01)
Mỗi Giáo khu có một Ban mục vụ gồm 04 thành viên: Một trưởng , ba phó, mỗi phó phụ trách từng công việc của mình.
Trong từng Giáo khu các gia đình Kitô hữu được tổ chức sinh hoạt theo Liên gia (xóm). Mỗi Liên gia có một vị Liên gia trưởng và khoảng trên dưới 20 gia đình, nhận một Thánh Tử đạo Việt Nam làm bổn mạng, và mừng kính trọng thể hằng năm. Từng Liên gia họp mặt đọc kinh với nhau một lần trong tuần (thường là vào tối thứ tư) tại một gia đình trong Liên gia. Nhờ những buổi sinh hoạt đọc kinh Liên gia, thì trong giáo xứ ít có chuyện bất hòa giữa các gia đình với nhau, vì nếu có sự bất hòa giữa gia đình này với gia đình khác thì họ không thể có mặt trong các buổi sinh hoạt đọc kinh Liên gia hằng tuần được, và nếu có, thì trong liên gia sẽ tìm cách để hòa giải. Đây là một công việc đạo đức rất tốt có truyền thống lâu đời của giáo xứ Tam Hà.
Hiện nay trong giáo xứ có tổng cộng 54 Liên gia.

Các đoàn thể trong Giáo xứ:
  1. GĐ. Phạt tạ,
  2. GĐ.Thánh tâm
  3. GĐ. Hiền mẫu
  4. GĐ. Mân côi
  5. GĐ. Thánh gia
  6. GĐ. Con Đức Mẹ
  7. Huynh đoàn Đaminh
  8. GĐ. Vô nhiễm (Legio Maria)
  9. GĐ.cầu nguyện
  10. nhóm Giáo lý viên
  11. Giới thiếu nhi Thánh thể
  12. Ca đoàn Phục sinh
  13. Ca đoàn Thăng thiên
  14. Ca đoàn Giới trẻ
  15. Ca đoàn Thiếu nhi ....
  • Các hội đoàn và nhóm sinh hoạt và hoạt động theo nội qui nhóm của mình . Mỗi nhóm có cha Chánh xứ Giuse hoặc cha Phụ tá GB. làm Linh hướng.
  • CÁC GIỜ PHỤNG VỤ THÁNH LỄ.
+ NGÀY CHÚA NHẬT:

- Thánh lễ tối thứ bảy (thay lễ Chúa nhật): 19g00
- Thánh lễ sáng: 04g00
- Thánh lễ Thiếu nhi: 07g00
- Thánh lễ chiều: 16g00
- Thánh lễ tối: 18g00
- Chầu Thánh Thể: 15g00


+ NGÀY THƯỜNG:


- Thánh lễ sáng: 04g30
- Thánh lễ chiều: 17g00

- Riêng tối thứ năm trong tuần có thánh lễ dành cho thiếu nhi vào lúc: 18g00
(Các thánh lễ chiều thứ năm và thứ bảy sớm hơn 15 phút: 16g45)
  • CÁC LỄ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG .

- Thánh lễ thứ năm đầu tháng (Cầu cho các hoạt động tông đồ): 19g00
- Thánh lễ thứ sáu đầu tháng (Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gx).: 19g00
- Thánh lễ ngoài nghĩa địa (Thứ ba cuối tháng, cầu cho các Tín hữu đã qua đời trong Gx.): 19g00
- Thánh lễ rửa tội cho các em nhỏ (Chúa Nhật thứ II trong tháng): 16g00
  • CÁC LỄ ĐẶC BIỆT TRONG NĂM.

- Lễ Chúc thọ (vào dịp lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ)
- Lễ dành cho các bệnh nhân (ngày QT bệnh nhân)
- Lễ Thêm sức & rước lễ lần đầu (vào tháng 06 hàng năm)
- Lễ rửa tội tân tòng (vào dịp lễ Chúa Phục sinh)
- Lễ Gia Quan Kitô giáo (Rước Lễ Bao Đồng, vào khoảng tháng 07 hàng năm)


st