Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Ai là tín đồ Tin Lành cải qua đạo Công giáo ...

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default Ai là tín đồ Tin Lành cải qua đạo Công giáo ...


  2. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  3. #2
    QUANGMINH2011's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 96
    Cám ơn
    301
    Được cám ơn 256 lần trong 76 bài viết

    Default

    Thậm chí ở VN mình đang có nguy cơ nhiều tín hữu Công giáo nhà mình do không hiểu kỹ về Kinh thánh và lung lay về đức tin (mình nghe trong audio Thánh Kinh 100 tuần) lại chuyển sang theo Tin lành nữa cơ. Bên đó họ dùng nhiều chiêu thu hút và lôi kéo dữ lắm, ở gần nhà mình cũng có một cô tự dưng chuyển qua Tin lành rồi về nhà vất hết bát hương tổ tiên đi nữa
    Thế nên mình nghĩ ACE Công giáo cũng phải thật cảnh giác với những chiêu trò đó, nếu mình vẫn xác tín niềm tin của mình, năng đọc và tìm hiểu Thánh Kinh, tham dự Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa trong cộng đoàn thì mình sẽ càng vững vàng hơn để có thể dẹp tan các lý lẽ mà bên Tin lành đưa ra.
    Mà nói là Tin lành không thôi thì cũng chưa chính xác lắm. Do bên Tin lành tin rằng chỉ có Kinh Thánh mới là Lời Chúa đích thực, họ không tin vào Thánh truyền như Công giáo nên họ có sách suy nghĩ theo kiểu duy văn tự, và mỗi người lại hiểu Kinh Thánh theo ý mình nên mới có tình trạng phân tách ngay trong các giáo phái Tin lành như hiện nay (hiện có khoảng trên dưới 300 hệ phái Tin lành, mà ông nào cũng cho là mình đúng, được ơn Chúa Thánh Linh ban ơn soi sáng), như vậy thì thực hư thế nào?
    Nhưng chúng ta, những người Công giáo luôn luôn tự hào vì GH Công giáo là giáo hội duy nhất do chính Chúa Giê-su lập ra và trao cho Thánh Phê-rô chìa khóa Nước Trời mà người kế vị chính là Đức Giáo Hoàng, đấng mà Tin lành không công nhận. Chúng ta càng phải tự hào hơn khi chúng ta có một trật tự thống nhất trong giáo hội, dù ở bất cứ nơi nào cũng vây, dù ngôn ngữ, văn hóa có khác nhau nhưng chúng ta cùng cử hành một thánh lễ, cùng rước Mình và Máu Thánh Chúa, cùng tôn kính Đức Mẹ Maria, tinh thần Công giáo là như vậy.
    Chữ ký của QUANGMINH2011
    Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14:9)

  4. Có 3 người cám ơn QUANGMINH2011 vì bài này:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nếu mà nói cần biết ơn người tin lành, thì không những người Công Giáo chúng ta, mà cả thế giới phải biết ơn bà Harriet Beecher Stowe. Bà là một con của nhà thuyết giảng danh tiếng thuộc phái Tự trị giáo đoàn, em của mục sư danh tiếng Henry Ward Beecher, và cũng là vợ của mục sư Calvin Ellis Stowe. Nếu ai chưa biết gì về bà Harriet Beecher Stowe này thì hãy tìm đọc tác phẩm “Căn lều bác Tom” ( bản không rút gọn), một tác phẩm làm đảo lộn cả thế giới và là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh tiêu diệt chế độ nô lệ.

    Tôi nhấn mạnh điều này để có ý muốn nói rằng không thể vì sự biết ơn một người hay nhiều người theo một hệ phái trong vài ngàn hệ phái tin lành, để rồi cho rằng những con chiên lạc không cần phải quay về với vị chủ chăn duy nhất và đàn chiên chính! Giáo hội Công Giáo chính là đàn chiên chính và Chúa Giê su Ki Tô là Chủ Chăn và người thừa kế chức vị Chủ Chăn là đức Giáo Hoàng.

    Tác giả của cuốn sách “Căn lều bác Tom” là một người theo tin lành, nhưng việc làm của bà mới là đúng như ý của Thiên Chúa muốn, hay nói rõ hơn việc làm của bà mới là công bằng bác ái đích thực theo gương Chúa Giê su. Chúng ta không thể nào quên Chúa Giê su đã đưa ra ví dụ người ngoại đạo Samaria nhân lành để có ý cảnh cáo người Do Thái chỉ thờ phụng đấng Yave ở ngoài miệng nhưng việc làm của họ hoàn toàn cách xa giáo lý và giới răn Chúa!

    Người Samaria xưa kia là người ngoại đạo, tức không thuộc dân thờ phụng đấng Yave như dân Do Thái, nhưng việc làm của người Samaria đó mới xứng đáng là một tín đồ của Thiên Chúa Ya vê, trong khi đó những thầy cả thượng phẩm ,các luật sĩ và những người Do thái kiêu ngạo chính là những người được Thiên Chúa Ya vê giao cho coi sóc đàn chiên, nhưng rất nhiều người trong họ chỉ là quân trộm kẻ cướp chỉ phá nát đàn chiên chứ nói gì đến việc làm theo ý muốn Thiên Chúa.

    Chúa Giê su khen người Samaria nhân đức chứ Người không hề có ý dùng câu chuyện ấy để cho rằng chỉ cần sống tốt, sống đạo đức theo tinh thần Công Giáo, mà lại ly khai khỏi Giáo Hội bởi vì người đã từng nói rằng:”
    Ta còn có những chiên khác, không thuộc đàn này.Ta phải đưa chúng về.Chúng sẽ nghe tiếng Ta.Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Chúa chiên. Gioan10,16”

    “Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta…Gioan 14, 22”

    “…Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc.Sự gì con tháo cởi dưới đất trên Trời cũng tháo cởi… Mattheu16, 19 “

    Với những suy nghĩ như trên chúng ta có thể cảnh báo cho mọi người rằng:
    ___ Phải cám ơn người tin lành một khi họ thực thi một cách tuyệt vời giới răn của Thiên Chúa, nhưng không thể vì lòng biết ơn ấy mà có một ý mơ hồ nào đó để bào chữa cho sự ly khai , bất tuân phục Giáo Hội Công Giáo!

    Tới đây em xin được phép nói chuyện cùng anh Hoadat một lúc. Em xin phép được nói thẳng và nói thật! Và em xin cam đoan rằng em không hề muốn tranh luận hơn thua như kiểu ngoài đời với anh! Chẳng qua hôm nay em nhớ đến câu Chúa phán rằng:
    Đừng tưởng Thầy đến để đem hòa bình trên mặt đất…” Theo như nhận xét của em, có thể anh là một người rất công chính nhưng phát biểu nhiều điều dẫn đến gây tranh cãi về Giáo lý, Giáo luật!

    Từ ngày mới vào diễn đàn TCVN, em biết về anh như một chiến sĩ rất nhiệt thành sùng kính phép Thánh Thể nhưng chỉ có xoay quanh một vấn đề duy nhất đó là tôn sùng việc rước lễ bằng miệng mà phản đối việc rước lễ bằng tay! Đã có biết bao nhiêu bài để kết thúc về việc này mà nhất là bài giảng audio của Đức Cha Phê rô Nguyễn văn Khảm giống như một tuyên phán của chánh án Tòa án tối cao, nhưng anh vẫn cảm thấy không “yên tâm”! Và có lẽ mỗi khi anh thấy những người rước lễ bằng tay, chắc lòng anh xốn xang vì thấy không phải những người đó đang kết hợp mật thiết với Chúa , mà anh thấy họ đang phạm sự Thánh!

    Có bao giờ anh ngồi suy nghĩ lại để thấy rằng anh đang phán xét thay cho Thiên Chúa hay không?

    Có bao giờ anh nghĩ rằng mình đang dựa vào một giáo lý phàm nhân thay vì dựa vào Giáo Lý của Thiên Chúa để mà xét đoán và cho rằng việc rước lễ bằng tay là bất kính hay không?

    Điều trước tiên em thấy rằng anh không vâng phục các hàng Giáo Phẩm, hay nói chung là anh không vâng phục HĐGMVN và như thế là anh không vâng phục Giáo hội khi mà cứ mang một ý kiến cá nhân của mình ra để mà muốn phủ nhận phán quyết của HĐGMVN, của Tòa Thánh!

    Chắc anh biết
    văn hào Tertullian, tác giả của câu nói nổi tiếng:” Máu của các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra tín hữu…” Ông là một nhà hùng biện, một người Công Giáo nhiệt thành, nhưng rồi vì thích áp dụng giáo lý của phàm nhân thay vì vâng phục Giáo Hội cho nên ông đã đi theo bè rối Montanus. Những người theo bè rối Montanusvì họ cảm thấy tội trọng là quá xúc phạm đến Thiên Chúa nhân lành cho nên họ chủ trương rằng kẻ nào mắc tội trong sau khi chịu phép Rửa tội không được tha!

    Anh thử suy nghĩ xem mình có giống văn hào Tertullian hay không, hoặc là đã được tầm cỡ như ông ấy không, khi cứ mang một vài suy nghĩ sai lầm cá nhân để muốn Giáo hội phải theo như ý của mình! Đã vậy cứ nhắc cái chuyện phải có bệ quỳ để cầu nguyện sau khi rước lễ khiến em nghĩ rằng anh chỉ muốn cho người khác nhìn thấy anh say mê tâm sự với Chúa như thế nào!

    Anh viết rằng:”

    Tôi yêu quý và biết ơn người tin lành, bản thân tôi cũng được người tin lành dạy kinh thánh hơn 3 năm, tôi học được nhiều điều về tin lành, khi tiếp xúc với tinh lành họ chảng bắt bẻ được tôi điều gì.

    Anh có hiểu tại sao người Công Giáo không nên đọc Kinh Thánh do tin lành in ấn hay không?

    ___ Đó là do những người tin lành đã tự ý vô phép sửa đổi một số Tín lý Giáo lý trong Kinh Thánh cho hợp với giáo thuyết của họ! Việc này đã có từ khi Martin Luther tạo ra tin lành rồi ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo!

    Anh khoe rằng anh đã được người tin lành dạy Kinh Thánh trong ba năm, phải chăng 3 năm ấy anh đã nhiễm phải sự bất tuân Giáo Hội, không vâng phục Đức Giáo Hoàng? Cho nên em thấy hầu như bài viết nào của anh đều mang một ý kiến, một giáo lý của cá nhân mà chẳng dựa trên một tinh thần vâng phục Giáo Hội! Đã có vài lần em định phản bác đến nơi đến chốn những ý tưởng này nhưng lại thôi, bởi vì trong diễn đàn chúng ta có quá nhiều cha bác anh chị hễ mỗi khi thấy em tranh luận để bênh vực Giáo Hội thì không bằng lòng! Vì cho rằng tinh thần yêu thương dịu dàng bác ái thứ tha khoan nhân… mới là quan trọng!

    Việc người tin lành có bắt bẻ được anh hay không chỉ có anh mới biết cũng như Thiên Chúa biết mà thôi! Bởi vì câu này cũng có thể hiểu rằng anh là một nhà thần học, một nhà hùng biện trứ danh như kiểu ngài Maier Von Eck khi từng làm cho ông tổ tin lành Martin Luther hoàn toàn bị đuối lý và im họng khi ngài Maier ấy vạch rõ những sai lầm lạc đạo về giáo lý tín lý của cái gọi là tin lành! Nhưng ở đây em ngờ lắm! Bởi vì nếu làm một phép so sánh, thì thường ra một người tin lành có thể đánh quỵ 100 người Công Giáo chúng ta khi tranh luận về Kinh Thánh! Cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người Công Giáo chúng ta gần như chẳng mấy học hiểu về Kinh Thánh, hoặc kể như bị cấm chỉ hay nhắc nhở, nhắc khéo mỗi khi có cuộc tranh luận về Giáo Lý và Tín Lý! Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ! Sự học hỏi tìm hiểu về Người để chứng minh và bênh vực cho Người chẳng hiểu sao cứ bị một chủ trương phủ một tấm bình phong bác ái yêu thương tinh thần đoàn kết gương sáng ôn hòa nhẫn nại chịu đựng tha thứ … ngăn cản hay nhắc nhở!

    Anh đã viết:

    Tôi tin rằng giáo hội Thiên Chúa Giáo là do chính Chúa Giesu thiết lập và thừa hưởng nhiều chân lý về Thượng Đế nhất. Tin lành, Phật Giáo, Hồi giáo... cũng từ tình thương Chúa cả thôi. Hảy xem Apraham có người con không phải từ lời hứa và Chúa đã đối xử nhân từ với người con đó ra sao? Chúa đả sai thiên thần đem bánh và nước vào trong sa mạc để nuối sống người con đó.

    Có lẽ chúng ta nên học cho kỹ tuyên ngôn Nostra Aetate của Công Đồng Vatican II để hiểu rõ ý kiến của Giáo Hội về các tôn giáo khác như Phật Giáo , Hồi Giáo…, cũng như những sự hiểu lầm về tuyên ngôn có thể xem tại:
    ĐÂYĐÂY.

    Trong khi đó tin lành không được coi là một tôn giáo vì đó là những giáo thuyết xuất thân từ Tín Lý và Giáo Lý Công Giáo nhưng đã bị người sáng lập ra nó làm sai lạc đi! Và giáo thuyết tin lành này các đức Giáo Hoàng đã ra vạ tuyệt thông cho nó! Tuy thế , em đã có lần viết rằng:”Chống lạc thuyết tin lành, không chống người tin lành”! Vậy thì về phần: chống lạc thuyết , nếu những người cố tình làm cho những người khác, nhất là làm cho những tín hữu Công Giáo tưởng lầm rằng lạc thuyết tin lành có thể chấp nhận được, những người ấy sẽ phải trả lời trước Thiên Chúa về cái việc làm của mình! Còn về phần :không chống người tin lành, …, có lẽ một đứa con nít cũng hiểu rằng không có ai lại đi tuyên truyền chống người tin lành cả! Tuy nhiênngười Công giáo chúng ta đừng có nói suông ngoài miệng là: hòa bình bác ái yêu thươngmà thực tế là chúng ta phải chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai lầm theo như gương của nhà thần học Maier Von Eck xưa kia đã cảnh cáo cho Martin Luther thấy những sai lầm của ông ta! Và nếu chúng ta tốt lành hơn tí nữa ,chúng ta hãy cầu nguyện và lần hạt Mân Côi chỉ cho những người lạc giáo này.

    Chị may xanh muốn thống kê một tỉ lệ người tin lành cải qua Đạo Công Giáo ở Huê Kỳ hay Việt Nam vậy nhỉ? Cái này thì em chịu không thể biết và cũng cho rằng không thể tin vào mấy nguồn tin tức không đáng tin cậy! Có điều em thấy có hai tín đồ Anh giáo mang chức vị mục sư như bên tin lành, và do nghiên cứu tìm hiểu về Giáo Lý Công Giáo, đã nhận ra sự sai lầm của nước Anh khi ly khai khỏi Giáo Hội, và cả hai vị này đã cải đạo Công Giáo và sau này đạt đến chức vị Hồng Y. Đó là Hồng Y Newman và Manning. Riêng hồng Y Newman đã đươc phong Chân phước và có thể sắp sửa được phong thánh. Xin xem tại:
    http://thanhnhacngaynay.vn/home.php?...101&id=1435&kh=



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 14-03-2013 lúc 06:50 AM Lý do: sửa tên tác giả

  6. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  7. #4
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Bởi vì nếu làm một phép so sánh, thì thường ra một người tin lành có thể đánh quỵ 100 người Công Giáo chúng ta khi tranh luận về Kinh Thánh! Cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người Công Giáo chúng ta gần như chẳng mấy học hiểu về Kinh Thánh, hoặc kể như bị cấm chỉ hay nhắc nhở, nhắc khéo mỗi khi có cuộc tranh luận về Giáo Lý và Tín Lý!
    Ông bạn làm tôi nhớ lại kỷ niệm của gần chục năm trước. Chả là hồi ấy còn tung tăng mùa Giáng Sinh nhận trang trí hang đá, kể ra hồi ấy mùa này dễ kiếm tiền thật, còn bây giờ thì khó quá.

    Lần ấy, tôi đi làm hang đá cho một công ty ở công viên phần mềm Quang Trung. Lúc làm xong, ngồi chờ công ty thanh toán ở quầy lễ tân, cô lễ tân mới hỏi một câu : Thánh Kinh nói Chúa sinh ở đâu mà làm hang đá, Thánh Kinh có nói về Chúa Thánh Thần không ?

    Mình nói là có thì nhận được câu trả lời là : tầm bậy. Hix, sau đó là được nghe một hơi giảng thuyết về Thánh Kinh.

    Cô ta giải thích như sau : Thánh Kinh chỉ chép Chúa sinh trong máng cỏ thôi chứ có chép hang lừa đâu, không tin về tìm thử. Nhưng mà điều đó không sao chỉ là thẩm mỹ thôi. Còn làm gì có Chúa Thánh Thần, chỉ có Thánh Linh thôi. Kinh Thánh tiếng Hebrew dịch ra là Thánh Linh chứ không có Chúa Thánh Thần.

    Khổ cái là khi đó có đọc Kinh Thánh đâu mà biết trả lời. Về nhà tức quá mới mở ra mà tìm hiểu mày mò. Giờ thì cũng khá hơn một chút chứ không đến nồi tệ hại, ù ù cạc cạc như hồi ấy.

  8. Có 3 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  9. #5
    QUANGMINH2011's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 96
    Cám ơn
    301
    Được cám ơn 256 lần trong 76 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Bởi vì nếu làm một phép so sánh, thì thường ra một người tin lành có thể đánh quỵ 100 người Công Giáo chúng ta khi tranh luận về Kinh Thánh! Cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người Công Giáo chúng ta gần như chẳng mấy học hiểu về Kinh Thánh, hoặc kể như bị cấm chỉ hay nhắc nhở, nhắc khéo mỗi khi có cuộc tranh luận về Giáo Lý và Tín Lý!

    Có thể ở đâu đó tình trạng này vẫn diễn ra nhưng bên Công giáo vẫn có những chương trình học hỏi và suy niệm Kinh thánh đó chứ, bằng chứng là các bạn vào các trang web Thanhlinh.net, hay các trang về chương trình Thánh Kinh 100 tuần... sẽ thấy không khí học hỏi Kinh Thánh trong cộng đồng Công giáo rất đáng nể đấy chứ!
    Còn trường hợp của mình thì không như vậy đâu, cq mình có một người theo TL nhưng họ chưa vặn vẹo được mình bất cứ câu hỏi nào cả, bất cứ khi nào có ý định chỉ trích Công giáo điều gì mình cũng nêu ra chính kiến luôn, và họ ko biết hỏi han vặn vẹo gì nữa.
    Chữ ký của QUANGMINH2011
    Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14:9)

  10. Có 3 người cám ơn QUANGMINH2011 vì bài này:


  11. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    [ Nguyên văn bởi teenvnlabido:

    "Bởi vì nếu làm một phép so sánh, thì thường ra một người tin lành có thể đánh quỵ 100 người Công Giáo chúng ta khi tranh luận về Kinh Thánh! Cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người Công Giáo chúng ta gần như chẳng mấy học hiểu về Kinh Thánh, hoặc kể như bị cấm chỉ hay nhắc nhở, nhắc khéo mỗi khi có cuộc tranh luận về Giáo Lý và Tín Lý!"


    Đoạn văn trên đây mang tính cách cường điệu, hoặc nói theo kiểu ông bà xưa của mình là dùng kiểu ngoa ngữ để nhấn mạnh ý tưởng. Tuy vậy trong thực tế không phải điều này không thường xảy ra!

    Khi nhận xét một sự việc, một vấn đề chúng ta phải nhìn toàn diện, nhìn nhiều mặt chứ không chỉ một góc độ , một phạm vi nhỏ bé xung quanh chúng ta!

    Tạm thời khoan nói đến vô số bài viết chống đối Đạo Công Giáo của những người vô thần, hoặc đạo khác, mà riêng phái tin lành không thôi cũng rất nhiều trang web được dành riêng để người tin lành họ dùng vào việc chứng minh giáo thuyết của họ mới là chính đạo, và bài bác chê bai đức Giáo Hoàng , Giáo hội Công Giáo đã làm sai Giáo Lý Tín Lý của Đức Giê su Ki Tô!

    Anh Hoadat kể rằng không một người tin lành nào có thể bắt bẻ được anh ấy khi nói về Giáo Lý Thánh Kinh. Một vài người tin lành chung quanh bạn QUANGMINH2011 không thể sinh sự hay vặn vẹo được bạn ấy về đức Tin Công Giáo. Đây là một điều rất mừng rỡ vì cũng còn rất nhiều chiến sĩ can trường trên mặt trận bảo vệ đức Tin. Riêng bản thân tôi đã xem thấy không ít những bài viết của người tin lành hoặc là người tin lành nhưng không công khai xác nhận, phản bác đạo Công Giáo không những trên các trang web của họ thì đã là một chuyện, mà thường ra họ còn nhảy vào các trang web Công Giáo để vạch ra những điều mà họ cho là Giáo Hội Công Giáo đã bịa đặt ra để thống trị các tín đồ!

    Một điều rất đáng sợ là nhiều khi cả một diễn đàn Công Giáo thường phản ứng rất yếu ớt trước những sự tấn công này! Tôi không dám cho rằng trong các diễn đàn Công Giáo ấy không đủ sức đáp trả , phản biện lại những vặn vẹo của người tin lành, nhưng chính cái quan niệm:” im lặng là vàng, gương sáng là cách trả lời tốt nhất…” đã là một trong hai nguyên nhân khiến cho những người quan sát, hay những Ki Tô hữu đứng ở vị trí người đọc không khỏi có ý nghĩ rằng bên Công Giáo đã đuối lý, đã bại trận!

    Trước khi nói cái nguyên nhân còn lại ở trên, tôi công nhận rằng những bài giảng Kinh Thánh 100 tuần là những tài liệu học hỏi về Giáo Lý Công Giáo thật là tuyệt vời nhất là khi những bài giảng ấy được đức Cha Phê rô Nguyễn văn Khảm, một nhà hùng biện đại tài và có lối giảng thuyết rất lôi cuốn, và thích hợp với mọi tầng lớp với giọng điệu dí dỏm nhưng rất chuẩn mực và dễ hiểu. Tôi cũng xin cảm ơn bạn QUANGMINH đã giới thiệu bản Kinh Thánh 100 tuần này vì nhờ có bạn trích dẫn link nên tôi mới biết để tải về và đang suy gẫm.

    Có một điều theo sự suy nghĩ của tôi, việc học hỏi tìm hiểu Giáo lý Thánh Kinh có thể có hai trong nhiều chuyên ngành. Khi chúng ta học hỏi Giáo lý Thánh Kinh một cách nhiệt thành, chúng ta càng dễ thấu hiểu Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng việc bênh vực minh chứng Thiên Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ sẽ khác hơn một chút!

    Chúng ta luôn luôn tin Thiên Chúa là Chân Lý cũng như không hề nghi ngờ những điều phán dạy trong Kinh Thánh và những giáo huấn của Giáo Hội? ___ Quá tốt lành! Bởi vì điều ấy quá đủ để có một đức Tin cần thiết cho một người Công Giáo. Nhưng chúng ta làm thế nào để minh chứng, bênh vực cho Chân Lý ấy khi những anh chị em đồng đạo của chúng ta nghi ngờ thắc mắc vì những lý luận của những kẻ gieo rắc hoang mang và dèm pha?

    Sau đây tôi xin trích dẫn một đề tài mà có lẽ 150 người đã bị đánh quỵ khi không thể phản biện được những lý lẽ chống đối Giáo Hội, cũng như những lý luận của một nữ thành viên ưu tú mà thay vì bênh vực Chân Lý nhưng lại quay sang phê phán Giáo Hội,Đức Giáo Hoàng chỉ vì xuất phát từ một kiêu ngạo hợm mình một cách đáng kinh sợ! Và cái giải pháp khóa đề tài của BQT trang web tưởng như là một giải pháp tốt đẹp, nhưng theo tôi rõ ràng điều này chứng minh sự yếu kém đức Tin của người Công Giáo! Những bài viết hay tư tưởng nào chê bai đạo Công Giáo sẽ bị xóa chỉ sau khi đã được giáo dục ,cảm hóa vài lần mà thủ phạm còn ngoan cố! Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể phản biện những lý lẽ nào nghịch lại với Chân lý khi tin tưởng lời Chúa đã từng phán:
    Đừng lo các con phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì… Mattheu 10, 19

    Xin mời mọi người hãy thử phản bác một cách rõ rệt và chi tiết những lý lẽ bất phục Giáo Hội của hai thành viên một nam một nữ trong trang web này, để cho những người còn đang hoang mang về Đức Tin Công Giáo tin tưởng một cách vững chắc vào Thiên Chúa và Hiền thê Giáo hội của Chúa Ki Tô.

    Các link theo thứ tự sau:

    ___ http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=20194

    ___ http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=20244

    ___ http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=20253

    ___ http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=20255

    ___ http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=20296

    Tôi cũng mong rằng BQT của diễn đàn TCVN chúng ta đừng khó chịu khi tôi mang đề tài thảo luận đã bị khóa ở trang web nhacthanh.net sang bên diễn đàn chúng ta, bởi vì việc bênh vực đức Tin Công Giáo là chuyện chung và cần thiết cho mọi diễn đàn. Hơn nữa, để nói có sách mách có chứng cho việc tôi phát biểu không phải là 100, mà có thể 200 người đã bị đánh quỵ khi không thể phản bác được những chống đối Giáo Hội phát xuất từ sự kiêu ngạo đáng khinh của một vài con người! Nếu cần chúng ta có thể mở một đề tài riêng biệt để thảo luận. Lẽ ra tôi đã tham gia vào diễn đàn này nhưng vì một trục trặc kỹ thuật cộng tư tưởng của nhân sinh nên bị từ chối!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 14-03-2013 lúc 07:24 PM

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi QUANGMINH2011 View Post
    Có thể ở đâu đó tình trạng này vẫn diễn ra nhưng bên Công giáo vẫn có những chương trình học hỏi và suy niệm Kinh thánh đó chứ, bằng chứng là các bạn vào các trang web Thanhlinh.net, hay các trang về chương trình Thánh Kinh 100 tuần... sẽ thấy không khí học hỏi Kinh Thánh trong cộng đồng Công giáo rất đáng nể đấy chứ!
    Còn trường hợp của mình thì không như vậy đâu, cq mình có một người theo TL nhưng họ chưa vặn vẹo được mình bất cứ câu hỏi nào cả, bất cứ khi nào có ý định chỉ trích Công giáo điều gì mình cũng nêu ra chính kiến luôn, và họ ko biết hỏi han vặn vẹo gì nữa.
    Nói là đáng nể thì e là đang "tự sướng" mất thôi. Xin nêu một ví dụ rất gần gũi là : hiện tôi xem thống kê thấy TCVN có 15384 thành viên, vậy chưa nói đến việc gọi là học hỏi Kinh Thánh, thì không rõ là được bao nhiêu phần trăm trong số 15384 thành viên này đã từng : đọc trọn bộ Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền ? Sự sôi nổi đó chỉ là bề nổi của tảng băng, mà chìm rất sâu phía dưới lại là sự thờ ơ với Thánh Kinh, là Lời của Chúa.

    Nói đến đây thì xin đừng nghĩ là tôi đang đổ lỗi cho các vị Mục Tử. Việc hạn chế người tín hữu Công Giáo tiếp xúc trực tiếp với Thánh Kinh nhiều trăm năm trước là do hoàn cảnh lịch sử. Do bởi niềm tin Sola Scriptura, nên anh em Tin Lành tiếp xúc Kinh Thánh gần gũi trước người Công Giáo thời nay những 3 thế kỷ. Ngược lại là trong 3 thế kỷ đó người Công Giáo lại được bảo vệ an toàn với Magisterium.

    Nhưng rồi lịch sử phải đổi thay theo quy luật tất yếu của nó. Dưới anh sáng của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh lại canh tân để lau đi lớp bụi đang phủ trên gương mặt Đức Kitô : "Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Kitô hữu" (Dei Verbum, 22). Các link học hỏi Kinh Thánh là đi theo lệnh truyền này, nhưng thực sự là con số rất khiêm tốn. Nó chỉ sôi nổi trong cộng đồng nhỏ nhưng khi đem so sánh, thống kê với tương quan tín hữu thì rất thấp.

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Cho mình xía vô một chút nha ... Mình chỉ biết là bên Mỹ có rất nhiều người TL cải qua CG (cho dù số CG cải qua TL vẫn nhiều hơn) Đây là con số theo thống kê, chứ không phải do mình tưởng tượng đâu nhé ... Riêng Việt Nam thì mình thấy rất hiếm họa người TL cải qua CG, bằng chứng là chưa có ai trả lời cho câu hỏi đầu tiên của đề tài này

    Đặc điểm đặc biết khác là hầu hết những người CG cải qua TL, là những người có đức tin cà lơ phất phơ, trong khi đại đa số người TL cải qua CG là những thành phần sùng tín, thông thái và uyên bác ... Chính vì sùng tín, và thông thái, cho nên họ mới tìm thấy lỗ hổng trong các lập luận của TL, từ đó họ tìm hiểu CG và xác tín đây mới là HT thật của Chúa ... Những người TL này, sau khi cải qua CG thì còn CG hơn cả người CG gốc nữa ... ... nghĩa có hiểu biết sâu sa về tín lý, luân lý, giáo luật, phụng vụ ... Lâu lâu M có thắc mắc gì, kiếm mấy người đó hỏi, là họ bắt đầu lôi ra một đống sách để dẫn chứng, nào là Giáo lý, Giáo luật, phụng vụ, Kinh Thánh, và cả các văn kiện của Vatican ... Chóng mặt luôn ... M nghĩ, nhiều Linh mục CG chắc phải chào thua mấy người nay luôn ....

    Tóm lại, những chỗ khác không biết ra sao, nhưng ở Bắc Mỹ này thì bù cho con số lớn người CG cà lơ phất phơ cải qua TL, là một số ít TL sùng tín và uyên bác cải qua CG ... Họ rất năng nổ trong công việc truyền giáo, và thành lập ra nhiều nhóm, nhiều trang web để ủng hộ và hướng dẫn những người TL khác cải qua CG ...

    Ngược lại, phần đông người CG rất xìu xìu trong việc truyền giáo .. Những thế hệ TL đầu tiên cải qua CG rất vất vả, vì không được sự ủng hộ đúng mức của phía bên CG ... thậm chí, M có đọc chuyện một ông mục sư TL muốn cải qua CG ... Ông đi gặp linh mục, mà ông linh mục còn hỏi vặn lại một câu ngang phè phè ... tại sao ông đổi qua CG làm gì ??? (ý ông cha này muốn nói ... TL cũng tốt rồi, qua CG làm chi??) ... Ông mục sư này lỳ lắm, nhất đinh đổi qua CG, còn đem theo cả mấy chục con chiên TL của ổng theo ... Lúc qua được CG rồi, ổng liền làm đủ thứ chuyện để giúp những người TL khác cải qua CG ...

    CG nên tự trách mình ... đừng có trách ai hết nhé ...

  16. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nói thêm một chút, M có hỏi mấy người TL cải qua CG, là lý do tại sao họ cải qua CG thì họ trả lời vì Hội Thánh CG mới là nơi duy nhất cầm giữ chân lý đích thật của Thiên Chúa ...

  17. #10
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Một điều rất đáng sợ là nhiều khi cả một diễn đàn Công Giáo thường phản ứng rất yếu ớt trước những sự tấn công này! Tôi không dám cho rằng trong các diễn đàn Công Giáo ấy không đủ sức đáp trả , phản biện lại những vặn vẹo của người tin lành, nhưng chính cái quan niệm:” im lặng là vàng, gương sáng là cách trả lời tốt nhất…” đã là một trong hai nguyên nhân khiến cho những người quan sát, hay những Ki Tô hữu đứng ở vị trí người đọc không khỏi có ý nghĩ rằng bên Công Giáo đã đuối lý, đã bại trận!
    Ông bạn teenvnlabido rất thân mến,

    Về vấn đề này thì tôi không đồng ý với quan điểm của ông bạn cho lắm. Bởi vì nếu mà nói theo kiểu phải cho ra ngô ra khoai và đi đến kết quả mong muốn của ông bạn là Công Giáo chiến thắng thì thực sự là không phải ai cũng đủ sức là điều đó. Năm 2006 Đức Benedict XVI có bài diễn văn ở Đại Học Resenburg gây tranh cãi, thì bài diễn văn đó là viết để trình bày trước những nhà chuyên môn. Bình dân học vụ như tôi thì đọc vào là thấy ong cả đầu, hoa cả mắt. Những bài viết chống đối (tôi gọi chung) mà phản bác cặn kẽ thì khi đọc vào cũng tương tự như người bình dân học vụ đọc bài diễn văn của Đức Benedict XVI vậy.

    Tín lý, giáo lý là những điều cao sâu, nên giải thích cặn kẽ sẽ rất dài dòng do viện dẫn và chứng minh bởi rất nhiều điều mà ra. Trong khi đó, người chống đối đâu có thiện chí để mà đọc, họ ác ý cơ mà. Còn người đọc nếu hiểu cặn kẽ thì còn đỡ, ngược lại cứ ù ù cạc cạc thì có khi đọc rồi còn nguy hại hơn.

    Ngày trước tôi nhớ việc đồn đoán nào là tối tăm 3 ngày, chỉ có nến làm phép mới cháy sáng được. Điều này lắm người tin đấy nhé, cứ cho đó là lời tiên báo của Đức Maria, nhưng hỏi là Đức Maria dạy lúc nào thì chả ai biết được. Thử hỏi nếu 1 người lành mà không có nến và 1 người dữ mà có nến thì sao nhỉ ? Người ta nói Chúa làm tối tăm 3 ngày để diệt trừ cái dữ, mà người lành lỡ không có nến thì cũng bị diệt, hóa ra Chúa giết nhầm sao ? Còn anh dữ có nến nên được sống vậy thì Chúa diệt sự dữ ở đâu ? Điều vô lý thế mà cũng khối người tin. Đấy người ù ù cạc cạc là tin ngay.

    Xin lấy thêm 1 ví dụ ở link này : http://svhaiha.org/%40forum/showthre...em-sợ-thật.

    Việc không hiểu rõ sẽ rất là nguy hiểm, do vậy khi mà "phản pháo" lại các bài viết chống đối là 1 công việc cực kỳ phức tạp. Vừa phải "phản pháo" mà phải làm thêm một công việc nữa là "củng cố" đức tin của anh em. Ví dụ như tôi "phản pháo" một bài viết nào đó nhưng ông bạn đọc bài viết của tôi không hiểu rõ ý do cách tôi viết dễ hiểu lầm quá. Mà từ chỗ gây hiểu lầm đó, ông bạn lại sai lạc đức tin thì có phải tôi đã gây tội lớn không ?

    Chính vì chỗ này mà phần lớn diễn đàn Công Giáo chọn cách im lặng. Còn hơn là có thể gây ra nguy cơ làm cho người khác sai lạc đức tin. Và có ai chắc rằng khi "phản pháo" thì họ sẽ hoàn toàn không có sự háo thắng của bản thân trong đó ? Hơn nữa có một lý do rất quan trọng để im lặng đó là : đức tin và tín thác. Nếu anh đã tin vào Chúa thì hãy tuyệt đối tin tưởng vào những gì Người đã phán dạy, đừng quá lo lắng về những điều chống đối. Nơi Thiên Chúa chứa chan ánh sáng, chỉ duy có bóng tối là chống đối Người. Nếu anh vững tin thì anh sẽ nhớ : Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng (Ga 1, 5).

  18. Có 2 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  19. #11
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thenguyen View Post
    Chính vì chỗ này mà phần lớn diễn đàn Công Giáo chọn cách im lặng. Còn hơn là có thể gây ra nguy cơ làm cho người khác sai lạc đức tin. Và có ai chắc rằng khi "phản pháo" thì họ sẽ hoàn toàn không có sự háo thắng của bản thân trong đó ? Hơn nữa có một lý do rất quan trọng để im lặng đó là : đức tin và tín thác. Nếu anh đã tin vào Chúa thì hãy tuyệt đối tin tưởng vào những gì Người đã phán dạy, đừng quá lo lắng về những điều chống đối. Nơi Thiên Chúa chứa chan ánh sáng, chỉ duy có bóng tối là chống đối Người. Nếu anh vững tin thì anh sẽ nhớ : Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng (Ga 1, 5).

































    .

  20. #12
    QUANGMINH2011's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 96
    Cám ơn
    301
    Được cám ơn 256 lần trong 76 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thenguyen View Post
    Nói là đáng nể thì e là đang "tự sướng" mất thôi. Xin nêu một ví dụ rất gần gũi là : hiện tôi xem thống kê thấy TCVN có 15384 thành viên, vậy chưa nói đến việc gọi là học hỏi Kinh Thánh, thì không rõ là được bao nhiêu phần trăm trong số 15384 thành viên này đã từng : đọc trọn bộ Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền ? Sự sôi nổi đó chỉ là bề nổi của tảng băng, mà chìm rất sâu phía dưới lại là sự thờ ơ với Thánh Kinh, là Lời của Chúa.
    Nên có niềm tin bạn ạ. Hẳn chúng ta biết rằng ông bà tổ tiên mình từ bao nhiêu đời nay (chí ít là cho đến Công đồng Vaticano II) làm sao có Kinh thánh như ngày nay mà đọc, hơn nữa Thánh lễ lại được cử hành bằng tiếng Latinh, giáo dân đâu có được tham gia đầy đủ và toàn vẹn vào các nghi thức phụng vụ đâu, mà vẫn giữ đạo sốt sắng, và còn nêu những tấm gương sống đạo rất đẹp cho con cháu đấy, chứ có chuyện khô đạo hay cải sang đạo này hay giáo phái kia đâu, tất cả là nhờ có ĐỨC TIN!!!
    Nếu chúng ta đã tín thác mọi sự vào Thiên Chúa quan phòng và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần thì chúng ta nên lạc quan mới phải. Đành rằng việc thiếu sâu sát với Kinh thánh là một vấn đề mà người Công giáo chúng ta cần xem xét, nhưng chính trong những lúc nghèo ngặt như vậy thì chúng ta, những người coi Lời Chúa là của ăn, là thực phẩm nuôi dưỡng đức tin sẽ tự biết mình phải làm gì, làm như thế nào... Thời đại thông tin hiện nay cho phép chúng ta có thể tìm hiểu về sống đạo không chỉ trong Thánh lễ hay các buổi chia sẻ giáo lý mà ngay trên Internet, các nguồn thông tin phong phú cũng giúp chúng ta kiên định trong đức tin cúa mình kia mà.
    Chữ ký của QUANGMINH2011
    Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14:9)

  21. Có 2 người cám ơn QUANGMINH2011 vì bài này:


  22. #13
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi QUANGMINH2011 View Post
    lạc quan
    Rất đồng ý với hai chữ "lạc quan" của bạn QUANGMINH2011. Tôi rất thích sử dụng cụm từ "vui mừng và hy vọng" mỗi khi phải thông báo một điều gì đó hay trong nhiều bài viết."Vui mừng và hy vọng" cũng chính là tên của văn kiện cuối cùng của Công Đồng Vatican II : Gaudium et Spes. Thật hay đó là tên của Hiến Chế về Mục Vụ, một kim chỉ nam cho đời sống Công Giáo : vui mừng và hy vọng.

    Tuy nhiên "vui mừng và hy vọng" không thôi cũng chưa đủ, nó phải đi kèm với canh tân để đổi mới.

    Sự kiện nổi bật trong mấy ngày qua là Đức Thánh Cha Francis vừa đắc cử. Trong vui mừng và hy vọng thì Hội Thánh rất hân hoan. Nhưng nếu trong triều đại của ngài nay mai mà không có một sự đổi mới nào, mà ngược lại có nhiều tiêu cực thì sao ? Tất nhiên là vui mừng và hy vọng sẽ không còn giá trị nữa. Vui mừng và hy vọng nhưng nhớ phải canh tân để đổi mới thì điều đó mới có giá trị thực.

    Chính vì điều đó mà tôi mới nói là "tự sướng". Nếu lơ là việc canh tân, nghĩa là đang dừng lại khi mọi người đang tiến lên đấy.

    Niềm tin trong tôi vẫn có, niềm hy vọng vẫn tràn đầy. Do vậy dù biết rằng việc làm của mình rất nhỏ bé, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết khả năng của mình để khơi gợi niềm tin yêu vào Lời Chúa nơi mỗi người bạn muốn tìm vào Lời Chúa. Bạn có thể xem ở link :
    - https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=42930
    - http://gioitreconggiao.org/forum/thr...bao-nhieu-nam-

  23. Có 2 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  24. #14
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi chị mayxanh.

    Có lẽ phải xin phép chị mayxanh khi mà chủ đề của chị ấy muốn những người tin lành đã cải sang đạo Công Giáo giơ chân lên cho chị ấy đếm. Hoặc kêu gọi đứng lên để làm chứng từ. Thế mà thằng em lại đi lạc ra ngoài chủ đề tận đẩu đâu! .

    Thời gian khởi động đề tài đã cả tháng mà chẳng thấy ai phản hồi, như thế chứng tỏ ở Việt Nam rất ít người tin lành cải qua Công Giáo, hoặc là cũng có ít nhiều nhưng chưa thấy ai thuật lại. Riêng em thì chỉ biết nghe, vì chẳng biết một vụ việc nào để kể ra.

    Vấn đề chắc chắn sẽ được làm nóng trở lại bằng một câu chuyện do chính chị mayxanh hoặc một ai khác, nhưng bởi vì có một đề tài khác được nêu ra hơi khác với trọng tâm của chủ đề mà chị mayxanh đã mở, cho nên những phản hồi sau đó tất nhiên sẽ phải đi hơi xa là như thế.

    Chính vì thế nếu bây giờ chị may xanh không đồng ý, em sẽ xin chuyển những gì sắp bàn luận sau đây sang một đề tài khác để tỏ lòng tôn trọng chủ topic.

    Chị hãy cho biết ý kiến nhé!



  25. Được cám ơn bởi:


  26. #15
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Ừa, chuyển sang đề tài khác đi Teen. Cám ơn Teen

    Từ nào giờ, bản thân mình mới thấy đúng một người TL chuyển qua CG. Hiện nay chi ây sống độc thân và rất hăng say trong việc bác ái tông đồ .. Mình có hỏi đùa, sao chị làm việc ngược đời vậy (nghĩa là từ nào giờ chỉ có chuyên CG qua TL) ... Chị bảo ... ừa .. không biết tại sao nữa ...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com