THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CÁC LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH
VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN TRONG GIÁO HẠT PHÚ YÊN
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO GIÁO HẠT PHÚ YÊN, GIÁO PHẬN QUI NHƠN
05 – 03 – 2013

Anh chị em thân mến,

1. Ngày 05 tháng 03 năm 2000, trong bối cảnh Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong Á thánh cho thầy giảng Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi, “người chứng thứ nhất” của Giáo Hội Việt Nam.

Năm nay, trong bối cảnh Năm Đức Tin của Giáo Hội hoàn vũ, giáo hạt quê hương của thầy giảng Anrê Phú Yên muốn chọn ngày Ngài được tuyên phong Á thánh làm ngày cử hành Năm Đức Tin của giáo hạt, để học hỏi nơi Ngài mẫu gương tuyệt vời về đức tin, về tình yêu gắn bó với Đức Kitô và tinh thần truyền giáo, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói trong bài giảng lễ tuyên phong Á thánh của Ngài:

“Chân phước Anrê, vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, hôm nay trở nên gương mẫu cho Giáo Hội tại quê hương Ngài. Chớ gì tất cả môn đệ Chúa Kitô tìm được nơi Ngài sức mạnh và sức nâng đỡ trong thử thách và lo lắng giữ gìn vững chắc mối thân tình với Chúa, lòng hiểu biết các mầu nhiệm Kitô, lòng trung thành với Giáo Hội và tinh thần truyền giáo”.

2. Phú Yên không những là nơi Á thánh Anrê sinh trưởng và trở thành Kitô hữu rồi thành thầy giảng, mà còn là nơi đón nhận Tin Mừng rất sớm, ngay từ tiền bán thế kỷ XVII, do công của các vị thừa sai dòng Tên, đặc biệt là cha Alexandre de Rhodes, bắt đầu từ Mằng Lăng được coi như chiếc nôi truyền giáo của Phú Yên.

Theo chân Á thánh Anrê Phú Yên, nhiều tín hữu đã can trường sống đức tin và làm chứng cho đức tin bằng máu đào của mình, như hai thầy bốn Phêrô Quờn và Giuse Trinh, ông Hứa, ông Nam, ông Tân, ông Giáo, chú Giuse Nghiêm. Tất cả 7 vị đã được Giáo Hội chính thức đưa vào danh sách Các Tôi Tớ Chúa.[1] Ngoài ra còn phải kể đến 5.600 tín hữu đã bị phong trào Văn Thân thảm sát vào năm 1885. Ngày nay vẫn còn di tích mồ chôn tập thể của các vị ấy tại Đồng Tre, Thầy Đông.

3. Trong chiến tranh, giáo hạt Phú Yên tương đối ít bị thiệt hại về nhân sự và cơ sở vật chất như hai giáo hạt Bình Định và Quảng Ngãi, nhờ đó đã phát triển khá nhanh. Do chương trình kinh tế mới của nhà nước, nhiều tín hữu từ các nơi khác ngoài giáo phận đã được đưa về định cư trên vùng đất tỉnh Phú Yên, tạo thành những giáo họ, rồi thành những giáo xứ. Trong thời gian qua đã có 5 giáo xứ được tái lập hay thành lập là Sơn Nguyên, Gò Duối, Hóc Gáo, Trà Kê và Đa Lộc. Nhiều nhà thờ giáo xứ và giáo họ đã lần lượt được xây dựng kiên cố làm nơi thờ phượng và sinh hoạt cho cộng đoàn giáo dân, đồng thời cũng làm nơi xuất phát của các chương trình truyền giáo, nhờ đó số giáo dân hiện nay của cả giáo hạt tăng lên 18.313 người trong 12 giáo xứ.

4. Tất cả là do ơn Chúa và một phần do sự cộng tác của các thế hệ Kitô hữu. Quả thế, vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn đức tin và cũng chính tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta ra đi chia sẻ niềm tin cho các anh chị em chung quanh, như lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói trong tự sắc Porta fidei về Năm Đức Tin: « ‘Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta’ (2Cr 5,14): chính tình yêu Chúa Kitô làm đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta loan báo Tin Mừng. Ngày nay cũng như xưa kia, Chúa sai chúng ta ra đi trên các nẻo đường thế giới để công bố Tin Mừng của Ngài cho mọi dân tộc trên trái đất (x. Mt 28,19) ».[2]

Đó chính là “lấy tình yêu đáp lại tình yêu”, như phương châm và di ngôn của Á thánh Anrê Phú Yên. Việc đáp trả ấy trước hết phải được thực hiện bằng cuộc sống đức tin như một sự gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô, đến độ không gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi Người, như lời thánh Phaolô đã nói (x. Rm 8,35-39). Việc đáp trả ấy còn phải được thực hiện qua sự hăng say loan báo Tin Mừng, bởi vì chúng ta không thể yêu mến Chúa mà lại không tìm cách nói về Người cho kẻ khác để họ cũng yêu mến Người như chúng ta. Việc loan báo Tin Mừng cũng nói lên tình yêu của chúng ta đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, vì chúng ta muốn họ cũng được hưởng hạnh phúc Nước Trời với chúng ta.

Nhờ lời chuyển cầu của Á thánh Anrê Phú Yên, nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo hạt Phú Yên được ngày càng lớn lên trong đức tin và tích cực góp phần vào việc mở rộng Nước Chúa.

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2013


+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục giáo phận Qui Nhơn



[1] Các vị chứng nhân đức tin trên đây đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV cho ghi vào sổ bộ Các Tôi Tớ Chúa ngày 13 tháng 11 năm 1918.
[2] BÊNÊĐICTÔ XVI, Tự sắc Porta fidei, số 7.


Gpquinhon.org