Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Làm thiệp nổi đơn giản

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Làm thiệp nổi đơn giản

    Làm thiệp nổi đơn giản



    Hãy tưởng tượng bạn cầm trên tay tấm thiệp có hình phẳng, nhưng khi mở ra thì những hình ảnh trên bề mặt phẳng kia lại nổi lên một cách bất ngờ, sinh động. Thật thú vị phải không bạn?



    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

    - 2 tấm bìa có kích cỡ của thiệp bạn cần làm: một tấm màu xanh làm lòng thiệp và một tấm màu nâu to hơn một chút làm bìa ngoài thiệp.
    - Một chút bìa hoặc giấy trang trí, dây ruy băng cùng màu bìa ngoài thiệp.
    - Bút, thước, kéo, dao rạch giấy, băng dính hai mặt
    - Con dấu hoặc máy in để in mẫu trang trí thiệp.
    Bước 1: Cắt lẫy thiệp:
    Chúng ta sẽ làm một tấm thiệp mở theo hướng nhấc lên, vì thế gáy thiệp nằm phía trên chứ không phải bên trái như thông thường. Trải rộng thiệp, đặt thước kẻ song song với lề trái của thiệp. Dùng dao trổ rạch hai đường song song với cùng độ dài khoảng 6cm, cách nhau 1cm, sao cho đường rạch thứ nhất cách lề trái thiệp 2 -3 cm. Nếu hình trang trí nổi to hơn hình mẫu chúng ta chọn ở đây, bạn có thể để hai đường rạch cách nhau xa hơn (tức làm cho lẫy thiệp to bản hơn), như thế sẽ giúp cho hình nổi được vững vàng trong thiệp.
    Bước 2: Tạo nếp lẫy thiệp:
    Dùng gáy dao, dao gỗ, hoặc đầu bút bi không mực, thậm chí dùng móng tay, kẻ hai đường hằn nhỏ nối hai đầu của đường rạch thứ nhất và thứ hai. Việc này sẽ giúp bạn gấp nếp lẫy thiệp sắc nét mà không ảnh hưởng (kéo dài phần gấp) tới phần giấy xung quanh.
    Bước 3: Bật lẫy thiệp nổi lên:

    Gấp thiệp lại một chút và đẩy từ phía ngoài thiệp cho lẫy thiệp tách ra khỏi thiệp tại phần chính giữa.
    Quay vào mặt trong thiệp bạn sẽ thấy một lẫy giấy như thế này.
    Hãy hình dung là bạn có thể dán được bất cứ mẫu trang trí nào vào lẫy giấy dạng cơ bản này, để khi mở thiệp ra thì hình trang trí được dựng nổi lên trong không gian 3D chứ không nằm bẹp phẳng trên mặt thiệp. Bạn muốn hình trang trí nổi nằm ở đâu trong thiệp thì rạch lẫy thiệp ở đó, to nhỏ tùy ý bạn.
    Bước 4: Trang trí nền thiệp:
    Ở đây chúng ta trang trí hình những ngọn núi nhấp nhô, tạo phần nền tự nhiên hoang dã cho hình ảnh hai chú chim nổi bật ở bước sau.
    Bạn cắt hình núi nhấp nhô to xen nhỏ, bầu xen nhọn (tương tự hình lượn sóng đa dạng) ra một tờ giấy làm mẫu. Áp tờ mẫu cắt đó lên 2/3 gần sát mép trên lòng thiệp, rồi dùng miếng mút có thấm màu sáng hơn màu giấy thiệp, bôi màu theo đường cắt lượn sóng của tờ giấy mẫu. Như thế phần được che còn nguyên màu xanh của giấy bìa làm thiệp.
    Nhấc tờ giấy mẫu lùi dần xuống, mỗi lần lùi xuống lại đặt so le đường nhấp nhô và lần lượt bôi theo đường cắt nhấp nhô của mẫu. Như thế bạn sẽ có hình ảnh những ngọn núi nhấp nhô lớp lớp kề bên nhau.
    Bước 5:
    Dùng con dấu để in hình hai chú chim và một cành cây ra nền giấy trắng. Hoặc bạn chọn mẫu ưa thích rồi in bằng máy in cũng được. Bạn cũng có thể tận dụng những hình có trên thiệp cũ, sách báo cũ,…

    Bước 6:

    Cắt hình trang trí nổi tách riêng ra.
    Bước 7:
    Cắt một mẩu băng dính hai mặt dán vào ngay sát chỗ gấp khúc của lẫy thiệp, dán phía lẫy dựng đứng trước mặt ta.
    Bước 8:
    Dán đính mẫu cành cây lên lẫy thiệp.
    Bước 9:
    Dán hình hai con chim vào cành cây.
    Bước 10: Trang trí ngoài thiệp:
    Úp thiệp xuống và dán băng dính hai mặt vào mặt ngoài thiệp ở những vị trí sát mép thiệp và sát lẫy thiệp.
    Bước 11:
    Dán tờ bìa nâu phủ lên mặt ngoài tờ bìa xanh, như thế lòng thiệp sẽ nổi bật vì có viền bo nâu xung quanh. Dán thêm chút giấy màu kẻ caro hoặc giấy bìa có hoa văn trang trí lên cạnh trên và dưới của thiệp, trang trí tùy ý và buộc thêm một dây ruy băng làm duyên cho tấm thiệp.
    Bước 12:
    Trang trí tùy ý ở phía bên ngoài thiệp, bạn nên dùng những màu có trong thiệp để phối màu cho hài hòa khi trang trí; và bạn cũng có thể dùng chính hình mẫu thiệp nổi vừa trang trí trong thiệp để in trang trí bìa ngoài. Như vậy sẽ tạo được cảm giác tương phản giữa hình phẳng và hình nổi.

    Hãy tưởng tượng bạn cầm trên tay tấm thiệp có hình phẳng, nhưng khi mở ra thì những hình ảnh trên bề mặt phẳng kia lại nổi lên một cách bất ngờ, sinh động. Thật thú vị phải không bạn?



    Chúc bạn thành công và làm được những tấm thiệp thật xinh xắn, ý nghĩa
    để dành tặng những người phụ nữ mình yêu quý nhân dịp 20/10 nhé!

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cách làm thiệp valentine 3D handmade đơn giản

    Cách làm thiệp valentine 3D handmade đơn giản



    Chuẩn bị

    Bìa màu làm nền thiệp
    Bìa lót thiệp màu trắng
    Dao dọc giấy


    Bản in mẫu




    Cách làm
    In mẫu bên nếu bạn chưa thạo kẻ vẽ theo mẫu, in với kích cỡ to/nhỏ tùy ý.



    Những chú giải trên hình sẽ giúp bạn dễ hình dung cách làm hơn. Bạn dọc dao theo đường nét in. Phần gạch chéo sẽ được khoét bỏ. Trần trái tim nhỏ trong lòng trái tim lớn có thể được khoét bỏ hoặc để dán hình ảnh người thân yêu vào đó. Đường nét đứt kí hiệu cho nếp gập lồi hoặc lõm. Trên cùng của chữ là nếp gập lõm để chữ tách khỏi bìa, tiếp theo nó là nếp gập lồi để chữ thành chữ vuông góc xuống tạo không gian 3D, tiếp theo nữa là nếp gập lõm để thiệp có thể mở ra gập vào và dưới cùng chữ là nếp gập lồi để chữ tách khỏi bìa.




    Sau khi dọc chữ và khoét bỏ phần bìa thừa, bạn gập bìa lại để hình dung rõ hơn chữ nổi. Lồng lót bìa vào một bìa màu nền rộng hơn nó một chút. Dán băng dính hai mặt vào mặt sau của lót bìa và dán vào bìa nền. Dùng kéo lưỡi cưa để cắt viền trang trí cho bìa nền sinh động.



    Thật dễ dàng và nhanh chóng để bạn có được một thiệp nổi cơ bản như thế này!
    Khi bày thiệp bạn có thể trang trí cho thiệp thêm phần tươi tắn. Một chiếc nhẫn nhỏ đặt vừa trên đầu chữ I, vài bông hoa giả hay phụ kiện trang trí bày vào các khoảng trống của chữ và thiệp.



    Khi bày bức tượng nhỏ vào con chữ trên thiệp, bạn càng cảm thấy rõ độ sâu của không gian 3D trên thiệp nổi. Tuy thiệp đơn giản nhưng bạn có thể cảm nhận sâu lắng lời tỏ tình giản dị mà ấn tượng!






    Chữ ký của Gia Nhân

  4. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post



    Làm thiệp sinh nhật 3D hình chiếc bánh dễ thương



    Phía trong tấm thiệp giản dị là một chiếc bánh gato 3D dễ thương và đầy bất ngờ dành tặng
    người thân nhân dịp sinh nhật. Cách làm rất đơn giản, bạn hãy thử nhé!





    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
    - Bìa màu và bìa trắng
    - Bút, thước, kéo, keo dán

    Bước 1
    Gập đôi bìa trắng hình chữ nhật thành nềnthiệp, gập đôi một bìa khác màu làm bìathiệp. Cắt giảm nền thiệp nhỏ hơn bìa thiệp một chút. Trên một mặt nềnthiệp khi đã gập đôi, bạn đánh dấu các đoạn thẳng song song nhưng có độ ngắn dài so le để tạo ra các tầng bánh to nhỏ khác nhau. Đánh dấu các vị trí cần cắt theo tỉ lệ ghi trên hình chẳng hạn.

    Bước 2
    Cắt theo đường đã kẻ và gập thành 3 tầng bánh.

    Bước 3
    Cắt các đoạn bìa màu hay giấy màu hình chữ nhật sao cho vừa với từng tầng bánh đã cắt.

    Bước 4
    Dán bìa màu vào các tầng bánh đã cắt gập ở nền thiệp. Trang trí thêm phụ liệu, ruy-băng nếu thích. Dán nền thiệp vào trong bìathiệp. Cuối cùng bạn dán trang trí giản dị ngoài bìathiệp để tạo không khí chúc mừng.
    Khi mở thiệp hẳn người nhận quà sẽ ngạc nhiên đầy thú vị với sự xuất hiện của "chiếc bánh" 3 tầng chúc mừng sinh nhật một cách dễ thương đấy.
    Thêm một mẫu gợi ý cho bạn trang trí kiểu thiệp bánh sinh nhật này nhé!

    Kiểu thiệp này khá giản dị và dễ làm nhưng lại rất có không khí chúc mừng sinh nhật. Chúc bạn thành công!
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Thiệp hoa 3D đơn giản mà ý nghĩa cho ngày 8/3






    Một tấm thiệp hoa vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa, không chỉ bởi nó được bạn tự tay làm mà còn bởi nó như một ẩn dụ để nói rằng người phụ nữ được bạn tặng cũng đẹp và rực rỡ như những bông hoa vậy.



    Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
    Giấy màu
    Dây ruy băng
    Keo sữa
    Kéo, bút, thước.

    Bước 1:
    Đầu tiên bạn cắt giấy trắng làm thiệp có khổ: dài 29,5cm x rộng 18cm rồi chia khổ giấy theo chiều dài thành các đoạn như sau: đoạn đầu dài 7cm, 4 đoạn tiếp theo mỗi đoạn 3,5cm, đoạn tiếp đó 7cm và đoạn cuối cùng 1,5 cm.

    Bước 2:
    Tiếp theo, bạn gấp khổ giấy tạo độ dốc, đường vẽ đầu tiên bạn gấp lõm, kế tiếp bạn gấp lồi, sau đó gấp lõm rồi lại gấp lồi, và gấp lõm bạn có đường gấp như hình bên.

    Bước 3:
    Vẽ bông hoa, bạn có thể tự vẽ hoặc download mẫu bên, phóng to theo ý muốn và in rồi áp lên giấy màu, cắt theo.

    Cắt 2 bông hoa to màu vàng và 1 bông hoa nhỏ màu đỏ, bạn thực hiện theo nếp gấp như chỉ dẫn trên mẫu cho 3 bông hoa.

    Bước 4:
    Phết một ít keo sữa lên đáy bông hoa nhỏ màu đỏ và dán bên trong bông hoa màu vàng.

    Bước 5:
    Tiếp tục dán bông hoa màu vàng có bông hoa đỏ bên trong lên trên bông hoa vàng còn lại, bạn nhớ dán so le cánh của 2 bông này với nhau nhé!

    Bước 6:
    Tương tự cách làm từ bước 3 đến bước 5, bạn làm thêm nhiều bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau tùy ý. Bạn có thể tạo cánh bông hoa cong tròn ở đầu.

    Bước 7:
    Cắt giấy màu xanh làm lá. Bạn cần tất cả là 6 chiếc lá.

    Bước 8:
    Đến công đoạn dán, đầu tiên bạn đặt mẫu 3 bông hoa và 6 chiếc lá, sắp xếp theo hình và màu sắc bạn thích. Sau đó bạn tiến hành dán theo mẫu bạn đã sắp xếp, dán lá trước rồi đến dán hoa.

    Bước 9:
    Cắt đoạn dây ruy băng cột bên ngoài chiếc thiệp. Đừng quên tạo chiếc nơ nhỏ cho sợi dây ruy băng nhé!

    Cuối cùng, bạn làm thêm chiếc phong bì bên ngoài nữa là hoàn thành.
    Cách gấp phong bì bạn có thể tham khảo tại đây.

    Một tấm thiệp hoa vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa, không chỉ bởi nó được bạn tự tay làm mà còn bởi nó như một ẩn dụ để nói rằng người phụ nữ được bạn tặng cũng đẹp và rực rỡ như những bông hoa vậy. Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, bạn hãy bỏ chút thời gian để làm tặng mẹ, bà, chị em gái hay bất kỳ người phụ nữ nào bạn yêu quý tấm thiệp hoa đáng yêu này nhé!



    Chúc các bạn thành công!
    Chữ ký của Gia Nhân

  8. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  9. #5
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thiệp hoa nổi tuyệt đẹp cho ngày 20/11

    Thiệp hoa nổi tuyệt đẹp cho ngày 20/11





    Ngày nay khi mà những bức thiệp sản xuất hàng loạt được bày bán quá nhiều thì một tấm thiệp tự làm "từ A đến Z" như thế này hẳn sẽ trở nên vô cùng đáng trân trọng!



    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
    Giấy màu nhiều màu
    Kéo loại cắt hoa, cắt lá
    Bút, thước
    Bấm lỗ
    Keo sữa, keo 2 mặt.

    Bước 1: Phần tấm thiệp:
    Dùng kéo cắt hình bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, cắt lá xanh và dùng bấm lỗ để bấm các hình tròn nhỏ làm nhụy hoa.

    Bước 2:
    Dán nhụy hoa lên bông hoa. Cắt giấy xanh làm cành hoa. Tiếp theo bạn dán 2 bông hoa đối nhau lên cành hoa, phần nhụy hoa ở ngoài. Bạn sẽ có được hình bông hoa như hình bên.

    Bước 3:
    Tiếp theo bạn dán chiếc lá vào cành hoa, tương tự bạn làm cho các cành hoa còn lại.

    Bước 4 :
    Cắt giấy bìa màu nâu làm chậu hoa, gấp các cạnh theo đường vẽ.

    Bạn có thể download mẫu, phóng to và cắt theo. Tùy kích thước tấm thiệp lớn hay nhỏ mà bạn tăng giảm kích thước chậu hoa cho phù hợp.

    Bước 5:
    Dùng keo sữa thoa lên các vị trí cần dán của chậu hoa.

    Sau khi dán xong, bạn đã khung có chậu hoa


    Bước 6:
    Cắt giấy bìa trắng làm nền thiệp, mình làm với kích thước: 24cm x 13cm, sau đó gấp đôi tạo nếp.

    Thoa keo sữa lên vị trí phần đáy chậu cần dán.

    Dán cố định chậu hoa vào tấm thiệp sao cho đường gấp ở giữa của chiếc chậu trùng với đường gấp của tấm thiệp.

    Bước 7:
    Dán các cành hoa vào chậu hoa là về cơ bản tấm thiệp đã được hoàn thành rồi. Chú ý giai đoạn này bạn chỉ dán cành hoa vào 2 cạnh dài ở phần trước và sau dọc theo thân chậu, và nhớ dán xen kẽ các cánh hoa cho đẹp nhé!

    Bước 8: Làm phong bì bên ngoài tấm thiệp:
    Gấp đôi tờ giấy màu cam. Đặt tấm thiệp đã làm xong lên trên tấm giấy cam. Dùng bút chì vẽ 3 đường cách mép thiệp 0.5cm – 1cm. Tiếp tục vẽ 3 đường thẳng thứ 2 cách đường vẽ thứ nhất 1,5 cm.
    Dùng kéo cắt theo đường vẽ thứ .

    Bước 9:
    Bạn mở tấm bìa, cắt phần có đường vẽ thứ nhất. Gấp các cạnh của phần tấm bìa còn lại theo đường đã cắt.

    Bước 10:
    Dùng băng dính 2 mặt bạn dán 2 cạnh của tấm bìa.

    Dán mặt còn lại của tấm bìa lên 2 cạnh đã dán keo.


    Bây giờ bạn chỉ cần đặt tấm thiệp vào bên trong phong bì là xong rồi đó!
    Với tấm thiệp này, bạn có thể dán thêm những bông hoa hay trên tấm bìa trắng để thiệp sinh động hơn; mình cũng cắt dán thêm chữ 20/11 lên phần chậu hoa để tặng thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam nữa!


    Ngày nay khi mà những món quà, những bức thiệp sản xuất hàng loạt được bày bán quá nhiều thì một tấm thiệp tự làm "từ A đến Z" như thế này hẳn sẽ trở nên vô cùng đáng trân trọng. Nếu đã có bé, bạn hãy cùng bé làm những tấm thiệp thật xinh xắn này tặng thầy cô của bé nhé!



    Chúc các bạn thành công!


    Chữ ký của Gia Nhân

  10. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  11. #6
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thiệp nổi cây thông Noel đơn giản mà đẹp

    Thiệp nổi cây thông Noel đơn giản mà đẹp


    Với nguyên liệu đơn giản, không cần khéo tay, chỉ cần bạn tỉ mỉ một chút là có thể làm nên một tấm thiệp xinh để tặng những người thân yêu trong dịp lễ Giáng sinh năm nay rồi đó!





    Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
    Giấy bìa màu
    Kéo
    Keo dán, băng keo hai mặt
    Bút.

    Bước 1:
    Để làm thiệp nổi cây thông Noel bạn cần in mẫu cây thông ra. Bạn có thể download mẫu bên rồi phóng to theo tỉ lệ mong muốn và cắt mẫu cây thông ra.

    Tiếp theo, bạn gấp đôi tờ giấy màu xanh, đặt mẫu cây thông lên trên. Chú ý: Phần đầu cây thông bạn đặt trùng với đường gấp của tấm giấy xanh nhé.

    Sau đó dùng kéo cắt rời, bạn có cây thông có thể gấp lại được tại đỉnh.

    Bước 2:
    Làm thiệp bạn cần tấm giấy màu đỏ với kích thước 20cm x 14cm và tấm giấy màu bạc kích thước 19cm x 13cm, gấp đôi cả 2 tấm giấy lại theo chiều ngang.

    Sau đó bạn dùng băng keo hai mặt dán tấm giấy bạc vào bên trong tấm giấy đỏ, sao cho hai đường gấp ở giữa trùng với nhau.

    Đây sẽ là mặt trong của tấm thiệp, nơi bạn dán cây thông.

    Bước 3:
    Đối với cây thông noel, bạn gấp 2 gốc cây vào trong và dùng băng keo hai mặt dán lên trên.


    Tiếp theo, bạn dán phần gốc có băng keo lên trên tấm thiệp, sao cho đường gấp của tấm thiệp trùng với cạnh của gốc cây.

    Dán tương tự cho phần gốc cây còn lại.

    Bước 4:
    Cắt giấy trắng làm tuyết, giấy đỏ làm nơ và nến, cắt những hình tròn nhỏ làm đồ trang trí cho cây thông Noel.

    Bước 5:
    Đầu tiên bạn dán phần tuyết phủ trên ngọn của cây thông, tiếp theo dán sợi dây màu bạc quanh cây thông.

    Sau đó, bạn dán cây nến và các món đồ trang trí khác

    Dán tương tự cho mặt còn lại của cây thông Noel.

    Bước 6:
    Bên ngoài bìa tấm tiệp đỏ, bạn cắt dán hình chiếc chuông và nơ trang trí nữa là hoàn thành.

    Bước 7:
    Phần làm phong bì cho tấm thiệp, bạn có thể tham khảo tại đây nhé!

    Mùa giáng sinh sắp đến, hãy dành tặng cho những người bạn yêu thương những điều bất ngờ nho nhỏ bằng cách tự tay mình làm tấm thiệp mang những lời nhắn dành tặng cho họ nhé!


    Với nguyên liệu đơn giản là giấy, không cần bạn khéo tay, chỉ cần tỉ mỉ một chút là bạn có thể làm nên tấm thiệp xinh để tặng bạn bè, người thân trong dịp lễ Giáng sinh năm nay rồi đó!



    Chúc các bạn thành công nhé!
    Chữ ký của Gia Nhân

  12. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  13. #7
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tự làm thiệp Valentine đơn giản mà ấn tượng

    Tự làm thiệp Valentine đơn giản mà ấn tượng

    Tấm thiệp rất giản dị chỉ với 2 màu trắng - đỏ và những trái tim bên trong nhưng lại có thể thay bạn thổ lộ điều muốn nói với "người ấy", bạn hãy thử trổ tài nhé!



    Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
    Giấy làm thiệp màu trắng, đỏ
    Dao rọc giấy
    Kéo
    Keo dán, keo 2 mặt
    Viết, thước.


    Bước 1:
    Cắt giấy màu trắng thành hình chữ nhật với kích thước 20cm x 14cm. Vẽ đường thẳng ở giữa chia hình chữ nhật lớn thành 2 hình chữ nhật nhỏ cỡ 14cm x 10cm (để gấp đôi). Tiếp theo vẽ 2 đường thẳng song song cách đường thẳng ở tâm với khoảng cách 1cm.
    Bạn đặt mẫu hình trái tim lên trên 2 đường thẳng song song và vẽ. Lưu ý khi vẽ bạn nhớ vẽ 2 bên đối xứng với nhau.

    Bạn có thể download mẫu bên hoặc tự vẽ mẫu theo ý muốn của bạn và thực hiện theo cách trên.

    Bước 2:
    Bây giờ, bạn dùng dao rọc giấy rọc theo đường bạn đã vẽ ở trên. Lưu ý phần nét vẽ ở hai đường thẳng song song (màu đỏ) bạn để nguyên không rọc.

    Bước 3:
    Sau khi rọc xong 2 bên, bạn gấp 2 hình trái tim đã rọc lên trên, bạn sẽ thấy như hình bên.

    Bước 4:
    Cắt giấy màu đỏ làm bìa thiệp bên ngoài với kích thước lớn hơn kích thước của phần thiệp trắng bên trong 0,5cm - tức dài 21cm rộng 15cm và gấp đôi nó lại.

    Bước 5:
    Tiếp theo, bạn dán phần thiệp trắng bên trong bìa thiệp đỏ. Lưu ý khi dán 2 đường gấp ở giữa của 2 phần thiệp phải trùng nhau.


    Bước 6:
    Gắn 2 phần trái tim với nhau theo đường đã rọc.

    Bên ngoài bìa thiệp đỏ, bạn dán 2 hình trái tim nhỏ màu trắng.

    Bước 7:
    Làm phong bì bên ngoài cho tấm thiệp nữa là xong nhé!
    Cách làm phong bì bạn có thể tham khảo tại đây nếu chưa biết cách làm.

    Tấm thiệp rất giản dị chỉ với 2 màu trắng đỏ và những trái tim bên trong nhưng lại có thể thay bạn thổ lộ điều muốn nói với "người ấy" - thật tuyệt phải không? Cuối tuần rảnh rỗi, bạn hãy tự mình làm thiệp để chờ tới Valentine mang tặng "nửa kia" của mình nhé!



    Chúc các bạn thành công và làm được tấm thiệp thật đẹp!


    Chữ ký của Gia Nhân

  14. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  15. #8
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thiệp nổi vườn hoa 3D sinh động cho bé

    Thiệp nổi vườn hoa 3D sinh động cho bé




    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

    - 2 tấm bìa to hình chữ nhật cùng cỡ: bìa trắng làm bìa ngoài thiệp, bìa xanh làm nền trong thiệp
    - Vài tờ giấy bìa nhiều màu sắc để cắt hoa lá, bạn có thể cắt bằng dụng cụ dập hình hoặc in hình hoa lá đơn giản rồi cắt.
    - Kéo
    - Keo dán.


    Bước 1:

    Gập đôi bìa, miết chết nếp gấp, nếp gấp tạo thành hai nửa của nền trong thiệp.


    Bước 2:

    Cắt bìa nền trong thiệp thành các đường thẳng song song rộng bản chừng 1cm - 1,5cm, dài ngắn khác nhau xen kẽ, cắt từ nếp bìa gập, đường cắt dài nhất là tới vị trí giữa thiệp của một bên thiệp.


    Bước 3:

    Sau khi cắt bạn gập các sợi giấy song song đó được dựng đứng lên vuông góc với bề mặt thiệp, có thể xen kẽ sợi gập lên và sợi không gập.


    Bước 4:

    Mở rộng miếng bìa nền thiệp này ra và gập theo chiều ngược lại của nếp gấp ban đầu. Sau đó mở nền thiệp cho hai thành nền vuông góc nhau, kéo từng sợi giấy theo nếp gập ngược lại với nếp gập đang có, sẽ được các sống giấy vuông góc với nền thiệp.


    Khi bạn kéo hết các sợi giấy vuông góc với nền thiệp bạn sẽ được các sống 3D của thiệp nổi.


    Bước 5:

    Mở ra đóng vào nền thiệp vài lần cho các nếp gấp được ổn định. Bạn có thể cắt giảm viền ngoài nền thiệp các đường lượn nhẹ cho tự nhiên.


    Bước 6:

    Dán nền thiệp vào bìa ngoài thiệp, chính là miếng bìa trắng được gập đôi. Bạn chỉ dán phần giấy trống của nền thiệp vào bìa trắng, không dán các sợi giấy.


    Bước 7:

    Bạn cắt hình hoa lá đơn giản và nhiều màu sắc sinh động, dán vào các sợi giấy, coi như các sợi giấy là các cành hoa. Hoa được dán gần nếp gập vuông góc còn lá được dán phía dưới, lá cũng gập đôi tại sống lá cho tự nhiên.

    Bạn có thể dán thêm các sợi giấy xanh gập xếp nếp xuôi ngược để làm thêm cành hoa rời, gập xếp nếp như thế tiện cho bạn gập thiệp kín dễ dàng và khi mở ra thì cành giấy đàn hồi sẽ vươn lên tự nhiên. Một vài bông hoa được dán thẳng xuống nền thiệp cho tươi sắc.
    Bạn có thể cắt thêm hình bướm xinh, chuồn chuồn, ong, bọ dừa hay những côn trùng nhỏ đáng yêu cho vườn hoa thêm sinh động. Nhìn ở các góc độ khác nhau, vườn hoa 3D trông rất tươi tắn và đẹp mắt, hẳn là bé sẽ rất thích mở ra mở vào để ngắm. Bé có thể mở sẵn bày bên bàn học cũng rất đẹp:



    Chữ ký của Gia Nhân

  16. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  17. #9
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Vườn hoa nổi trong tấm thiệp xinh xắn

    Vườn hoa nổi trong tấm thiệp xinh xắn




    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
    - Giấy màu nhiều màu
    - Dụng cụ cắt dập giấy có khuôn hình bông hoa
    - Bấm lỗ , kéo
    - Keo sữa, keo 2 mặt dày 3mm

    Bước 1:
    Cắt giấy màu kem hình chữ nhật dài 30cm, rộng 15cm. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc. Cắt tấm giấy màu làm khung hình vuông với kích thước cạnh vuông ngoài 14cm, cạnh vuông trong 11,4cm, bề rộng của khung 10,3cm.

    Bước 2:
    Cắt keo 2 mặt dán mặt sau khung hình vuông, dán khung lên mặt trên của tấm thiệp.

    Bước 3:
    Tiếp theo dùng dụng cụ cắt giấy hình hoa để cắt giấy màu vàng, cam, đỏ thành những bônghoa. Dùng bấm lỗ bấm giấy màu vàng thành những vòng tròn nhỏ dán ở giữa bông hoa làm nhụy hoa.

    Bước 4:
    Cắt giấy màu xanh thành những chiếc lá, dùng mũi kéo vuốt nhẹ cho chiếc lá cong cong. Dán lớp lá đầu tiên lên trong khung bằng keo sữa. Tiếp theo dán lớp lá thứ 2 chồng lên trên lớp lá thứ nhất.

    Bước 5:
    Cắt giấy màu nâu thành những sợi dài có bề rộng 0,3cm làm cành hoa. Dán bông hoa lên trên đầu cành hoa.

    Bước 6:
    Dán những cành hoa xen kẽ trên những chiếc lá. Vườn hoa nổi của bạn đã hoàn thành.

    Bước 7:
    Bạn làm thêm chiếc phong bì để đặt tấm thiệp bên trong nữa nhé.
    Những bông hoa nhiều màu sắc được nhìn qua khung cửa sổ trông mới đẹp và xinh xắn làm sao! Tất cả những điều ấy đã được tái hiện trên một tấm thiệp đơn giản đến không ngờ.
    Cách làm đơn giản này sẽ giúp cho những bạn không khéo tay vẫn có thể tự mình làm chiếc thiệp dành tặng cho người bạn yêu thương.

    Chữ ký của Gia Nhân

  18. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  19. #10
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Làm thiệp cây thông Noel đẹp mà siêu dễ

    Làm thiệp cây thông Noel đẹp mà siêu dễ

    Bạn có thể làm thiệp này rất nhanh chóng và linh động đủ kiểu kích cỡ!


    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

    - Giấy nhún màu xanh và bìa làm thiệp màu đỏ
    - Băng dính hai mặt, keo dán
    - Băng dính màu hoặc dải giấy màu trang trí viền thiệp có in hình chữ chúc mừng Noel, bạn có thể tự cắt giấy màu và vẽ chữ trang trí
    - Phụ liệu trang trí nhỏ như ngôi sao, hạt cườm to màu mạ vàng, sợi cườm nhỏ

    Bước 1:
    Cắt bìa đỏ thành hình chữ nhật to gấp đôi cỡ thiệp bạn định làm, dán hai dải băng dính hai mép trên dưới bìa thiệp, dán hai dải giấy trang trí lên hai dải băng dính. Bạn có thể cắt những dòng chữ chúc mừng sẵn có trên họa báo, tạp chí để dán vào.

    Bước 2:
    Vẽ mờ một hình tam giác cân vào giữa bìa thiệp, dán các mẩu băng dính nhỏ theo các đường cong song song ngang hình tam giác, trông như đường phân định những tán lá thông.

    Bước 3:
    Cắt giấy nhún thành những dải với bề ngang khoảng 3cm, kéo dãn một mép dải giấy, còn một mép lại túm gọn từng chút một. Như vậy bạn sẽ tạo ra một dải bèo nhún bằng giấy nhún. Dán dải giấy nhún vào các đường cong băng dính hai mặt. Cắt bỏ phần giấy thừa.

    Dán từng tầng bèo nhún như các tầng váy để tạo thành từng tầng lá thông. Chú ý độ rộng của dải giấy phải phù hợp với từng tầng lá, ngắn quá sẽ hở tầng lá, dài quá sẽ không rõ các tầng lá nổi bật. Trên cùng cây thông bạn túm giấy nhọn lại làm đỉnh ngọn cây.

    Bước 4:
    Dán ngôi sao nhỏ lên đỉnh ngọn thông.

    Dán gắn chuỗi cườm nhỏ vắt chéo từ đầu tán lá thông bên này sang đầu tán lá thông bên kia, xỏ hạt cườm to vào giữa cá đoạn cườm trang trí đó.
    Thật dễ dàng để có được một chiếc thiệp Noel hình cây thông tràn ngập không khíGiáng sinhphải không bạn?
    Hãy chọn màu giấy gói hộp quà cùng tông màu với tấm thiệp bạn làm nhé, sự đồng bộ đáng yêu của món quà tự tay bạn trang trí hẳn sẽ làm vui lòng người nhận quà!

    !
    Chữ ký của Gia Nhân

  20. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  21. #11
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Làm thiệp giỏ hoa nổi thật xinh cho ngày 20/10

    Làm thiệp giỏ hoa nổi thật xinh cho ngày 20/10

    Những tấm thiệp bạn tự tay làm lấy bao giờ cũng khiến cho người nhận vô cùng xúc động bởi sự ân cần, tỉ mỉ, yêu thương mà bạn gửi gắm!


    Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
    - Giấy màu, dây ruy băng bản rộng 0,5cm
    - Kéo, dụng cụ cắt dập giấy khuôn hình hoa, dụng cụ bấm lỗ
    - Keo sữa, keo 2 mặt loại có bản dày 0,3cm
    Bước 1:
    Cắt hình chữ nhật trên tấm giấy trắng có kích thước dài 29,6cm rộng 14,8cm. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc. Cắt tấm giấy màu làm khung hình vuông với kích thước hình vuông ngoài cạnh 14cm, hình vuông nhỏ bên trong 12cm, bề rộng của khung 1cm. Dùng kéo lưỡi cưa cắt đường viền ngoài của khung hình vuông này.
    Bước 2:
    Cắt keo 2 mặt dán mặt sau khung hình vuông, dán khung lên mặt trên của tấm thiệp.
    Bước 3:
    Tiếp theo, vẽ và cắt giấy màu thành hình chiếc giỏ hoa, dán keo 2 mặt lên rồi dán vào bên trong chiếc khung hình vuông.
    Bước 4:
    Dùng dụng cụ cắt dập giấy khuôn hình hoa để cắt giấy màu vàng thành 3 bông hoa, dán chồng 3 bông với nhau.
    Lấy bấm lỗ bấm giấy màu đỏ thành vòng tròn nhỏ dán ở giữa bông hoa, lấy tay nhẹ nhàng uốn các cánh hoa khum cong. Tương tự bạn làm thêm 3 bông hoa khác nữa.
    Bước 5:
    Dán các bông hoa lên trên giỏ hoa bằng keo sữa, dùng kéo cắt hình chiếc lá xanh, dán xen kẽ giữa những bông hoa.
    Bước 6:
    Cuối cùng, bạn cắt dây ruy băng làm thành chiếc nơ nhỏ dán lên trên tay cầm giỏ hoa.
    Chiếc thiệp xinh với giỏ đầy hoa đã hoàn thành. Bạn đừng quên làm thêm chiếc phong bì để đặt chiếc thiệp bên trong nha!
    Tấm thiệp giản đơn với hình ảnh chiếc giỏ đầy hoa sẽ là món quà giản dị nhưng bất ngờ, dễ thương mà bạn dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương!
    Hãy thỏa sức sáng tạo với với các mẫu hoa giấy khác với màu sắc mà bạn yêu thích để gắn lên giỏ hoa trong tấm thiệp của riêng bạn.

    Chúc các bạn thành công!
    Chữ ký của Gia Nhân

  22. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com