Kinh thánh Công giáo khác với Kinh thánh Tin lành ở điểm nào vậy bà con?
Tôi có nói chuyện với mấy người Tin lành, họ theo Kinh thánh sát lắm, nhưng đức tin họ khác với mình. Tôi thắc mắc không biết Kinh thánh của mình giống hay khác với họ vậy bà con?
Thú thật là ngay bây giờ tôi không nhớ rõ các giáo phái TL khác biệt nhau chỗ nào, bởi vì tôi tiếp xúc với họ cũng khá lâu, tôi phải đọc lại một chút thì mới cho bạn câu trả lời được ... Nhưng điều mà tôi nhớ là ngay trong cùng một giáo phái mà tranh cãi đấu đá về tín lý, không ai chịu thua ai, rốt cuộc tẩy chay nhau ... www.tinlanhvietnam.net/node/645?page=16 (Rất tiếc trang này đã bị xóa rồi, nội dung là mục sư Timothe Huỳnh quyết định phân rẽ với Lê Anh Huy vì những bất đồng tín lý, mà cả hai quý vị này thì đấng nào cũng tự xưng mình có Thánh Linh thổi tung lên cả) ... Rồi các bài giảng của mục sư thì đầy những đoạn chê bai bài bác các mục sư khác (tôi chỉ đăng link nếu có người yêu cầu, vì tôi không muốn bới lông tìm vết)
Vậy thì Lutheran, Baptist, Congregational, Episcopal có phải đều là TL hay không? Nếu đúng thì tôi sẽ đưa câu trả lời (tôi không muốn mất thời gian trả lời, rồi bạn lại vặn vẹo giáo phái này không phải là TL)
thì tôi sẽ trả lời bất kỳ 1 câu hỏi nào của các bạn
Lời hứa của một người sai mà không chịu nhận thì có giá trị hay không ? Người ta chỉ ra thì phớt lờ đi xem như không thấy thì rõ ràng là kẻ chỉ biết mau lên tiếng cãi lại mà không biết chậm rãi lắng nghe. Rêu rao Thánh Kinh đọc nhiều là thế đấy sao : chỉ biết mau lên tiếng cãi lại mà không biết chậm rãi lắng nghe là người Tin Lành đó ư ?
Khổ thân thật, chắc họ đọc mà quên rằng trong bản dịch Kinh Thánh Tin Lành cũng có câu này : "Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận" (Gia-cơ 1, 19)
btw, tôi cũng chưa có câu trả lời "AI LÀ BA MÁ CUẢ MẤY BÀ CON NÀY"
Ủa, tôi đã trả lời câu hỏi này tại đây rồi mà:
Nguyên văn bởi mayxanh1234
Mục đích của Kinh Thánh là nói lên:
1/ Nguồn gốc của thế giới vũ trụ và con người và ý định sáng tạo của Thiên Chúa
2/ Nguyên do của sự dữ và đau khổ
3/ Ý định cứu rỗi của Thiên Chúa
4/ Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Chúa Giêsu
5/ Chương trình ấy được tiếp nối đến muôn đời qua Hội Thánh
Những gì không trực tiếp liên quan đến các điều này sẽ không được nói đến
Bạn Edmonton có thấy trong Kinh Thánh nói đến cha mẹ của Mẹ Maria là ai không?
Nếu vậy thì chẳng có gì lạ khi Kinh Thánh không nhắc gì đến cha mẹ của mấy anh chị em họ của Chúa Giesu, bởi vì việc ấy không trực tiếp dính dáng đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa
khi nào về, tôi sẽ coi bạn nêu ra TL khác nhau những gì
bạn phải nói đích thực, thì tôi mới biết bạn muốn nói cái gì
Ban chưa trả lời câu hỏi này:
Vậy thì Lutheran, Baptist, Congregational, Episcopal có phải đều là TL hay không? Nếu đúng thì tôi sẽ đưa câu trả lời (tôi không muốn mất thời gian trả lời, rồi bạn lại vặn vẹo giáo phái này không phải là TL)
vậy làm sao tôi trả lời tiếp được (khi mà tôi chưa biết chắc chắn giáo phái nào, THEO BẠN, là TL hay không là TL????
Thú thật là ngay bây giờ tôi không nhớ rõ các giáo phái TL khác biệt nhau chỗ nào, bởi vì tôi tiếp xúc với họ cũng khá lâu, tôi phải đọc lại một chút thì mới cho bạn câu trả lời được ... Nhưng điều mà tôi nhớ là ngay trong cùng một giáo phái mà tranh cãi đấu đá về tín lý, không ai chịu thua ai, rốt cuộc tẩy chay nhau ... www.tinlanhvietnam.net/node/645?page=16 (Rất tiếc trang này đã bị xóa rồi, nội dung là mục sư Timothe Huỳnh quyết định phân rẽ với Lê Anh Huy vì những bất đồng tín lý, mà cả hai quý vị này thì đấng nào cũng tự xưng mình có Thánh Linh thổi tung lên cả) ... Rồi các bài giảng của mục sư thì đầy những đoạn chê bai bài bác các mục sư khác (tôi chỉ đăng link nếu có người yêu cầu, vì tôi không muốn bới lông tìm vết)
Vậy thì Lutheran, Baptist, Congregational, Episcopal có phải đều là TL hay không? Nếu đúng thì tôi sẽ đưa câu trả lời (tôi không muốn mất thời gian trả lời, rồi bạn lại vặn vẹo giáo phái này không phải là TL)
ok, tôi thì không biết những giáo phái bạn nói
nhưng tôi biết 1 điều
Tin lành có: Alliance, Baptist, Mennunite
tôi là Mennunite
**
1. tôi phải nói rỏ ở đây là mình nói NHỮNG ĐIỂM CHÁNH , chứ mình không nói CHỈ 1 CÁ NHÂN NÀO
bạn hiểu tôi nói không
tôi nói điểm chánh "CG thờ Mary đồng trinh"
chứ tôi không lôi ra từng cá nhân "ông cha này hiếp dâm trẻ em, ông cha kia hiếp dâm trẻ em, mà tôi nói với các bạn"
vì đó là những "con sâu làm rầu nồi canh"
tôi hiểu
không biết bạn có hiểu không?
kiểu nói của bạn, tôi có ấn tượng "bạn đem ông này ra chống chọi ông kia"
chứ không phải "1 giáo phái chống chọi 1 giáo phái"
hy vọng bạn hiểu tôi nói gì
nếu bạn đem "ông này, ông kia"
rồi tôi đem "ông cha này hiếp dâm bé kia, ông cha nọ hiếp dâm bé nọ"
thì chúng ta không giải quyết vấn đề ở đây
2. nên tôi nhấn mạnh KHI BẠN ĐEM RA, THÌ ĐÓ LÀ GIÁO PHÁI NÀY CHỐNG ĐỐI GIÁO PHÁI KIA
CHỨ KHÔNG PHẢI CÁ NHÂN ÔNG MỤC SƯ NÀY CHỐNG ĐỐI CÁ NHÂN ÔNG MỤC SƯ KIA
Bạn Ed:
Xúc động quá!
Lâu lắm rồi mới gặp một người như bạn, hehe
Bạn dùng "luôn" rất tức cười.
Này nhé, các đoạn bạn trích:
- Mt 12, 46; Lc 8,19; Mc 3, 31 là cùng kể một sự kiện
- Đoạn Gioan 7, 1-10 lại không có sự xuất hiện của Đức Trinh Nữ.
- Galat 1, 19 nói về việc thánh Phao-lồ gặp một ông Giacobe, không thấy đi kè kè với ai cả
- Đoạn Công Vụ Tông Đồ 1,14 đúng là sách bên Tin Lành của bạn có nói tới Đức Trinh Nữ và các "anh em". Tuy nhiên, các câu 15, 16 tiếp theo lại kể về 120 người và thánh Phê-rô cũng gọi là "anh em" hehe. Ôi sao nhà Phê-rô đông con thế? Cái này là trong sách Tin Lành đấy nhé.
Bạn tranh luận kiểu đánh tráo khái niệm rất tài. Nhưng chỉ là tài vặt.
Hỏi người ta, người ta khai sáng cho hiểu, nhưng bạn lười hoặc không dám đọc, rồi đổ thừa người ta bí!
Bạn kêu người ta nói suy nghĩ, người ta tôn trọng bạn nên post một bài có câu cú súc tích, bạn lại chăm chú vào một điểm mà nói.
người Tin Lành tìm hiểu Kinh Thánh với tinh thần thô bỉ như vậy sao?
rồi tôi đem "ông cha này hiếp dâm bé kia, ông cha nọ hiếp dâm bé nọ"
Chúng ta đang bàn về Tín lý, không bàn về Luân lý nhé ...
Còn nếu bạn muốn lái qua chuyện các linh mục làm bậy thì tôi nghĩ bên TL cũng không thiếu chuyện các mục sư làm bậy đâu ạ ... Đó là điều tôi nghe từ các cựu TL cải qua CG nói đấy ạ ... Có một anh cựu TL còn thú nhận là chính ông nội và bố của anh ta là mục sư cũng từng có tai tiếng rất nặng ... Chỉ có điều HTCG to lớn (vì thống nhất) hơn các giáo phái TL lẻ tẻ, cho nên dễ gây chú ý với dư luận, có chuyện gì, dù nhỏ, thì gây tiếng vang nhiều hơn TL ... Cũng như mấy ông tổng thông mấy nước nhỏ, có làm chuyện đồi bại gia phong gì cũng không ai thèm để ý ... Vậy mà chuyện tình tào lao của ông Bill Clinton với bà Monica thì âm ĩ cả thế giới ... Ví dụ Mao trạch đông bị mắc chứng loạn dâm, hiếp dâm không biết bao nhiêu đàn bà con gái, mà dư luận TQ bưng bít nên không ai dám đem ra ... Đem so Bill Clinton với Mao Trạch Đông thì Bill Clinton còn đạo đức chán ...
KT cũng cho chúng ta biết ông là con của Elizabeth và Zechariah trong Luke chương 1
đồng ý chứ gì?
**
bây giờ nói về những nhân vật huyền bí, mà chúng ta có người cho rằng "brothers", có người cho rằng "cousins"
thì sao?
- nếu "brothers" .. thì họ là con của Joseph và Mary
nhưng bạn không đồng ý, mà cho rằng họ là cousins
- vậy nếu "cousins" .. thì họ là con của ai?không lẻ họ không quan trọng sao?
nếu họ là cousins của Jesus, mà mình nói họ không quan trọng để KT cho biết họ là con của ai, thì hết sức vô lý
Hỏi: Tại sao cần có gia phả của Chúa Giesu???
Đáp: Vì Ngài là Đấng Cứu Thế!
Hỏi: Tại sao cần nói rõ tông ti của ông Gioan Tẩy giả?
Đáp: Vì Ông là Đấng Tiền Hô, dọn đường cho Đấng Cứu Thế ... Đấng Cứu Thế quan trọng bậc nhất nên cần nói rõ hết gia phả ... Gioan Tiền Hô quan trọng ít hơn nên chỉ cần nói đến cha mẹ là đủ.
Hỏi: Tại sao không cần nói rõ tên cha mẹ của mấy người anh chị em họ của Chúa Giesu
Đáp: Vì mấy người này không trực tiếp dính dáng đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa ... Họ có mặt hay không có mặt cũng chả có thêm bớt gì cho chương trình của Ngài ... Vai trò của họ còn thua cả các Tông đò là những người sẽ tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa Giesu sau này ...
Tôi trả lời như vậy là ngắn gọn súc tích lắm rồi đấy nhé
là bạn phải nói NGUYÊN CẢ NHÓM "BAPTIST" SUY NGHĨ NGƯỢC LẠI VỚI "ALLIANCE" .. DỰA VÀO "WEBSITE" NÀY
chứ nếu bạn nói "ông mục sư này chống đối ông mục sư kia"
thì bộ "không có ông cha nào bất đồng ý kiến với ông cha nào sao?"
nội bạn với ND cũng có bất đồng ý kiến gì đó
rồi tôi dựa vào cái đó, nói CG BẤT ĐỒNG Ý KIẾN VỚI NHAU sao?"
Bạn đem gà ra so sánh với vịt mà cũng đem ra so sánh!
Dĩ nhiên, vẫn có chuyện các linh mục bất đồng ý kiến, dĩ nhiên tôi và một số thành viên ở đây cũng có bất đồng trên vài điểm ... Nhưng bất đồng gì, thì chúng tôi vẫn vâng phục một HT, và thuộc về một HT duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông tuyền ... Chúng tôi không vì bất đồng rồi tách ra lập giáo phái mới như bên TL vô tội vạ tách khỏi nhau mà lập ra vô vàn giáo phái!
Kính thưa Anh chị Em, trong vài ngày gần đây, diễn đàn TCVN vui mừng đón chào một thành viên mới đến từ Anh Em Tin Lành là thành viên edmonton. Trong tinh thần hiệp nhất sâu xa của người Kitô hữu mà Thánh Công Đồng chung Vatican II đã lưu tâm đến, những người tín hữu Công Giáo, mà trong một nhóm nhỏ là một số thành viên của TCVN đã cùng trao đổi những vấn đề Thánh Kinh cùng edmonton. Vì " lòng yêu mến, kính trọng và gần như tôn sùng Thánh Kinh khiến các anh em của chúng ta bền chí và hăng say học hỏi Sách Thánh: vì Thánh Kinh 'là quyền năng Thiên Chúa để cứu rỗi mọi tín hữu, trước tiên là Do Thái, kế đến Hy Lạp' (Rm 1,16)".
Trong tâm tình đó, các Anh Chị Em Công Giáo ở mọi độ tuổi đã cố gắng hết sức theo lời Thánh Tông đồ : "tiến bước đàng hoàng theo ơn kêu gọi mình với tất cả lòng khiêm nhượng và hiền hậu, nhẫn nại chịu đựng nhau trong đức ái; lo lắng duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần trong mối dây hòa bình" (Eph 4, 1-3). Tuy nhiên, thành viên edmonton thiếu thiện chí đối thoại trong tinh thần hiệp nhất mà Hội Thánh là Mẹ và Thầy (Master et Magistra) mong muốn con cái mình phải duy trì và bồi đắp.
Thành viên edmonton trong quá trình đối thoại luôn tìm cách lảng tránh những vấn đề mà người khác đã vạch rõ cái sai bằng những chứng cứ thuyết phục là các đoạn Thánh Kinh cần thiết. Đồng thời lại đưa vấn đề đi xa hơn mục đích trau dồi và đối thoại. Điều này trong một thời gian dài sẽ dẫn đến sự mất bình an và bất bình trong vài Anh Chị Em. Đó cũng là ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin vốn còn mỏng dòn nơi các em thiếu nhi mà các thế hệ hiện tại đang cố công bồi đắp.
Học hỏi để sống Lời Chúa là một việc cấp thiết nhưng muốn học hỏi tốt thì phải cần suy nghĩ. Và "xin cũng đừng quên: suy nghĩ là một việc cao cả, nhưng trước hết là một nhiệm vụ. Bất hạnh thay cho những người cố tình nhắm mắt trước ánh sáng! Suy nghĩ còn là một trách nhiệm: bất hạnh thay cho những người làm tinh thần mờ tối bằng trăm ngàn thủ đoạn khiến họ chán nản, kiêu căng, lầm lẫn và sai lệch!"
Vậy nên, vì một tinh thần hiệp nhất, đức bác ái và bình an nơi mỗi Anh Chị Em, tôi rất mong sẽ có sự hạn chế tạm thời về việc trao đổi các nội dung về Thánh Kinh, Tín Lý và Giáo Lý đối vời thành viên edmonton. Cánh cửa không đóng lại nhưng hạn chế để tránh đi những lời nói, những trao đổi của hai bên làm nên "cớ vấp phạm cho một người nào trong một kẻ nhỏ đã tin vào Đức Kitô". Bởi vì trong thời gian hạn chế này, cả hai bên có cơ hội cùng cầu nguyện với Chúa Kitô là Nguyên Lý Hiệp Nhất cho tất cả nên một. Và khi cầu nguyện thì cả hai bên sẽ được nghỉ ngơi, bồi dường như chính lời Chúa Kitô vẫn luôn nói cùng tất cả những ai tin vào Người : "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng" (Mt 11, 28-30).
Xin chân thành cảm ơn BQT TCVN và Anh Chị Em thành viên TCVN đã lưu tâm đến việc này.
1/ Lâu ngày tôi không tiếp xúc với TL nên tôi không nhớ rõ họ khác nhau ở chỗ nào, bây giờ muốn biết tôi lại phải tìm lại ... Mà tôi chẳng có hứng tìm kiếm một điều chẳng có ích lợi cho tinh thần tôi, cũng chẳng làm cho thân thể tôi mập ốm thêm 1 chút
2/ Bạn công nhận TL có nhiều giáo phái, ít nhất là có 3 giáo phái như bạn vừa nêu lên ... Điều đó chứng tỏ là có sự khác biệt về tín lý rồi ... Vì nếu không khác biệt, tại sao các bạn lại tách khỏi nhau để lập giáo phái mới ... Câu trả lời đã có đây rồi, việc gì tôi phải mất thời giờ quý báu tìm kiếm những tranh cãi nội bộ giữa các giáo phái về tín lý? Tôi dành thời gian đọc các sách của HTCG không có ích lợi hơn sao???
3/ Ai cũng biết Luther Martin là ông tổ của TL, và Hội Thánh Lutheran là hội thánh TL gốc truyền xuống từ thời ông Luther Martin ... Nếu bạn bảo HT Luther không phải là TL thì tôi bó tay ... và xin rút lui khỏi cuộc tranh luận vì hết thuốc chữa cho bạn rồi ... Vì như vậy thì kể như bạn là một lạc giáo của TL, không còn là TL nữa ... Điểm quan trọng bạn nên nhớ là trong tất cả giáo phái TL thì HT Lutheran có tín lý giống với HTCG nhiều nhất ... Những giáo phái càng tách ra sau này, càng xa rời với tín lý của HTCG ...
Tôi đã phải phát biểu là không thể tả cảnh y như thực tế cho một người mù bẩm sinh!
Người ta nói :"Chính trị phải đi đôi với quân sự".
Những tên tội phạm khi mất hết tính người, cũng như rất ngoan cố thì sự giáo hóa cảm hóa bọn chúng sẽ trở thành vô tác dụng và chính những sự giáo hóa thuyết phục nỉ non ấy lại là điểm tựa để bọn chúng nhơn nhơn cái mặt gây mất rật tự trị an.
Tôi rất đồng ý với bạn Biển Đức Hải là nên để lại topic này cho mọi người khi vào Diễn đàn TCVN thấy: như thế nào là người tin lành! Thấy như thế nào là chủ trương duy Thánh Kinh một cách sai lạc!
Nhưng có lẽ nên hạn chế đến mức tối thiểu sự trả lờinhững lạc đề, những nhảm nhí của người tin lành này! Bởi vì làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dại! Chúng ta không nên để cuốn theo chiều gió để bụi bẩn bám vào người chúng ta! Hơn nữa diễn đàn chúng ta cũng còn có nội quy, trật tự chứ không thể là một nơi cho kẻ nhảm nhí muốn viết cái gì thì viết.
Tôi nghĩ những trả lời đối với người tin lành này đã quá thuyết phục và đầy đủ cho nên xin BQT khóa topic lại kẻo nhiều bài viết vô giá trị ,lạc đề tài của nhân vật kể trên sẽ làm loãng đề tài.
thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 16-04-2013 lúc 06:38 AM
2. Chúa cấm mình làm "HÌNH TƯỢNG" cho dù cái đó là dưới biển, dưới đất, hay trên trời
bạn biết "hình tượng" là cái gì chứ?
Mary có phải là "hình tượng" không?
Chúa không cho làm "hình tượng" mà tại sao các bạn đủ thứ hình tượng trong nhà thờ?
không phải chỉ hình Mary thôi
các bạn còn có hình của mấy ông sứ đồ của Chúa nữa
câu hỏi của tôi: bạn nghĩ như thế nào khi thấy những hình tượng này, đi kèm với điều răn thứ nhất và thứ hai của Chúa?
Trả lời ngắn gọn cho bà nè:
1. HTCG có 10 điều răn không?
- GHCG chúng tôi có 10 điều răn, nhưng 10 răn đó đã được Chúa Giêsu kiện toàn trong Tân Ước, chứ không còn “kiểu mắt đền mắt răng đền răng nữa”. Còn Tin Lành của bà, Tin Lành là Tin Mừng, nhưng tại sao không sống theo Tin Mừng mà lại đem mặt chữ Cựu Ước ra để thắc mắc.
2. Hai điều răn đầu là gì?
- Đó là:
Thứ nhất thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất.
Thứ hai chớ kêu tên Thiên Chúa vô cớ.
HTCG - việc không tạc tượng hay thờ kính ảnh tượng nằm trong giới răn thứ nhất, chứ không phải thứ 2, chính Tin Lành ly giáo đã cố sửa cho khác đi.
3. Việc thờ ảnh tượng.
Người công giáo không thờ ảnh tượng mà là:
- Thờ Đấng hiện diện xuyên qua ảnh tượng đó.
- Qua ảnh tượng, giúp chúng ta tưởng nhớ và noi gương sống đạo của vị được ta tạc hay vẽ tượng đó.
- Người Công Giáo phân biệt giữa việc thờ và kính. Thờ chỉ dùng cho Thiên Chúa, còn kính dành cho Đức Mẹ và Các Thánh.
Em rất ủng hộ việc đóng topic này lại như anh thenguyen nói, hoặc hạn chế nick có thể comment được hay không. Bởi vì tranh luận phải biết lắng nghe và đối thoại thiện chí, mà cái edmonton này chúng ta không thế đối thoại với cô ta như một người trưởng thành được.
Từ đầu, sự xuất hiện của Tin Lành là chia rẽ và xảo quyệt, kèm theo việc một ông lm dòng Augustino (là Luther) mê một bà dòng Benedictin, dĩ nhiên để lấy được bà, ông phải tìm lý lẽ thế nào để chối bỏ sự khiết tịnh độc thân của các linh mục trong Công Giáo, do đó bề ngoài có vẻ là cải cách nhưng bên trong chỉ vì nhục dục thấp hèn. Vì vậy theo thánh Gioan TĐ, cha đẻ của sự chia rẽ và gian trá là Satan, nên tự bản chất như con người này bề ngoài ban đầu mở topic đã gian dối trá hình CG và có vẻ để học hỏi, nhưng bên trong nhằm mục đích bắt bẻ và chống phá, cho nên xin các thành viên đừng mắc bẫy của Satan nữa.
thay đổi nội dung bởi: night dew, 16-04-2013 lúc 08:54 AM
Em Edmonton thân mến!
Có lẽ là em cố gắng tìm hiểu Kinh Thánh, điều đó thật đáng quý! Tuy nhiên em cũng bị rơi vào trạng thái "mây mù"..cũng như nhiều ACE Tin Lành khác, nghĩa là không nắm được cốt lõi và căn bản của tôn giáo. Cứ nghĩ rằng mình có một chút ít kiến thức thì tưởng là đã trọn vẹn, muốn khuất phục người, trong khi bản thân mình- mình đã tự vấn chưa? Động thái của việc tranh luận là như thế nào? Mục đích sẽ là gì?
Chắc em đã biết vì kiêu ngạo mà tội lỗi đã tràn ngập vào thế gian rồi chứ gì(?!)
Vậy nếu có người bất tuân phục Hội Thánh Chúa, tự ý ly khai- chống đối...thì có đáng để người ta chạy theo cổ cũ, hô hào?
Một người con nông nỗi coi thường cha mẹ, không biết ở lại trông coi- xây dựng gia đình...mà tự ý bỏ nhà đi, lại còn kêu kêu gọi gọi mọi người chống đối lại cha mẹ mình!!!
Như vậy, từ chổ kiêu ngạo sẽ kéo theo sự bất hiếu, bất trung, bất nghĩa...
(Khởi đầu mà không ổn, thì bàn cãi nhiều để mà hơn ai chứ em Edmonton?)
Bạn Ed:
Bạn đăng một topic trong một diễn đàn công cộng và tỏ ý thách đấu đức tin của hơn 1 tỷ người
Chỉ bằng những luận lý ấu trĩ và cách tranh luận của trẻ con
Mọi sự nghiêm túc dành cho bạn đều phí phạm
Nếu muốn tranh luận riêng với thành viên nào
Nên trao đổi qua tin nhắn riêng!
Đức Trinh Nữ chỉ chào một tiếng, mà hài nhi trong bụng bà Ê-li-sa-bét liền nhảy mừng, còn bản thân bà ấy thì được đầy tràn Chúa Thánh Linh. Đức Trinh Nữ nếu là một người phàm tục, thì làm sao có quyền năng trọng đại như thế?
Bạn đang bí trước những comment của tui thì có, đừng xảo biện!
ACE thân mến.
Chúng ta không nên dài dòng làm gỉ cả, chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy ACE chúng ta đã một lòng đoàn kết trong đức tin của mình, mặc dù ban đầu QM rất khó chịu về thái độ của Edmonton nhưng bây giờ khi bạn ấy đã hiện nguyên hình thì tự yên minh thấy nhẹ cả người, và không muốn tranh luận với bạn ấy nữa vì chằng có lý do gì chúng ta lại đi giảng giải đức tin cho kẻ không chịu đón nhận, "đàn gảy tai trâu" thì có ích chi! Mình đã post comment ở trên rồi "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em." (Mt 7,6) Niềm tin của chúng ta là điều thiêng liêng, chính vì vậy không thể chia sẻ với những người không muốn đón nhận.
QM cũng rất vui vì ACE nhà mình đã làm đúng tinh thần "tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7,12), chúng ta cứ tâm niệm rằng "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gc 4,6) thì dù có một hay một tá những kẻ như vậy chúng ta cũng chẳng bận tâm
Sau khi được tư vấn từ BQT diễn đàn, sau khi xem xét các comment...
Theo chủ đề topic, thì chỉ hỏi về sự khác nhau giữa Kinh Thánh Công giáo và Tin lành. NS Hong Binh đã toát lược ngắn gọn được sự khác nhau cơ bản.
Nên xem như vấn đề tạm được giải quyết.
Các tranh luận nối dài sau đó, là những vấn đề đại kết mà hai Giáo hội đang dần đối thoại. Diễn đàn không tranh luận về sự đúng hay sự sai của các Tôn Giáo bạn.
Angelus xin phép chủ topic và Anh Chị Em close topic này tại đây.