Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVIII tại Brazil

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVIII tại Brazil

    Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
    lần thứ XXVIII
    tại Brazil


    Á Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaoloô II. đã đưa ra sáng kiến kêu gọi mời Bạn Trẻ về Roma họp mặt dịp mừng Kỷ niệm giới trẻ thế giới





    Từ sáng kiến thiên tài đó, Đại Hội giới trẻ thế giới đã thành hình trong đời sống Giáo Hội Công Giáo từ ngày đó với 27. lần Đại Hội, và lần thứ 28. sẽ được tổ chức diễn ra từ ngày 23. đến 28. tháng Bảy ở Rio de Janeiro bên nước Brazil thuộc miền Nam Châu Mỹ Latinh.


    Đại Hội Giới trẻ thế giới đã trở thành một nếp sống đạo cho người trẻ trong Giáo Hội Công gíao đến nay trải qua với ba đời Gíao Hoàng, Gioan Phaolo II., Benedicto XVI và Phanxico. Vì Đức gíao Hoàng là người đứng ra triệu tập Bạn Trẻ lại, và chủ sự những buổi cầu nguyện, giảng dạy gặp gỡ với Bạn Trẻ. Trong qúa khứ đã có từng hàng trăm ngàn, hàng triệu Bạn Trẻ kéo về tham dự Đại Hội ở những lần trước.


    1. Chủ đề đại hội 2013


    Mỗi kỳ Đại hội diễn ra với một chủ đề. Đại hội giới trẻ thế giới 2013 với chủ đề lấy từ câu Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ:“ Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân“ (Mattheo 28, 19.)


    Khi đưa ra chủ đề cho đại hội, đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. đã có suy tư:


    „Các Bạn thân mến, các con đừng bao giờ quên rằng hành động đầu tiên của tình yêu mà các con có thể trao ban cho người khác chính là chia sẻ niềm hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta không trao cho họ chính Thiên Chúa, chúng ta đã trao cho họ quá ít ỏi! Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).( Thông điệp Đại Hội Giới trẻ thế giới 2013)


    Và đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. nhìn đại hội các Bạn Trẻ tụ họp về gặp gỡ trao đổi cách sống đức tin, đó là nền văn hóa gặp gỡ.


    „Con đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ là thông qua Phép Rửa và việc học giáo lý. Như vậy, để dẫn người khác đi vào cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu trước hết phải là một cuộc gặp gỡ sống động ngang qua Lời và các Bích Tích. Theo cách này, họ có thể tin vào Ngài; họ có thể đi đến việc biết Người và sống trong ân sủng của Ngài. Cha muốn mỗi người trong các con hãy tự vấn chính mình: Tôi đã bao giờ có đủ can đảm để đề nghị một người trẻ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội chưa? Tôi đã bao giờ mời gọi ai đó dấn thân vào hành trình khám phá niềm tin Kitô giáo chưa? Các bạn thân mến, đừng e ngại đề nghị một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô cho con người trong thời đại hôm nay. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho các bạn con đường để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, và để trở nên đầy sáng tạo trong việc công bố Tin Mừng.“ ( Thông điệp Đại Hội Giới trẻ thế giới 2013)


    Đức đương kim giáo hoàng Phanxicô có suy tư về ý nghĩa câu kinh thánh chủ đề đại hội, khi làm chứng rao giảng tin mừng của Chúa là khơi dậy dấu chỉ sự hiện diện của Chúa luôn mãi trong đời sống (Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, Offner Geist und gläubiges Herz, Herder 2013,Tr. 21.)


    Theo truyền thống đạo đức tốt lành, Đại Hội giới trẻ thế giới 2013 được đặt dưới sự bảo trợ thiêng liêng của các Thánh: Á Thánh giáo hoàng Gioan Phaoloô II., Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội Aparecida, Thánh Sebastian, Thánh Anton, Thánh nữ Terexa thành Lisieux.


    Và 13 Vị Thánh khẩn cho Đại Hội nữa Thanh nữ Rosa Lima, Thánh Terexa thành Los andes, Á Thánh Laura, Á Thánh Giuse thành Anchieta, Á Thánh Albertina thành Berkenbrock, Á Thánh Chiara thành Luce Badano, Á Thánh Nữ tu Dulce, Á Thánh Adilo, Á Thánh Pier Giorgio, Á Thánh Isidore, Áb Thánh Frederich Oyanam, Thánh Georg, Thánh Andre Kim và các Bạn Tử đạo.


    Đại Hội giới trẻ thế giới thứ 28. chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxico đến cùng với 2,5 triệu Bạn Trẻ trên thế giới về tham dự. Phần lớn Bạn Trẻ đến từ nước Brayil, nước Argentina và Hoa Kỳ. Có hơn 8.500 Linh mục ghi tên, 5.500 phóng viên nhà báo ghi danh tham dự tường thuật. Các tham dự viên Đại Hội được phân phối cư ngụ ở các nhà tư nhân trong thành phố Rio de Janeiro, các trường học, các phòng thể thao thành phố.


    Trong suốt thời gian Đại hội có 270 địa điểm dậy cắt nghĩa Giáo lý bao gồm 26 ngôn ngữ khác nhau. Hơn 60.000 nhân viên làm việc thiện nguyện giúp đỡ săn sóc các tham dự viên Đại Hội. Có 800 Ca sĩ, Vũ công, diễn viên cakịch và nhạc công cùng trình diễn những màn ca hắt, vũ múa trong những chương trình chính của Đại Hội.


    Theo ước tính Đại hội đã sửa soạn 4 triệu bánh lễ cho các Thánh lễ và 100 Tòa giải tội dùng cho Đại Hội.


    Ngoài sân cánh đồng Copa Cabana rộng bằng 150 sân đá banh cộng chung lại, là nơi chính lễ đài Đại Hội và có 18 mân hình lớn dựng treo chung quanh để giúp những người ở xa khăn đài tiện theo dõi đêm canh thức ngày 27.07. 2013, và ngày lễ bế mạc 28.07.2013.


    2. Logo Đại Hội



    Đại hội được vẽ trình bày theo hình một trái tim, mà Chúa Giêsu mầu vàng đang giang tay đứng ở trung tâm đại hội sai các Tông đồ, sai các Bạn Trẻ ra đi truyền gíao với bức tượng Chúa Giêsu nổi tiếng thế giới ở Rio de Janeiro nước Brazil.


    „Bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế nổi tiếng hướng nhìn về thành phố xinh đẹp của Brazil sẽ là biểu tượng cho chúng ta. Đôi tay rộng mở của Đức Kitô là một dấu chỉ của một khao khát mạnh mẽ nơi Ngài, khao khát ôm trọn những ai đến với mình; và trái tim của Đức Kitô tượng trưng cho tình yêu lớn lao của Ngài dành cho mọi người và cho từng người trong các con. Hãy để cho Đức Giêsu lôi cuốn các con!“ ( Thông điệp Đại Hội Giới trẻ thế giới 2013)


    Mầu xanh lá cây (Zuckerhut) là hình ảnh những ngọn núi đặc trưng của thành phố Rio de Janeiro. Cây Thánh Giá màu trắng được đặt ở giữa nhấn mạnh đến nhận thức rằng nước Ba Tây được biết đến như là miền đất của Thánh Giá (Pilgerkreuz). Lớp màu xanh dương (Die Kuester Brasiliens) nói đến tài nguyên biển của đất nước Ba Tây Brasil. Ba màu sắc: vàng, xanh lá cây và xanh dương biểu hiện rỏ nét là ba màu căn bản của quốc kỳ Brazil.


    3. Đất nước Brazil




    Quốc gia Brazil Tây ở miền nam châu Mỹ Latinh. Brazil là một quốc gia rộng lớn với 8,5 triệu cây số vuông chiếm 47 % toàn diện tích Châu Mỹ Latinh. Một bên là vùng bờ biển Đại tây Dương chạy dài, một bên vùng đất lền giáp biên giới với những quốc gia Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivien, Peru, Kolumbia, Venezuela.


    Brazil cũng là quốc gia có dân số đông nhất Châu Mỹ Latinh với 194 triệu dân, gồm nhiều sắc dân khác nhau. Thủ đô của Brazil là Basilia. Những thành phố lớn đông dân và nổi tiếng của Brazil đều nằm theo phía dọc bờ biển, như thành phố Sao Paolo,, Rio de Janeiro, Porto Alegre....Ngôn ngữ chính của Brazil là tiếng Bồ đào nha. Vì xưa kia là thuộc địa của Bồ đào Nha. Năm 1822 Brazil đã đứng lên tuyên bố đòi độc lập, và ba năm sau 1825 Bồ đào Nha công nhận để cho Brazila được trở thành một quốc gia độc lập.


    Về chính trị, Brazil theo chính thể Cộng Hòa liên bang, chính phủ, Quốc Hội do dân bầu ra. Theo ước tính trên dưới 70% dân chúng theo Công Giáo Roma chiếm khoảng 120 triệu người. Ngài ra còn có những Tôn gíao khác như Tin Lành phái Giáo Hội tự do, Do Thái giáo, Hồi Gíao, Tín ngưỡng địa phương...


    Brazil là một quốc gia có những cầu thủ bóng đá điêu luyện nổi tiếng. Đội bóng đá quốc gia Brazil nổi tiếng dẫn đầu thế giới là đội bóng có lối chơi nhồi bóng hùng mạnh nhanh lẹ và đã năm lần đoạt World Cup.


    4. Thành phố Rio de Janeiro



    Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brazil và đồng thời cũng là thủ phủ của bang Rio de Janeiro. Thành phố này nằm ở vùng vịnh Guanabara phía Đông Nam của nước Brazil. Tên thành phố theo nguyên ngữ tiếng Bồ đào Nha có nghĩa là „con sông tháng Giêng“. Vì Gaspar de Lemons đã khám phá ra vùng vịnh này vào ngày 01. tháng Giêng năm 1502, và Ông đã nhầm lẫn tưởng đây là cửa một con sông lớn chảy ra biển. Nên mới gọi nơi đó là con sông. Nguyên thành phố Rio de Janeiro có hơn 6 triệu dân cư, nếu tính cả vùng chung quanh Rio có gần 12 triệu dân số.


    Cho tới 1960 Rio de Janeiro là thủ đô của nước Brazil, nhưng sau 1960 thủ đô quốc gia Brazil dời vể Brasilia. Rio de Janeiro cùng với Sao Paolo trước sau vẫn là trung tâm thương mại của toàn nước Brazil.


    Ở thành phố Rio de Janeiro có hai biểu tượng chính là ngọn núi Zuckerhut - Sugarload mountian ̣ cao 394 mét, và ngọn núi Corcovado cao 704 mét với bức tượng Cristo Redentor, Chúa Giêsu, Đấng Cứu thế Vua dang tay đứng trên đỉnh núi.


    Ngoài ra bờ biển Copacabana nổi tiếng, và nhất là lễ hội Carneval de Rio có nhiều xe hoa rước kiệu vũ múa ca hát Samba hằng năm vào ngày thứ hai và thứ ba trước thứ Tư Lễ Tro rất to lớn tưng bừng lộng lẫy nổi tiếng trên thế giới.


    Phần đại đa số dân chúng Brazil theo đạo công gíao Roma, nên Giáo Hội công gíao ở đây được chia thành 41 Tổng giáo phận với 265 Giáo phận. Ngoài ra ở Brazil còn có Tòa Khâm sứ Tòa Thánh và giáo phận quân đội.


    Tổng gíao phận Sao Sebastiao do Rio de Janeiro được thành lập ngày 19.07.1575 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregor XIII. theo nghi lễ Công gíao Roma. Tổng gíao phận có 251 Gíao xứ với hơn 3 triệu Giáo dân, 327 Linh mục.


    Theo truyền thống lịch sử của Gíao Hội, vị Tổng giám mục của Tổng giáo phận này là vị có tước vị Hồng Y. Tổng giáo phận Rio de Janeiro còn có đại học Công Giáo của tòa thánh Vatican.


    1. Cristo Redentor - Bức tượng Chúa Giêsu, Đấng cứu thế


    Bức tượng Cristo Redentor là một đài kỷ niệm trên đỉnh ngọn núi Corcovado ở phía Nam thánh phố. Bức tượng được dự định xây dựng để kỷ niệm 100 năm độc lập của nước Brazil do Kỹ sư kiến thiết Heitor da Silva Costa người Brazil phác họa vẽ mẫu.


    Bức tượng được khởi công thi hành năm 1922, nhưng gặp trở ngại vấn đề tài chánh. Nên việc thi hành kéo dài hằng 10 năm. Sau khi Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Tòa Thánh Vatican và nước Pháp cùng trợ giúp cho dự án, công trình được hoàn thành, và khánh thành ngày 12.10.1931.


    Bức tượng Chúa Giêsu cao 30 mét, chân đế cao 8 mét, đủ chỗ chứa cho 150 người vào trú ẩn trong tượng. Hai cánh tay Chúa Giêsu dang ra rộng 28 mét. Bức tượng nặng 1145 tấn. Đầu và hai tay Chúa Giêsu do nhà điêu khắc người Pháp Paul Landowski làm ở Paris. Bức tượng làm bằng vật liệu betong cốt sắt theo từng phần ráp nối lại, và được kết bên ngoài bằng những viên đá dát theo kiểu Mosaic. Bức tương Cristo Redentor mầu trằng thiên nhiên hướng nhìn về phía ngọn núi Zuckerhut - Sugarload.


    Năm 2006 dịp mừng kỷ niệm bức tượng được 75 năm, Giáo Hội đã chính thức nâng nơi đây thành nơi hành hương kính viếng Chúa Giêsu, Đấng cứu thế.


    „Bức Tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio de Janeiro tỏ lộ nhiều điều: Trái tim của Ngài mở ra để yêu thương mỗi người và mọi người, cánh tay của Ngài mở rộng để vươn đến mọi người. Chính các con là con tim và đôi tay của Đức Giêsu! Hãy ra đi và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Hãy trở thành một thế hệ truyền giáo mới, được thúc đẩy bởi tình yêu và rộng mở với tất cả. Hãy theo gương mẫu những nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội như như thánh Phanxicô Xaviê và bao nhiêu vị khác.“ ( Gíao hoàng Benedicto XVI. Thông điệp ngày Đại hội giới trẻ thế giới 2013)


    ***********************


    Đại Hội giới trẻ thế giới là sáng kiến của Á Thánh Giáo hoàng Phaolo II. lập ra nhằm khơi lên niềm vui phấn khởi nơi người trẻ về cách sống đức tin đi vào Chúa giữa lòng thế giới ngày hôm nay.


    „ Hãy mang Thập Giá đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: ”Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ” (Mt 28,19), như chủ đề của Ngày Quốc Tế giới trẻ năm nay. Các bạn hãy mang Thập giá để nói với tất cả mọi người rằng trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường thù hận, phân cách con người và các dân tộc, và đã mang sự hòa giải và an bình.


    Các Bạn thân mến cả tôi cũng lên đường với các bạn, từ hôm nay, theo vết chân phước Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16. Nay chúng ta gần giai đoạn cuối cùng của cuộc đại lữ hành của Thập Giá. Tôi vui mừng nhìn về tháng bẩy tới, tại Rio de Janeiro! Tôi hẹn các bạn tại thành phố lớn ấy ở Brazil! Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới.


    Các bạn trẻ phải nói với thế giới: theo Chúa Giêsu thật là điều tốt đẹp; thật là tốt lành khi đồng hành với Chúa Giêsu; sứ điệp của Chúa Giêsu thật là tốt đẹp; thật là tốt khi ra khỏi chính mình, đi tới các khu ngoại ô của thế giới và của cuộc sống để mang Chúa Giêsu! Có ba lời là: vui mừng, thập giá, và giới trẻ.“ ( Đức Gíao hoàng Phanxico, Bài giảng Lễ Lá ngày 24.03.2013).



    Đại Hội giới trẻ thế giới 23.- 28. Tháng Bảy 2013



    Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cùng cầu nguyện cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro 2103

    Cùng cầu nguyện

    cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro 2103









    Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới “Rio-2013” (WYD-RIO, World Youth Day IN RIO) đang gần kề (từ ngày 23-7 đến 28-7). Toàn thể Giáo Hội đang rộn ràng chuẩn bị chào đón ngày hội trọng đại này. Đây được xem là Đại Hội Giới Trẻ Thế giới (ĐHGTTG) tổ chức hai năm một lần, có quy mô rộng khắp nhất hành tinh, quy tụ hàng triệu các bạn trẻ Ki-tô giáo lẫn không Ki-tô giáo từ khắp nơi trên thế giới. Đại Hội Giới Trẻ là dịp để các bạn trẻ khắp nơi cùng nhau sống đức tin Ki-tô giáo, và cùng hợp nhau với “vị đại diện của Chúa Ki-tô trên trần gian” để bày tỏ chứng tá về tình hiệp nhất và yêu thương nhau giữa những người tin yêu Thiên Chúa.

    Đồng hành cùng các bạn trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô có một lịch trình hoạt động khá dày trong chuyến công du quốc tế đầu tiên của ngài vào Tháng 7-2013 này. Ngoài việc chủ sự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, Đức Thánh Cha còn có các buổi gặp gỡ chính thức với Tổng thống Brasil - Dilma Rousseff. Đi viếng thăm một cộng đồng nghèo ở khu ổ chuột, thăm bệnh viện, và thăm các tù nhân trẻ.

    Trước hết chúng ta cũng nên nhớ: Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ban ân xá cho các tín hữu tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28, tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 22 đến 29 tháng Bảy với chủ đề “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Các bạn trẻ và các tín hữu hãy chuẩn bị một cách xứng hợp sẽ được lĩnh ơn toàn xá, mỗi ngày một lần và theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); cũng có thể chỉ cho các linh hồn các tín hữu đã qua đời.

    Các tín hữu bị ngăn trở chính đáng không thể tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới cũng có thể được hưởng ơn toàn xá theo các điều kiện thiêng liêng thường lệ, lãnh nhận bí tích và cầu nguyện, với lòng tuân phục con thảo đối với Đức Thánh Cha, bằng cách tham dự các cử hành thánh vào những ngày được chỉ định khi theo dõi trực tiếp những cử hành ấy và các việc đạo đức qua truyền hình hoặc truyền thanh, hoặc qua các phương tiện mới của truyền thông xã hội một cách sốt sắng.



    Trong suốt thời gian thăm mục vụ Brasil và chủ sự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 Đức Thánh Cha sẽ không dùng xe chống đạn. Tin từ Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không sử dụng xe chống đạn trong chuyến thăm Brazil, thày vào đó, ngài sẽ sử dụng những chiếc xe Jeep mui trần giống như chiếc xe ngài thường dùng tại quảng trường Thánh Phêrô. Điều này giúp ngài dễ tiếp cận với đám đông dân chúng . Phát ngôn viên của Vatican Cha Federico Lombardi, SJ, nói trong cuộc họp báo rằng “Đức Thánh Cha cảm thấy việc giao tiếp trực tiếp với người dân là cách tốt hơn,”… “Ngài quyết định làm như vậy bởi vì đó là một sự liên tục với cách thức ngài quen làm ở đây.”

    Chuyến khởi hành và các sự kiện chính thức đầu tiên

    Đức Thánh Cha đến Brasil vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 7. Nghi lễ chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha được cử hành tại Rio de Janeiro/sân bay quốc tế Galeão-Antonio Carlos Jobim, vào lúc 4 giờ chiều. Ngay sau đó, là lễ chào mừng Đức Thánh Cha diễn ra tại khu vườn của Điện Guanabara (Palácio Guanabara). Đức Thánh Cha có bài diễn văn đầu tiên. Cũng trong sự kiện này, Đức Thánh Cha có một buổi đón tiếp riêng với các ban ngành thuộc chính phủ Brasil. Nghi thức lễ tân do Tổng thống Brasil - Dilma Rousseff, Thống đốc tiểu bang Rio de Janeiro - Sérgio Cabral và Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro - Eduardo Paes chủ trì.

    Trong chuyến thăm Brasil lần này, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu trú tại Nhà nghỉ dưỡng Sumaré (Residence do Sumaré). Đây cũng là nơi mà Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã lưu trú trong hai lần viếng thăm Brasil vào năm 1980 và 1997. Địa điểm này yên tĩnh, cách xa các nơi ồn ào của thành phố. Phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha, khoảng 40 người, cũng lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng này. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ riêng mỗi ngày tại đây.


    Viếng thăm Aparecida



    Thứ Tư 24 tháng 7, Đức Thánh Cha thăm đền thánh quốc gia Đức Mẹ Aparecida là linh địa Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức suy tôn bức ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ và sau đó Đức Thánh Cha đồng tế Thánh Lễ với Đức Hồng Y Raymundo Damasceno (Tổng Giám Mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil).

    Một trong những di sản phúc lợi xã hội của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013

    Cùng ngày thứ Tư 24 tháng 7, Đức Thánh Cha đến tham dự lễ khai trương "Polo de Atenção Integrada da Saúde Mental (PAI)" - Phân khoa phục vụ cho người cai nghiện ma túy. Với 350 bác sĩ, 500 chuyên gia y khoa, 648 giường bệnh, 323 giường hồi sức, 12 giường cấp cứu, 75 giường ICU và 11 phòng mổ thuộc Bệnh viện Thánh Phanxicô tại Tijuca (trước đây là Dòng Ba Hãm Mình Thánh Phanxicô) là một bệnh viện đa khoa với 22 chuyên khoa. Bệnh viện này phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe theo loại hình công và tư, thông qua Ban Y tế Tiểu bang Rio de Janeiro.

    Ngày Thứ Năm thú vị

    Thứ năm ngày 25 tháng 7, Thị trưởng thành phố Rio là Eduardo Paes trao chìa khóa của thành phố cho Đức Thánh Cha, đây là nghi lễ mang tính biểu tượng và truyền thống. Điều này phản ánh sự tôn trọng Đức Thánh Cha và các cơ quan đại diện cho ngài. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng có một cuộc gặp gỡ nhỏ với các vị đại diện từ giới thể thao, ngài sẽ ban phép lành cho những lá cờ Olympic.

    Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đến một trong các khu ổ chuột của Rio de Janeiro thăm dân chúng và có cuộc gặp gỡ thân tình với họ tại đây. Vào năm 1980 Đức Chân Phước Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm một khu ổ chuột trong thành phố. Nhưng lần này, thay vì đến khu ổ chuột ở vùng Nam Rio, Đức Thánh Cha Phanxicô đi thăm khu ổ chuột ở vùng Bắc Rio và cộng đồng được chọn là Varginha, thuộc khu phức hợp Manguinhos.

    Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha tham dự Lễ chào mừng tại Copacabana - đây là một trong những sự kiện chính của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013. Tại buổi lễ này, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với khách hành hương Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013.

    Một ngày chỉ dành cho giới trẻ



    Một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của thành phố Rio là nơi thoái nghỉ của Hoàng đế Dom Pedro có tên là Quinta da Boa Vista. Nơi đây sẽ diễn ra một trong những sự kiện Giáo lý lớn nhất và ngày hội Ơn Gọi. Dự kiến Đức Thánh Cha ngồi tòa giải tội cho bốn bạn trẻ vào buổi sáng ngày 26 tháng 7 ở nơi này.

    Sau đó, Đức Thánh Cha gặp một số tù nhân trẻ tuổi tại điện Thánh Gioakim của Tòa Tổng Giám Mục. Vào buổi trưa, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Truyền Tin từ ban công trung tâm của điện. Trước khi dùng bữa trưa với các bạn trẻ đại diện từ khắp các châu lục - một truyền thống được tổ chức trong suốt các kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ Ban Tổ Chức Địa phương (LOC) và các nhà tài trợ cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

    Sự kiện chính thứ ba của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 diễn ra vào lúc 6 giờ chiều. Đức Thánh Cha cùng đi chặng Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại bãi biển Copacabana.

    Ngày Thứ Bảy gặp gỡ các giới và canh thức cầu nguyện



    Các hoạt động chính thức trong ngày Thứ Bảy được Đức Thánh Cha khởi đầu là cử hành Thánh Lễ đồng tế với các giám mục, và linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Sebastian (Catedral São Sebastião) của Rio. Tiếp sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện giới chức xã hội của Rio de Janiero và Brasil tại Nhà hát Thành phố. Nhà hát này được xây dựng từ thế kỷ XIX, là sân khấu chính tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật từ khắp nơi trên đất nước Brasil trong suốt nhiều năm qua.



    Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha dùng bữa với Tổng Giám Mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil, các vị hồng y, cùng các giám mục từ khu vực số 1 (trong đó có các giáo phận thuộc Tiểu bang Rio de Janeiro), và phái đoàn tháp tùng ngài tại phòng ăn của "Centro de Estudos do Sumaré." Sau đó, lúc 7:30 tối, Đức Thánh Cha đến Guaratiba, tại Cánh Đồng Đức Tin (Campus Fidei) chủ sự Đêm Canh Thức Cầu nguyện với các bạn trẻ. Đây là sự kiện chính thứ tư của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013. Sau bài nói chuyện với khách hành hương, Đức Thánh Cha dành thời gian cho việc suy tôn Thánh Thể cùng với các bạn trẻ.

    Chúa Nhật bế mạc và chia tay

    Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cánh Đồng Đức Tin (Campus Fidei) với các bạn trẻ đã nghỉ qua đêm tại đây từ hôm trước. Sau đó Đức Thánh Cha công bố thành phố tiếp theo đăng cai Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Vào buổi trưa, Đức Thánh Cha chủ sự đọc Kinh Truyền Tin cùng khách hành hương.

    Trong bữa ăn trưa tại nhà ăn của "Centro de Estudos do Sumaré", Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ Ban Thường Vụ Liên Hội đồng Giám Mục Mỹ Latinh trước khi rời khỏi nhà nghỉ Sumaré.
    Để đích thân cảm ơn 60.000 thiện nguyện viên phục vụ cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến gặp gỡ họ vào lúc 5:30 chiều tại Nhà Triển Lãm Số 5 của Trung Tâm Triển Lãm Rio.

    Buổi lễ chia tay được cử hành tại sân bay quốc tế Antonio Carlos Jobim, sau bài diễn văn tạm biệt. Đức Thánh Cha khởi hành trở về Rôma lúc 7 giờ tối.

    --------


    Sau đây là những chỉ dẫn để theo dõi trực tuyến: Dùng twitter trên computer hay IPhone. Ghi danh vào Twitter và theo dõi (following) @Pontifex. hoặc "Click" vào đây
    Các diễn biến sau đây đã có trên Youtube và hiện đang đếm giờ để bắt đầu:

    Lễ đón tiếp ĐGH tại Brazil (Starts:July 22, 2013)
    Lễ khai mạc ĐHGTTG (WYD) (Starts:July 23, 2013)
    Hành hương và lễ đức Mẹ Aparecida (Starts:July 24, 2013)
    ĐTC viếng bệnh viện São Francisco De Assis Na Providência (Starts:July 24, 2013)
    ĐTC nhận chià khoá thành phố (Starts:July 25, 2013)
    ĐTC thăm khu ổ chuột (Starts:July 25, 2013)
    Giới trẻ chào đón ĐTC (Starts:July 25, 2013)
    ĐTC chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin (Starts:July 26, 2013)
    ĐTC đi chặng Đàng Thánh Giá (Starts:July 26, 2013)
    ĐTC cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục (Starts:July 27, 2013)
    ĐTC gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Brasil (Starts:July 27, 2013)
    ĐTC cùng cầu nguyện chung với giới trẻ (July 28, 2013)

    Ứng dụng chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013

    Quý vị và các bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 lên điện thoại di động hay máy tính bảng của mình để tiện việc cập nhật thông tin.

    Sáng kiến flash mobbing

    Sự kiện flash mob được đưa vào chương trình cho Chủ Nhật 28-7, diễn ra tại khu vực Cánh Đồng Đức Tin (Campus Fidei).

    Sự kiện flash mob có vẻ là sự kiện lớn nhất, dựa theo số lượng các bạn trẻ đăng ký tham dự. Trang web chính thức Rio 2013 đã đăng tải một đoạn video hướng dẫn múa cử điệu theo bài hát Francisco: (
    ), được sáng tác nhằm vinh danh Đức Thánh Cha Phanxicô. Bài hát hứa hẹn sẽ là một bài “hit” quan trọng tại đêm canh thức cầu nguyện 27-7-2013.



    Các khách hành hương đã đăng ký trọn gói các bữa ăn sẽ nhận được một thẻ (card) từ Rede Ticket Restaurantes, và với thẻ này, họ có thể ăn trưa và ăn tối tại bất kỳ nhà hàng, quầy rượu hay những nơi phục vụ thức ăn đã được Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới chính thức công nhận.


    Bộ Phụ kiện Hành hương quý vị có thể mua trực tuyến hoặc nhờ bạn bè có tham dựĐại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio mua giúp, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển.







    st





    Chữ ký của Gia Nhân

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hướng đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013

    Hướng đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013








    Vài ngày trước khi bắt đầu khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG), trước khi lên đường đi Brazil trong chuyến tông du đầu tiên bên ngoài Italia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Đức Bênêđictô 16 để xin vị tiền nhiệm cầu nguyện cho mình và cho các bạn trẻ tham dự ĐHGTTG. Lần gần đây nhất hai vị gặp nhau là ngày 05-07, trong buổi lễ làm phép và khánh thành tượng Tổng lãnh thiên thần Micae tại Vườn Vatican.





    Trong cuộc gặp gỡ lần này, trước hết hai vị đã cùng cầu nguyện chung với nhau tại nhà nguyện nơi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 đang nghỉ hưu. Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa cho Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 tập sách chính thức về Phụng Vụ trong thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa được ấn hành và một huy hiệu chính thức của ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rio De Janeiro. Các thiết bị đã được cài đặt tại nhà nghỉ dưỡng của Đức Bênêđíctô thứ 16 để ngài có thể theo dõi ĐHGTTG 2013 từ Vatican. Đức Bênêđíctô thứ 16 đã chủ sự các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Köln (Cologne) vào tháng 8 năm 2005, tại Sydney vào tháng 7 năm 2008 và tại Madrid tháng 8 năm 2011.


    Đức Cha Cesar Costa, Giám Mục phụ tá Rio de Janeiro, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013 đã cho giới báo chí biết: Đức Thánh Cha Phanxicô lôi cuốn người ta hơn cả bóng đá. Ngài thu hút cả những người trẻ đã xa rời Giáo Hội. Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 2 triệu bạn trẻ tham dự ĐHGTTG Rio.


    Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha rơi trúng thời điểm Giáo Hội Brasil đang phải đối phó với nhiều thách đố. Theo thống kê cuối cùng tín hữu công giáo hiện chiếm 123 trên tổng số 190 triệu dân, tức 64% dân số. Nhưng hồi năm 1972 số tín hữu công giáo chiếm 92%. Trong mấy chục năm qua đã có nhiều tín hữu bỏ Giáo Hội công giáo để gia nhập các Giáo Hội tin lành hay các giáo phái Kitô khác. Trong 50 năm qua Brasil bị xâm lăng bởi hàng ngàn giáo phái pentecotist khiến cho các gia đình ly tán, đặc biệt là các gia đình sống trong các môi trường nghèo nhất.


    Chính trong bối cảnh này sự kiện Đức Thánh Cha bắt đầu các sinh hoạt tại Brasil với chuyến viếng thăm đền thánh Đức Bà Aparecida, rất ý nghĩa. Đây là nơi Liên Hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh đã nhóm đại hội năm 2007 về đề tài thách đố của các giáo phái và sự tục hóa. Và tài liệu chung kết do Đức Thánh Cha Phanxicô soạn thảo, lúc đó ngài là Hồng Y Tổng Giám Mục Buenos Aires.


    Đức Cha Costa cũng cho biết Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã được rước qua các giáo phận của Brasil, và đã về tới Rio ngày 06-7-2013 vừa qua. Hàng chục ngàn gia đỉnh tại Rio đã sẵn sàng mở rộng cửa nhà để tiếp đón các bạn trẻ. Các Giáo Hội tin lành cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn trẻ. Chúa nhật 21-7-2013 có 200 bạn trẻ Công giáo, Do thái và Hồi giáo sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ chung để đề nghị các hành động cụ thể giúp thăng tiến đối thoại liên tôn.


    Mặt khác, Đức Ông Joel Portela Amado, tổng giám đốc Ủy ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio, cho biết công việc chuẩn bị đã gần hoàn tất. Các khán đài tại Copacabana và Guaritiba đã làm xong. Ủy ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio đã nhóm họp với giới chức của Bộ Quốc Phòng và Cảnh Sát liên bang, để thảo luận vấn đề an ninh liên quan tới việc di chuyến và tới nơi hành lễ của các giới chức chính quyền.


    Đức Thánh Cha Phanxicô‬ quyết định không dùng xe gắn kính chắn đạn tại ‪ĐHGTTG‬ ‪Rio2013‬. Đức Thánh Cha muốn không vật gì có thể ngăn cản ngài đến với mọi người, đặc biệt là người nghèo và giới trẻ!


    Xe của Đức Thánh Cha cũng như Thánh tích của Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được đem tới Rio de Janeiro. Trong các ngày vừa qua đã có 60.000 bạn trẻ thiện nguyện tụ tập về Rio cùng với làn sóng các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. "Rio De Janeiro đang chờ đón Đức Thánh Cha Phanxicô."


    Nhờ tổ chức ”Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ” tài trợ 220 ngàn Euros, nhiều bạn trẻ vùng Trung Đông đã có thể tham dự Ngày Quốc Tế Giơi Trẻ Rio. Trong số các bạn trẻ có 49 người Ai Cập, 100 người Irak, nhiều người Libăng, Giordania, Israel và Palestine.


    Đức Tổng Giám Mục Zenari, Sứ Thần Tòa thánh tại Siria, cho biết vì tình hình nội chiến người trẻ Siri không thể đi Rio, nhưng họ sẽ hiệp thông với các bạn trẻ thế giới trong những ngày tới này.


    Phái đoàn các bạn trẻ Colombia đã đem sang Rio de Janeiro cây Thánh Giá gỗ có 10.000 chữ ký của người trẻ thuộc 26 tỉnh toàn nước để Đức Thánh Cha làm phép. Thánh Giá sẽ được đặt tại các lễ đài ở Rio.


    Theo Rio Eventos Especiais ('Sự kiện Đặc biệt của Rio') - là Trung tâm Dịch vụ Công ích của Tòa Thị Chính Rio, tổng đài 1746, cũng sẽ tham gia hỗ trợ khách hành hương quốc tế tại WYD ‪Rio 2013‬ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Mỗi ngày, đường dây này sẽ giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, góp ý cho hệ thống giao thông công cộng của thành phố.


    Các thiện nguyện viên hiện luôn có mặt tại các sân bay, ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt và một số điểm trọng yếu khác trong Rio de Janeiro và Niterói để cung cấp thông tin cho khách hành hương. Sẽ có 45 gian hàng và khoảng 3000 thiện nguyện viên túc trực, trong đó 940 là thiện nguyện viên quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, khách hành hương có thể gọi Trung tâm Hỗ trợ Hành hương: 08007182013.


    ‎Để có thể đến vùng ‪Copacabana‬, bạn hãy tìm các tuyến xe buýt sau đây:




    119 – Praça XV-Copacabana
    121 – Central-Copacabana (chạy vòng tròn)
    123 – Praça Mauá-Jardim de Alah (chạy vòng tròn)
    124 – Jardim Botânico (Horto)-Central (đi ngang qua Copacabana)
    125 – Central-General Osório (qua Aterro do Flamengo)
    (chạy vòng tròn)
    126 – Rodoviária-Copacabana (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    127 – Rodoviária-Copacabana
    128 – Rodoviária-Gávea (ngang qua Copacabana)
    132 – Central-Leblon (ngang qua Aterro do Flamengo) (chạy vòng tròn)
    136 – Rodoviária-Copacabana (ngang qua Leopoldina) (chạy vòng tròn)
    154 – Central-Ipanema
    155 – Central-Ipanema (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    161 – Lapa-Leblon (via Jóquei) (chạy vòng tròn)
    177 – Praça Mauá-São Conrado
    308 – Central-Barra da Tijuca (ngang qua Copacabana e Av. das
    Américas)
    314 – Central-Recreio dos Bandeirantes (ngang qua
    Copacabana/Av. das Américas)
    354 – Cidade de Deus-Praça XV
    360 – Carioca-Recreio dos Bandeirantes
    382 – Carioca-Piabas (ngang qua Av. Benvindo de Novaes)
    387 – Marambaia-Carioca (ngang qua Barra da Tijuca)
    402 – Engenho da Rainha-Gávea
    403 – Copacabana-Bonsucesso
    404 – Cordovil-Leblon (ngang qua Avenida Brasil)
    413 – Muda-Jardim de Alah (ngang qua Aterro do Flamengo)
    415 – Usina-Leblon (chạy vòng tròn)
    426 – Usina-Jardim de Alah (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    432 – Vila Isabel-Leblon (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    433 – Vila Isabel-Leblon (ngang qua Copacabana)
    434 – Grajaú-Leblon
    435 – Grajaú-Gávea (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    441 – Caju-Lido (via São Cristóvão) (chạy vòng tròn)
    442 – Maré-Copacabana (via Praça Mauá) (chạy vòng tròn)
    443 – Maré-Leblon (via Central) (chạy vòng tròn)
    444 – Maré-Copacabana (via Túnel Santa Bárbara) (chạy vòng tròn)
    445 – Morro do Alemão-Copacabana (qua hầm Túnel Santa
    455 – Méier-Copacabana (ngang qua Parque do Flamengo)
    456 – NorteShopping-General Osório (qua hầm Túnel Santa
    Bárbara)
    457 – Abolição-General Osório (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    462 – São Cristóvão-Copacabana (qua hầm Túnel Rebouças)
    (chạy vòng tròn)
    464 – Maracanã-Leblon
    473 – São Januário-Lido (qua hầm Túnel Rebouças)
    474 – Jacaré-Jardim de Alah
    483 – Penha-Copacabana
    484 – Olaria-Copacabana (ngang qua Parque do Flamengo)
    485 – Penha-General Osório (qua hầm Túnel Santa Bárbara)
    486 – General Osório-Fundão (chạy vòng tròn)
    503 – Botafogo-Alto Leblon (via Copacabana) (chạy vòng tròn)
    511 – Urca-Leblon (via Jóquei) (chạy vòng tròn)
    523 – Alvorada-Leme (via Copacabana) (chạy vòng tròn)
    557 – Rio das Pedras-Copacabana (chạy vòng tròn)
    569 – Largo do Machado-Leblon (ngang qua Jóquei) (chạy vòng tròn)
    573 – Glória-Leblon (via Jóquei) (chạy vòng tròn)
    583 – Cosme Velho-Leblon (via Jóquei) (chạy vòng tròn)
    590 – Copacabana-Leme (chạy vòng tròn)
    593 – Leme-São Conrado (ngang qua Rocinha) (chạy vòng tròn)


    Các sự kiện lớn của ‪WYD 2013‬ diễn ra tại bãi biển Copacabana. Các trạm tàu điện ngầm vùng lân cận là Siqueira Campos và Cardeal Arcoverde sẽ hoạt động 24/24 trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 7. Ngoài ra, còn có các điểm dừng xe buýt ở Rio de Janeir, Niterói và tại sân bay quốc tế cũng sẽ hoạt động liên tục.

    Cho đến lúc này, thì Thánh Giá đã vươn cao tại lễ đài trung tâm ‪WYD 2013‬, trên Cánh Đồng Đức Tin (Campus Fidei)


    Hiện có 940 là thiện nguyện viên quốc tế đang chờ đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự ‪WYD 2013. Trong trường hợp cần thiết, khách hành hương có thể gọi đến Trung tâm Hỗ trợ Hành hương: 08007182013.


    Tại các chỗ đông người, chật chội như trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, các bạn nên chú ý đừng gây ra sự va chạm với người khác, đặc biệt là bởi các vật dụng đi kèm. Balô nên đặt dưới chân bạn hoặc đeo đằng trước để kiểm soát được vị trí của nó, nếu bạn đeo balô đằng sau lưng, thì chỉ một chút vô ý (xoay hoặc cúi người chẳng hạn), bạn sẽ khiến chiếc balô của bạn va quệt vào những người đứng gần bạn!

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post ĐÓN TIẾP ĐTC TẠI PHI TRƯỜNG RIO DE JANEIRO

    Đón tiếp ĐTC tại phi trường Rio De Janeiro




    Video WYD 2013 – Lên đường sang Rio, Đức Thánh Cha đích thân xách cặp lên máy bay

    Video Player

    -->DOWNLOAD<---
    Sáng thứ Hai 22 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Vatican đến sân bay Fiumicino hay còn gọi là sân bay Leonardo da Vinci của Rôma. Máy bay trực thăng của Đức Thánh Cha đã đáp xuống sân bay Fiumicino lúc 8h30’.

    Đông đảo các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong giáo triều Rôma, Hội Đồng Giám Mục Italia và chính quyền Italia đã đón tiếp ngài tại cửa máy bay trực thăng.

    Hiện diện ngay bên cửa máy bay trực thăng là thủ tướng Ý, ông Enrico Letta. Đức Thánh Cha đã trò chuyện với ông trong khi vị thủ tướng Ý tiễn ngài đến chân thang máy bay của chiếc Boeing sẽ đưa ngài đến Rio De Janeiro trong vòng 12 giờ đồng hồ.

    Khác với các vị tiền nhiệm của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tự mình xách chếc cặp của mình lên máy bay chứ không nhờ một trợ lý.

    Lúc 8h45’, chiếc Boeing đã cất cánh hướng về Rio De Janeiro.

    Cũng nên nói thêm một điểm khác biệt nữa đã được phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Tư 17 tháng 7 là cuộc họp báo trên chuyến bay đã không diễn ra. Thay vào đó, Đức Thánh Cha sẽ đích thân gặp gỡ và chào hỏi tất cả các nhà báo, từng người một.

    Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm Chúa Nhật trước đông đủ các tín hữu và khách hành hương đứng chật quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xin mọi người cầu nguyện cho ngài và tất cả các bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới. Ngài mời gọi các tín hữu không đến được Rio De Janeiro, hãy tham dự trong tinh thần vào cuộc hành trình đức tin này.

    Đức Thánh Cha nói:

    “Những bạn trẻ đến Rio muốn nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Họ muốn lắng nghe Ngài. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong cuộc sống con? Con đường nào dành cho con? Nhưng điều này cũng áp dụng cho anh chị em. Có những người trẻ tuổi hiện diện tại quảng trường này phải không? Các con cũng vậy, hãy có cùng một câu hỏi với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong cuộc sống con? Con đường của con là gì?”

    Một ngày trước đó, lúc 16:45 phút ngày thứ Bẩy 20 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến đền thờ Đức Bà Cả để xin Đức Mẹ phù hộ cho chuyến tông du sắp tới của ngài tại Brazil, cho những người trẻ, và tất cả các tín hữu sẽ tập trung tại Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro và cho tất cả những người trẻ trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng đã được Đức Hồng Y Santos Abril y Castello là linh mục trưởng của đền thờ đón tiếp. Sau khi bước qua cánh cửa phòng thánh, Đức Thánh Cha lập tức đi đến nhà nguyện và quỳ trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Rôma. Đây cũng chính là bức ảnh của ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

    Trước ảnh Đức Maria, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện trong thinh lặng hơn nửa giờ, sau đó ngài dâng lên Đức Mẹ một vòng hoa và thắp một ngọn nến.

    Trước khi ra về, Đức Thánh Cha đã có vài lời với các tín hữu xin họ cầu nguyện cho ngài và các bạn trẻ trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.


    Video WYD 2013 – Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường Rio De Janeiro


    Video Player

    -->DOWNLOAD<---
    Lúc 3:45 phút giờ địa phương ngày thứ Hai 22 tháng 7, tức là 1h45 sáng thứ Ba giờ Sàigòn, chiếc máy bay chở Đức Thánh Cha Phanxicô cất cánh từ sân bay Fiumicino hay còn gọi là sân bay Leonardo da Vinci của Rôma đã đáp xuống sân bay quốc tế Antonio Carlos Jobim ở Rio de Janeiro.

    Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường về phía các nhà lãnh đạo dân sự có tổng thống Brazil là bà Incumbent Dilma Rousseff, các thành viên trong nội các Brazil, thống đốc bang Rio de Janeiro, là ông Sérgio Cabral, và thị trưởng thành phố Rio De Janeiro là ông Eduardo Paes.

    Về phía các nhà lãnh đạo Giáo Hội có Đức Hồng Y Raymundo Damasceno Assis, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Brazil và cũng là Tổng Giám Mục Aparecida, Đức Tổng Giám Mục Orani João Tempesta của tổng giáo phận Rio De Janeiro, và hơn 20 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục trong thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh, gọi tắt là CELAM.

    Bên cạnh đó còn có hàng trăm linh mục trong tổng giáo phận Rio De Janeiro và đông đảo các trẻ em cùng một đội ngũ ký giả hùng hậu.

    Đức Hồng Y Raymundo Damasceno Assis, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Brazil đã bước lên máy bay để đón Đức Thánh Cha trong khi Quân Cảnh Brazil trải chiếc thảm đỏ dưới chân thang máy bay trong nghi lễ thường dành cho các vị quốc khách.

    Giờ đây, Đức Thánh Cha Phanxicô bước xuống thang máy bay trong tiếng vỗ tay vang dội của những người hiện diện.

    Tổng thống Brazil là bà Incumbent Dilma Rousseff đã đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay và đã lần lượt giới thiệu vị thống đốc bang Rio, các vị trong Hội Đồng Bộ Trưởng sau đó là viên thị trưởng Rio và phu nhân. Nhiều vị bộ trưởng trong nội các Brazil quen biết trước với Đức Thánh Cha đã mừng rỡ được gặp lại ngài.

    Tổng thống Brazil đã hướng dẫn Đức Thánh Cha đến trước phòng khánh tiết của sân bay nơi quốc kỳ Vatican và quốc kỳ Brazil tung bay phất phới.

    Tuy nhiên, đã không có những lễ nghi quân cách mà chúng ta thường thấy như bắn 21 phát đại bác hoặc là chào quốc kỳ hai nước.

    Thay vào đó các vị đã kính cẩn đứng trước cây Thánh Giá của ngày Quốc Tế Giới Trẻ và bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Rôma, tức là bức ảnh Đức Mẹ của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới để lắng nghe các em thiếu nhi hát bài ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 tại Rio.

    Tổng thống Brazil đã hướng dẫn Đức Thánh Cha vào bên trong phòng khánh tiết của sân bay nơi Đức Thánh Cha đã ký sổ lưu niệm trước khi ngài lên xe đến Dinh Guanabara nơi các lễ nghi dành cho quốc khách được diễn ra.

    Đức Thánh Cha đã ngồi trong một chiếc xe khá đơn giản và có thể nói là nhỏ so với thân hình của ngài.


    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  8. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  9. #5
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Video đón tiếp Đức Thánh Cha tại Rio de Janeiro

    Video đón tiếp Đức Thánh Cha tại Rio de Janeiro

    Video Player

    -->DOWNLOAD<---


    Thể thức để nhận ơn Toàn Xá qua TV, Radio, Websites, Twitter
    trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013


    Mặc dù nhiều người chúng ta không thể đến tận nơi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Brasil được, nhưng mỗi người vẫn có thể hưởng những ơn ích bằng cách thông công qua các phương tiện truyền thông.

    Theo nghị định ban hành tại Rôma của Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 24 tháng 6, năm 2013, vào dịp lễ Thánh Gioan Baotixita, thì:

    - Ơn Toàn Xá áp dụng cho mọi tín hữu, với lòng hối cải, tham gia vào các lễ nghi sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, có thể được hưởng mỗi ngày một lần trong những điều kiện bình thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha). Có thể áp dụng ơn này để giảm hình phạt cho các linh hồn.

    Những tín hữu có ngăn trở hợp pháp vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá miễn là, đã hoàn thành các điều kiện bình thường - xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha - đồng thời tham gia trong tinh thần các diễn tiến thiêng liêng trong ngày, và thông công với các nghi thức và thực hành đạo đức qua truyền hình và đài phát thanh hay qua các phương tiện truyền thông xã hội mới, với một lòng thành kính thích hợp.

    Một câu hỏi được đặt ra là nếu một người vì hoàn cảnh ở xa không thể đến Brasil tham dự ĐHGTTG 2013, đương sự ở nhà đơn giản mở TV để xem tường thuật về ĐHGTTG ở Rio, thì có thể được hưởng ơn Toàn Xá không?

    "Bạn không được ơn Toàn Xá giống như bạn mua cà phê từ một máy bán hàng tự động," Đức ông Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền Thông Xã Hội, cho biết. "Chỉ xem một Thánh Lễ trực tuyến hoặc theo dõi Đức Thánh Cha qua truyền hình, trên iPad hoặc trên website Pope2You.net, YouTube không mà thôi thì không đủ". "Những phương tiện đó chỉ là các thiết bị mà thôi. Điều quan trọng là những hoa quả thiêng liêng và chân thành trong trái tim cuả từng người, được phát sinh ra từ những hình ảnh của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Rio hoặc các Tweet của Đức Thánh Cha."

    Vậy để có thể hưởng những ơn Toàn Xá dành cho những người ở xa này, quý vị và các bạn hãy:

    1- Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.

    2- Theo dõi các diễn tiến cuả ĐHGTTG 2013 trên TV, Radio, Youtube, Twitter.

    3- Hướng lòng trí thông công với các chủ đề cuả ĐHGTTG 2013.

    Chủ đề Ngày Giới trẻ thế giới năm nay là: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19). “Hãy đi và làm” là một mệnh lệnh đã được phát ra ngay từ buổi đầu, khi Đức Giêsu đến thế gian."

    Sau đây là những chỉ dẫn để quý vị và các bạn có thể theo dõi ĐHGTTG 2013 trực tuyến: Dùng twitter trên computer hay iPhone, iPad. Ghi danh vào Twitter và theo dõi (following) @Pontifex. hoặc "Click" vào đây



    Các diễn biến sau đây đã có trên Youtube và hiện đang đếm giờ để bắt đầu:
    Lễ đón tiếp ĐTC tại Brasil (Starts:July 22, 2013)
    Lễ khai mạc ĐHGTTG (WYD) (Starts:July 23, 2013)
    Hành hương Đền thánh Đức Mẹ Aparecida (Starts:July 24, 2013)
    ĐTC viếng bệnh viện São Francisco De Assis Na Providência (Starts:July 24, 2013)
    ĐTC nhận chià khoá thành phố Rio (Starts:July 25, 2013)
    ĐTC thăm khu ổ chuột (Starts:July 25, 2013)
    Giới trẻ chào đón ĐTC (Starts:July 25, 2013)
    ĐTC chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin (Starts:July 26, 2013)
    ĐTC đi chặng Đàng Thánh Giá (Starts:July 26, 2013)
    ĐTC cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục (Starts:July 27, 2013)
    ĐTC gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Brasil (Starts:July 27, 2013)
    ĐTC cùng cầu nguyện chung với giới trẻ (July 28, 2013)











    Chương trình chuyến tông du và chủ tọa ngày Giới trẻ Thế giới của Đức Thánh Cha



    Roma

    Thứ Hai, 22.07.2013

    8g45: Tại sân bay Fiumicino (Roma), Đức Thánh Cha khởi hành đến Rio de Janeiro (Brazil).
    Rio de Janeiro


    16g00: Chào đón Đức Thánh Cha tại sân bay quốc tế Galeão / Antonio Carlos Jobim, Rio de Janeiro.


    17g00: Lễ đón Đức Thánh Cha tại Vườn Dinh Thống đốc Guanabara, bang Rio de Janeiro.


    17g40: Đức Thánh Cha đến chào Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil tại Dinh Thống đốc Guanabara, bang Rio de Janeiro.




    Thứ Ba, 23.07.2013


    Đức Thánh Cha nghỉ tại Trụ sở Sumaré.




    Thứ Tư, 24.07.2013


    8g15: Đức Thánh Cha đáp trực thăng khởi hành đến Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Aparecida.


    9g30: Đến Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Aparecida.


    10g00: Tôn kính ảnh thánh Đức Trinh Nữ tại Phòng 12 Tông đồ ở Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm.


    10g30: Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm.


    13g00: Phái đoàn của Đức Thánh Cha dùng cơm trưa với các giám mục thuộc giáo tỉnh và các chủng sinh của Chủng viện Chúa Giêsu Nhân từ.


    16g10: Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm đến Rio de Janeiro.


    17g25: Đến sân bay Santos Dumont (III Comar) ở Rio de Janeiro.


    18g30: Đức Thánh Cha thăm bệnh viện São Francisco de Assis, tại Providencia - Rio de Janeiro.




    Thứ Năm, 25.07.2013


    7g30: Đức Thánh Cha dâng lễ riêng tại Trụ sở Sumaré, ở Rio de Janeiro.


    9g45: Đức Thánh Cha nhận chìa khóa thành phố và làm phép các lá cờ Olympique tại Quảng trường Thành phố Rio de Janeiro.


    11g00: Đức Thánh Cha thăm cộng đoàn Varginha ở Rio.


    18g00: Các bạn trẻ đón tiếp Đức Thánh Cha tại bờ biển Copacabana, Rio de Janeiro.



    Thứ Sáu, 26.07.2013


    7g30: Đức Thánh Cha dâng lễ riêng tại Trụ sở Sumaré, ở Rio de Janeiro.


    10g00: Đức Thánh Cha giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta da Boa Vista, ở Rio de Janeiro.


    11g30: Tại Tòa Tổng giám mục Thánh Gioakim ở Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tù nhân trẻ.


    12g00: Đức Thánh Cha đọc Kinh Truyền Tin từ ban công của Tòa Tổng giám mục.


    12g15: Đức Thánh Cha chào đón Ủy ban tổ chức Ngày Giới trẻ thế giới và các ân nhân, tại Tòa Tổng giám mục Thánh Gioakim.


    13g00: Đức Thánh Cha dùng cơm trưa với các bạn trẻ tại Tòa Tổng giám mục Thánh Gioakim, Rio de Janeiro.


    18g00: Đức Thánh Cha chủ sự Đàng Thánh Giá tại bờ biển Copacabana.




    Thứ Bảy, 27.07.2013


    9g00: Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ đồng tế với các giám mục và các linh mục tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế giới. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, chủng sinh tại nhà thờ Chánh tòa San Sebastian, Rio de Janeiro.


    11g30: Đức Thánh Cha gặp các nhà lãnh đạo Brazil, tại nhà hát thành phố Rio de Janeiro.


    13g30: Đức Thánh Cha dùng cơm trưa với các Hồng y, Chủ tịch HĐGM Brazil, các giám mục trong vùng và phái đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha tại Phòng ăn lớn của Trụ sở Sumaré ở Rio.


    19g30: Đức Thánh Cha canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại Campus Fidei, ở Guaratiba.





    Chúa nhật, 28.07.2013


    10g00: Thánh lễ Ngày Giới trẻ Thế giới ở Campus Fidei.


    Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Truyền Tin ở Campus Fidei.


    14g00: Đức Thánh Cha dùng cơm trưa với phái đoàn tùy tùng tại Sumaré.


    16g00: Đức Thánh Cha gặp gỡ Ủy ban điều phối CELAM tại Trung tâm Nghiên cứu Sumaré.


    16g40: Đức Thánh Cha rời Trụ sở Sumaré.


    17g30: Đức Thánh Cha gặp các tình nguyện viên của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 tại Sảnh đường 5 ở Rio.


    18g30: Lễ tiễn Đức Thánh Cha tại sân bay quốc tế Galeão / Antonio Carlos Jobim, Rio de Janeiro.


    19g00: Đức Thánh Cha khởi hành về Roma.



    Thứ Hai, 29.7.2013


    Roma


    11g30: Đức Thánh Cha đến sân bay Ciampino, Roma.

    Ghi chú:
    Giờ Roma = Giờ UTC +2
    Giờ Rio de Janeiro = Giờ UTC -3
    Giờ Hà Nội = Giờ UTC +7
    Nguồn: Thành Thi (WHĐ)
    Chữ ký của Gia Nhân

  10. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  11. #6
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013

    Lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013



    Khách hành hương và các bạn trẻ tham dự ĐHGTTG đang tiến về bờ biển Copacabana để dự lễ khai mạc.



    Sau khi chương trình âm nhạc kết thúc, mọi người bắt đầu đọc kinh lần hạt. Trời có mưa nhẹ nhưng không làm ảnh hưởng bầu khí Đại hội

    Lễ đài chính trên bờ biển Copacabana, nơi đây diễn ra lễ khai mạc ĐHGTTG 2013

    Thánh lễ khai mạc ĐHGTTG 2013 do Đức Tổng Giám Mục Orani Joao Tempesta của Rio chủ sự.

    Hàng trăm ngàn bạn trẻ và khách hành hương đã tập trung trước lễ đài tham dự thánh lễ khai mạc ĐHGTTG 2013.


















    Chữ ký của Gia Nhân

  12. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  13. #7
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Đức Thánh Cha viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Aparecida, Brasil




    Thứ tư 24-7-2013 là ngày thứ ba trong chuyến Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Brasil một tuần, nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha đã chỉ có một sinh hoạt chính là hành hương đền thánh Đức Mẹ Aparecida và chủ sự Thánh lễ tại đây lúc 10 giờ rưỡi sáng giờ địa phương.










    Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã lấy máy bay đi đến đền thánh Đức Bà Aparecida cách Rio 200 cây số, chứ không đi trực thăng như đã dự định vì thời tiết xấu. Aparecida là thị trấn có 40.000 dân cư. Lịch sử của nó trùng với lịch sử của đền thánh Đức Bà Bổn Mạng Brasil, và kinh tế toàn vùng tùy thuộc nơi ngành du lịch tôn giáo như làm và bán các ảnh tượng, tràng hạt và vật kỷ niệm, khách sạn và quán ăn vv...






    Aparecida có hai đài phát thanh, trong đó có "Radio Aparecida" là đài phát thanh công giáo lớn nhất Châu Mỹ Latinh phát trên làn sóng AM và FM và đài "Truyền hình công giáo Aparecida". Tổng giáo phận Aparecida được thành lập năm 1951 rộng 1.300 cây số vuông có 200.000 dân, trong đó có 85% theo công giáo. Giáo phận có 18 giáo xứ, 8 cơ quan giáo dục, 23 nhà từ thiện, do 73 linh mục giáo phận, 73 linh mục dòng, 125 tu huynh, 2 phó tế vinh viễn và 186 nữ tu trông coi. Hiện giáo phận cũng có 8 đại chủng sinh và mỗi năm có hơn 4.100 người được rửa tội. Đức Tổng Giám Mục Aparecida hiện nay là Đức Hồng Y Raymundo Damasceno Assis.







    Lịch sử Aparecida bắt đầu vào năm 1717 do một vụ đánh cá lạ lùng. Sau nhiều lần thử thả lưới không có kết qủa, ba bác thuyền chài Domingos Garcia, Filipe Pedroso và João Alves, kéo lưới lên và tìm thấy một bức tượng Đức Mẹ cụt mất đầu. Cả ba người thả lưới lần nữa và tìm thấy đầu Đức Mẹ, và khi họ thả lưới lần thứ ba thì lưới đầy cá. Bức tượng Đức Mẹ được đặt trong nhà ông Filipe Pedroso 15 năm, và hàng ngày đều có hàng xóm đến cùng lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ với gia đình ông. Các ơn lành Đức Mẹ ban đã được phổ biến trong mọi miền khắp nước Brasil. Năm 1734 tín hữu xây một nhà nguyện để tượng Đức Mẹ. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1834 và từ năm 1894 mục vụ Đền Thánh được giao cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Năm 1904 tượng Đức Mẹ được đội triều thiên và năm 1929 Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên bố Đức Mẹ Aparecida là "Nữ vương và là Bổn Mạng Brasil". Năm 1955 các Giám Mục và tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế đã xây cất vương cung thành đường mới hiện nay. Đây là Đền Thánh Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Đức Gioan Phaolô II đã làm phép Đền Thánh trong chuyến viếng thăm Brasil lần đầu tiên hồi năm 1980. Năm 1984 Hội Đồng Giám Mục Brasil đã tuyên bố Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida lá "Đền Thánh quốc gia".








    Từ sân bay Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa Tổng Giám Mục và được tiếp đón bởi vài giới chức địa phương. Sau đó ngài đi xe bọc kính đến Đền Thánh Đức Bà Aparecida nằm cách đó một cây số. Tuy trời mưa nhưng tìn hữu đã đứng đầy hai bên đường vẫy cờ tươi vui chào mừng Đức Thánh Cha.








    Đến đền thánh ngài đã được Linh mục quản đốc tiếp đón và dẫn vào trong "Phòng của Mười Hai Tông Đồ", nơi có đặt ảnh Đức Mẹ. Sau khi qùy cầu nguyện một lát cùng với các Giám Mục trong giáo tỉnh, lúc 10 giờ rưỡi giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ kính Đức Mẹ.








    Mở đầu bài giảng thánh lễ Đức Thánh Cha chào các Giám Mục linh mục, giáo dân và nói:
    Vui biết bao nhiêu cho tôi được đến Đền Thánh Đức Bà Aparecida là nhà Mẹ của mọi người dân Brasil! Ngay sau khi được bầu làm Giám Mục Roma tôi đã kính viếng Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma để phó thác sứ vụ của Người Kế Vị thánh Phêrô cho Đức Mẹ. Hôm nay tôi đã muốn đến đây để xin Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra tốt đẹp và đặt dưới chân Mẹ cuộc sống của người dân châu Mỹ Latinh.

    Tiếp đến Đức Thánh Cha cho mọi người biết cách đây sáu năm Hội nghị lần thứ V của Liên hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh đã diễn ra tại đền thánh Aparecida này, trong đó các Giám Mục đã thảo luận về đề tài gặp gỡ Chúa Kitô, làm môn đệ và truyền giáo. Các Giám Mục đã cảm thấy được hàng ngàn tín hữu hành hương khích lệ, đồng hành và linh hứng... Tài liệu Aparecida đã nảy sinh từ sự giao thoa giữa công việc của các Chủ Chăn và đức tin đơn sơ của tín hữu hành hương, dưới sự chở che hiền mầu của Mẹ Maria.

    Giáo Hội khi tìm Chúa Kitô luôn gõ cửa nhà Mẹ và xin: "Xin chỉ Chúa Giêsu cho chúng con". Chính từ Mẹ mà chúng ta học làm môn đệ của Chúa. Và đó là lý do tại sao Giáo Hội lại đi truyền giáo, luôn luôn theo vết chân của Mẹ Maria. Lồng khung cuộc hành hương Đền Thánh Aparecida trong khung cảnh của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Đức Thánh Cha nói:

    Hôm nay nhìn về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã đưa tôi tới Brasil, tôi cũng đến gõ cửa nhà Mẹ Maria, là Đấng đã yêu thương và giáo dục Chúa Giêsu, để Mẹ trợ giúp tất cả chúng ta, các Chủ Chăn của Dân Thiên Chúa, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục, thông truyền cho người trẻ của chúng ta các giá trị khiến cho họ trở thành các tác nhân của một Quốc gia và một thế giới công bằng, liên đới và huynh đệ hơn.








    Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha khai triển ba thái độ sống: duy trì niềm hy vọng, để cho Thiên Chúa làm cho kinh ngạc và sống trong tươi vui.
    Quảng diễn bài đọc thứ nhất trích từ chương 12 sách Khải huyền tả thảm cảnh người Đàn Bà, là hình ảnh của Đức Maria và Giáo Hội, bị bách hại bởi Con Rồng, là Qủy dữ, muốn nuốt sống người con bà sắp sinh ra. Nhưng Thiên Chúa can thiệp để cứu người con đó (Kh 12,13a.15-16a). Áp dụng vào cuộc sống tín hữu Đức Thánh Cha nói: Có biết bao niệu khó khăn trong cuộc sống của từng người, trong cuộc sống của người dân, trong các cộng đoàn của chúng ta, nhưng cho dù các hiểm nguy xem ra có to lớn đến đâu đi nữa, Thiên Chúa không bao giờ bỏ cho chúng ta phải chìm.

    Trước sự nản lòng có thể xảy ra trong cuộc sống, nơi những người làm việc truyền giáo hay nơi người cố gắng sống đức tin như cha mẹ của gia đình, tôi muốn mạnh mẽ nói với anh chị em rằng: hãy luôn chắc chắn rằng Thiên Chúa đi bên cạnh chúng ta và không bỏ rơi chúng ta bao giờ! Chúng ta đừng bao giờ mất niềm hy vọng! Đừng dập tắt hy vọng trong con tim chúng ta! "Con rồng", sự dữ có trong lịch sử, nhưng nó không phải là kẻ mạnh nhất. Người mạnh nhất là Thiên Chúa và Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta! Đúng thật là ngày nay một ít tất cả và cả người trẻ của chúng ta cũng cảm thấy cái hấp dẫn của biết bao nhiêu ngẫu tượng được đặt vào thay thế chỗ của Thiên Chúa, và xem ra chúng trao ban hy vọng: tiền bạc, thành công, quyền bính, thú vui. Thường khi có một cảm giác cô đơn và trống rỗng lọt vào con tim của nhiều người và dẫn đưa tới chỗ kiếm tìm bù trừ, kiếm tìm các thần tượng mau qua. Và Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu như sau:







    Anh chị em thân mến, chúng ta hãy là ánh sáng hy vọng! Hãy có một cái nhìn tích cực trên thực tại. Chúng ta hãy khích lệ lòng quảng đại là đặc tính của người trẻ, hãy đồng hành với họ trong việc trở thành các tác nhân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: họ là một động cơ cho Giáo Hội và cho xã hội. Giới trẻ không chỉ cần sự vật, nhưng nhất là họ cần các giá trị vô vật chất là con tim tinh thần của một dân tộc, là ký ức của một dân tộc. Trong đền thánh này là phần của ký ức của Brasil, chúng ta có thể đọc thấy: tu đức, quảng đại, liên đới, kiên trì, huynh đệ, tươi vui; chúng là các giá trị đâm rễ sâu trong đức tin Kitô.


    Ngay cả trong các khó khăn Thiên Chúa hành động và làm cho chúng ta ngạc nhiên. Lịch sử Đền Thánh là thí dụ điển hình... Ai có thể tưởng tượng rằng chỗ xảy ra cuộc đánh cá không kết qủa lại trở thành nơi tất cả mọi người dân Brasil có thể cảm thấy mình là con cái của cùng một Mẹ? Thiên Chúa luôn gây ngạc nhiên. Thiên Chúa luôn đành điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta để cho tình yêu của Ngài gây ngạc nhiên và tiếp nhận các ngạc nhiên ấy. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa! Xa Ngài thì rượu của tươi vui, rượu của hy vọng sẽ cạn.


    Thái độ sống thứ ba Đức Thánh Cha đề nghị với mọi người là sống tươi vui. Nếu chúng ta bước đi trong hy vọng, bằng cách để cho rượu mới mà Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta, trong tim của chúng ta có niềm vui và chúng ta chỉ có thể là chứng nhân cho niềm vui đó. Kitô hữu là người tươi vui, không bao giờ buồn. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta có một Bà Mẹ luôn bầu cử cho cuộc sống của con cái Mẹ, cho chúng ta như hoàng hậu Ester.


    Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của một người Cha yêu thương chúng ta. Cái chết và tội lỗi đã bị thua. Kitô hữu không thể bi quan! Họ không có gương mặt của một người luôn sầu thương. Nếu chúng ta thực sự say mê Chúa Kitô và cảm thấy ngài yêu thương chúng ta dường nào, thì con tim chúng ta bừng cháy lên niềm vui đến độ lây sang những người sống gần chúng ta. Như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói: "Môn đệ ý thức được rằng không có Chúa Kitô, thì không có ánh sáng, không có hy vọng, không có tình yêu, không có tương lai" (Diễn văn khai mạc Hội nghị Aparecida 13-5-2007).





    Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng như sau: "Các bạn thân mến, chúng ta đến đây để gõ cửa nhà Mẹ Maria. Mẹ đã mở cửa cho chúng ta, để chúng ta vào và chỉ Con Mẹ cho chúng ta. Giờ đây Mẹ xin chúng ta: "Người bảo gì các con cứ làm theo" (Ga 2,5) Vâng, lậy Mẹ chúng con, chúng con dấn thân làm những gì Chúa Giêsu sẽ nói cho chúng con! Và chúng con sẽ làm với niềm hy vọng, tin tưởng nơi các ngạc nhiên của Thiên Chúa và tràn đầy tươi vui. Ước gì được như vậy.


    Sau thánh lễ Đức Thánh Cha ra bao lơn đền thánh để ban phép lành cho hàng chục ngàn tín hữu đứng tham dự thánh lễ ngoài quảng trường trước đền thánh. Sau đó ngài đi xe về đại chủng viện Thừa sai Chúa Giêsu Nhân Lành để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến thăm nhà thương Thánh Phanxicô thành
    Assisi vào ban chiều.

    st

    Chữ ký của Gia Nhân

  14. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  15. #8
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013

    Thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013





    Chúa Nhật 28/7 Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio - 2013 được diễn ra tại bãi biển Copacabana ở phía Nam thành phố Rionhư đã được thông báo.

    Các nhà tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013 muốn tạo một ngạc nhiên cho cả thế giới. Trong những sự kiện diễn ra tại Rio, vào Chúa nhật 28 tháng 7 sẽ có một flash mob (màn múa tập thể) với hai triệu người tham gia. Những người chủ trương đã thực hiện một đoạn video giải thích các bước nhảy, dự trù trường hợp có nhiều người hơn muốn tham gia.

    Phụ trách biên tập phần vũ đạo là hai biên đạo múa chuyên nghiệp người Brazil: Fly và Glaucia. Trong đoạn video, họ giải thích các cử điệu hay nhất dành cho bài hát “Phanxicô”, được sáng tác đặc biệt cho sự kiện này. Flash mob sẽ được trình diễn trước Đức Thánh Cha Phanxicô tại bãi biển Guaratiba - thành phố Rio.

    Các nhà tổ chức cho rằng ý tưởng này thực sự là một thách thức. Qua màn trình diễn này, họ muốn xin Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho họ, đồng thời cho thế giới thấy rằng họ quan tâm đến Đức Thánh Cha và sứ vụ của ngài như thế nào.

    Đức Thánh Cha Phanxicô : "Gặp gỡ và chào đón tất cả mọi người, sự đoàn kết và tình anh em: những điều này khiến cho xã hội của chúng ta thực sự đậm tình người"

    Chỉ còn vài giờ nữa, ‪Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ‎Rio2013‬ sẽ khép lại bằng Thánh Lễ trọng thể và Kinh Truyền Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Có lẽ đến giờ phút này, một trong những điều mà giới truyền thông và khách hành hương muốn biết nhất đó là thành phố nào sẽ đăng cai ĐHGTTG lần kế tiếp?

    Kể từ cách đây nhiều tháng, người ta đã phổ biến một lời đồn đoán rằng thành phố Krakow của Ba Lan đang là ứng viên sáng giá. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz người Ba Lan (từng là thư ký của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II) ủng hộ mạnh mẽ việc thành phố này đăng cai ĐHGTTG vào năm 2015 để tưởng niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô II qua đời. Người ta khá lạc quan về việc này vì Krakow là thành phố quê hương của vị Giáo Hoàng đã sáng lập ra ĐHGTTG. Nếu được chấp thuận thì đây là lần thứ hai Ba Lan tổ chức ĐHGTTG, lần đầu là vào năm 1991 tại thành phố Czestochowa.

    Luân Đôn cũng có tên trong danh sách được quan tâm. Trên Facebook hiện đã có một trang yêu cầu mọi người từ khắp nơi trên thế giới ủng hộ thành phố này đăng cai ĐHGTTG. Họ muốn Đức Benedict XVI quay trở lại nước Anh vào năm 2016 vì ngài từng đến thăm nước này hồi Tháng 9 năm 2010. Thế nhưng, Đức Giáo Hoàng hiện nay lại là Đức Thánh Cha Phanxicô, cho nên tình thế có vẻ đã có sự biến chuyển khác.

    Còn những người khác lại muốn thấy ĐHGTTG chuyển sang Á Châu, cánh đồng truyền giáo rất bao la, nơi mà cho đến nay ĐHGTTG chỉ mới được tổ chức một lần hồi năm 1995 tại thủ đô Manila của Philippines. Nếu Toà Thánh Vatican quyết định cho ĐHGTTG trở lại Á Châu thì nhiều người tin rằng lần này sẽ là ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những quốc gia hiện đại, đứng đầu thế giới về số lượng người tân tòng đón nhận đức tin Kitô giáo, với trên 150.000 người được rửa tội mỗi năm.

    Ngoài ra, mộ số quốc gia khác được chú ý đến như Ấn Độ, Honduras, Latvia, và Peru. Một số quốc gia Phi Châu như Nam Phi, Benin, Cameroon và Angola.

    Tất cả đều là dự đoán.

    Chỉ có điều duy nhất chắc chắn là trong vài giờ nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố tên thành phố sẽ đón nhận trọng trách tổ chức ĐHGTTG lần tới. Ngài có quyền quyết định điều đó.





    ----> xem video trực tiếp
    (Múi giờ Việt Nam đi trước giờ Rio 10 tiếng).

    st





    Chữ ký của Gia Nhân

  16. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  17. #9
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Ðức Thánh Cha Phanxicô kết thúc cuộc viếng thăm Brazil

    Ðức Thánh Cha Phanxicô
    kết thúc cuộc viếng thăm Brazil

    Ðức Thánh Cha Phanxicô kết thúc cuộc viếng thăm Brazil.


    Roma (Vat. 29-07-2013) - Lúc 11 giờ 25 phút trưa ngày 29 tháng 7 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã về đến Roma bằng an sau 1 tuần lễ viếng thăm tại Brazil nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro.



    Trên chuyến bay trở về Roma, Ðức Thánh Cha đã nồng nhiệt chào thăm và cám ơn hơn 70 ký giả tháp tùng ngài. Ngài đã dành 1 giờ 20 phút để trả lời tất cả những câu hỏi họ nêu lên về nhiều vấn đề khác nhau.

    Trong số các vị ra đón Ðức Thánh Cha tại Phi trường Ciampino của Roma, có Ðức Hồng Y Vallini, Giám quản Roma, Ông Angelino Alfano, Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ của Italia và Ðức Tổng Giám Mục Georg Gaenswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng.


    Liền đó, ngài dùng xe trở về Vatican, nhưng trên đường về ngài đã ghé vào Ðền Thờ Ðức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ 10 phút để cám ơn Mẹ vì sự thành công tốt đẹp của Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 28 và chuyến viếng thăm của ngài tại Brazil.


    Những hoạt động chót của Ðức Thánh Cha tại Brazil:



    1. Gặp gỡ các Giám Mục Mỹ châu la tinh


    Sau thánh lễ ban sáng chúa nhật 28 tháng 7 năm 2013 trước sự hiện diện của hơn 3 triệu tín hữu tại bãi biển Copacabana để bế mạc Ngày Quốc tế giới trẻ, Ðức Thánh Cha đã về trung tâm Sumaré của Tổng giáo phận Rio để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Kế đến vào lúc 4 giờ chiều, tại thính đường của Trung tâm này, ngài đã gặp gỡ 45 Hồng Y Giám Mục thuộc ban điều hợp Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu la tinh, gọi tắt là Celam, nhân dịp các vị nhóm họp từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8 năm 2013 tại Học viện Nữ Vương Trời Cao tại thành phố Rio de Janeiro.


    Celam qui tụ 22 Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu la tinh và quần đảo Caraibí được thành lập cách đây 57 năm, với mục đích thăng tiến, khích lệ và làm cho đoàn thể tính của các Giám Mục trở nên sinh động cũng như tình hiệp thông giữa các Giáo Hội tại miền này và các vị chủ chăn.


    Ngỏ lời sau lời chào mừng của Ðức Cha Chủ tịch Celam, Carlos Aguiar Retes, cũng là Tổng Giám Mục giáo phận Tlalnepanda bên Mehicô, Ðức Thánh Cha đặc biệt ngài nhấn mạnh tới 4 đặc tính của Ðại hội kỳ 5 của hàng Giám Mục Mỹ châu la tinh nhóm tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2007, do Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khai mạc.



    Huấn từ của Ðức Thánh Cha


    1. Ðặc tính thứ I là Ðại hội Aparecida không có tài liệu làm việc. Các Ðại hội trước đó tại Medellín, Puebla và Santo Domingo đều bắt đầu công việc với tài liệu làm việc, từ đó các Giám Mục thảo luận, suy tư và phê chuẩn văn kiện chung kết. Trái lại tại Aparecida, sự tham gia của các Giáo Hội địa phương đạt tới cao điểm trong một văn kiện tổng hợp. Công việc bắt đầu bằng sự trình bày những mối quan tâm trước sự thay đổi của thời đại và nhu cầu cần phải phục hồi cuộc sống môn đệ và thừa sai qua đó Chúa Kitô đã thành lập Giáo Hội.


    2. Ðặc tính thứ hai là bối cảnh cầu nguyện của Dân Chúa. Thánh lễ và những buổi cử hành phụng vụ khác trong Ðại hội Aparecida luôn được dân Chúa tháp tùng. Xét vì công việc của Ðại hội diễn ra ở tầng hầm của Ðền thánh Ðức Mẹ, nên những thánh ca và kinh nguyện của các tín hữu luôn tháp tùng Ðại hội.


    3. Thứ ba là văn kiện chung kết được kéo dài trong sự quyết tâm dấn thân truyền giáo trên toàn đại lục. Ðại hội Aparecida không chấm dứt với một văn kiện, nhưng kéo dài trong chiến dịch truyền giáo toàn đại lục.


    4. Thứ tư là dự hiện diện của Ðức Mẹ, Mẹ của Mỹ châu la tinh. Ðó là lần đầu tiên một Ðại hội của hàng Giám Mục Mỹ châu la tinh và Caraibi diễn ra trong một Ðền thánh Ðức Mẹ.


    Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiến dịch truyền giáo toàn đại lục Mỹ châu la tinh có hai chiều kích là có chương trình và có khuôn mẫu. Ðó là sự thực thi tính chất truyền giáo, cũng là thực thi các hoạt động bình thường của các Giáo Hội địa phương theo ý hướng truyền giáo. Hậu quả là người ta đạt được một năng động cải tổ các cơ cấu Giáo Hội. Sự thay đổi các cơ cấu từ cũ kỹ sang các cơ cấu mới mẻ không phải là thành quả của một nghiên cứu về tổ chức hoạt động của Giáo Hội, để tiến tới một sự tổ chức, nhưng là hậu quả của một năng động truyền giáo. Ðiều loại bỏ những cơ cấu cũ kỹ, và thay đổi tâm hồn các tín hữu Kitô chính là tinh thần truyền giáo. Chiến dịch truyền giáo toàn đại lục tạo nên một sự ý thức về một Giáo Hội được tổ chức để phục vụ mọi tín hữu đã chịu phép rửa và những ngừơi thiện chí. Một đệ của Chúa Kitô không phải là một người cô lập trong một thứ linh đạo duy nội tâm, nhưng là một người trong cộng đoàn để hiến thân phục vụ tha nhân. Vì thế, việc truyền giáo toàn đại lục bao hàm sự thuộc về Giáo Hội.


    Vì thế có hai thách đố hiện hành trong đặc tính truyền giáo của môn đệ Chúa Kitô, đó là canh tân Giáo Hội từ bên trong và đối thoại với thế giới ngày nay.


    - Về việc canh tân Giáo Hội từ bên trong, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng Ðại hội các Giám Mục ở Aparecida đã đề nghị sự hoán cải mục vụ như một điều cần thiết phải làm. Ðiều này đòi phải tin vào Tin Mừng, tin nơi Chúa Giêsu Kitô là Ðấng mang lại Nước Thiên Chúa, trong sự đi vào thế giới của ngài, trong sự hiện diện chiến thắng sự ác; tin nơi sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh; tin nơi Giáo Hội, là Thân Mình Chúa Kitô và kéo dài năng động nhập thể. Vì thế, chúng ta cần tự hỏi, như một sự xét mình:


    - Chúng ta có làm gì để hoạt động của chúng ta và của các Linh Mục của chúng tá có tính chất mục vụ hơn là hành chánh hay không? Ðâu là người chính yếu được hưởng công việc của Giáo Hội, Giáo Hội như một tổ chức hay là một Dân Chúa xét như một toàn thể? Chúng ta có thăng tiến những không gian và cơ hội để biểu lộ lòng từ bi của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có ý thức về trách nhiệm phải xét lại các hoạt động mục vụ và sự điều hành các cơ cấu Giáo Hội, có tìm thiện ích của các tín hữu và của Giáo Hội hay không? Trong thực hành, chúng ta có để cho các tín hữu giáo dân tham gia sứ mạng truyền giáo hay không? Chúng ta có công hiến Lời Chúa và các bí tích với ý thức rõ ràng và xác tín rằng Chúa Thánh Linh biểu lộ trong các yếu tố ấy hay không?



    Ðức Thánh Cha nồng nhiệt cám ơn đại diện cho 60 ngàn người thiện nguyện đã phục vụ từ 2 năm nay trong việc chuẩn bị, tổ chức và tiến hành Ngày Quốc Tế giới trẻ 2013.

    Sự phân định mục vụ có phải là một tiêu chuẩn bình thường sử dụng các Hội đồng giáo phận hay không? Các hội đồng ấy và các Hội đồng mục vụ giáo xứ, các Hội đồng kinh tế có phải là không gian thực sự để giáo dân tham gia vào việc tham khảo ý kiến, tổ chức và kế hoạch hóa mục vụ hay không? Hoạt động tốt của các Hội đồng ấy là điều quan trọng có tính chất quyết định. Chúng ta rất chậm chạp trong vấn đề này. Các Giám Mục và Linh Mục chúng ta có ý thức và xác tín về sứ mạng của giáo dân và cho họ tự do hành động để họ ra đi, phân định phù hợp với con đường môn đệ sứ mạng và sứ mạng mà Chúa ủy thác cho họ hay không? Chúng ta có hỗ trợ giáo dân, tháp tùng họ, vượt thắng mọi thứ cám dỗ lèo lái hoặc bắt họ tùng phục không đúng phép hay không? Các nhân viên mục vụ và các tín hữu nói chung có cảm thấy mình là thành phần của Giáo Hội, có đồng hóa với Giáo Hội và đưa Giáo Hội đến gần những người đã chịu phép rửa nhưng sống xa cách Giáo Hội hay không?


    Những cám dỗ khiến cho tín hữu không còn là môn đệ thừa sai của Chúa


    Ðức Thánh Cha nói: "Ðiều quan trọng là hiểu chiến lược của ác thần để giúp chúng ta trong việc phân định. Ðây không phải là săn đuổi ma quỉ, nhưng chỉ là sự sáng suốt và tinh khôn theo tinh thần Tin Mừng. Có một số thái độ chứng tỏ Giáo Hội bị cám dỗ, đó là một số đề nghị thời sự có thể tàng hình trong năng động của việc làm môn đệ vừa thừa sai của Chúa, để rồi làm cho tiến trình hoán cải mục vụ bị thất bại:


    Những cám dỗ đó là ý thức hệ hóa sứ điệp Tin Mừng, giải thích Tin Mừng bên ngoài sứ điệp Phúc âm và ngoài Giáo Hội; giải thích dựa theo phương pháp chú giải của các khoa xã hội và bao gồm những lãnh vực rất khác nhau, từ tự do thị trường cho tới phân loại theo chủ thuyết mác xít. Cũng có cám dỗ khác là ý thức hệ hóa tâm lý, thu hẹp cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô thành một thứ tự ý thức mình. Ngừơi ta thường cung cấp thức cám dỗ này trong các lớp linh đạo, các cuộc tĩnh tâm, và rốt cuộc người ta tự tham chiếu mình, không còn chiều kích siêu việt và thừa sai nửa.


    Ðức Thánh Cha cũng phê bình chủ trương phục hồi quá khứ: đứng trước những tai ương của Giáo Hội người ta chỉ tìm giải pháp có tính chất kỷ luật, phục hồi những đường đối cư xử và những hình thức lỗi thời, không có ý nghĩa kể cả về mặt văn hóa. Tại Mỹ châu la tinh, người ta thấy điều này trong một số nhóm nhỏ, một số dòng tu mới, có xu hướng an ninh về đạo lý hoặc kỷ luật.


    Một số cám dỗ khác cũng được Ðức Thánh Cha nói đến, đó là chủ thuyết duy chức năng, làm biến mất chiều kích mầu nhiệm, chỉ chú ý đến hiệu năng và thu hẹp thực tại Giáo Hội vào cơ cấu của một tổ chức ONG (NGO), Phi chính phủ. Sau cùng, là thái độ duy giáo sĩ: trong nhiều trường hợp đây là một sự đồng lõa tội lỗi: cha sở giáo sĩ hóa và giáo dân xin ngài biến họ thành giáo sĩ. Hiện tượng duy giáo sĩ cho thấy tại sao phần lớn hàng giáo dân Mỹ châu la tinh thiếu trưởng thành và thiếu tự do theo tinh thần Kitô.


    Một số tiêu chuẩn của Ðại hội Aparecida


    Ðức Thánh Cha nêu rõ một số tiêu chuẩn do Ðại hội các Giám Mục đề ra tại Aparecida đề ra, ví dụ:


    - Không có tình trạng làm môn đệ và thừa sai "tĩnh", tự tham chiếu mình, vì người môn đệ thừa sai được phóng tới cuộc gặp gỡ, hướng về siêu việt, tham chiếu Chúa Giêsu hoặc dân mà mình phải rao giảng cho họ, và không chiếm vị trí ở trung tâm, trái lại ở ven biên. Trung tâm là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng triệu tập và sai đi.


    - Một tiêu chuẩn khác, đó là gần gũi và gặp gỡ. ÐTC nhận xét rằng "tại Mỹ châu la tinh và Quần đảo Caraibí, có những thứ mục vụ xa cách, không có sự hiền dịu, không dịu dàng, âu yếm. Người ta cố tình không biết đến cuộc cách mạng dịu dàng đã khơi lên sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa: thứ mục vụ xa cách ấy không có khả năng đạt tới cuộc gặp gỡ. Trái lại sự gần gũi tạo ra sự hiệp thông. Viên đá để thử nghiệm ở đây là bài giảng: các bài giảng của chúng ta ra sao? Chúng ta có theo gương Chúa, Ðấng nói như người có uy quyền, hoặc các bài giảng của chúng ta chỉ là những giới luật, xa lạ và trừu tượng?


    Sau cùng, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng Giám Mục là vị phải hướng dẫn công cuộc truyền giáo đại lục, chứ không làm chủ nhân ông. GM phải là người gần gũi với dân chúng, yêu mến thanh bần, yêu sự thanh bần nội tâm như một sự tự do trước mặt Chúa, cũng như sự thanh bần bên ngoài, sống đơn sơ và khổ hạnh. Giám Mục phải là những người không có tâm lý như những ông hoàng, phải là những người không tham vọng, là hôn phu của một Giáo Hội đang mong chờ Chúa.



    2. Gặp gỡ và cám ơn các bạn trẻ thiện nguyện


    Giã từ các Giám Mục thuộc ban điều hợp Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ châu la tinh, Ðức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới Khu vực Hội nghị của thành Rio gọi là "Rio Trung Tâm" để gặp gỡ 15 ngàn người đại diện cho 60 ngàn người thiện nguyện đã phục vụ từ 2 năm nay trong việc chuẩn bị, tổ chức và tiến hành Ngày Quốc Tế giới trẻ vừa qua.


    Trong lời giã từ, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi ra đi với tâm hồn tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc; và những kỷ niệm này chắc chắn sẽ trở thành kinh nguyện. Trong lúc này đây tôi bắt đầu cảm thấy một sự nhớ nhung, nhớ Brazil với dân tộc cao cả và tâm hồn quảng đại, dân tộc rất thân hữu. Nhớ nụ cười rộng mở và chân thành mà tôi đã thấy nơi bao nhiều người, sự hăng hái nhiệt thành của những người thiện nguyện.


    Khi Ðức Thánh Cha đến đây vào lúc quá 5 giờ chiều, ngài đã được các bạn trẻ thiện nguyện nồng nhiệt tiếp đón.


    Lên tiếng sau lời chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục Orani Tempesta sở tại và 2 đại diện những người thiện nguyện, một người Brazil và một người Ba Lan là nơi sẽ đón tiếp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần tới, Ðức Thánh Cha nồng nhiệt cám ơn họ và nói:


    "Qua nụ cười của mỗi người trong các bạn, với sự tử tế, sẵn sàng phục vụ, các bạn đã chứng tỏ rằng "Cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh" (Cv 20,35). Việc phục vụ mà các bạn đã thi hành trong những ngày nàc làm cho tôi nhớ đến sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Chúa Giêsu. Mỗi người, theo cách thế của mình, là một dụng cụ để hàng ngàn bạn trẻ khác chuẩn bị con đường gặp gỡ Chúa Giêsu.


    Ðức Thánh Cha cũng khích lệ các bạn trẻ thiện nguyện đáp lại tiếng gọi của Chúa: 'Thiên Chúa kêu gọi thực hiện những chọn lựa chung kết, ngài có một dự phóng cho mỗi người: khám phá và đáp lại ơn gọi ấy chính là con đường tiến đến sự thực hiện chính mình trong hạnh phúc. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người nên thánh, sống cuộc sống của mình, nhưng ngài có một con đường cho mỗi người. Một số được kêu gọi nên thánh qua việc thành lập gia đình nhờ bí tích hôn phối. Có người nói rằng ngày nay hôn nhân là điều lỗi thời; trong nền văn hóa tạm thời, tương đối, nhiều người chủ trương rằng điều quan trọn glà "hưởng thụ giây phút hiện nay", và dấn thân trọn đời, thực hiện những chọn lựa chung cục, là điều không bõ công, vì ta không biết tương lai sẽ ra sao. Trái lại, tôi xin các bạn hãy trở thành những người cách mạng, đi ngược dòng; đúng vậy, tôi xin các bạn hãy nổi lên chống lại thứ văn hóa tạm bợ như thế, thứ văn hóa này, xét cho cùng, nghĩ rằng các bạn không có khả năng lãnh nhận trách nhiệm, không có khả năng yêu thương thực sự. Tôi tin tưởng nơi người trẻ và tôi cầu nguyện cho các bạn. Hãy can đảm đi ngược dòng. Hãy có can đảm sống hạnh phúc.


    Với những người chọn cuộc sống linh mục, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng "Chúa kêu gọi hiến thân cho Chúa một cách trọn vẹn nhất, để yêu thương mọi người với tâm hồn của vị Mục Tử nhân lành. Những người khác, Chúa kêu gọi phục vụ trong đời sống tu trì: trong các đan viện chuyên cầu nguyện cho thiện ích của thế giới, hoặc trong các lãnh vực khác nhau của việc tông đồ, xả thân cho mọi người, nhất là những người túng thiếu nhất. Tôi không bao giờ quên cái ngày 21-9 khi tôi được 17 tuổi - sau khi dừng lại tại nhà thờ thánh Giuse de Flores để xưng tội, lần đầu tiên tôi nghe thấy Chúa gọi tôi. Các bạn đừng sợ điều Chúa yêu cầu các bạn! Thưa vâng với Chúa thật là điều bõ công. Nơi Chúa có niềm vui!


    Và Ðức Thánh Cha chào giã từ các bạn trẻ thiện nguyện với một câu hỏi: "Các bạn hãy hỏi Chúa: Chúa muốn con làm gì, đâu là con đường con phải theo?"



    3. Giã từ


    Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ thiện nguyện, Ðức Thánh Cha đã đáp trực thăng ra phi trường Galeão, cách đó 30 cây số. Tại đây vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, giờ địa phương, đã diễn ra nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của bà tổng thống Dilma Roussef, chính quyền dân sự, đoàn chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazil cũng như các Hồng Y và Giám Mục của vùng này.


    Trong lời giã từ, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi ra đi với tâm hồn tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc; và những kỷ niệm này chắc chắn sẽ trở thành kinh nguyện. Trong lúc này đây tôi bắt đầu cảm thấy một sự nhớ nhung, nhớ Brazil với dân tộc cao cả và tâm hồn quảng đại, dân tộc rất thân hữu. Nhớ nụ cười rộng mở và chân thành mà tôi đã thấy nơi bao nhiều người, sự hăng hái nhiệt thành của những người thiện nguyện. Nhớ niềm hy vọng nơi ánh mắt của các bạn trẻ ở nhà thương thánh Phanxicô. Nhớ đức tin và niềm gui giữa những nghịch cảnh của những người dân ở khu xóm nghèo Varginha. Tôi chắc chắn ràng Chúa Kitô đang sống và thực sự hiện diện trong hoạt động của vô số các bạn trẻ và bao nhiêu người mà tôi đã gặp trong tuần lễ này không thể quên được. Xin cám ơn vì sự tiếp đón và tình bạn nồng nhiệt đã được bày tỏ cho tôi!


    Ðức Thánh Cha chân thành cám ơn bà tổng thống, các anh em Giám Mục và đông đảo những ngừơi cộng tác của các vị đã làm cho những ngày này trở thành một buổi lễ tuyệt vời cử hàn hđức tin phong phú và vui tươi của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô.


    Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục hy vọng rất nhiều nơi người trẻ Brazil và trên toàn thế giới: qua họ, Chúa Kitô đang chuẩn bị một mùa xuân mới trên toàn thế giới.


    Giống như lúc khởi hành từ Roma, Ðức Thánh Cha cũng tự tay xách cặp khi bước lên chiếc máy bay Airbus 330 của hãng Alitalia bay về Roma.


    Trên chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi này, Ðức Thánh Cha đã nồng nhiệt chào thăm và cám ơn hơn 70 ký giả tháp tùng ngài. Ngài đã dành 1 giờ 20 phút để trả lời tất cả những câu hỏi họ nêu lên về nhiều vấn đề khác nhau.

    G. Trần Ðức Anh, OP
    Chữ ký của Gia Nhân

  18. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com