|
Bộ Y tế bị tố xài vaccine quá cũ
VIỆT NAM (NV) - Số trẻ thiệt mạng vì thuốc chích ngừa bệnh vẫn chưa dừng lại. Sau một loạt ba trẻ chết tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, và một trẻ khác ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận, sáng 23 tháng 7, trẻ thứ năm qua đời tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Ðồng.
|
Vaccine thế hệ cũ, dễ gây phản ứng có thể là nguyên nhân làm chết hàng loạt trẻ sơ sinh. (Hình: báo Thanh Niên)
|
Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, năm trẻ sơ sinh thiệt mạng, nghi bị sốc thuốc chích ngừa.
Báo Thanh Niên dẫn lời bà Phan Thị Nga, bác sĩ giám đốc trung tâm y tế huyện Lâm Hà chiều ngày 24 tháng 7 xác nhận tin này. Trẻ xấu số là một bé trai nặng 2.9kg, lọt lòng mẹ khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 7 tại trung tâm y tế huyện Lâm Hà.
Bác Sĩ Phan Thị Nga cho biết, bé đã được chích một mũi vitamin K1 để ngừa bệnh xuất huyết não. Hơn một ngày sau, toàn thân bé bị thâm tím và chết khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 7.
Bất chấp phản ứng của dư luận, chiều 24 tháng 7, Bộ Trưởng Bộ Y Tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ tọa hai cuộc họp, ra lệnh cho tiếp tục thực hiện chương trình chích ngừa cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi lọt lòng mẹ.
Tại cuộc họp này, báo Thanh Niên cho biết, ông Nguyễn Văn Bình, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng cam kết sẽ “rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và tăng cường huấn luyện” cho cán bộ ngành. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trần Hiển, chủ nhiệm dự án “Tiêm chủng mở rộng quốc gia” cho rằng, vấn đề “không chỉ là huấn luyện rồi cấp chứng chỉ cho người làm công tác chuyên môn.”
Trong khi đó, báo mạng VietNamNet dẫn nhận định của một số chuyên viên về vaccine cảnh cáo rằng, Việt Nam “sử dụng nhiều loại vaccine quá cũ.” Các chuyên viên này còn khuyến cáo nhà nước Việt Nam “cần tăng cường đầu tư để trẻ được sử dụng loại vaccine thế hệ mới, ít tai biến nguy hiểm đến tính mạng.”
Tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội hôm 24 tháng 7, ông Ðỗ Sĩ Hiển, cựu chủ nhiệm Chương Trình Tiêm Chủng Quốc Gia cho biết: “Vaccine ho gà toàn tế bào chứa 3,000 kháng nguyên, được chích vào thì cơ thể trẻ phải phản ứng với 3,000 kháng nguyên này, khiến trẻ bị sốt, đau nhiều hơn. Trong khi đó, vaccine vô bào chỉ có 3-5 kháng nguyên, an toàn hơn rất nhiều. Việt Nam hiện vẫn dùng vaccine bại liệt loại đường uống trong khi WHO từ lâu đã khuyến cáo phải chuyển sang dùng vaccine đường tiêm để bảo đảm an toàn.”
Các cán bộ lãnh đạo Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nội cũng nói rằng hai loại vaccine chích cho trẻ theo diện “dịch vụ,” tức phải trả tiền của Pháp và Bỉ sản xuất đến nay chưa hề gây phản ứng bất thường. Còn nhà nước cho dùng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 thuộc Chương Trình Tiêm Chủng Mở Rộng Miễn Phí thì làm chết 5 trẻ riêng trong 3 tháng đầu năm 2013.
Theo các chuyên viên ngành y tế ở Việt Nam, mức đầu tư của nhà nước dành cho chương trình tiêm chủng cấp quốc gia hiện nay là “thấp một cách đáng ngại.” (PL)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|