Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 12 LÝ DO ĐỂ CHẦU THÁNH THỂ SUỐT MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default 12 LÝ DO ĐỂ CHẦU THÁNH THỂ SUỐT MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ

    GIÁO HỘI DẠY 12 LÝ DO ĐỂ CHẦU THÁNH THỂ SUỐT MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ





    Giáo Hội dạy các tín hữu hãy chầu Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng một tiếng đồng hồ. Nếu mỗi ngày được một tiếng đồng hồ là tốt nhất. Sau đây là 12 lý do:


    1. Giáo Hội cần chúng ta chầu Chúa Thánh Thể!


    “Giáo hội và thế giới rất cần các tín hữu chầu Chúa Thánh Thể.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Dominicae Cenae)

    2. Chúa Giêsu mời gọi từng người hãy chầu Chúa Thánh Thể.
    “Chúa Giêsu đợi chờ chúng ta trong Bí Tích Tình Yêu này.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Dominicae Canae)

    3.
    Chúa Giêsu tin tưởng nơi chúng ta bởi vì Thánh Thể là trung tâm của đời sống.
    “Mỗi thành viên của Giáo Hội phải hiểu được Bí tích Tình Yêu là trung tâm điểm của cuộc đời của dân Chúa để rồi qua cách thờ phượng Chúa thì họ được ban cho tình yêu vì tình yêu là đời sống của Linh Hồn chúng ta.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Redeemer of Man)

    4.
    Một giờ bạn ở với Chúa Giêsu khi chầu Chúa Thánh Thể sẽ sửa sai những sự dữ của thế giới và mang hòa bình cho trái đất.
    “Vậy chúng ta hãy quảng đại dành thì giờ bằng cách đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể và sẵn sàng đền tạ cho những sự dữ lớn lao của thế giới. Hãy chầu Chúa Thánh Thể không bao giờ ngơi nghỉ.”(ĐGH Gioan Phaolô II, Dominicai Cenae)

    5.
    Ngày và đêm Chúa Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể bởi vì bạn là một người quan trọng nhất trên thế giới đối với Ngài.
    “Chúa Kitô được gìn giữ trong các Nhà Thờ và là trung tâm thiêng liêng của trái tim cộng đồng, của Giáo Hội hoàn vũ và toàn thể nhân loại, bởi vì Chúa Giêsu Kitô là Trái Tim Vô Hình của Giáo Hội, là Đấng Cứu Thế, là trung tâm của tất cả những trái tim, mọi người do Ngài mà có và vì Ngài mà chúng ta hiện hữu.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Mysterium Fidei)

    6. Chúa Giêsu muốn chúng ta làm nhiều hơn là chỉ đi dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.
    “Việc thờ phượng cộng đồng trong Thánh Lễ phải đi đôi với việc thờ phượng Chúa Giêsu cách riêng tư, tức là chầu Chúa Thánh Thể để tình yêu chúng ta được trọn vẹn.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Redeemer of Man)

    7. Bạn tăng trưởng phần thiêng liêng với mỗi giây phút bạn dành thì giờ cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể.
    “Những hứa hẹn quan trọng trong cuộc sống là bền tâm và tiến bước trong đời sống Thánh Thể và Lòng Chúa Thương Xót cùng với sự trưởng thành thiêng liêng ở trong Thánh Lễ.” (ĐGH Gioan Phaolô, Redeemer of Man)

    8. Giờ giấc tốt nhất mà bạn sử dụng là lúc bạn ở với Chúa Giêsu, Người Bạn Tốt Nhất, trong Bí tích Thánh Thể.
    “Thật là cao cả thay cho giá trị của những cuộc đối thoại với Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, bởi vì không có sự gì an ủi trên trái đất, không có gì giá trị bằng tiến bước trên con đường thánh thiện!” (ĐGH Phaolô VI, Mysterium Fidei)

    9. Giống như khi bạn phơi nắng thì nhận được tia nắng, cũng vậy khi bạn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì bạn nhận được những tia sáng Thánh Thiện của ân sủng, tình yêu và bình an.
    “Chúa Kitô thật sự là Chúa Ở Cùng Chúng Ta, Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta cả ngày lẫn đêm. Ngài ở giữa chúng ta. Ngài ở trong chúng ta với đầy ân sủng và chân lý. Ngài chấn chỉnh luân lý, nuôi dưỡng các đức tính, an ủi những ai bị thương tích và làm cho kẻ yếu trở nên mạnh mẽ.” (ĐGH Phaolô VI, Mysterium Fidei)

    10. Nếu Chúa Giêsu thật sự hữu hình trong Nhà Thờ thì ai cũng đến chào mừng Ngài, nhưng Ngài lại dấu kín trong Bí tích Thánh Thể, dưới hình dạng một Hình Bánh, bởi vì Ngài đang kêu gọi chúng ta hãy có đức tin để chúng ta có thể đến với Ngài trong sự khiêm nhường.
    “Bí Tích Thánh Thể là Thánh Tâm Sống Động của mỗi một Nhà Thờ và là nhiệm vụ ngọt ngào của chúng ta. Ta phải vinh danh và thờ phượng Mình Thánh Chúa, điều mà mắt chúng ta thấy, Ngôi Lời Hằng Sống là Đấng mà Ta không thể thấy được.” (ĐGH Phaolô VI, Credo of the People of God)

    11. Với Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Giêsu làm cho trái tim chúng ta trở nên một với Ngài.
    “Chúa Giêsu nêu các gương sáng của Ngài cho những ai đến với Ngài, để tất cả có thể học và trở nên giống như Ngài, hiền lành và khiêm nhường và đi tìm kiếm không phải cho quyền lợi của mình mà cho quyền năng của Chúa.” (ĐGH Phaolô VI, Mysterium Fidei)

    12. Nếu Đức Giáo Hoàng muốn ban cho bạn một lời mời gọi đến gặp Ngài ở Tòa Thánh Vatican, thì vinh dự ấy không thể nào so sánh với vinh dự và nhân phẩm mà Chúa Giêsu ban cho bạn với lời mời gọi là hãy dành một tiếng đồng hồ với Ngài trong việc Chầu Thánh Thể.
    “Thánh Thể ban cho người Kitô Hữu những nhân phẩm không thể so sánh được.” (ĐGH Phaolô VI, Mysterium Fidei) Vậy, chúng ta hãy tập thói quen đến chầu Chúa Thánh Thể mỗi ngày ít nhất một tiếng đồng hồ và cuộc đời chúng ta sẽ đổi mới và hạnh phúc hơn. Tôi sẽ cố gắng vậy bạn thì sao?

    Nguồn: MeMaria.org
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 4 người cám ơn chư dân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com