Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cảm động giây phút ĐGH Phanxicô ôm hôn và cầu nguyện cho 1 bệnh nhân thân thể đầy u bướu

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default Cảm động giây phút ĐGH Phanxicô ôm hôn và cầu nguyện cho 1 bệnh nhân thân thể đầy u bướu

    Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô trìu mến ôm hôn và cầu nguyện cho một bệnh nhân mắc bệnh u sợi thần kinh (neurofibromatosis) đã nhanh chóng được phổ biến trên các mạng xã hội và nhiều cơ quan thông tấn quốc tế và đã gây xúc động cho nhiều người trên khắp thế giới (nhiều trang tin điện tử đạo và đời tại Việt Nam cũng đã đăng tải tin này).Vào cuối buổi triều yết chung, ngày thứ tư 6 tháng 11 năm 2013, Đức Thánh Cha đã âu yếm ôm hôn người tật bệnh này. Bệnh nhân có diện mạo và thân thể rất kỳ dị đáng thương đến nỗi nhiều người cho rằng ông ta không còn có hình dạng con người.Căn bệnh u sợi thần kinh thường được gắn liền với Joseph Carey Merrick, một bệnh nhân nổi tiếng có biệt danh “Người Voi”. Đây là căn bệnh hiếm gặp, do gene di truyền và không lây. Nếu cha hoặc mẹ có gen của bệnh neurofibromatosis thì 50% người con sẽ bị bệnh. Người bị bệnh neurofibromatosis sẽ bị tê liệt, thị giác không nhìn thấy, điếc, câm, trí não bị đần độn, nhức đầu kinh niên và có thể có ung thư. Họ thường bị khinh bỉ vì diện mạo dị dạng. Việc chữa trị bệnh này rất phức tạp.Theo Telegraph, những hình ảnh Đức Giáo Hoàng ôm hôn người đàn ông mặt đầy u nhọt nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, làm nổi bật hình ảnh về một “Giáo Hoàng của mọi người” . Đức Giáo hoàng Phanxicô được những nhà bình luận ca ngợi về lòng trắc ẩn và hành động được ví với Thánh Phanxicô vùng Assisis, người được cho là đã ôm một bệnh nhân phong.Kể từ khi lãnh nhận sứ vụ thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thể hiện một phong cách mục vụ gần gũi với mọi người đặc biệt với trẻ em, những người nghèo và người đau khổ.Ngài đã nhiều lần được báo chí thế giới ca ngợi bởi nhiều hoạt động ý nghĩa như rửa chân cho cho 12 phạm nhân trẻ tuổi, bao gồm hai cô gái người Hồi giáo tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome nhân lễ Phục Sinh; gọi điện cho một phụ nữ mang thai đơn thân người Ý đang gặp khó khăn và ngỏ ý rửa tội cho em bé, hay mời những người vô gia cư tới ăn tối tại Vatican…Hồi đầu năm nay, Đức Giáo Hoàng cũng từng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình rằng: “Giáo Hoàng phải phục vụ cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, người ở thế yếu và những người dễ bị tổn thương khác”.
    Trong buổi tiếp kiến dành cho các gia đình nhân dịp Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng đã để cho một cậu bé tự nhiên xuất hiện, đi lại trên lễ đài, ôm chầm lấy chân ngài khi ngài phát biểu và thậm chí ngồi cả lên ghế dành riêng cho ngài.Đức Giáo Hoàng đeo mũi đỏ, biểu tượng của tổ chức từ thiện vì trẻ em ung thư khi trò chuyện với một cặp đôi mới kết hôn
    Chỉnh Trần, S.J.
    (Nguồn Dòng Tên VN)
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 2 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com