Cuộc sống cơ cực của các fan Argentina tại World Cup

Để tiếp lửa cho đội nhà thi đấu thành công trên đất Brazil, phần đông người hâm mộ đến từ xứ sở tango phải sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Tại thành phố Rio de Janeiro, những fan hâm mộ Argentina không có điều kiện thuê khách sạn, nhà nghỉ, đều được chính quyền sở tại sắp xếp cho lưu trú ở khu Terreirao do Samba.
Do Albiceleste giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2014 với Đức tại SVĐ Maracana huyền thoại nên lượng CĐV Argentina đổ bộ xuống Rio de Janeiro ngày một đông. Dự kiến, sẽ có ít nhất 100.000 người mang quốc tịch Argentina vượt biên sang xứ sở samba cổ vũ cho đội nhà.
Phần lớn trong số họ đều không có điều kiện ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, nhất là trong dịp World Cup đắt đỏ, nên các sinh hoạt thường ngày đều diễn ra trong những chiếc lều dựng tạm hoặc khá khẩm hơn, trên những chiếc xe di động.
Một người phụ nữ hướng ánh mắt qua khung cửa xe.
Không phải người hâm mộ nào cũng có điều kiện sắm cho mình một chiếc xe khá cũ kỹ thế này.
Nhiều gia đình mang theo cả trẻ nhỏ để tiện bề chăm sóc, lại vừa có thể cổ vũ hết mình cho đội nhà.
Hai CĐV Argentina tranh thủ chơi bóng.
Gặp gỡ chiến hữu.
Hay khoe chiến tích sau một buổi nhậu.
Một CĐV với chiếc ô biến dạng trong buổi chiều mưa Rio de Janeiro.
Những cơn mưa xối xả trong vài ngày trở lại đây càng khiến cho cuộc sống của các CĐV Argentina thêm phần cơ cực.
Ăn, uống, ngủ, nghỉ... tất cả đều gói gọn trong chiếc lều nhỏ bé.
Một bữa ăn đạm bạc đang được fan Argentina chuẩn bị để tiếp đãi bạn bè.
Nhưng trên hết, tình yêu với trái bóng tròn, niềm tự hào dân tộc giúp họ vượt qua tất cả...
... và sát lại gần nhau hơn (các fan Argentina giao lưu với các em nhỏ bản địa).
Thành QuảngẢnh: Getty Images