Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giáo xứ Xã Đoài - Khóa đào tạo ca trưởng

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,636
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Giáo xứ Xã Đoài - Khóa đào tạo ca trưởng

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  lopcatruong_19.jpg
Lần xem: 1079
Kích thước:  60.8 KBGiáo xứ Xã Đoài, Giáo hạt Dakmil, Giáo phận Ban Mê Thuột - Khóa đào tạo ca trưởng

    "Truyền thống âm nhạc của toàn thể Giáo hội đã kiến tạo nên một kho tàng vô giá, vượt hẳn mọi nghệ thuật khác, nhất là vì điệu nhạc thánh đi kèm với lời ca, góp phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong Phụng vụ trọng thể", (Hiến chế phụng vụ Thánh"

    Sau thời gian dài trăn trở tìm giải pháp tối ưu nhất để đào tạo một thế hệ kế thừa, vì nhận thấy rằng hầu hết các giáo xứ thuộc giáo hạt Dakmil cũng đang "bí" ca trưởng. Cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài hôm nay thở phào nhẹ nhỏm, đã giải quyết được tính cấp thiết bước đầu ngài đã nung nấu.

    Vào lúc 8 giờ 15' ngày 05.02.2014 (mồng 6 tết), khóa đào tạo ca trưởng được khai mạc tại nhà giáo lý giáo xứ Xã Đoài, hạt Đakmil. Chương trình do linh mục nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo, dòng Phanxicô Sài Gòn phụ trách; sát cánh với với ngài, có Nữ tu Maria Mai Thị Thanh Thủy, dòng Mến Thánh Giá Tân Lập và thầy Giuse Đỗ Đình Vinh cùng hướng dẫn. Về với buổi khai giảng này, có cha quản xứ Giuse và ông chủ tịch HĐGX Xã Đoài, còn học viên không chỉ riêng xứ nhà, mà các giáo xứ, giáo họ lân cận cũng gởi học viên theo học. Trong đó, có nhiều thế hệ, nhiều trình độ; có người đã là ca trưởng lâu năm và cũng không ít thành phần tham gia từ lòng nhiệt thành tông đồ.

    Tổng số có 67 học viên: Giáo xứ Xã Đoài 38, Xuân Lộc 2, Đức Lệ 4, Thiên Phước 5, Phúc Lâm 1, Bình Hà 4, Đức Hạnh 3 và giáo xứ Vinh Hương10



    Cha quản xứ Xã Đoài Giuse Phạm Tấn Hùng
    Linh mục Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo
    Nữ tu Maria Mai Thị Thanh Thủy
    Thầy Giuse Đỗ Đình Vinh


    Khai mở trong buổi khai mạc, cha Giuse Phạm Tấn Hùng ngỏ lời cảm ơn Cha giáo Giuse và các giảng viên đã hy sinh tận tụy vì giáo hội, tạo điều kiện cho các học viên vùng xa có cơ hội học hỏi. Ngài động viên, đây là dịp thuận tiện vàng, hy vọng anh chị em chú tâm theo học trọn vẹn để đạt được kết quả cao nhất và đáp ứng niềm mong đợi của mọi người.

    Tiếp đến, linh mục nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo đề cao sự hy sinh để đóng góp phần mình cho giáo hội, ngài nói: Các bạn theo học khóa này, trước hết là mở mang kiến thức cho bản thân, sau nữa trở về phục vụ cho giáo xứ, và cả giáo hạt, giáo phận, giáo hội cũng được hưởng nhờ nơi các bạn.

    Chương trình khóa đào tạo ca trưởng, linh mục nhạc sĩ Giuse cho biết, đây là lớp cấp tốc nhưng chương trình phải đầy đủ cả xướng âm, thanh nhạc và kỹ thuật đánh nhịp. Thời gian học 7 ngày, sáng và chiều, nếu học viên nào chưa hiểu hoặc muốn bồi dưỡng thêm thì có thể gặp giảng viên vào ban tối.

    Sau phần khai mạc, Nữ tu Maria Mai Thị Thanh Thủy chủ trì phần tổ chức lớp và giới thiệu anh JB. Phan Minh Khẩn, ca trưởng giáo xứ Xã Đoài, phụ trách tổng quát khóa học, và Nữ tu bắt đầu tiết học xướng âm đầu tiên.

    Xin được nói thêm, giáo xứ Xã Đoài có bố trí và khoản đãi nơi ăn chốn ở cho các học viên an tâm theo học nếu cần.

    Mỗi người hiện diện hôm nay, đều nhận thấy nhu cầu cấp bách của Giáo hội và khơi dậy khả năng Chúa trao ban cho mình để điều hành và truyền đạt lại cho người khác như tinh thần mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Thư Chung ngày 12.10.2007: "Giáo dục Kitô giáo là công trình học và sống làm con người và làm con Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu mọi nơi mọi thời. Thế hệ trước có trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau tiếp nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là một cuộc hành trình qua đó, Kitô hữu chia sẻ đức tin cho nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo dục Kitô giáo còn là một sứ mạng cấp bách. Sự thay đổi choáng ngợp của nền văn minh thời đại không cho phép chúng ta chần chừ trì hoãn, nếu không muốn bị đẩy vào nguy cơ tụt hậu. Hơn bao giờ hết, phương châm mà chúng ta phải nêu cao là: “Giáo dục hôm nay, Xã hội và Giáo hội ngày mai”.



    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 4 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com