Hãm hiếp nhân danh kinh Coran




Làm thế nào để “thủ lãnh” Hồi giáo dựng lên một “thuyết thần học của hãm hiếp”? Để lương tâm của người theo đạo Hồi không áy náy khi hãm hiếp các phụ nữ họ bắt giữ, Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã ban bố một giáo điều để biện minh cho việc hãm hiếp được quy định trong kinh Coran.






Một cuộc điều tra lạnh xương sống của báo New York Times dựa trên nhiều nhân chứng vừa thoát khỏi các vụ bắt bớ: Nhà nước Hồi giáo Tự xưng khuyến khích những kẻ tay sai tâm phúc của mình, nhân danh Allah của kinh Coran, cứ việc hãm hiếp các phụ nữ bị họ bắt giữ, dù đó là những em bé còn nhỏ. Những ai không theo đạo Hồi đều bị cho là nô lệ, nhất là nếu đó là người Yêzidi.


Hãm hiếp nhân danh kinh Coran




Nữ ký giả báo New York Times đã hỏi hơn hai mươi cô gái được giải thoát, trong đó có một cô người Yêzidi ở tuổi vị thành niên, cô tị nạn ở Qadya, Irak: “Trước khi hiếp cô gái 12 tuổi, binh sĩ của Lực lượng Hồi giáo Tự xưng đã bỏ thì giờ ra để giải thích việc ông sắp làm không phải là một tội. Vì cô gái tuổi vị thành niên này không theo đạo Hồi mà theo một đạo khác, và không những kinh Coran cho ông ta có quyền hiếp nhưng, ông nhấn mạnh, kinh Coran còn ca tụng và khuyến khích hiếp. Ông cột hai tay cô bé và bịt miệng cô lại. Rồi ông quỳ xuống bên cạnh giường, sấp mình cầu nguyện trước khi nhảy bổ lên người cô bé. Khi hiếp xong, ông quỳ gối cầu nguyện lại, kết thúc việc hãm hiếp bằng một hành vi tôn kính của tôn giáo”.

Trong các vùng họ chiếm đóng ở Irak và Syria, Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã quy tắc hóa việc nô lệ tình dục, họ dùng việc này như một cách để chiêu dụ lính”, tổ chức RTBF cho biết (tổ chức RTBF là tổ chức đã dịch toàn bộ biên bản cho báo New York Times). Vì theo đạo “đa thần” nên các phụ nữ Yêzidi là nạn nhân chính cho sự đối xử man rợ ti tiện này, phụ nữ Yêzidi thì đương nhiên bị hiếp hàng loạt, đàn ông Yêzidi thì bị giết. Có vào khoảng 5.270 phụ nữ, thiếu nữ và các em bé gái người Yêzidi bị bắt cóc vào tháng 8 năm 2014 và như thế họ trở thành “sabaya” (nô lệ). Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã dựng lên cả một văn phòng nô lệ tình dục, báo New York Times viết tiếp. Các phụ nữ và các em bé gái tuổi vị thành niên bị bắt và bị đem bán làm nô lệ tình dục ở những vùng đất họ chiếm được ở Irak và ở Syria.

Các tín hữu Kitô cũng chịu chung số phận

Người Do Thái và tín hữu Kitô bị xem là những người theo đạo của “Sách Thánh”, những người này nếu bị rơi vào ách của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng thì trên lý thuyết họ có thể được thả nếu họ trả thuế “jizya”. Tuy nhiên nhiều phụ nữ theo đạo Kitô cũng bị chung số phận của các phụ nữ Yêzidi như kênh truyền hình Mỹ ABC News trong lần phát hình ngày 14 tháng 8 cho biết, đó là trường hợp của cô Kayla Mueller, cha mẹ cô cho biết, cô bị bắt làm con tin, bị đem làm “nô lệ tình dục” cho “thủ lãnh Hồi giáo” Abou Bakr al-Baghdadi trước khi bị giết vào tháng 2 vừa qua, sau 18 tháng bị bắt và cô đã chịu nhiều vụ tra tấn trong thời gian này. (BFMTV, Nouvel Obs).

Tuần vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã xác nhận có một bảng giá được Nhà nước Hồi giáo Tự xưng ấn định để bán nô lệ tình dục: “… phải trả số tiền tương đương 34 ơrô để có một phụ nữ Yêzidi hay một phụ nữ theo đạo Kitô ở tuổi khoảng 40 đến 50. Và nếu phụ nữ đó đẹp và có đôi mắt màu xanh da trời thì giá cả sẽ tăng…” (Metronews).

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 22.08.2015/
aleteia.org, Philippe Oswald, 2015-08-17)