GIÁO XỨ TÂN HỘI
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Tên giáo xứ:
Tân Hội
Địa chỉ: xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 068.3838285
Ngày thành lập: Năm 1947
Lễ Bổn mạng: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Số giáo dân: 2710 người, trong đó có 93 anh chị em dân tộc Chăm
Giờ lễ:
Chúa nhật:
Sáng: 4g45, 7g00
Chiều: 17g30
Ngày trong tuần:
Sáng: 4g30 (sáng thứ bảy đầu tháng cử hành Thánh lễ tại hang đá Đức Mẹ, sau Thánh lễ có làm phép nước)
Chiều thứ ba và thứ năm: 18g00
Chiều thứ bảy: 17g30 cử hành Thánh lễ Chúa nhật
Linh mục Quản xứ: Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái
Linh mục Phó xứ: Phêrô Nguyễn Minh Đảo

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Giáo xứ Tân Hội nằm ở hai bên quốc lộ IA, cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 3 cây số về hướng Bắc.

Giáo xứ Tân Hội thuộc xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh thuận, Đông giáp phường Văn Hải, Tây giáp phường Phước Mỹ, Nam giáp phường Đài Sơn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Bắc giáp xã Hộ Hải huyện Ninh Hải.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trước kia, giáo xứ Tân Hội là giáo họ Láng Mun, thuộc giáo xứ Dinh Thủy-Tấn Tài.
Vào những năm 1870 - 1880, có một số giáo dân từ Quảng Nam-Quảng Ngãi-Bình Định-Phú Yên vào lập nghiệp tại Đài Sơn (Láng Mun Trong) và Tân Hội (Láng Mun Ngoài). Họ cất một nhà nguyện tại Đài Sơn.
Năm 1884, phong trào Văn Thân nổi lên, nhà nguyện bị đốt phá, giáo dân một số tử vì đạo, một số ẩn náu tại nhà bà con bên lương ở các làng lân cận, một số khác đi theo Cha Quản xứ Dinh Thủy-Tấn Tài là Cố Đề (RP Villaume) vào lánh nạn tại Sài Gòn.
Khoảng 1 năm sau, khi tình hình bắt đạo tương đối lắng dịu, Cố Đề đưa giáo dân về lại. Số giáo dân thuộc giáo họ Láng Mun tập trung ra sống tại Tân Hội và cất một nhà nguyện tại địa điểm nhà xứ cũ.
Năm 1914, giáo dân xây 3 lò gạch để chuẩn bị làm nhà vuông và nhà thờ. Năm 1916, Cố Sáng (RP Jules Labiausse, Quản xứ Dinh Thủy-Tấn Tài từ năm 1907-1920) bắt đầu cho xây nhà vuông đầu tiên (tại địa điểm nhà các Nữ tu hiện nay). Nhà vuông này được xây xong năm 1917 và được sử dụng làm nhà nguyện, còn nhà nguyện thì được tháo dỡ để xây nhà vuông thứ hai.
Nhà thờ cũng được khởi công xây dựng vào năm 1917, do Cố Sáng trực tiếp chỉ đạo. Nhà vuông thứ hai hoàn thành năm 1919 và nhà thờ hoàn thành năm 1920, với mặt tiền là một tấm vách, mái lợp ngói móc, cửa ngõ đơn sơ, không có bàn ghế, chỉ sử dụng chiếu để ngồi.
Năm 1927, ông Hương Sư Nguyễn Công Viễn, ông Câu của giáo họ, tặng cho nhà thờ một cái chuông đúc tại Pháp, nặng 689kg. Chuông được đặt trên hai cây trụ để đánh.
Năm 1932, cơn bão Nhâm Thân phá sập tấm vách mặt tiền nhà thờ. Sau cơn bão, Cố Châu (RP Ledarré, Quản xứ Dinh Thủy-Tấn Tài từ năm 1928-1945) cho xây tháp chuông bằng gạch và vôi vữa với phần nhọn có cốt thép, vách nhà thờ được nâng cao thêm, ngói móc thay bằng ngói Hải Phòng, cửa sổ làm lại bằng kính và cửa chính làm bằng gỗ chạm trỗ công phu.
Ban đầu giáo họ Láng Mun chọn Đức Mẹ núi Camêlô làm Bổn Mạng. Về sau, Cố Lợi (RP Piquet, Quản xứ Dinh Thủy-Tấn Tài từ năm 1924-1929) đã đổi Bổn Mạng thành Thánh Tâm Chúa Giêsu, có ý khấn xin Thánh Tâm Chúa Giêsu cho giáo xứ thoát khỏi nạn “hữu sinh vô dưỡng”.
Năm 1947, Đức Cha Marcel Piquet đã nâng giáo họ Láng Mun lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Quyển làm Quản xứ tiên khởi. Trong thời gian coi sóc giáo xứ từ tháng 6/1947 đến 16/7/1955, ngài đã cho đóng bàn ghế để dùng trong nhà thờ.
Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Thiên coi sóc giáo xứ từ tháng 9/1956 đến tháng 9/1957.
Cha Gioan Vũ Văn Nghiêm coi sóc giáo xứ từ tháng 6/1961 đến tháng 10/1970. Năm 1966, ngài cho phá vách nhà thờ, xây vách mới trùm luôn hành lang và nâng cấp cung thánh. Nhà thờ bắt đầu có bốn hàng cột, hai hàng cột bằng gỗ và hai hàng cột bằng gạch.
Cố Kim (RP Marc Lefebvre) coi sóc giáo xứ từ tháng 12/1970 đến 30/12/1975. Trong thời gian này, giáo xứ chính thức mang tên là Tân Hội. Thật ra, ngay từ đầu, Láng Mun vừa là tên của giáo họ vừa là tên của làng. Vào khoảng những năm 1910-1915, làng đã có tên mới là Tân Hội, nhưng giáo họ và giáo xứ vẫn giữ tên cũ là Láng Mun, mãi cho tới khi được Đức Cha P.X. Nguyễn Văn Thuận (Giám Mục giáo phận Nha Trang từ tháng 5/1967 đến tháng 4/1975) đổi thành Tân Hội.
Cha Hạt Trưởng Giuse Đinh Tường Huấn, Quản xứ Phan Rang kiêm Quản xứ Tân Hội từ năm 1976 đến tháng 3/1990. Trong thời gian ngài coi sóc giáo xứ, vào năm 1977, nhờ sự đóng góp của một số ân nhân, giáo xứ đã xây dựng được một hang đá dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức.
Cha Tôma Nguyễn Văn Thịnh coi sóc giáo xứ từ tháng 4/1990 đến tháng 2/2002. Trong thời gian coi sóc giáo xứ, ngài đã cho tu sửa lại hang đá Đức Mẹ, xây hội trường và căn nhà lầu (năm 2008, hội trường được tháo dỡ để xây nhà xứ mới).
Cha Hạt Trưởng Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt coi sóc giáo xứ từ 21/2/2002. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ coi sóc giáo xứ, ngài đã xin các Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang về giúp giáo xứ. Các Nữ tu bắt đầu đến ở ngày 14/11/2003. Ngài cũng đã xin Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Văn Hải làm Phó xứ. Cha Phêrô Trần Văn Hải về nhận chức Phó xứ ngày 01/4/2003.
Trong thời gian coi sóc giáo xứ, Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt đã cùng với Hội đồng giáo xứ thương lượng với 4 hộ giáo dân ở ngay sát nhà thờ nhượng đất lại cho giáo xứ, nhờ đó nhà thờ và nhà xứ mới có được khuôn viên tương đối như ngày nay.
Sau khi Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt qua đời ngày 13/9/2006, Cha Phó Phêrô Trần Văn Hải được Đức Cha cử làm Quyền Quản xứ. Ngày 13/9/2008, nhân lễ giỗ 2 năm Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt, Đức Cha Giuse tuyên bố bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Văn Hải làm Quản xứ Tân Hội. Trong thời gian làm Quản xứ, Cha Phêrô Trần Văn Hải đã cho xây nhà xứ mới, dãy phòng học giáo lý và tu sửa lại căn nhà lầu.
Ngày 5/9/2010, Cha Gioakim Trần Minh Kông về nhận chức Quản xứ. Trong thời gian làm Quản xứ, ngài đã lo làm Sổ Đỏ cho số diện tích tăng thêm của khu vực nhà xứ (1037 m2), đồng thời ngài đã cho vẽ thiết kế ngôi nhà thờ mới và xin giấy phép xây dựng.
Ngày 28/5/2011, sau hơn 5 tháng thực tập mục vụ tại giáo xứ Tân Hội, Thầy Phó Tế Simon Bùi Anh Tuấn được thụ phong linh mục và đã được Đức Cha Giuse bổ nhiệm làm Phó xứ Tân Hội.
Ngày 23/8/2011, Cha Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái về nhận chức Quản xứ thay thế Cha Gioakim Trần Minh Kông.
Sau khi về nhận chức Quản xứ và sau khi đã nhận được Giấy Phép của Sở Xây Dựng và Sổ Đỏ đất nhà thờ được mở rộng do Cha Cựu Quản xứ Gioakim Trần Minh Kông trao lại vào tháng 10 năm 2011, được sự động viên và khích lệ của Đức Giám Mục giáo phận, Cha Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái đã bắt tay ngay vào việc hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị để có thể sớm khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới.
Nhờ sự nỗ lực huy động của các Cha Cựu Quản xứ và sự tích cực đóng góp của bà con giáo dân trong thời gian khoảng 10 năm, trong ngày bàn giao chức vụ quản xứ, Cha Cựu Quản xứ Gioakim Trần Minh Kông đã chuyển lại cho Cha Tân Quản xứ Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái số kỳ phiếu ngân hàng có tổng trị giá là 1.713.024.997 đồng.
Giáo xứ Tân Hội nằm ở ngã ba đi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ngôi nhà thờ mới, một khi được xây dựng hoàn tất, có thể nói sẽ trở thành một cơ sở tôn giáo tiêu biểu của các giáo hạt miền Ninh Thuận. Vì lý do đó, và để thích hợp với khuôn viên nhà xứ không được rộng rãi cho lắm, giáo xứ đã chọn phương án thiết kế ngôi nhà thờ có tầng trệt làm nơi để xe, hội họp, sinh hoạt, dạy giáo lý, chầu Mình Thánh Chúa, đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót…
Công trình xây dựng nhà thờ Tân Hội chính thức bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 21/11/2011 với phần thi công khai móng. Sau khi đổ xong phần móng và tầng trệt, ngày 18/3/2012, Đức Giám Mục giáo phận đã vào chủ tế Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên.
Từ sau ngày đặt viên đá đầu tiên, nhờ hồng ân Thiên Chúa tiếp tục tuôn tràn, sự cầu bầu đắc lực của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, sự giúp đỡ quảng đại của quý Ân nhân và Thân nhân trong nước cũng như hải ngoại, sự hy sinh và nỗ lực không ngừng của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, công trình xây dựng nhà thờ đã diễn tiến khá suôn sẻ và tốt đẹp, nhờ đó vào ngày 21/11/2012, giáp 1 năm ngày thi công khai móng, giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn và cử hành nghi thức làm phép Hang Đá Đức Mẹ do Cha Đại diện Đức Giám Mục miền Ninh Thuận chủ tế; và vào ngày 27/12/2012, Đức Giám Mục giáo phận đã vào dâng Thánh lễ Tạ Ơn và chủ sự nghi thức làm phép hai quả chuông mới.
Sau hơn 1 năm 8 tháng xây dựng, ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành tốt đẹp. Ngày 23/8/2013, ngày kỷ niệm giáp 2 năm Cha Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái về nhận chức Quản xứ Tân Hội, Đức Giám Mục giáo phận Giuse Võ Đức Minh đã vào chủ tế Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ.
Hiện tại, giáo xứ Tân Hội chia thành 3 Vùng (Vùng Thánh Mẫu, Vùng Thánh Gioan và Vùng Thánh Giuse), bao gồm các thôn của xã Thành Hải. Dự kiến giáo xứ sẽ tách hai thôn Công Thành và Thành Ý của Vùng Thánh Giuse để lập ra một Vùng mới, Vùng truyền giáo, gọi là Vùng Thánh Phanxicô Xavie.

III. CÁC LINH MỤC COI SÓC GIÁO XỨ TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY

  • Lm. Quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Quyển (1947 - 1955)
  • Lm. Quản xứ Giacôbê Nguyễn Hữu Thiên (1956 - 1957)
  • Lm. Quản xứ Gioan Vũ Văn Nghiêm (1961 - 1970)
  • Lm. Quản xứ Marc Lefebvre (Cố Kim) (1970 - 1975)
  • Lm. Hạt Trưởng Giuse Đinh Tường Huấn, Quản xứ Phan Rang kiêm Quản xứ Tân Hội (1976 - 1990)
  • Lm. Quản xứ Tôma Nguyễn Văn Thịnh (1990 - 2002)
  • Lm. Hạt Trưởng Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt (2002 - 2006)
    • Lm. Phó xứ Phêrô Trần Văn Hải (2003 – 2006)
  • Lm. Quản xứ Phêrô Trần Văn Hải (2006 - 2010)
  • Lm. Quản xứ Gioakim Trần Minh Kông (2010 - 2011)
    • Lm. Phó xứ Simon Bùi Anh Tuấn (2011 - 2014)
  • Lm. Quản xứ Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái (2011 đến nay)
    • Lm. Phó xứ Phêrô Nguyễn Minh Đảo (2014 đến nay)
IV. CÁC ĐOÀN THỂ TRONG GIÁO XỨ

1. Hội Thánh Thể:

  • Năm thành lập: 1990
  • Số hội viên: 30 người
  • Các sinh hoạt chính: Chầu Thánh Thể buổi trưa. Thăm viếng các hội viên khi đau bệnh. Quét dọn vệ sinh trong và ngoài nhà thờ.
2. Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):

Có hai tiểu đội trưởng thành (tiểu đội Đức Bà Camêlô và tiểu đội Nữ Vương các gia đình) và một tiểu đội thiếu niên (Junior).

  • Năm thành lập: 1959
  • Số hội viên: 46
  • Các sinh hoạt chính: Thăm viếng các gia đình Công giáo, các tôn giáo bạn và không tôn giáo. Thăm viếng các gia đình rối hoặc khô khan. Đọc kinh tại các gia đình. Thăm viếng và giúp sửa nhà, bàn thờ cho các tân tòng. Thăm viếng, cầu lễ và đưa xác người quá cố. Chăm sóc bệnh nhân. Tham gia các công tác của giáo xứ. Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà nguyện ở Thành Ý.
3. Hội Gia Đình Tận Hiến:

  • Thành lập năm: 2005
  • Số hội viên: 70 người
  • Các sinh hoạt chính: Thánh hóa bản thân, sống ơn gọi Kitô hữu, luyện tập cho mọi người trong gia đình biết sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia. Cộng tác vào việc truyền giáo của Hội Dòng Đồng Công, hoạt động tông đồ, nêu cao chứng tá Tin Mừng nơi gia đình, giáo xứ và xã hội, để gia đình được luôn thăng tiến trong đức tin, đức cậy, đức mến. Hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn hội viên trong cả nước đã qua đời thông qua thông báo của Hội Dòng Đồng Công Thủ Đức. Tham dự Chầu Thánh Thể. Đọc kinh tại các gia đình.
4. Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu:

  • Năm thành lập: 2006
  • Số hội viên: 131 người
  • Các sinh hoạt chính: Tham dự Thánh lễ và Chầu Thánh Thể thứ sáu đầu tháng. Đọc kinh tại các gia đình trong giáo xứ để cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo khổ, cơ nhỡ trong giáo xứ.
5. Hội Thiếu Nhi Thánh Thể:

  • Năm thành lập: 2011
  • Số hội viên: 390 người
  • Các sinh hoạt chính: Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ. Dùng phương pháp hàng đội giúp trẻ tự quản, tự giáo dục, xây dựng ý thức kỷ luật chung, cùng nhau làm điều tốt, dám nhận lãnh trách nhiệm. Cộng tác hỗ trợ trong việc dạy giáo lý. Tổ chức công tác thu gom phế liệu tại các gia đình có đạo trong giáo xứ, dùng số tiền thu được góp vào quỹ hỗ trợ người nghèo tại giáo xứ.
6. Các Ca Đoàn: Có 4 ca đoàn: Cecilia, Thánh Tâm, Mân Côi, Têrêxa.


V. HOA QUẢ ƠN GỌI TRONG GIÁO XỨ


  • Linh mục:
  • Phêrô Nguyễn Đăng Khoa (chịu chức năm 1896, qua đời năm 1943)
  • Phanxicô Xavie Lữ Minh Điểm (chịu chức năm 1994)
  • Ðôminicô Nguyễn Thanh Vân (chịu chức năm 1995)
  • Giuse Bùi Đức Dũng (chịu chức năm 2007)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thẩm (chịu chức năm 2014)
  • Phaolô Năng Xuân Giang (chịu chức năm 2014)
  • Nam tu sĩ:
    • Giuse Nguyễn Văn Trước (sinh năm 1944, qua đời năm 1973) Dòng Thánh Giuse
    • Gioan Baotixita Lê Quang Dư (sinh năm 1945, qua đời năm 1973) Dòng Thánh Giuse
    • Tôma Hồ Đức Cường (sinh năm 1977, qua đời năm 2012) Dòng Thừa Sai
    • Giuse Đỗ Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1996) Dòng Xitô
  • Nữ tu sĩ:
    • Maria Nguyễn Thị Này (sinh năm 1949) Dòng Thánh Phaolô Ðà Nẵng
    • Anna Têrêxa Nguyễn Thị Khánh (Hồng Khánh, sinh năm 1950, qua đời năm 2011) Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang
    • Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1953) Dòng Nữ Lasan Hoa Kỳ
    • Maria Nguyễn Thị Mận (Trúc Ngân, sinh năm 1958) Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ Bình Cang
    • Anna Nguyễn Thị Túy Phượng (sinh năm 1958) Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn
    • Anna Nguyễn Thị Hoàng Yến (sinh năm 1960) Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
    • Maria Nguyễn Thị Ánh Loan (Maria Dâng Mình, sinh năm 1966) Đan Viện Cát Minh Nha Trang
    • Anna Nguyễn Thị Ánh Phượng (sinh năm 1969) Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
    • Maria Nguyễn Thị Ánh Hoàng (Nhật Đăng, sinh năm 1971) Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ Bình Cang
    • Anna Nguyễn Thị Bích Vân (sinh năm 1981) Dòng Thánh Mẫu Maria Philippines
    • Maria Goretti Trương Thị Hồng Trinh (sinh năm 1983) Dòng Thánh Phaolô Ðà Nẵng
    • Maria Mađalêna Trần Thị Kim Châu (sinh năm 1987) Dòng Đức Mẹ Canvê
    • Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1989) Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
    • Anna Trần Thị Thiện Thanh (sinh năm 1992) Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
  • Chủng sinh:
    • Đại Chủng Viện Sao Biển:
  • Phêrô Trần Đức Chương (sinh năm 1991)
  • Phêrô Đặng Minh Thiên (sinh năm 1991)
  • Phêrô Bùi Đức Trịnh (sinh năm 1991)
  • Tiểu Chủng Viện Lâm Bích:
  • Phaolô Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1992)
  • Phiplipphê Nguyễn Duy Đăng (sinh năm 1996)
  • Phaolô Nguyễn Minh Nhật Trường (sinh năm 1997)
  • Dự tu : Có 17 em.
VI. NHỮNG SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ



1. Sinh hoạt tôn giáo:


- Phụng vụ: Chúa Nhật có 4 Thánh lễ và ngày thường có từ 1 đến 2 Thánh lễ.
- Hội đồng giáo xứ, các hội đoàn và ca đoàn tổ chức sinh hoạt theo nội quy của đoàn thể mình.
- Có 16 lớp giáo lý từ Đồng Cỏ Non đến Vào Đời.
- Có các khóa giáo lý Dự tòng và Dự bị hôn nhân.

2. Sinh hoạt xã hội:

- Hàng năm có tổ chức tặng quà cho người nghèo neo đơn, kể cả người lương, vào các dịp lễ lớn hoặc những dịp có mạnh thường quân ủng hộ.
- Tổ chức họp mặt sinh viên giáo xứ vào dịp tết nguyên đán.
- Chúc thọ và phát quà cho các cụ cao niên và bệnh nhân vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức.
- Tặng quan tài và huyệt mộ cho người quá cố nghèo khổ neo đơn.
- Phát thuốc cho người nghèo do các Nữ tu phụ trách.

VII. NHỮNG CƠ SỞ TRONG GIÁO XỨ

1. Nhà thờ có tầng trệt làm nơi sinh hoạt
2. Các phòng giáo lý
3. Nhà xứ
4. Nhà các Nữ tu


VIII. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI

- Giáo xứ Tân Hội không ngừng nỗ lực làm cho cộng đoàn giáo xứ nên một gia đình hợp nhất và yêu thương, luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để thánh ý Chúa và tinh thần Phúc Âm thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống gia đình và giáo xứ và chiếu tỏa cho môi trường xã hội chung quanh.
- Các hội đoàn phấn đấu ngày càng phát triển cả về số lượng hội viên lẫn đời sống tâm linh và các hoạt động tông đồ của hội.
- Xây dựng lại dãy nhà giáo lý, phòng sinh hoạt và một số phòng khách, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành hương ghé qua đêm và cho các đoàn thể trong giáo hạt đến sinh hoạt.
- Quan tâm củng cố đời sống đức tin của những anh chị em dân tộc Chăm đã được rửa tội, tổ chức Thánh lễ và các buổi học giáo lý dành riêng cho họ, tạo điều kiện cho anh chị em Chăm có một nơi thờ phượng Chúa gần chỗ họ sinh sống.





Nhà thờ Tân Hội trước đây



Nhà thờ Tân Hội hiện nay




Truyền thông Giáo xứ Tân Hội