Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sách Thánh ca, Đáp ca bằng màn hình LCD

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sách Thánh ca, Đáp ca bằng màn hình LCD

    Sách Thánh ca, đáp ca bằng màn hình LCD

    Tôi nhớ trong diễn đàn chúng ta đã từng tranh luận về việc có nên dùng MTB ( có rất nhiều loại mtb chứ không phải chỉ có một như các fan cuồng một hãng nào đó từng nghĩ) để dùng thay thế cho cuốn sách thánh.

    Bên phía phản đối cho rằng làm như vậy mất đi sự thánh thiêng, thậm chí nếu có nghi thức hôn sách thánh , giáo dân sẽ thấy rõ vị chủ tế đang hôn một cái MTB!

    Bên phía ủng hộ cho rằng trước hết một MTB thay cho Sách Thánh sẽ vô cùng ích lợi cho các người đọc sách cỡ U 40, khi mà muốn cỡ chữ to chỉ cần bật hai ngón tay một phát, người viễn thị nặng đi nữa cũng vô cùng dễ dàng đọc bởi vì khổ chữ có thể to hơn 1 cm. Cũng không cần phải đèn đóm gì như sách giấy bởi ánh sáng thừa đủ! Rồi không bị lầm lẫn bài đọc năm ABC, vì những bài đọc cần thiết đã được soạn sẵn trước đó và đã được dành riêng cho giờ lên cung thánh ,nên không có chuyện lầm! Chưa hết, vì MTB rất đa năng cho nên ngoài một số công dụng rất lớn, chúng có thể ghi chép thu âm giọng người đọc sách , giúp họ cải thiện tình hình.

    Tôi nghĩ rằng mọi sự do Chúa tạo nên. Khi chúng ta dùng những thụ tạo ấy một cách sai trái, thậm chí nghịch lại Thiên Chúa, thì đó sẽ trở thành tội lỗi. Ngược lại nếu chúng ta dùng những thụ tạo ấy mà làm cho danh Chúa sáng hơn, giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, nói theo kiểu ngôn ngữ thời thượng bây giờ thường kèm theo một ít ngoại văn , tức là : OK năm bờ oăn!

    Khi chưa bùng nổ CNTT như bây giờ, các ca đoàn thường cần hàng tủ sách lớn chứa đựng những bài thánh ca được in sẵn. Trong số ấy, những bài thánh ca có đầy đủ nhạc (sheet) và lời thường không quá 50%, còn lại , sẽ chỉ toàn lời hát mà không có nhạc .

    Khi hát thánh ca, các ca viên thường chia hai, hoặc thuộc loại động cơ hai thì! Có nghĩa là vừa phải quan sát để tuân theo hiệu lệnh của ca trưởng nhạc trưởng, vừa phải ra sức nhòm vào sách hát để hát cho đúng lời . Bình thường thì không sao, động cơ sẽ chạy tốt. Nhưng thỉnh thoảng sự cố trái thì xảy ra, nghĩa là lúc thay vì phải trông theo cú phất tay của nhạc trưởng, các ca viên nhà ta vì bộ nhớ trống rỗng nên phải cúi xuống nhòm sách để nạp dữ liệu. Thế là trống đánh xuôi kèn thổi ngược , những giọng ca nhỏ lẻ rời rạc rộ lên không đồng nhất không tập trung và có thể sau đó im bặt, vắng lặng bao trùm!

    Không phải sách hát nào cũng in khổ chữ lớn và rõ ràng! Thêm nữa, không phải lúc nào ánh sáng ở không gian ca đoàn cũng đầy đủ! Mà bây giờ có lẽ Việt nam một trong top đầu các quốc gia trên thế giới về chứng cận thị tung hoành và phát triển, cho nên nếu các ca viên là thiếu nhi thanh niên, việc ánh sáng yếu, sách hát chữ in nhỏ và nhòe nhoẹt đã từng làm cho những đôi mắt trẻ kia nhìn nhập nhèm không rõ chữ đến nỗi phải than như nhà thơ Tế Xương :Kiện trông ra Tiệp hỡi trời ơi…”, thì lứa tuổi trung niên cao niên nhìn gần thì đã không thể thấy mà nhìn xa cũng chẳng thấy gì !

    Không hiểu những người thuộc trường phái chống “tục hóa” hay “lạm dụng phụng vụ thánh” có cao kiến gì hay không? Hoặc có bất bình phản đối hay không khi áp dụng những phát minh khoa học vào trong việc phụng vụ? Khi mà:

    ___ Nếu bây giờ nơi không gian của ca đoàn, thường là trên gác đàn chẳng hạn, lại có ít là hai màn hình cỡ 50 inch. 60 inch ở hai bên tả hữu hiển thị đầy đủ những bài thánh ca, có cả lời và nhạc ?

    ___ Có nghĩa là đã qua rồi những lúc vì mải nhìn sách mà không kịp nhìn nhạc trưởng khiến cho kẻ hát trước người hát sau …

    ___ Trước đây vì ánh sáng yếu, chữ nhỏ lại in nhòe nhoẹt khiến cho trẻ phải: Kiện trông ra Tiệp hỡi trời ơi, già thì đành phải hát dựa hát nhép, mà nay lời, nhạc có kích thước vài phân giống như những học sinh ngồi cuối lớp vẫn thấy rõ ràng từng chữ nhỏ viết trên bảng, thế thì điều này có mang lại ích lợi gì không nhỉ?

    ___ Cứ việc tắt hết những đèn ở không gian ca đoàn để tích cực hưởng ứng cái phong trào vì trái đất, vì môi trường xanh sạch gì gì đó… bởi vì dù đêm hay giữa ban ngày, tất cả ca viên đều nhìn tỏ tường những gì hiển thị trên các màn hình LCD ấy...

    Những điều trên đây là muốn nói đến việc trang bị những thiết bị công nghệ hiện nay như máy tính và màn hình lớn cho ca đoàn, không thể gọi là chạy theo thời thượng hay đua đòi giống như các fan cuồng iphone Việt từng sắp hàng chịu mưa chịu nắng và qua ngày qua đêm như ở Singapore mới đây để được mua ip 6s, trong khi người Sing có thu nhập gấp vài chục lần dân Việt lại hờ hững như không!

    Cũng không thể nói rằng những máy tính và màn hình lớn này sẽ làm tục hóa hay lạm dụng phụng vụ thánh như một số người vô tình cố tình hiểu lầm, bởi vì như đã nói: chúng ta có quyền dùng bất cứ một thụ tạo nào để tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa hoặc làm cho sự yêu mến Chúa được sốt sắng hơn nhiệt thành hơn.

    Điện là một sản phẩm của thế kỷ thứ 20, các nhạc cụ bằng điện, các thiết bị âm thanh như micro, loa…cũng chỉ xuất hiện trong thế kỷ thứ 20 khi điện năng bắt đầu phổ biến khắp thế giới. Thế thì có một ai trong chúng ta dám nói rằng : ___ Dẹp ngay các micro, loa, trống , đàn điện…ngay lập tức mà không nên dùng trong ca đoàn, vì chúng làm tục hóa lạm dụng phụng vụ thánh hay không?

    ___ Có lẽ những tín đồ của bà Simma sẽ phản đối việc bị cho là tục hóa lạm dụng phụng vụ thánh như nói ở trên, nhưng rất tiếc cuốn sách của bà Simma đã bị gỡ bỏ khỏi diễn đàn vì can tội gây hoang mang bất tuân phục Giáo Hội, cho nên bà Simma, các tín đồ của bà Simma không có cửa để tham gia trong vấn đề này!

    Vì những suy nghĩ trên , cho nên hôm nay tôi xin giới thiệu một mô hình dành riêng cho ca đoàn, đó là : Sách Thánh ca, đáp ca bằng màn hình LCD.

    Các thiết bị cần thiết để thực hiện chương trình trên như sau:

    ___Có lẽ chỉ cần hai màn hình tivi Led cỡ 50 inch, và nếu giáo xứ nào thấy chưa đủ nhu cầu thì tăng lên 60 , 70 tùy thích. Riêng cho các nhạc công piano, organ thì có thể trang bị một màn hình nhỏ hơn tầm 32 inch trở xuống và để trước nhạc cụ.

    ____ Một laptop hoặc máy bàn có cấu hình CPU từ E 8400, hoặc Q 6600 trở lên. Đối với laptop, loại CPU core i3 loại 4 số trở lên sẽ tốt hơn là loại ba số. Cần thiết nhất là có cổng kết nối HDMI trên máy bàn hoặc laptop, bởi vì chúng ta sẽ kết nối với màn hình LCD qua cổng này. Vẫn có thể kết nối bằng cổng VGA, nhưng hiện nay người ta gần như bỏ kiểu kết nối VGA, bởi vì cổng hay chuẩn VGA không thể đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn hình ảnh HD , nhất là khi kết nối với các màn hình lớn như 40, 50, hoặc 100 inch.

    ___ Một bộ chia cổng HDMI vào 1 ra 4 hoặc vào 1 ra 8 màn hình tùy theo số lượng màn hình cần dùng cho ca đoàn.

    ___ Cố gắng thu xếp sao cho các dây hdmi kết nối từ máy tính, laptop đến các màn hình LCD không dài quá 15, 20 mét, vì nếu dài hơn, chúng ta phải mua một bộ khuyếch đại tín hiệu , nếu không chất lượng hình ảnh có thể giảm.

    Sau đây là cách kết nối:

    ___Chúng ta sẽ nối một sợi dây hdmi từ laptop, Pc đến cổng 1 ra 4 hay ra 8 của bộ chia màn hình. Rồi từ các cổng ra (out) của bộ chia đó, chúng ta lại nối các sợi dây hdmi đến các cổng hdmi của màn hình LCD.

    ___ Bật lap top, hoặc PC lên. Tiếp đó bật tất cả các màn hình LCD lên.

    ___ Dùng remote của màn hình (Tivi) ấy,bấm vào nút Input (có ký hiệu ô chữ nhật và một mũi tên nằm ngang), hoặc một nút có tính năng tương tự tùy theo từng loại màn hình, để mở ra cái chức năng lựa chọn sự kết nối với màn hình. Nếu nhấn đúng nút, một menu sẽ mở ra cho chúng ta lựa chọn sự kết nối, và trong trường hợp này, chúng ta bấm vào sự lựa chọn hdmi 1 , hoặc 2 hoặc 3 tùy theo cổng hdmi 1,2,3 nào đó mà chúng ta đã cắm sợi dây hdmi vào màn hình lúc trước.

    Bây giờ, chúng ta đã có một máy tính với nhiều màn hình hiển thị .

    Công việc tiếp theo là lựa chọn những bài thánh ca có nhạc có lời … hay những đáp ca mà chúng ta đã soạn sẵn, kích đúp chuột vào đó để sử dụng như một cuốn sách khổng lồ mà thôi!


    Có lẽ người người rất mong chờ một phần mềm nào đó sẽ khai tử cái phần mềm pdf, bởi vì ngoài một tí cái ích lợi nhỏ mọn là dung lượng bé, dễ tạo tập tin… thì những file pdf có một cái cực kỳ khó chịu là không thể copy như các file word, không tự thu gọn nội dung trong màn hình như file word khi được phóng to mà người dùng cứ phải lia con trượt theo chiều ngang mới có thể đọc hết nội dung hiển thị. Chính việc không tự thu gọn nội dung hiển thị trên màn hình của phần mềm pdf đáng ghét này, mà trên các điện thoại màn hình lớn đi nữa , không ai ngu gì mà đi cài đặt phần mềm đọc file pdf cả!

    Các bài thánh ca bao gồm sheet nhạc và lời, thì hầu như đại đa số đều là dịnh dạng file pdf! Mà đã là file pdf nếu khi chúng ta phóng to phông chữ vượt quá cái khả năng kém cỏi của vốn có của định dạng pdf, những bản nhạc , lời trên sẽ vượt quá khuôn khổ màn hình và nếu muốn coi đầy đủ nội dung hiển thị, chúng ta phải lia ngang con trượt dưới màn hình ! Và chính cái tình trạng phải lia con chuột chính là mấu chốt dẫn đến việc không thể chấp nhận không thể sử dụng những cái file có định dạng pdf đó!

    Chỉ còn hai cách thức giải quyết tình trạng vượt khuôn khổ màn hình của các file pdf này, đó là không dùng chúng, hoặc trị dân phải mị dân!

    Việc mị dân ở đây, là với màn hình lớn khoảng 50 inch hoặc trên , khi chúng ta phóng to các file pdf chưa tới ngưỡng vượt qua khuôn khổ màn hình, thì phông chữ ,các sheet nhạc đã lớn vài phân, và chẳng lẽ kích thước chữ đạt tới vài phân ấy mà vẫn chưa đủ dùng hay sao, cho nên vấn đề kể như đã được giải quyết êm đẹp!

    Tiếp theo sẽ là dự thảo về kinh phí để thực hiện dự án : Sách Thánh ca, đáp ca bằng màn hình LCD này, nhưng giờ cơm đã đến, xin tạm dừng và hẹn gặp lại….





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 06-10-2015 lúc 06:22 PM

  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi đang định viết tiếp trường thiên đại luận :" Tôi thách ai đối chất cùng tôi... cãi thắng được tôi " để giữ đúng cam kết là sẽ trả lời siêu đầy đủ với bất kỳ phản đối hay thắc mắc nào, nhưng vì một vài lý do sau nên tạm dừng trong ít ngày:

    ___ Đã từng tuyên thệ : Cho đến khi giặc tan mới về, cho nên không cần phải vội!

    ___ Tết qua, tôi có đi lễ ở một số giáo xứ và thấy rằng cái mô hình :" Sách Thánh ca, Đáp ca bằng màn hình LCD" gần như chẳng có, kể cả các giáo xứ lớn ở thành phố! Cũng có một vài giáo xứ có mô hình này nhưng chỉ là dăm ba màn hình dành cho giáo dân, chứ ca đoàn vẫn phải dùng sách giấy. Hơn nữa, chỉ là những lời đáp ca hoặc lời nhạc mà không có đầy đủ sheet nhạc !


    Trong kinh doanh nói rằng nên bán những gì người khác cần chứ không nên bán những gì mình có. Còn nếu tặng ai thứ gì thì nên tặng cái gì họ thích họ cần chứ không nên tặng cái không hợp với sở thích thị hiếu của người ta. Thế thì đề tài này tôi viết đã lâu nhưng sau đó mới nhận ra rằng có lẽ nó thuộc thứ mà cho, kính tặng người khác không khéo còn bị đánh, cho nên tôi đã đình chỉ ngay lập tức!

    Nhưng trong một đợt nói chuyện gần đây với một ông trùm trong một hội đồng giáo xứ nọ, vì xã giao, tôi có khen ngợi giáo xứ rất văn minh tân tiến khi lắp đặt các màn hình lớn để cho giáo dân dễ dàng hát đáp ca và thánh ca chung với ca đoàn.Tuy vậy, tôi có nói thêm rằng màn hình hơi ít, ca đoàn vẫn dùng sách giấy... Để đáp lại lời khen ngợi, mắt ông trùm sáng lên một niềm hân hoan tự hào và cho biết rằng rất nhiều giáo xứ chung quanh đây không biết đến mô hình này ngoại trừ giáo xứ của ông. Rồi ông cho biết thêm: cũng rất muốn tăng số lượng màn hình lên thêm vài cái nữa, nhất là cho ca đoàn, nhưng kinh phí rất lớn nên không thể thực hiện!

    Tôi hỏi kinh phí để thực hiện 4 cái màn hình treo trong nhà thờ là bao nhiêu, ông trùm cho biết rằng gần cả trăm triệu!

    Cuộc nói chuyện đến đó bị gián đoạn, nên tôi đã hỏi lại thằng em họ thường phụ giúp những công tác trong giáo xứ ấy, và nó trả lời rằng :

    ___ Nghe nói một màn hình tivi led 48 inch Sam sung hơn chục triệu. Bốn cái có thể trên dưới 60 triệu rồi! Dây cáp hdmi cùng các bộ khuyếch đại tín hiệu ( vì chiều dài dây cáp từ máy tính đến các màn hình xấp xỉ cả trăm mét) cũng xấp xỉ 20 triệu nữa nếu dùng dây xịn. Và cuối cùng là một cái laptop từ bên Mỹ mang về giá cũng tầm hai chục nữa, cho nên chẵn thì một trăm!

    Dùng những màn hình tivi smart như Sam sung , Sony và những dây cáp hdmi xịn cũng như laptop "từ Mỹ" mang về thì việc tốn phí chẵn thì một một trăm(quan) là chuyện thường tình. Có điều đáng suy nghĩ là chính ra việc ứng dụng công nghệ mới này ca đoàn phải được ưu tiên trước hết, thì lại không có cửa! Trong khi đó chưa tới 60 triệu VNĐ, tôi nhận thấy rằng có thể mua được 12 màn hình 40 inch, đủ sức để gắn dư thừa cho một nhà thờ dài 60 đến 70 mét và rộng 25 đến 30 mét, và tất nhiên ca đoàn cũng được trang bị ít là hai cái nếu nhà thờ nhỏ hơn kích thước đã nói trên kia!

    Kết nối với màn hình bằng cổng VGA có nhược điểm là âm thanh không phát ra ở hai loa của màn hình được như khi kết nối bằng cổng HDMI. Nhưng trong trường hợp sử dụng trong nhà thờ như chúng ta đang bàn luận, chúng ta cũng không sử dụng âm thanh phát ra từ màn hình , cho nên nhược điểm này kể như không có. Tuy vậy , một điểm rất quan trọng là khi kết nối bằng cổng VGA, nhất là khi đối với màn hình lớn cỡ 32, 40 hoặc 50, 60 inch, card màn hình sẽ không phát huy được tác dụng và kết quả là hình ảnh sẽ rất mờ nhạt, thậm chí các văn bản , chữ viết cũng mờ không thể sắc sảo như khi kết nối với cổng HDMI hoặc DVI !

    Chính vì thế, có thể nói rằng nếu không sử dụng công nghệ mới tức dùng các màn hình tivi led để làm sách thánh ca đáp ca thì thôi không phải lăn tăn ! Nhưng nếu đã dùng công nghệ mới này mà chúng ta dùng cổng kết nối VGA chứ không dùng kiểu kết nối HDMI,DVI, không biết tình trạng ở các nhà thờ thì ra sao, nhưng tôi đã từng thí nghiệm rằng cùng một máy tính có cấu hình tương đối mạnh, kết nối bằng cổng HDMI,DVI hình ảnh rất sáng và sắc nét. Trong khi đó kết nối với cổng VGA cũng được kết hợp đồng thời trên card màn hình , hình ảnh và luôn cả văn bản rất chán...!

    Thường trên các lap top mới thời nay từ giá 5 đến 7 triệu cũng đều trang bị cổng HDMI .Việc dùng nó làm máy chủ để kết nối với hàng chục màn hình là điều rất bình thường! Tuy vậy , có rất nhiều người từ trẻ đến lớn tuổi vẫn vô tình và cố tình chạy theo quan niệm:

    ____ Nhất lap viết hữu/ Thập máy bàn viết vô...!

    Xin tạm giải nghĩa câu văn méo mó này nghĩa là một con laptop thôi, cũng kể như có để hơn thua với đời! Trong khi đó dù có mười máy bàn đi nữa kể như vứt!

    Cái laptop là hàng xịn mang từ Mỹ về mà ông trùm từng khoe với tôi ở trên kia giá tầm 20 triệu đã làm cho tôi dậy lên nỗi nghi ngờ! Và trong một lần may mắn được tiếp xúc, bằng một lệnh đánh vào cửa sổ run, tôi đã biết con laptop Sony Vaio đó cpu của nó là core i5 560M ram 4GB và card VGA onboard HD 4000!

    Tôi mỉm cười hỏi anh quản lý cái gia tài 20 triệu ấy rằng hạn bảo hành của nó còn hay không và được biết là hàng xịn từ Mỹ mang về nên không cần bảo hành! Và thật ra nó chỉ còn hành mà thôi vì bảo đã hết hạn từ vài năm trước! Tôi đã nói với anh quản lý gia tài ấy rằng nếu bây giờ tìm được chỗ nào bán lại con laptop xịn mang từ Mỹ về này giá 10 chai thôi, thậm chí 7 hay tám chai thì cứ bán! Tôi sẽ mua cho một con lap vỏ nhôm của HP, Dell chỉ tầm chưa đến 8 triệu mà bảo hành một năm! Cái quan trọng ở chỗ CPU core i5 560M này rất yếu, điểm benchmark chỉ khoảng 2640 điểm, trong khi đó con laptop giá 7 hoặc 8 triệu mà tôi giới thiệu thường là core i5 3230M 2,6GHz sơ sơ mới có 3914 điểm, tức mạnh gần gấp đôi! Còn card VGA của hai máy kể như tương đương nhau.

    Thật sự ra, do nhận thấy rất rõ quan niệm "nhất lap viết hữu thập máy bàn viết vô" thường ngự trị, cho nên tôi mới nói sơ sơ để chứng minh cái lap top xịn được mang từ Mỹ về mà giá 20 triệu kể trên chỉ là cái giá người mua nó hoặc cho nó phóng đại lên vài lần để chứng tỏ một vật giá trị đồng thau thành vàng thành bạc! Chứ còn trên thực tế khi muốn thiết lập những sách thánh ca và đáp ca bằng màn hình LCD,nếu muốn sử dụng lap top làm máy chủ để phát ra nhiều màn hình, chỉ nên dùng những laptop cấu hình khủng như Alienware giá từ 50 triệu đến cả trăm triệu. Ngoài ra dù những laptop mạnh gấp đôi cái laptop xịn từ Mỹ mang về như câu chuyện kể trên, nếu so với các máy bàn dùng để làm máy chủ để phát, thì máy bàn sẽ hơn rất nhiều về sức mạnh, và quan trọng hơn cả là giá chi phí thấp hơn và độ bền bỉ cao hơn ít là gấp đôi.

    Laptop chỉ có một ích lợi vượt trội là cơ động, trụ được hai ba tiếng không cần nguồn điện. Ngoài ra cho dù cùng một cấu hình như máy bàn, laptop may lắm là đạt được tối đa 70% hiệu suất! Nhiệt độ của laptop thường cao hơn máy bàn có thể tới hai chục độ C. Thậm chí tôi từng thấy những laptop cấu hình khủng như laptop của hãng MSI khi chạy ở công suất cao, nhiệt độ của laptop có thể lên đến hơn 90 độ C! Mặc dù hãng cho biết laptop có thể chịu đựng được ngưỡng 110 độ C, nhưng có một điều không thể chối cãi, đó là nhiệt độ cao khoảng 80 độ trong thời gian dài, sẽ là nguyên nhân gây ra hư hỏng các linh kiện điện tử mà không thể hồi phục!

    Chính vì thế máy bàn là một ứng cử viên vô địch cho việc dùng nó để làm máy tính phát ra nhiều màn hình. Với lợi điểm không cần gọn nhẹ, máy bàn không những được thiết kế làm mát một cách hiệu quả, mà còn có thể gắn thêm các quạt gió phụ trợ, cho nên một máy bàn lý tưởng cho dù chạy ở công suất cao đi nữa, nhiệt độ cũng không vượt quá 65 độ C, và đó là ưu điểm giúp cho các linh kiện duy trì tuổi thọ và đạt hiệu suất 100% khi so với laptop có cùng một cấu hình.

    Chưa hết! Người ta nói :"Trăm ơn không bằng hơn tiền"! Một thùng CPU giá chỉ 10 triệu kèm cả bàn phím chuột không dây, dư sức hiển thì hàng chục màn hình 50, 60 inch và có thể chạy 24/24, tốt lành hơn nhiều lần những laptop thực sự tầm vài chục triệu! Chứ còn những laptop sức mạnh thì nằm dưới đất mà giá được thổi lên trên trời với những mác từ Mỹ mang về... chẳng nên nói đến làm gì!

    Vấn đề kết nối bằng cáp hdmi , thì cho dù bằng dây cáp tốt nhất đi nữa nếu vượt quá chiều dài 20 m, chất lượng hình ảnh có thể nhiễu hoặc giảm sút, cho nên phải dùng những bộ khuếch đại. Thực sự là tôi chưa từng "thi công" một "gói thầu" nào với nhiều màn hình mà có chiều dài hàng trăm mét, cho nên chưa rõ là có thể nối theo kiểu nối tiếp hay song song! Tuy vậy, trên mạng có rất nhiều video đã từng chỉ dẫn chi tiết cách kết nối một PC lap top với chiều dài dây cáp lên đến 200m bằng những dây cáp siêu rẻ như cáp ADSL (cáp điện thoại và internet không phải cáp quang), hoặc dây an ten đồng trục, mà chất lượng vẫn không thua gì như kết nối cáp hdmi. Nhưng có một điều hơn hẳn cáp hdmi, đó là chi phí chỉ rẻ bằng một phần tư! Tức là nếu tốn 20 triệu dây cáphdmi và bộ khuyếch đại, thì có thể chưa tới năm triệu khi kết nối xa tới 200m mà chất lượng vẫn năm bờ oăn!

    Người ta nói " Đắt xắt ra miếng", "Của rẻ của ôi" nhưng đề tài này làm tôi nhớ đến những công trình xây dựng do bọn tung cẩu trúng thầu! Giá khởi đầu thì rõ rẻ nhưng sau đó bị một thứ "bệnh lạ" "thành ngữ tiêu diệt trí tuệ lạ"... đó là ĐỘI VỐN ! Khiến cho giá thành thì ở trên trời mà chất lượng lại ở nơi vực sâu!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 26-02-2016 lúc 04:28 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com