Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Có cần thống nhất Thái độ và Hành động đối với sự thù địch Đạo Công Giáo ?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Có cần thống nhất Thái độ và Hành động đối với sự thù địch Đạo Công Giáo ?

    Không hiểu rằng người Công Giáo có cần thống nhất Thái độ cũng như Hành động trước những sự thù địch nhằm vào Thiên Chúa và Giáo Hội không nhỉ?

    ___ Tôi cho rằng rất cần thiết! Bởi vì tính chất của Giáo Hội Công Giáo là Duy nhất và Tông truyền.

    Tuy chưa tìm ra một con số thống kê chính xác, nhưng tôi cho rằng khoảng ba phần tư những lời khuyên bảo chỉ dạy đều đắc chí với kế sách chiến lược : im lặng là vàng!

    Có nghĩa rằng gần như đại đa số các lời khuyên bảo chỉ dạy đều nhấn mạnh rằng người Công Giáo chúng ta nên im lặng , giả lơ trước những sự bài bác công kích đạo Công Giáo!

    Những cái lý do ,những sự giải thích cho sự im lặng tuyệt diệu này là:

    ___ Hãy để cho Thiên Chúa lo liệu...

    ___ Có những thứ quỷ phải ăn chay cầu nguyện thì nó mới chịu ra...

    ___ Hãy bắt chước gương Chúa Giê su. Người như con chiên hiền lành không mở miệng chống lại sự vu vạ cáo gian của người Do Thái , và chịu chết để tạo nên công nghiệp vĩ đại cứu chuộc loài người...

    ___ Dùng gươm sẽ chết vì gươm! Lau một vết bẩn bằng khăn bẩn thì không bao giờ sạch...

    ___ Hãy tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm...

    ___ .....!

    Tôi rất đồng ý cũng như luôn quan niệm rằng người Công Giáo cần thống nhất Thái độ và hành động trước những sự thù địch nhằm vào Thiên Chúa và Giáo Hội, thế mà xem ra quan niệm của tôi hoàn toàn trái ngược lại những gì đại đa số khuyên bảo chỉ dạy! Chính vì thế, tôi xin mở đề tài này để mọi người hãy chỉ cho tôi những gì sai lầm trong quan niệm của tôi! Còn nếu không có mà ngược lại, xin những ai chỉ vin vào giáo lý của con người chứ không phải Giáo lý Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cùng nhau thức tỉnh để cùng nhau tôn vinh một Chân Lý duy nhất.

    Tôi từng trình bày rất rõ ràng rằng:trên các trang web, trang mạng xã hội không Công Giáo vì một số lý do mà nổi bật nhất là cái lý do:Làng là chúng nó..., người Công Giáo không nên tranh luận tranh cãi với những quý ngài chỉ sát Tả mà sợ tây Văn thân đời mới làm gì! Chỉ toi cơm tốn vải hại mà thôi!

    Tuy nhiên, trong một trang web Công Giáo, tôi xin khẳng định sự im lặng hay chỉ dạy người khác phải im lặng khi có những sự chống đối công kích và nhẹ hơn là nghi ngờ thắc mắc đạo Công Giáo, thì xin đừng quy hành động im lặng , thái độ im lặng là bắt chước Chúa Giê Su! Bởi như thế oan ức cho Người vô cùng! Và một khi như thế , chúng ta đã vô tình cố tình xuyên tạc Lời Chúa, xuyên tạc Kinh Thánh!

    Tôi nói là vô tình cố tình xuyên tạc Lời Chúa trong Kinh Thánh! Bởi vì tôi đã từng đề nghị bất kỳ ai, nhất là những người chủ trương im lặng là vàng, là bắt chước Chúa Giê su hãy nêu ra cho tôi ít là vài câu vài đoạn Phúc Âm nào cho thấy khi luật sĩ, pharisieu vặn vẹo, công kích Giáo Lý của Chúa Giê su, mà Người im lặng hay tha thứ thứ tha rồi lảng tránh ... xem?

    ___ Nếu mà không có câu nào đoạn nào cho thấy Chúa Giê su im lặng, thì phải nói rằng những người khuyên dạy người khác như vậy, đã lấy một cái thứ giáo lý phàm nhân do họ nghĩ ra rồi cho là giáo lý Đức Chúa Trời và mang đặt lên vai người khác!

    Có mỗi một điều cỏn con là giữ ngày Sabat, mà nếu căn cứ vào từng câu từng chữ trong luật Cựu Ước, thì người Pharisieu có lý hơn Chúa Giê Su! Thế mà Chúa Giê su không những đã không im lặng, Người lại còn trêu ngươi bằng cách cứ nhằm vào ngày Sabat để chữa bệnh, tức phạm quy!

    Rồi đến những thứ không cỏn con, tức những điều làm chứng cho Giáo lý nước Trời, thì khỏi phải nói rằng Chúa Giê Su sốt sắng tích cực như thế nào! Có thể nói rằng bốn sách Phúc Âm, hầu như phần lớn là ghi chép lại những tranh luận nảy lửa, gắt gao của Chúa Giê su với những người Do Thái thù địch! Điều đáng ghi nhớ là Chúa Giê su không hề lảng tránh hay im lặng trước bất kỳ một công kích vặn vẹo nào, hơn nữa Người luôn luôn toàn thắng !

    Chúa cũng sử dụng cả biện pháp trêu ngươi khi bọn Pharisieu hạch hỏi Chúa lấy quyền năng nào mà làm những việc lạ hay rao giảng, Người dư sức nhấn mạnh Người là Con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa, nhưng Người đã hỏi chúng về phép rửa của thánh Gioan là bởi Trời hay bởi người ta! Và bọn Pharisieu bí rị nên Chúa cũng trêu ngươi :
    " Ta cũng không nói cho các ông biết..."!

    Chúa Giê su Ki Tô, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa, một vị tiên tri trên hết các tiên tri nên đã thấy trước rằng sẽ có sự hoang mang không thống nhất trong việc bênh vực và làm chứng cho Chân Lý, nên Người đã dặn dò ngay từ khi Người đang còn đi giảng Đạo chưa về Trời:"

    " Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì,vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì... Mattheu 10: 19-20"

    Ít ra khoảng 100 lần tôi đã từng chứng minh rằng cái phương pháp sư phạm hạng bét mà chỉ có thể là do con người ta nghĩ ra: đó là bắt người ta, nhất là giới trẻ, người thắc mắc hoài nghi cứ phải yêu mến một người quá xấu xí và độc ác! Bất kỳ một diễn đàn Công Giáo nào cũng tự hào là lấy đức Mến làm đầu! Thế mà xin hỏi rằng những con người đang bị lung lay thậm chí sụp đổ niềm Tin vào Thiên Chúa và Giáo Hội bởi vì họ thấy vô số báo chí sách vở và internet đã chứng minh Thiên Chúa là ảo tưởng và Giáo Hội là tổ chức tội ác, vậy mà những đấng bậc có trách nhiệm, những người đạo đức không củng cố đức Tin cho họ thì có xứng đáng hay không? Lại còn dùng một thứ giáo lý phàm nhân là im lặng lặng im để ép thành Giáo lý Đức Chúa Trời!

    Có thể chúng ta phải tranh luận nhiều tháng nhiều năm mới phân định được như thế nào là kiêu ngạo và như thế nào là vững tin vào Thiên Chúa hay chăng?

    Chẳng hạn như tôi luôn tuyên bố rằng đã phát minh ra siêu vũ khí siêu công thức giá trị gấp nghìn tỷ lần cái công thức hủy diệt nhân loại của Einstein, tức zero+ Vô Cực có thể đập tan tành thành tro bụi bất kỳ thứ gì chống lại Thiên Chúa và Giáo Hội, thì lại bị nhiều đồng đạo cho là không biết khiêm nhường, là kiêu căng vô lối?

    Đề tài này mang tên: " Có cần thống nhất Thái độ và hành động đối với sự thù địch Đạo Công Giáo", thế thì tôi nghĩ rằng tôi không có một quyền hạn nào để đề nghị chứ đừng nói là mong người khác sẽ thống nhất về một đường lối do mình đưa ra! Bởi vì tôi cho rằng đã có một đường lối thống nhất hay nhất, tuyệt vời nhất, giá trị nhất do chính Chúa Giê su đã truyền dạy, đã làm gương.

    Có nghĩa là nếu ở những trang web không Công Giáo, hoặc báo chí sách vở ngoài xã hội, trên internet có công kích chống đối Thiên Chúa và Giáo Hội, tôi sẽ tránh xa những đống rác nhiễm phóng xạ cực độc này. Nó giống như bọn tung cẩu ỷ thế nước lớn rồi bịa ra chủ quyền về cái gọi là đường lưỡi bò, chúng ta sẽ không hơi sức đâu mà tranh luận phải trái với những kẻ chỉ biết sự sai trái. Nhưng không một ai lại dám hô hào rằng giặc đến nhà mà không nên đánh vì phải giữ hòa bình!

    Cũng thế, ở trong phạm vi diễn đàn Công Giáo, nếu có bất kỳ sự thắc mắc nghi ngờ vặn vẹo hay thậm chí công kích đạo Công Giáo, tôi cho rằng nếu im lặng, chúng ta sẽ làm xấu hổ Danh Chúa! Không hề có lòng yêu mến tha nhân mà chỉ giả hình khi để cho anh em đồng đạo rời xa Thiên Chúa! Tôi lên Thiên đàng là chắc rồi còn kệ ai đó sống chết mặc bay...!

    Xin tạm dừng nơi đây để chờ đón những phê bình và góp ý... thậm chí cả những bạt tai nếu tôi sai trái...




  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Tuan Anh's Avatar

    Tuổi: 24
    Tham gia ngày: Jun 2016
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    64
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    Chúng ta nên tùy lúc áp dụng "im lặng là vàng". Mình nghĩ Công Giáo ở Việt Nam chưa được phát triển vì người Công Giáo còn "im lặng". Nhiều người Công Giáo chưa trang bị đủ kiến thức để hộ giáo nên họ "im lặng" mà im lặng là đồng lõa nên mọi người hiểu lầm Công Giáo vì những thông tin xuyên tạc. Bên Tin Lành, mình thấy họ đào tạo ra những người truyền giáo rất tốt, hộ giáo khá tốt, có vẻ họ học thuộc gần như 100% Kinh Thánh, chỉ cần hở tí là họ lấy Kinh Thánh về bắt bẻ. Mình còn thấy đạo Tin Lành còn dùng một ít dữ liệu trong các web chống Công Giáo để viết về lịch sử châu Âu và bôi nhọ lịch sử Công Giáo. Họ đặc biệt nhấn mạnh chữ CÔNG GIÁO khi có sự việc nhạy cảm. Có thể đó cũng là lí do số người chống Công Giáo nhiều hơn Tin Lành. Mình nghĩ chỉ cần một người Tin Lành có thể làm chao đảo cả một cộng đồng Công Giáo. Mình có góp ý với người Công Giáo là các bạn nên xem lại và đổi mới cách giáo dục tôn giáo cho con em của các bạn. Trên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình.
    Chữ ký của Tuan Anh
    Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Khiêm nhường thật sự sẽ dẫn người ta đến sự biết mình và biết người. Nhận ra mình đang ở đẳng cấp nào.

    Thế mà khi tôi tuyên bố: Một kẻ chống đạo có thể tiêu diệt hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người Công Giáo được cho là đạo đức, thì rất nhiều người không thể đồng ý với thực trạng này, nhưng cũng chưa biết lấy gì để phản đối nên đành im lặng cho nó lành!

    Hôm nay đây, có lẽ bạn Tuan Anh là người đầu tiên cũng đưa ra nhận xét về tình trạng các chiến binh tồi chỉ cần một phát súng chỉ thiên của quân giặc là sợ hãi vỡ mật vội giơ tay đầu hàng! Mà cái nguyên nhân là do sự huấn luyện theo giáo lý phàm nhân mà tự cho là Giáo lý Đức Chúa Trời !

    Hễ nói đến giáo lý sai trái của tin lành để người Công Giáo biết mà tránh xa, thì những người tự cho mình là đạo đức đã vội ngăn cản bằng cách nhắc nhở là : không nên xung đột với anh em tin lành!

    Tôi xin nhấn mạnh lần thứ 1000:

    ___ Không thể có sự chung chạ ,sự đại kết tiểu kết nào với những thứ giáo lý nghịch lại với Giáo lý Công Giáo được!

    ___ Chống phản giáo tin lành, không chống người tin lành, thậm chí còn cần phải tôn vinh một người tin lành như bà Hariette Beecher Stowe, tác giả Căn lều chú Tom như một người nhân lành thánh thiện, như một vị thánh, như một môn đệ yêu dấu của Chúa Giê su.

    Khi có sự chống đạo nơi các trang web Công Giáo, chúng ta nên làm gì ?
    ___ Thưa chúng ta hãy nhớ lại hịch tướng sĩ của đại đế Quang Trung : " ...đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu Chúa..."

    Khi có sự thắc mắc hoài nghi về Đạo nơi các trang web Công Giáo chúng ta nên làm gì?

    ___ Hãy nhớ đến câu nói của Chúa Giê su khi các người Pharisieu yêu cầu Chúa ra lệnh cho các môn đệ Người im lặng:
    ___" Nếu họ im lặng , thì đá sẽ phải kêu lên..."

    Có nghĩa là chúng ta phải ra sức dùng siêu vũ khí zero +Vô Cực để củng cố đức Tin cho đồng đạo, làm vinh danh cho Thiên Chúa và đập tan sự tôn vinh lòng tự ái, sự tôn vinh giáo lý của loài người!

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com