Đêm Thánh Nhạc Mừng Kim Khánh Linh Mục Nhạc Sư Kim Long
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  demthanhnhac_5.jpg
Lần xem: 262
Kích thước:  48.9 KB
Những ai trực tiếp hay qua màn ảnh nhỏ ở nhà xem đêm Thánh nhạc kỷ niệm 50 năm linh mục của linh mục nhạc sĩ Kim Long đều cảm nhận một chương trình khá đặc biệt với các chương trình trước đây. Phải chăng đó là khả năng biến tấu rất khéo của Ban Tổ Chức.

Thật thế, chương trình đêm nay dàn dựng rất công phu và tất cả các khán giả đều trở thành diễn viên như lời dẫn của MC.

19 g 00 tối nay, Thứ Năm 15 tháng 6 tại Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn đã diễn ra đêm nhạc mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của Cha giáo linh mục nhạc sĩ Kim Long.

Đêm diễn diễn ra thật sâu lắng, ấm cúng nhưng không khéo phần theo kiểu nhiều bạn trẻ là “hoành tráng”.

Đêm nhạc gồm có 4 chương đã gợi lại cả cuộc đời và thánh nhạc của cha giáo Kim Long.

Đặc biệt có đến 3 Đức Giám Mục hiện diện trong đêm nhạc hôm nay đó là Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Giáo Phận Buôn Ma Thuột cũng là trưởng Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – giám mục Giáo Phận Xuân Lộc và Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến nguyên giám mục Giáo Phận Phát Diệm. Cùng với 3 Đức Cha có nhiều Cha khác nữa đến từ nhiều giáo phận và đông đảo tu sĩ, cộng đoàn dân Chúa …

Điểm sâu lắng của đêm diễn chính là phần phỏng vấn của nhạc sĩ Phanxicô dành cho Cha giáo Phêrô.

Cha giáo chia sẻ tâm tình hết sức sâu lắng của mình về viết Thánh Ca: Đọc – Suy – Nguyện khi viết Thánh Ca.

Và, nếu thiếu sót khi không nói đến tâm tình khiêm tốn. Cha Phêrô không phủ nhận nhân thân của mình như là ông bà cố và anh chị em cũng như chính Ngài là người không có tài năng nhưng Chúa chọn. Rất xác tín khi nói về ơn gọi của mình : “Không phải con đã chọn Thầy nhưng Thầy đã chọn con”. Phương châm sống đời linh mục của Cha giáo là : “Mến Yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”. Cùng với những tâm tình đó, vượt qua sức khỏe đau yếu bệnh tật mà đến nay vẫn còn sống sau 24 năm khi phát hiện ra căn bệnh ung thư đó là Phó thác và vui sống.

Trước khi đêm nhạc khép lại, đại diện cho các môn sinh, nhạc sĩ Phanxicô đã có lời chúc mừng đến với Cha giáo Phêrô Kim Long nhân dịp mừng 50 năm linh mục.

Sau lời của nhạc sĩ Phanxicô, Cha Giáo rất đơn giản “giờ đây không biết nói gì”. Nhưng rồi Cha Giáo gởi lời càm ơn đến 3 Đức Cha, Ban Tổ Chức và tất cả mọi người.

Đêm thánh nhạc mừng 50 năm linh mục của Cha Giáo khép lại trong bầu khí vui vẻ và yêu thương. Nhiều người đã nán lại để ghi lại những tấm hình kỷ niệm với Cha giáo Phêrô.

Nguyện chúc Cha Giáo được tràn đầy ơn Thánh Chúa và tiếp tục phục vụ Chúa trong khả năng tuyệt vời mà Chúa đã ban cho Cha giáo trong việc sáng tác và dạy dỗ về thánh nhạc cho Giáo Hội.








Người Giồng Trôm
giaophanxuanloc.net