Ngày quốc tế phụ nữ: "Tôi có thể là như tôi muốn"Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  qtphunu.jpg
Lần xem: 134
Kích thước:  166.0 KB

- Báo cáo của Unicef về phụ nữ và trẻ nữ vị thành niên: Ngày nay trên thế giới có 600 triệu thiếu nữ có khả năng mang lại những thay đổi quan trọng, nhưng mỗi ngày nhiều người trong số họ gặp phải những rào cản, ngăn trở họ thực hiện khả năng này.

Năm nay, ngày 07/3 Unicef Italia đã khởi xướng một chiến dịch mang tên “08/3 của trẻ nữ” với một bản báo cáo mới kèm theo một video “Tôi có thể là như tôi muốn” và một áp phích cổ võ cho bình đảng giới ở mọi cấp độ.

Ông Francesco Samengo, Chủ tịch Unicef Italia cho biết: “Ngày nay trên thế giới có 600 triệu thiếu nữ có khả năng trở thành doanh nhân, nhà khoa học, nhà lãnh đạo chính trị, có khả năng mang lại những thay đổi quan trọng, nhưng mỗi ngày nhiều người trong số họ gặp phải những rào cản không thể thực hiện khả năng của mình. Chúng ta phải cam kết, bảo đảm cho tất cả phụ nữ, trẻ nữ, thiếu nữ được tôn trọng quyền lợi, nhân phẩm, mỗi người có cơ hội để có thể thực hiện điều mình đã chọn lựa cho cuộc sống, không có bất kỳ cản trở hoặc sợ hãi nào”.

Bảo vệ/bạo lực

Hiện nay trên thế giới cứ 10 phút, có một thiếu nữ chết vì bạo lực; mang thai và sinh nở là những nguyên nhân chính gây tử vong và bệnh tật ở các thiếu nữ. Khoảng 15 triệu thiếu nữ tuổi từ 15 đến 19 bị ép quan hệ tình dục và các hình thức bạo lực tình dục khác. Trong năm 2017 có khoảng 1,2 triệu thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 19 bị nhiễm HIV, 3 trong 5 là nữ; cứ 3 phút, một thanh thiếu niên bị nhiễm HIV.
Kết hôn sớm.

Theo báo cáo mới nhất của Unicef, số các thiếu nữ kết hôn sớm khoảng 12 triệu/một năm (so với cách đây 10 năm là 25 triệu). Như vậy nếu không tăng hơn, thì vào năm 2030 có 150 triệu thiếu nữ kết hôn trước tuổi 18.

Giáo dục

10% trẻ nữ trong độ tuổi đi học không được đến trường. Nhiều em khác không thể ghi danh vào các trường trung học và các em cần sự hổ trợ để phát triển kỹ năng về đọc và toán cơ bản. 131 triệu thiếu nữ đã phải bỏ học.

Bình đẳng giới

Một trên ba so với nam là một trên sáu, tuổi từ 15 đến 29 thiếu nữ không có việc làm, không được tham gia các khóa học, đào tạo. Chỉ có 66% các quốc gia đạt được bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học, 45% trong giáo dục trung học cơ sở và 25% trong giáo dục trung học phổ thông.

Do định kiến về giáo dục, bảo vệ, bình đẳng và thế giới việc làm, còn rất nhiều lãnh vực phụ nữ, thiếu nữ và các bé gái bị trừng phạt một cách có hệ thống, phủ nhận quyền tự quyết, và khả năng làm điều họ muốn.

Bà Clio Zammatteo, một người dẫn chương trình truyền hình nói: “Là một phụ nữ, một người mẹ và một doanh nhân tôi tin chắc rằng nếu chúng ta trao cho các trẻ nữ và thiếu nữ cơ hội thể hiện bản thân, vượt qua mọi hình thức cản trở, rào cản giới tính, xã hội hoặc văn hóa thì đây là nền tảng để có một thế giới công bằng và bền vững hơn. Mỗi thiếu nữ và trẻ nữ có quyền thực hiện giấc mơ của mình”.

Bà Valentina Vezzali, từng là cảnh sát, chính trị gia Italia khẳng định: “Trước khi là một công dân, tôi là một phụ nữ và một người mẹ, tôi ủng hộ việc bình đẳng giới, và tôi cho rằng đó là nguyên tắc chính cho một xã hội lành mạnh và tốt đẹp hơn. Đối với các con, tôi mơ ước một tương lai trong đó phụ nữ và nam giới có cùng quyền và mỗi trẻ nữ và trẻ nam có thể thực hiện những điều chúng mơ ước, không bị đối xử phân biệt, định kiến, khuôn mẫu”.

Unicef Italia nhắc lại “5 điều tôi có thể làm mỗi ngày”:

• Sử dụng một ngôn ngữ tôn trọng sự khác biệt giới tính
• Đọc cho các trẻ nam và nữ những cuốn sách trong đó có nhân vật chính không có thành kiến về giới
• Thêm khả năng: ở tuổi thơ hãy để cho các trẻ nam và nữ tự do chơi những gì chúng thích, chọn màu sắc chúng thích, chọn nghành nghề chúng thích; tất nhiên với sự hướng dẫn của cha mẹ.
• Thực hành bình đẳng giới: làm gương cho trẻ em trong cuộc sống hằng ngày, chia sẻ công việc nhà.
• Đảm bảo cho mỗi trẻ nữ và nam khả năng trở thành điều chúng muốn.

Ngọc Yến
Nguồn tin: www.vaticannews.va